1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cú " nốc ao" với Làng võ Việt Nam

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi yeuvovietnam, 25/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn tranh cãi nhưng bác nói chuyện chán bỏ mẹ. Tôi chẳng bao giờ muốn bàn đến chuyện Quốc võ.
    VVN tự nhận/tự xưng mình là Quốc võ bao giờ? Hay cái danh đó cho mọi người tự gán cho VVN rồi rủ nhau hùa theo quay sang đả phá VVN. Không hiểu chuyện cứ phát biểu bừa.
    Còn VVN bao giờ cũng tôn trọng các võ phái khác, không bao giờ đạp lên các võ phái khác để sống đâu.
    Haiz... khôi hài thật.
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    1) Chuyện này nói nghiêm túc phải có bằng chứng rõ ràng, không biết những người hùa theo là dân ngoài VVN hay là dân VVN nữa đây ? bằng chứng là vật chứng hay nhân chứng, báo chứng hay clip chứng ? tự mọi người gán hay tự chúng ta dán lên trán của nhau ?

    2) Đó là nguyên tắc để tồn tại trong không gian võ giới khi chưa thể cao hơn người được, nếu đã cao hơn rồi mà nói được như thế thì lời nói mới khả tin !
  3. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Kể ra mà cứ cố chấp nói đi nói lại chuyện này thì chẳng biết bao giờ mới xong. Lại gây hiềm khích, bất hòa giữa anh em với nhau.
    Ai đang theo hướng nào cứ thế tiến, mỗi người mỗi việc.
    Còn bản thân Vovinam chưa bao giờ tự xưng cả. VVN luôn luôn tâm niệm và dạy học trò rằng sống phải biết yêu nước, tôn trọng con người, tôn trọng các võ phái khác. Nếu anh em nào thấy chuyện sai lạc, chướng mắt của môn sinh VVN thì đó cũng chỉ là phần nhỏ, không thể đánh đồng cả môn phái được.
    Nhân đây có một tin post anh em xem luôn. Đó là việc Thành lập Viện Nghiên cứu phát triển Vovinam và thể thao.


    Viện Nghiên cứu phát triển Vovinam và thể thao (IVS) được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-LHH ngày 11/01/2011 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A955 ngày 28/01/2011.

    Viện hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để phát triển Vovinam, thể thao trường học và cộng đồng. . Viện do GS.TS Dương Nghiệp Chí, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao làm Viện trưởng.

    Dưới đây là Công văn của Tổng cục TDTT gửi các cơ quan ban ngành:


    [​IMG]

    Nguồn: http://vovinam.vn
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0

    Cái này chỉ chứng minh là Vovinam dưa hơi chính quyền nhiều quá. Hay nói chính xác hơn Vovinam là chính quyền (Như MTTQ ).
  5. dtbkhn

    dtbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cụ thân sinh của tôi kể lại khi lâm trận, tay võ sỹ người Pháp lao ngay về phía, võ sư Lộc tấn công dồn dập. Phía dưới đài, học trò và cả những người theo dõi nín thở lo lắng (một số căng thẳng quá bị ngạt phải đưa đi cấp cứu). Nhưng võ sư Lộc, với thân pháp nhanh nhẹn, biến ảo khôn lường đã (chạy xuống sơ cứu những người bị ngạt thở) khiến đối thủ hầu như chỉ đấm vào… khoảng không. Khi nhận ra đối thủ sơ hở (phía trước), đột ngột từ phía sau, võ sư Lộc bay người, sử dụng đòn kẹp chân sở trường vật đối thủ ngã xuống đài. Ngay lúc ấy, nếu ông bồi thêm một đòn mạnh nữa, võ sỹ người Pháp chắc chắn sẽ bị thương nặng. Nhưng bằng tinh thần thượng võ, ông đã đỡ đối thủ dậy khiến nhà vô địch quyền anh người Pháp thua tâm phục khẩu phục. Còn khán giả phía dưới, vỗ tay rần rần vì vui sướng". (một số người đã tiếp tục thở trở lại)
  6. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nhà báo họ viết thế, các bác cứ nhảy vào khích bác làm gì,Haiza....Có ai ở thời điểm đấy đâu mà biết đúng hay sai chắc chắn nào.
    Mình vừa đọc được cái này không biết post vào đâu nên cứ post tạm vào đây, Mod nào vào thấy hợp lý ở topic nào thì xin được nhờ di chuyển giùm.
    Cảm ơn rất nhiều.

    [​IMG]

    Nguồn: Báo thể thao hằng ngày
  7. dhlv1976

    dhlv1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vovinamhn đã đưa tin cho toàn thể mọi người biết diễn biến tình hình phát triển của Vovinam @}

    Sự kiện này là tất yếu thôi. Theo tôi đã là quá muốn rồi, đáng lẽ phải đưa Vovinam Việt Võ Đạo vào học đường từ những năm 1990, khi mà Việt Nam bắt đầu hoà nhập với cộng đồng thế giới, tình hình có nhiều biến chuyển mới.

    Tất yếu ở chỗ vì mục tiêu ban đầu của VSST Nguyễn Lộc, cho đến các võ sư tiền bối kế cận và cho đến các thế hệ sau đều có mong ước, khát khao, và kế hoạch như vậy. Nếu các bạn điểm qua bất cứ giai đoạn nào của lịch sử Vovinam thì các Thầy đều có ý muốn phổ quát Vovinam vào giới trẻ, thanh thiếu niên.

    Mà thanh thiếu thiên thì ở đâu? Ở trong trường học chứ còn đâu nữa.

    Về mặt chủ quan : mong ước, tư tưởng là một chuyện, nếu không có sự nỗ lực liên tục không ngừng nghỉ vô vụ lợi thì đâu có Vovinam như ngày hôm nay.
    Còn khách quan mà nói : nếu chính quyền nói chung, các Bộ Ban Nghành của TDTT nói riêng không thấy cái lợi của việc phát triển võ thuật học đường cho thanh thiếu niên, cho lợi ích giáo dục thì không dễ mà tuyên truyền đâu. Hàng ngũ những người lãnh đạo họ còn phải bao quát nhiều mặt đa chiều.

    Tuy nhiên thực sự tầm vóc, sự phát triển của Vovinam như ngày hôm nay theo tôi vẫn còn là khiêm tốn chưa xứng với hoài bão của những người như cố CVSCM Lê Sáng đã viết và cả đời đã hi sinh. Ở đây tôi lấy cái tên Lê Sáng tiêu biểu nhất cho những sự hi sinh, chịu khổ cực.

    Hi vọng và cần có càng nhiều các tình nguyện viên, ủng hộ viên, các phương tiện truyền thông, nhà tài trợ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cho sự phát triển của Vovinam Việt Võ Đạo về chiều rộng và chiều sâu. Đây là vấn đề không còn mang tính chất môn phái, chuyện trong làng võ mà là chuyện của bất luận người nào là người Việt Nam = > Cần có thêm những bàn tay để ủng hộ
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi.......nghe chuyện Vovinam chán chán chán...........bây giờ học đường mở lớp nhào lộn thì hay hơn...
  9. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Đáng khích lệ chứ sao lại chán nhỉ ... đây là hiện tượng đáng mừng cho người VN,nhất là những người đang làm việc và công tác ở nước ngoài=D>

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đáng khích lệ chứ sao lại chán nhỉ ... đây là hiện tượng đáng mừng cho người VN,nhất là những người đang làm việc và công tác ở nước ngoài=D>

  10. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    VN đưa cái gì vào trường học chả thảm. Dạy ngoại ngữ từ cấp 1 chả biết bao nhiêu % biết ngoại ngữ?

    Dạy võ trong trường chắc cũng thế thôi, nếu kết quả thế thì dạy làm gì?

Chia sẻ trang này