1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cập nhật tin tức về đại lễ, tất tần tật về lễ hội, tụ điểm vui chơi, các đoạn đường cấm xe, kẹt xe.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ao2daybenho, 30/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrTanTien

    MrTanTien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tối mà ko đi tổng duyệt thì đi đâu chơi được các bác nhỉ. Em xem lịch đại lễ cứ loạn cả lên, thấy bảo tối có Hào khí đất Thăng Long ở hồ Hoàn Kiếm mà đọc tin tức thấy diễn ra tối qua mất rồi.
  2. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Bọn báo trong nước đồng loạt ĐỂU, vừa bỏ bài kia đi thì đăng ngay bài "Háo hức đêm pháo hoa lớn nhất VN ở Mỹ Đình" lên.
    http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201010...y-dinh-939743/
    Còn bão lũ:

    Sáng 5/10, một tàu của vùng C Hải Quân từ Đà Nẵng đã lên đường ra vùng biển Quảng Bình cứu 9 tàu với 52 người gặp nạn trên biển. Chiều cùng ngày, Đoàn bay C54- Sư 372 đã điều máy bay trực thăng lên đường đi ứng cứu người dân bị kẹt lũ tại các xã miền núi tỉnh Quảng Bình.

    [​IMG]

    Chiếc Mi17-411 do cơ trưởng, thượng tá Nguyễn Việt Hùng, điều khiển đã cất cánh tại sân bay Đà Nẵng, mang theo một tấn mì ăn liền. Thượng tá Hùng cho biết, số người dân bị cô lập ở các xã miền núi Quảng Bình là rất lớn, song họ không rơi vào tình thế nguy kịch, bị kẹt trên đỉnh lũ, cần "giải cứu" bằng trực thăng.

    Vì vậy, trực thăng chủ yếu bay thấp trên bầu trời thuộc 3 huyện Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy để thả hàng cứu trợ cho bà con đang bị cô lập. Theo kế hoạch, chiếc Mi17-411 sẽ tiếp tục bay đến vùng lũ thuộc các huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa của Quảng Bình.

    Đến chiều nay lũ các sông Hà Tĩnh, Quảng Bình đều vượt báo động 3, mức báo động nguy hiểm nhất. Mức độ ngập lụt tiếp tục tăng. Toàn vùng đã có 27 người chết, 3 người mất tích. Trong đó Quảng Bình 11 người chết, 1 người mất tích; Quảng Trị có 3 người chết, 2 người mất tích; Hà Tĩnh có 7 người chết, Nghệ An 5, Huế 1.

    Tiếp theo Quảng Bình, chiều nay UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản đề nghị trung ương hỗ trợ khẩn cấp 2.500 tấn gạo; 20 xuồng máy, 500 nhà bạt, 1.500 phao cứu sinh để cứu tế cho bà con 4 huyện vùng lũ. Riêng rốn lũ Hương Khê đề nghị tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ khẩn cấp 10 tấn mì tôm, 1.000 thùng nước, 150 lít thuốc khử khuẩn, 2 tấn thuốc khử trùng.

    Ông Lê Đình Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh, cho biết hiện nay tỉnh nỗ lực mang hàng tiếp tế, lương thực và nước uống cho gần 18.000 hộ dân với hàng chục nhân khẩu của huyện Hương Khê. Tỉnh này ước tính thiệt hại do mưa lũ tới 350 tỷ đồng.

    Tại Quảng Trị, đến 17h chiều nay, khu vực ngập nặng nhất là ven các sông Thạch Hãn, Hiếu và Thác Ma - Ô Lâu. Đã có 52 xã, phường của 8 huyện, thị xã, thành phố ngập lụt với số lượng 10.000 hộ dân. Bước đầu tỉnh này xin hỗ trợ khẩn cấp 3.000 áo phao để phát cho nhân dân vùng ngập lũ.

    Trong khi tình hình ngập lụt ở miền Trung vẫn rất nghiêm trọng thì theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió đông bắc mạnh nên các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, một số nơi mưa to. Tình trạng ngập sâu ở vùng trũng, hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Bình vẫn còn tiếp diễn.

    Hiện hàng nghìn khách vẫn bị kẹt tại các ga từ Đồng Hới đến Huế. Nhiều tuyến đường trên quốc lộ 1A vẫn ngập sâu, giao thông ùn ứ.
    __________________
    Trước diễn biến mưa lũ tại các tỉnh miền Trung những ngày vừa qua và mối đe dọa từ áp thấp nhiệt đới ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, sáng nay Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã họp khẩn với sự chủ trì của Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát.

    Đến 6h sáng 6/10, số người chết do mưa lũ suốt gần một tuần qua ở các tỉnh miền Trung là 28 người (Nghệ An 6, Hà Tĩnh 7, Quảng Bình 12, Quảng Trị 3), 7 người mất tích, 9 người bị thương.

    Ngày 5/10, mưa ở khu vực này đã giảm nên lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình hiện đang xuống. Tuy nhiên, mức nước rút chậm và đang ở mức báo động cao. Theo thống kê, 82 xã thuộc 9 huyện của Hà Tĩnh đã bị ngập lụt; ở Quảng Bình là hơn 34.000 nhà dân thuộc 6 huyện; Quảng Trị 52 xã của 8 huyện...
    Đáng lưu ý là nhiều vùng ở Quảng Bình, Hà Tĩnh vẫn bị cô lập do đường giao thông bị chia cắt, sạt lở.

    Trong khi đợt mưa lũ còn đang diễn biến phức tạp, vùng áp thấp phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới từ sáng 5/10 và thay đổi hướng liên tục. Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong 2-3 ngày tới, áp thấp trút mưa và gió giật chủ yếu trên vùng biển vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa, ít gây mưa trên đất liền.

    Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát nhận định, trong ngày hôm nay nước sẽ rút dần. Với tình hình hiện tại, việc cấp thiết là tiếp cận các thôn, xã đang bị cô lập trong vùng lũ để nắm rõ tình hình, kịp thời cứu hộ cứu trợ. "Phải gấp rút hỗ trợ lương thực nước uống, thuốc men và công tác ứng phó hâu mưa lũ. Cố gắng huy động nguồn lực tại chỗ và các địa phương bên cạnh", Bộ trưởng chỉ đạo.

    Ông Phát đề nghị Bộ Y tế khẩn cấp hỗ trợ thuốc, hóa chất để xử lý nước sạch tại chỗ. Trong các tình huống như hiện nay, đường giao thông ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh chủ yếu là ngập lụt, riêng đường Hồ Chí Minh chịu sạt lở. Bộ Giao thông Vận tải cần sớm nắm tình hình, xử lý, sớm thông xe ngay khi nước rút.
    Cũng theo ông Phát, 13h chiều nay, đích thân Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ vào thị sát ở các tỉnh miền Trung, chỉ đạo công tác khắc phục.

    Trong khi đó, theo báo cáo của Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn, từ hôm qua, trực thăng cứu hộ đã được huy động. Dự kiến, sẽ có 12 đến 14 chuyến trực thăng tiếp cận các vùng dân cư còn bị cô lập, cung cấp thức ăn, nhu yếu phẩm.

    Về tàu thuyền trên biển, tuy có 40 tàu bị nạn (chìm, trôi dạt) song không có ngư dân thiệt mạng. Đến sáng nay, Bộ đội biên phòng đã liên lạc được 26.987 tàu, với 98.876 lao động ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi biết vị trí của áp thấp nhiệt đới, tổ chức hướng dẫn tránh, trú cho số phương tiện này.

    Theo thống kê, lượng mưa từ ngày 1 đến 5/10 ở các tỉnh miền Trung đạt mức kỷ lục. Tại Quảng Bình, huyện Minh Hóa mưa trên 1.600 mm, Mai Hóa gần 1.300 mm, Đồng Tâm hơn 1.150 mm, Tuyên Hóa hơn 980 mm... Các tỉnh Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 500 đến trên 800 mm.

    Theo thông báo, ngày 7/10 ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy bình thường 4 đôi tàu Thống Nhất gồm: TN1 (xuất phát lúc 10h05), SE5 (15h45), SE1 (19h00), SE3 (23h00), tạm ngừng chạy tàu SE7 (6h15).

    Trong trường hợp tiếp tục có ảnh hưởng của mưa lũ, ngành đường sắt sẽ tổ chức chuyển tải khách bằng ôtô. Khách không phải trả thêm bất cứ chi phí nào phát sinh.
    __________________
    Trung tâm khí tượng 'không bất ngờ' trước lượng mưa quá lớn

    Ông Phạm Văn Đức Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đợt mưa lũ ở miền Trung đã được dự báo trước. Tuy nhiên, với những điểm có lượng mưa trên dưới 1.000 mm thì không thể dự báo.
    > Tình trạng nguy ngập ở rốn lũ Quảng Bình / Bất ngờ vì mưa quá lớn, Quảng Bình xin trực thăng cứu dân

    Theo ông Đức, trong các bản tin vào ngày 29-30/9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đã đưa ra dự báo "mưa lớn" đối với các tỉnh miền Trung. Tổng lượng mưa dự báo cho cả đợt rơi vào khoảng 300-500 mm.

    Tại địa phương hứng chịu lượng mưa khủng khiếp nhất - Quảng Bình - ông Nguyễn Ngọc Giai, Chi cục trưởng Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh cho biết, nhận được dự báo ảnh hưởng của không khí lạnh và vùng áp thấp, trời mưa to nên cả người dân, chính quyền địa phương đã chuẩn bị đối phó. Tuy nhiên, lượng mưa quá lớn, dồn dập đã vượt quá khả năng ứng phó của địa phương. Tại tỉnh này có những điểm mưa từ 1.000 đến trên 1.300 mm.

    "Dự báo trước 7 ngày chỉ có thể đưa ra nhận định là "mưa lớn", rồi sau đó bổ sung tiếp bằng các bản tin 24h chứ không thể đưa ra định lượng. Kể cả các nước khác trên thế giới cũng không có dự báo chính xác về lượng mưa", ông Đức cho biết.

    Vị Phó tổng giám đốc này cho hay, Trung tâm dự báo "không bất ngờ" vì lượng cũng như diện bao phủ của đợt mưa vừa rồi. Liên tiếp từ các ngày 2-3/10, mưa ở các tỉnh miền Trung đạt 150-200 mm khiến cho tổng lượng mưa tăng lên mức 600-700 mm, không chênh so với các dự báo bổ sung.
    Lãnh đạo cơ quan dự báo khí tượng cho rằng không thể đưa ra dự báo với những điểm mưa lớn trên 1.000 mm. Ảnh nước lũ mênh mông tại xã Minh Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình: Biên Thùy.

    Tuy nhiên, với những khu vực cụ thể có lượng mưa xấp xỉ hoặc vượt 1.000 mm (đạt 50% lượng mưa trung bình hằng năm) như Minh Hóa, Đồng Tâm (Quảng Bình) thì không thể dự báo trước.

    "Trong diện mưa lớn, rộng mà có một điểm đột xuất mưa hơn 1.000 mm là bình thường. Nếu toàn bộ công tác dự báo tập trung tại đó thì có thể phát hiện được, nhưng làm rộng thì không thể", ông Đức nói.
    Ảnh nước ngập mênh mông ở rốn lũ Minh Hóa

    Tuy những nơi này có lượng mưa cao bất thường nhưng không phải là hiếm. Năm 2007 từng xảy ra hiện tượng tương tự, thậm chí còn nguy hiểm hơn khi đạt tới mức này chỉ trong 2 ngày chứ không phải 4 ngày như vừa rồi.

    Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cũng phản bác ý kiến cho rằng vì quá tập trung vào việc dự báo thời tiết phục vụ đại lễ 1000 năm Thăng Long mà bê trễ các khu vực khác. "Thực tế, vì huy động toàn lực để dự báo, chúng tôi đã đưa ra cảnh báo mưa lớn sớm 2 ngày so với các đợt khác", ông Đức nói.

    Về tình hình lũ lớn trên các sông địa phương như Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), vì đây là sông nhánh cấp 2 nên thuộc trách nhiệm của các đài địa phương. Các đài này căn cứ vào thực tế để báo cho UBND tỉnh, còn bản tin chung của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia không đề cập.

    Nguyễn Hưng
    vnexpress.net
  3. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    thế lòng của bác nó thế nào?
    não của bác nó ra sao?
    cứ thích tỏ ra nguy hiểm mơi khổ chứ
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Có 598 người đang vào chủ đề này, trong đó có 115 thành viên
    sillydonkey, phamyun, luffy031, vhy, squall0810, my12c4, ThangUS, nestxanh, mr_bop85, vyhachit, MAIPT09, fddinh, wallke82, song_nhi1325, L0cker, blackwhite85, docthan6688, riviera, shjn, xoai13388, MrTanTien, wildness, KinTonTee, manhhoaishb, maybeU, thinhmap88, ao2daybenho, h0annguyen84, nhuoclam76, wujian, queenheart, thedang, oisoioi, ymbsad, TieuKid, VespaTre, dobinhminh, dhchuyen_bk, HongPhuckt, Chotto, caychuoi, coolwind, TanNg, uron_86, cva2000, cafe37, hanoimedia_com, bdnt, nvmn85, guinea, quyennuito, hoanganhkinhbac, akira6686, thachsung82, langnt, saruman, xuxuebn, antmeo, duong176, lacosbaby, tinysoulit, spidergirl1, Gaioc, nuoc_da, hyukhot, abulabi, cannguyenBN, Herorpg, htcuong, vipkhang, win_hg, buwa2106, soya, OutStyle, dacdvd, openheart, thanh_07set, maquyen, haitotbung, blcackberry, libra01102004, coongkhaac36, ms0910, chumkhengotbk, cafebuon1403, interyl, zeroka, p2ptrp, mdk2, doraemon_daisuki, Luffy__, LeeKumKee, doanhtung, tonnuchimse, thang2404, superdancer, congchua_thino, kysi_giaptrang, gato18, maluudan, giotmautuoi, pnv_design, briandg, wonbinxin, peacenice, tung_vtv3, mirage2310, thangngo1988, VanLand, vankhoa2001, Orbiter, quanghuy, ultra, hoangminhcuong, lam_mai_anh,
  5. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Chuyên tâm in tờ rơi đi, quan tâm làm đêk gì.
  6. gato18

    gato18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Lũ lụt thì năm nào chả có vài nhát. Còn đại lễ Thăng Long thì ngàn năm mới có một phát. Vậy tại sao lại phải điều 10 trực thăng kia đi cứu trợ.
  7. voxydent

    voxydent Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bọn nhàbáo xỏlá.
  8. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    trời
    pháo ở mĩ đình tầm thấp hay k thì k biết nhug mà trình diễn nghệ thuật thì chắc chắn là đẹp hơn ở nơi khác rồi
  9. duong176

    duong176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Việc nào phải ra việc đấy chứ bác .
    Nhưng giá mà nhân dịp đại lễ này phát động phong trào ủng hộ miền trung thì cũng hay, cho bà con tham gia đại lễ ủng hộ
  10. MrTanTien

    MrTanTien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em xem sơ duyệt rồi, hoành tráng đấy, có 7000 diễn viên là lượt, màn nào cũng ùa ra đông như quân Nguyên. Hôm đấy thấy bà đạo diễn bảo tối nay sẽ có 2 vạn dân đến xem tổng duyệt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này