1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho mình về thông tin về đi Vũng Tàu với

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Partforever, 31/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Bãi biển Long Hải cũng không sạch đâu, ngay cạnh bãi biển là cái làng chài, người lớn thì hok biết chứ trẻ con là ban ngày nặng nhẹ gì đều ra bãi biển giải quyết hết =)). Resort ở Vũng Tàu thì nhiều, nhất là đoạn từ Long Hải chạy dọc biển lên thì chả hở ra chỗ nào, toàn resort là resort
  2. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    2 bạn từ SG xuống VT à ? Đi bằng xe đò hay xe máy :
    - Xe đò : đi xe Thiên Phú or Hoa Mai (cả 2 đều nằm trên đường Lê Thị Hồng Gấm Q1, số 88 (TP) và 44 (HM) , giá vé 55k/người , khuyến mãi chai nước suối
    - Xe máy (khuyến khích đi vì xuống VT có xe để chạy) : từ SG - VT khoảng 100km. Hai bạn nên đi Phà Cát Lái qua khu Nhơn Trạch, đi xuyên Nhơn Trach ra tới Quốc lô 52 , thẳng tiến tới VT. Lộ trình đó sẽ rút ngắn đc khoảng 10km và đỡ phải đi qua Biên Hòa, Long Thành đỡ bụi bặm
    - Tới VT thì đừng nên nghỉ ở Bãi Sau,xô bồ ồn ào lắm nên chọn Bãi Trước cho yên tĩnh (vì đi xe máy thì BT hay BS thì cũng thế, cách nhau 5 phút chạy xe thôi) . Mình giới thiệu nhà nghỉ 86 Hạ Long (kế bên quán cafe Ô Cấp) . Nhà nghỉ đó tuy ko sang trọng nhưng đáp ứng đc phòng có máy lạnh, nước nóng để tắm (vì đi chơi là chủ yếu, ở thì chỉ cần phòng sạch sẽ , đủ tiện nghị tối thiểu là đc) . Mình kết nhất nhà nghỉ đó là có ban-công ghế đá hướng ra biển, sáng dậy ra ngồi ghế đá ngắm biển , hưởng không khí trong lành . Mình thiết kế cho bạn tour 2 ngày nhé
    - Thứ 7 : Hai bạn nên đi từ 9h sáng, tới VT thì tầm khoảng 12h trưa, đừng vào ks lấy phòng vội, đi ăn cơm bình dân ở quán cơm trên đường Trần Đồng, 1 dĩa cơm sườn bì cả chỉ có 22k thôi (khuyến mãi tô canh + ly trà đá) . Ăn xong rồi tới ks nhận phòng. Nghỉ ngơi 1 tí tần khoảng 4h thì đi tắm biển . Nếu đi dọc bờ biển thì tới Bãi Sau chỉ tốn 10 phút, còn đi đường Hoàng Hoa Thám thì chưa tới 5 phút đã tới Bãi Sau . Tắm biển tới khoảng 6h thì về, tắm rửa lại = nước ngọt, tầm 7h thì đi ăn tối . Mún ăn món Tây thì chạy lên khoảng 100m có quán Lotteria or KFC, còn món ta thì ăn bánh khọt,còn mún hải sản thì chịu khó chạy xa xuống Gành Hào , Cây Bàng . . . Ăn tối xong thì đi xem đua chó, làm vài ván cá cược cho hào hứng . CHơi chán thì về, đi dạo phố biển rồi về ngủ
    - Sáng CN, thức dậy bước vài bước qua quán cafe Ô Cấp kế bên ăn sáng uống cafe . Sau đó đi Thiền Viện CHơn Không , lên đó ngắm nhìn toàn cảnh Vũng Tàu từ trên không . Khi nào mệt rồi về ks nằm nghỉ chút khoang 12h thì trả phòng, đi ăn trưa rồi vọt về SG. Trên đường về nên đi lộ trình cũ (qua Nhơn Trạch về Cát Lái), nếu đi qua Long Thành, Biên Hòa thì dễ bị kẹt xe tại khu vực Suối Tiên
    Chúc 2 bạn có 2 ngày nghỉ vui vẻ bên nhau nhé
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Đường NGuyễn Thái Bình chứ nhỉ.
    Xe Hoa Mai ở bên hông Bảo tàng Mỹ thuật (nhà chú HỎa ngày xưa), ngay ngã tư Phó Đức Chính với Nguyễn Thái Bình.

Chia sẻ trang này