1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Tiến Minh - tay vợt số 1 Việt Nam - xin nghỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kingbox3101, 19/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingbox3101

    kingbox3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Tiến Minh - tay vợt số 1 Việt Nam - xin nghỉ?

    Trong những ngày qua, ngành thể thao Tp. Hồ Chí Minh lại một phen rúng động khi hàng loạt vận động viên cầu lông đồng loạt viết đơn xin nghỉ và gửi tới Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch, Ban giám hiệu trường Nghiệp vụ TDTT và Ban chấp hành Liên đoàn Cầu lông Tp. Hồ Chí Minh.

    Đây không phải lần đầu tiên ngành Thể thao Tp. Hồ Chí Minh gặp chuyện như vậy. Còn nhớ hồi đầu năm 2010, các vận động viện bóng bàn cũng đã làm đơn tố cáo trưởng bộ môn can thiệp quá sâu vào chuyên môn và đã cùng nhau xin nghỉ hàng loạt.

    Trở lại vụ việc các vận động viên cầu lông vừa qua, đã có tới 6 tay vợt cùng nhau viết đơn xin nghỉ. Đáng chú ý nhất là tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh cùng 5 tay vợt khác là Văn Tuấn Kiệt, Dương Bảo Đức, Phạm Cao Hiếu, Huỳnh Nguyễn Khang và Thái Thị Hồng Gấm đã ký vào đơn xin nghỉ tập thể.

    Các tay vợt Cầu lông của Thể thao Tp. Hồ Chí Minh đã cùng viết đơn tố cao Trưởng bộ môn Cầu lông Trần Nguyễn Tiến Dũng can thiệp quá sâo vào công tác chuyên môn và không quan tâm đến điều kiện bảo đảm trong luyện tập của các vận động viên. Các tay vợt Cầu lông như Tiến Minh, Hồng Gấm... đã nói rằng ông Trần Nguyễn Chí Dũng đã có biểu hiện làm quyền, can thiệp sâu vào chuyên môn nhưng lại bỏ bê và chẳng quan tâm tới điều kiện tập luyện của họ.

    Ngoài việc nói rõ bị Trưởng bộ môn can thiệp chuyện chuyên môn, các tay vợt Tp. Hồ Chí Minh còn phản ảnh về việc ông Chí Dũng thường gây cản trở mỗi lần họ phải tự tìm hợp đồng tài trợ, chuyện thi đấu ở nước ngoài đều do vận động viên tự lo kinh phí, tự làm thủ tục visa...

    Hiện tại, lãnh đạo Sở Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch, Ban giám hiệu trường Nghiệp vụ TDTT và Ban chấp hành Liên đoàn Cầu lông Tp. Hồ Chí Minh chưa có phản ứng về việc các tay vợt cầu lông xin nghỉ hàng loạt. Tuy nhiên, vụ việc này sẽ sớm được xử lý như thời điểm các vận động viên bóng bàn hồi đầu năm 2010.

    http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=196540&CatId=44

    -------------------------------------------------------------------------------------
    Tiến Minh nghỉ không đánh nữa sao?
    Ông Trần Nguyễn Chí Dũng là người Bắc vô phải không? Hay con ông to nào?
    Sự thật thế nào nhỉ?
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Chắc làm áp lực thôi! hoặc có tỉnh, tp nào đấy đang mời về trả lương cao hơn, điều kiện tập luyện tốt hơn! nên 1 công đôi việc về đầu quân luôn!
  3. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    Các bác trong liên đoàn thể thao ăn chặn ghê lắm,toàn rễ xơ mới đến lượt các cháu thôi.Bây h mới biểu tình là còn muộn.
  4. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    chính xác
    bọn bóng đá nó cufng bị ăn chặn nhưng do nhiê?u thă?ng lao va?o + với việc được quan tâm nên tụi nó đa?nh Ngậm đắng nuốt cay
    các môn thê? thao khác kinh phí đaf Eo hẹp lại bị ăn chặn thi? la?m sao ma? chịu đựng nô?i
  5. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    mâu thuẩn là động lực của sự phát triển
  6. poisonwind2009

    poisonwind2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tiến Minh cũng có vẻ bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp .Vị trí thứ 6 thế giới bây giờ thực ra cũng ko đúng lắm .Đơn giản là anh ta thi đấu nhiều nên có nhiều điểm vậy thôi .

Chia sẻ trang này