1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo dấu chân Tango trên các sân cỏ châu Âu, 2010-2011

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 17/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đúng như dự đoán, dù không cần nhưng Messi nhà ta lại phải ghi 2 bàn và lại phải có thêm 1 cái Cúp. Messi de ORO
  2. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Lại một danh hiệu cá nhân nữa cho ku em messi!
  3. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Cứ thế này thì ku Leo phải có ít nhất 6 bóng vàng mất. Nếu Leo là người TBN và có cái VCK 10 thì vị trí hiện giờ em nó đã dẫm đạp lên tất cả huyền thoại của các huyền thoại. Mà Xavi 28 tuổi mới có Euro, 30 mới có VCK. Chỉ cần 1 lần, 1 lần duy nhất thôi Leo. Cố lên...
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Nếu Leo mà là người TBN thì anh em mình ngồi đây chửi thề và trọng tâm mong đợi lại đặt vào...Tevez rồi bác ơi.
    Thú thật là em nểu tài dùng binh, chiến thuật của Mou - rất đa dạng tùy theo đối thủ, nhưng nếu về tài dùng và phát huy khả năng của 1 người thì em nể Pep. Đưa Messi từ trái qua giữa cho tới lên trên đều tốt, Mascherano cũng vậy, giờ tới Cesc cũng ổn, nói cách khác hắn đặt cầu thủ nào ở đâu thì cầu thủ đó chơi tốt ngay. Có nhiều người bảo rằng tại vì Barca hay sẵn nên vậy. Nên nhớ là trước Pep, Barca cũng đã thăng hoa rồi chùng xuống dù vẫn ngần ấy cầu thủ. Hay như Chel, 1 tập thể vẫn thế nhưng Mou đi là toàn đội đi xuống...
    Nói cách khác, kiếm đâu ra đc 1 thằng HLV như Pep cho Arg nhỉ?
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem video này xem, toàn là trong mấy trận ở 2006 có messi. Xem lại mới thấy năm đó Arg mạnh, phải chăng phút cuối thay vì rút riquelme ra mà đưa cả messi vào nữa thì đức có cửa gì. Năm đó đội tuyển mạnh hơn giờ, có một tiền vệ sáng tạo và một bộ chắc chắn. Công nhận 2010 rồi so ra thì ko có cửa gì so với 2006 về lối đá độ gắn kết, đành đợi 3 năm nữa, hy vọng là lý do để sống!

    http://www.youtube.com/watch?v=Sdkl75zBh-k
  6. love_for_you

    love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Trận Toulouse và PSG pastore đá ổn phết, chọc khe tinh tế, hy vọng của Arg là đây
  7. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Thì mình vẫn bảo đội hình năm 2006 là mình ưng ý nhất mà, hơn cả lứa Veron, Ortega... Vì những phẩm chất của Requelme, Messi, Crespo là tuyệt vời. Năm đó thua đến giờ còn hận. Thua mà mình khóc quá chừng. Còn WC2010 và Copa vừa rồi thua tớ lại cười khà khà và cụng bia.hehe
  8. achentina

    achentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, thua của năm 2006 là tiếc, còn thua của 2010 là tức!
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tevez ngày càng khùng, ngày xưa nó bị hắt hủi nhưng vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp, từ khi qua MC thì được trọng dụng lại tỏ ra như Công Vinh, đỏng đảnh còn hơn Cristiana Diana.
    Messi vẫn khủng, năm nay có vẻ anh hoàn thiện kỹ năng đá phạt hơn, với đà này thì có thể WC lần tới chúng ta sẽ có được 1 chân đá phạt xuất chúng. Câu hỏi của mùa này của riêng Messi là liệu anh có kịp trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Barca không? Còn khoảng 41 bàn thắng nữa. Bản thân tớ nghĩ là được.
  10. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Mes ghi bàn như mắn đẻ nhưng để ý độ ích kỷ càng cao ^:)^ , Pep đang huấn luyện Mas thành Ayala mới , nếu cứ đá trung vệ thế này cái chất của bản năng đánh chặn và phát động tấn công sẽ mất dần ! Có lẽ hy sinh Mas để có một lá chắn tốt cũng ko tồi [:P]

Chia sẻ trang này