1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà con ơi! Trung Quốc cực lực phản đối Nhật Bản bắt giữ tàu cá và hành động của chúng ta !

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi stinky_jellyfish, 24/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MyHeaven

    MyHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Đã gọi là sinh viên thì sao mà mặc áo Lacoste,quần Calvin,giầy Gucci,dùng iphone được :))
    Tùy hoàn cảnh mà nói chứ cứ dùng đồ TQ thì không được phản đối TQ sao ? =))
    Bro xem lại trên người bro hoặc về nhà bro xem ít nhất có thứ gì không phải là "made in chí nồ" không ? ^:)^
    Dùng HTC có bị coi là dùng đồ Tàu không vậy ? =)) =)) =))
    Khoe giàu chăng ?Ôi =))
  2. loxg5869

    loxg5869 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác đừng nói nữa
    em là dân ban mê thuột mà thấy cái nick bmt1986 này nói chuyện em muốn nhục thay
  3. rockerle

    rockerle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    80
    Thế mới thấy được bọn Tàu hung hăng và hiếu chiến thế nào.

    Bọn nó càng hung hăng thì lại càng bị cô lập thôi. Trước tiên là về chính trị ngoại giao, sau nữa là kinh tế. Cứ từ từ bọn nó sẽ hiểu.

    Mà bọn này chỉ được cái to mồm thôi. Đánh nhau thật, bọn lính chúng nó trốn hết. Tàu chỉ cho đẻ̉ 1 con mà văn hóa Tàu thì "không có con trai nối dõi là cái tội bất hiếu lớn nhất", một thằng lính Tàu có cả cha mẹ, ông bà nội ngoại nhà nó lo "sốt vó". Một thằng lính Tàu mà die thì họ nhà nó tiệt giống.
  4. akdo47

    akdo47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    >
  5. freekopf

    freekopf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 4.000 người tham gia cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại thủ đô của Nhật Bản hôm qua sau khi đoạn video về vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc với hai tàu tuần tra của Nhật Bản bị tung lên mạng Internet.

    [​IMG]
    Hàng nghìn người tham gia cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc hôm 6/11. Ảnh: AFP. Những người biểu tình tụ tập ở trung tâm thành phố Tokyo. AFP cho biết, họ vẫy cờ Nhật Bản và hát quốc ca. Sau đó những người biểu tình tuần hành qua các đường phố gần cung điện hoàng gia.

    Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng biểu tình chống Trung Quốc sau khi lực lượng tuần duyên Nhật Bản bắt một tàu cá Trung Quốc gần quần đảo mà người Nhật gọi là Senkaku ở biển Đông Hải. Vụ bắt giữ khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Nhiều cuộc tuần hành phản đối Nhật Bản đã diễn ra tại Trung Quốc.

    “Sau khi xem xong đoạn video, tôi tin vụ va chạm là một hành động khủng bố. Chúng tôi phải hành động khi ai đó muốn chiếm lãnh thổ của chúng tôi”, Masumi Yokuni, một phụ nữ 30 tuổi và mặc trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản trong cuộc biểu tình, phát biểu.

    Đoạn video về vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc và tàu tuần tra của Nhật Bản bị rò rỉ trên mạng YouTube hôm 5/11. Chính phủ Nhật Bản không công bố rộng rãi đoạn video do lo ngại nó sẽ làm cho căng thẳng trở nên trầm trọng hơn.

    Báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản cho biết, giới chức nước này xác nhận đoạn video bị tung lên mạng giống hệt đoạn video mà lực lượng tuần duyên ghi được trong vụ va chạm.

    Theo hãng thông tấn Kyodo, các quan chức của lực lượng tuần duyên bắt đầu thẩm vấn những nhân viên được giao nhiệm vụ biên tập và lưu trữ đoạn video để tìm ra người tung nó lên trang YouTube.

    Tại Bắc Kinh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc một lần nữa đổ lỗi cho Nhật Bản về vụ va chạm.

    “Đoạn video đó không thể thay đổi sự thật và che giấu tính phi pháp trong hành động của Nhật Bản”, AFP dẫn lời người phát ngôn.

    Cuộc biểu tình tại Tokyo diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sắp sang Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại thành phố Yokohama.

    “Chúng tôi phải cho Trung Quốc biết những điều chúng tôi cần nói, nếu không chúng tôi chẳng thể duy trì mối quan hệ bình đẳng giữa hai nước. Đã đến lúc chúng tôi phải chấm dứt việc né tránh các rắc rối”, Toshio Tamogami, cựu tham mưu trưởng lực lượng phòng không Nhật Bản, bình luận.
    Minh Long


    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/11/3BA22A06/
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Xem lại băng hình thì chiếc tàu tuần duyên của Nhật chủ động đánh lái để quệt vào tàu cá Trung quốc. Chính lúc đánh lái gấp là lúc người cầm camera đã loạng choạng.
    Có thể chỉ huy tàu đã nhận được lệnh làm như vậy từ cấp trên, chứ không phải do manh động bột phát.

    Còn chuyện rò rỉ băng hình lên Youtube thì chắc chắn có bàn tay của cực hữu Nhât bản. Vụ này mà giải quyết không êm, có thể dẫn tới việc thay đổi chính phủ Nhật theo hướng cực hữu, dẫn tới chính sách đối ngoại với Trung quốc có thể sẽ thay đổi theo hướng cứng rắn hơn.

    Bất ổn ở Đông Bắc Á có thể sẽ gia tăng.
  7. TrymAiToThe

    TrymAiToThe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái góc quay ấy thì không thể biết được ai chủ động, nhìn đường sóng trắng đuôi tàu Trung Quốc vẫn hơi lệch so với hướng đi của tàu :-??
  8. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    - Vệt nước chỉ ra tàu Trung Quốc đổi hướng rõ.
    - Khi tàu Trung Quốc đổi hướng thì tàu Nhật tăng tốc để tránh đồng thời chủ động phun khói để đuổi.
    - Omi đứng trên tàu nhìn thấy con tàu khác đang táp vào thì có đứng im như phỗng để quay tiếp không?
    Tuần duyên Nhật là lực lượng duy trì luật pháp của một nước văn minh thì sẽ không hành xử như đám mọi kia. Thật tiếc là tuần duyên Nhật có trang bị vũ khí không sát thương mà không đem ra tự vệ với mấy con cẩu đấy. Chẹp.
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bản tin lúc 6h58' sáng nay, ngày 8/11/2010 của Đài MBS News (Nhật bản) đưa tin: Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận được thực hiện hôm thứ 7 tuần trước, tỉ lệ ủng hộ nội các của thủ_tướng Naoto Kan đã giảm xuống 30.3%. Có tới 68.1% số người được hỏi cho rằng nên thành lập một chính phủ khác.


    Chính phủ đương nhiệm của thủ_tướng Naoto Kan vốn có chủ trương giải quyết mềm dẻo vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Trung quốc. Nếu nội các của thủ_tướng Naoto Kan sụp đổ, sẽ có một chính phủ khác mang đậm chất cực hữu lên thay và chủ trương một chính sách cứng rắn hơn đối với Trung quốc.
    Chính phủ mới này, hiển nhiên sẽ không mặn mà với việc duy trì mối quan hệ nồng ấm với quốc gia nào đó có mối quan hệ thân thiết với Trung quốc cả về kinh tế lẫn chính trị.

    Nếu điều đó xảy ra, hệ quả tất yếu sẽ là: quốc gia Đông Nam Á thân Trung cộng về mặt chính trị, và có mối quan hệ mật thiết với Nhật bản về kinh tế, sẽ đứng trước tình thế khó xử khi phải lựa chọn cho mình một chính sách ngoại giao mới, phù hợp hơn đối với các quốc gia Đông Bắc Á.
  10. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Nhật co ro không dám phản ứng là chuyện dễ hiểu . Nhật ú ớ được vài hôm bị TQ cảnh cáo không cung cấp đất hiếm là Nhật tái mặt ngay lập tức phải nhượng bộ

    Cái video clip này chả hay ho gì và chính quyền Nhật rất tức khi nó bị lộ ra ngoài . Video clip vặch mặt thẳng thừng phía TQ chơi trên đầu Nhật nhưng Nhật cũng không thể làm gì được TQ ngoài những màn phản đối biểu tình yếu ớt vô hiệu quả cuối cùng phải nhượng bộ thả các ngư dân TQ . Quốc thể của Nhật đã bị chà đạp trong cái vụ này và sự kiện này lại nhắc nhở với Nhật là TQ có con bài lá ách đất hiếm mà Nhật phải luôn luôn nhờ vào nó để sống

Chia sẻ trang này