1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng vì báo Lao Động sai chính tả quá nhiều.

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi royalgia, 18/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng vì báo Lao Động sai chính tả quá nhiều.

    Chào các bạn.
    Tôi thấy bây giờ không những biển báo , quảng cáo, băng rôn bị sai chính tả mà đến ngay như tờ báo lớn như Lao Động cũng sai chính tả một cách đáng sợ.
    1. Trình độ phóng viên cần đào tạo lại ngôn ngữ.
    2. Đội ngũ biên tâp, soát xét cũng cần phải có trách nhiệm hơn nữa với công việc. Cần xem lại tiêu chí của một tờ báo.
    3. Sâu xa hơn, ngành giáo dục đã đến lúc phải rửa máu thực sự.
    [​IMG]
  2. doanhnhan7x

    doanhnhan7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mang tính thương mại, làm nhanh làm ẩu, ko kiểm duyệt cẩn thận rồi ..
  3. bodoi9nam

    bodoi9nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ong TBT nói ngọng N - L như thế nên báo in ngọng và in sai là phải chứ sao?
    Cơ khổ, nói ngọng mà cũng lên TBT và đăng đàn!
  4. giangptth

    giangptth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    lỗi đánh máy thôi mà
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lỗi đánh máy thôi mà
  5. valongtano

    valongtano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    @royalgia
    Cái mục tiêu 3 của bác hơi "xa" nhưng lại là gốc đấy. Bây giờ nhan nhản tiến sĩ viết sai chính tả, sai ngữ pháp, thế mà họ lại đường hoàng ngồi chấm luận văn cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ khác, bảo sao không "nẫn nộn". Vẫn biết thổ ngữ mỗi vùng mỗi khác, nhưng sự coi nhẹ giáo dục, coi nặng bằng cấp khiến cho cả một thế hệ có kết quả như ngày nay.
  6. ventureMPI

    ventureMPI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Báo Lao động kém trước rất nhiều, nhưng vẫn là 1 tờ báo hay, đáng để đọc
  7. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Báo Lao động mới được bài học lớn. Số là vụ nhâbó Hoàng Hùng bị giết hại, dư luận ồn ào lẽ thường tình và bỗng nhiên "anh" Lao Động nhảy vào lên lời rao giảng một bài rằng dư luận ác, không nên thế, rằng đừng làm tổn thương gia đình người ta, rồi bà Liễu khổ tâm...thế mà sáng nay báo chí ầm ầm: đêm qua mụ vợ nhẫn tâm đã đến CA đầu thú tội giết chồng. Tất nhiên mình mụ này không giết được anh Hùng và còn kẻ khác nữa. Báo chí đã có công trong vụ này, giúp kẻ ác từ việc lòi đuôi đến lộ nguyên hình. Vụ này lấy điểm cho báo chí vì khác hẳn loại ăn theo nói leo rẻ tiền khi đưa tin những ca sỹ, kịch sỹ loại thấp kém như Hồ Ngọc Hà, Đan Lê, Thảo Vân gì đó...
  8. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ông anh, hôm nay Lao động lập tức ra 2 bài ăn theo vụ bà Liễu ra tự thú rồi đó.
    Mới hay, lưỡi không xương mà!
  9. hoangbaodang

    hoangbaodang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn là độc giả trung thành của LAO ĐỘNG

Chia sẻ trang này