1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về người Singapore

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi dongvuivn, 06/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongvuivn

    dongvuivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi, người Singapore có còn giữ những tập quán của tổ tiên china hay không, và trong thâm tâm họ có luôn nhớ nguồn gốc của mình là china. Hay là người Singapore họ đã là một dân tộc mới.
  2. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    Câu này khó nói, Sing có 70 - 80% là người gốc China, tập quán thì chắc cũng có 1 số người vẫn giữ được, thâm tâm thì đa phần họ vẫn nghĩ họ có gốc china, tuy nhiên cách sống và sinh hoạt thì đã khác nhiều, theo sự phát triển của Singapore, mình nghĩ vậy
  3. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Có thể bây giờ thì họ còn giữ đc một số tập quán, con cháu họ sau này thì chưa chắc :)
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Những người già thì vẫn mang nặng nề nếp của ng tàu, ăn to kho mặn nói lớn. Còn lớp trẻ thì khác biệt hẳn và họ đặc biệt ghét khi nói họ là gốc tàu.
    Con trai Sing bây giờ lấy vợ khó vì con gái mà có vị trí trong xã hội, xinh đẹp một chút thì họ chỉ thích dân Angmo ( người da trắng) thôi. Thế nên biết đâu sau 2, 3 thế hệ nữa thì Sing hoàn toàn k có tí tàu nào cả.
  5. dangquangvinh85

    dangquangvinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn tìm hiểu về gốc gác người Sing, phong tục tập quán của họ thì bạn tìm đọc cuốn "Singapo, lịch sử hóa rồng" của ông Lý Quang Diệu ý, hay lắm. Đại khái người Sing không muốn bị gọi là gốc Tàu đâu, có khoảng 70% người gốc TQ, còn lại là gốc Malay, Indo. Người Sing khi xưa là có 1 phần trí thức trẻ của Indo tách ra, do không chịu được sự áp bức của chính quyền, họ đã đi tìm miền đất mới, là hòn đảo Singapo hiện nay...bla...bla
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Dân Singapore rất ghét dân Trung Quốc. Giới trẻ Singapore chắc giữ được 1 thói quen giống dân Trung Quốc là thích ăn mì. Còn lại thì dân da trắng, dân Mỹ thích ăn gì, nghe gì, mặc gì thì dân Singapore cũng cố gắn mà thích những thứ ăn/nghe/mặc đó.
  7. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Singapore nó giống Mỹ, là nc đa chủng tộc, đa văn hóa, đâu chỉ gồm người TQ kô đâu. Mình gửi bạn cái link này:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore

    Singapore is a country with a long history of immigration. It has a diverse population of close to 5 million people made up of Chinese, Malays, Indians, Asians of various descents and Caucasians.[13] 42% of the population in Singapore are foreigners who work and study there.

    Người Sing gốc TQ là nhiều nhất, tuy nhiên còn rất nhiều người Malai và Ấn Độ nữa. Về những tập quán của tổ tiên thì fải xem lại lịch sử của Singapore, đất nước này là do ông Stamford Raffles (người Anh) khai phá ra, cho nên đạo Thiên chúa chiếm fần lớn ở đây, tương đướng với lượng người theo đạo Phật, và đạo Hồi (hầu hết là người Ấn + người Malai). Những người gốc TQ theo đạo Phật thì họ vẫn đón năm mới bình thường - Lunar New Year đc cho là public holiday và nghỉ mồng 1 + 2 + 3 âm (nghỉ cả nước nhé), ăn món TQ nhiều dầu mỡ, tuy nhiên họ kô cho mình là người TQ, họ kô ghét người TQ, trái lại con cháu họ thi thoảng vẫn có người lấy người TQ (như người Hồng Kông etc...) Còn người Sing gốc Ấn + người Mã thì họ có lễ hội riêng của họ, 1 số lễ hội đc cho là public holiday và cả nc lại đc nghỉ. Những người còn lại theo đạo Thiên chúa cũng có public holiday riêng như Good Friday chẳng hạn.

    (Thông tin trên wiki khá cũ rồi nên bạn để ý nhé, số liệu toàn từ 2000)
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình có thể trả lời bạn phần nào.

    Thứ nhất nói về tập tục văn hoá: họ vẫn cúng bái, lễ tết, các thứ bậc trong gia đình tương tự như người TQ. Những người già vẫn dùng tiếng Trung là chính nhưng giới trẻ họ thích dùng tiếng Anh hơn.

    Dân Sing đa phần là gốc TQ, nhưng cũng có cả Ma Lai, Ấn độ và các dân tộc khác (Trong đó có Việt nam :D hay dân châu âu ect). Đạo thiên chúa, tin lành etc khá phổ biến ở Sing nhưng đạo Phật vẫn còn rất nhiều. Có người thờ Phật Bà Quan Âm, có người thờ Phật Tổ, có người thờ Quan Vân Trường. Quả thật đạo giáo ko phải là một môn yêu thích của mình, mình chỉ biết nôm na vậy thôi :P

    Người trẻ thì thường ko theo đạo Phật, như tớ chẳng hạn họ gọi là free thinker mặc dù có thể tâm là theo đạo Phật nhưng tất nhiên sau đó nếu muốn họ vẫn có thể chọn cho mình một đạo khác nhưng tớ thấy rất ít. Thông thường chỉ nếu cha mẹ theo đạo Thiên Chúa thì hay hướng cho con theo đạo đó.

    Họ có ngày nghỉ cho tất cả các dân tộc chính. Giáng sinh, tết tây, tết ta, tết của người hồi giáo, tết của người ấn độ etc ... Đủ cả, nhiều khi cứ nghỉ lẻ tẻ như vậy cáu điên :D

    Bạn nào đó nói họ rất ghét bị coi là người gốc Trung Quốc thì ko hẳn là như vậy. Họ coi việc đó là gì đó rất bình thường nhưng đơn giản chưa bao giờ họ nghĩ mình là người Trung Quốc. Tổ tiên cha ông họ rời khỏi TQ đã quá lâu và nếu nói về tính cách thì mình có thể khẳng định họ vô cùng khác với người TQ. Nhất là giới trẻ Sing suy nghĩ của họ gần với dân Mĩ hơn nhiều. Có bạn nào nói đấy là do họ "cố" giống. Ko hẳn như vậy. Đơn giản Sing là 1 đất nước đa chủng tộc, nhưng ít nhất họ giống và họ điều khiển được cái giống đấy ko như nước ta hiện nay có 1 bộ phận giới trẻ muốn giống nhưng lại bóp méo cả văn hoá của dân Mĩ hay Châu Âu đi.

    Họ ko hoàn toàn thích người TQ cho lắm nhưng cũng ko ác cảm. Đa số là dân kinh doanh thì mới ko thích dân TQ lắm vì họ cho là dân TQ làm ăn hơi bị quá ranh ma thậm chí có tí lừa đảo :D

    Cho nên bạn có thể nói, tự họ, và mình cũng thấy, họ là 1 dân tộc khác hẳn. Họ đang cố gắng xây dựng một văn hoá riêng của họ từ các nền văn hoá hợp chủng đến mức thành lùng củng :D nhưng ít nhất họ ko bị cuốn theo đến mức ko điều khiển được sự hoà tan. Họ hoà nhập tốt, chăm chỉ (thực sự rất chăm chỉ), thân thiện (đến 1 mức nào đó mà thôi) nhưng lại mang hơi hướm phương tây trong việc tôn trọng tự do cá nhân đến mức thành có vẻ lạnh lùng (nghe mâu thuẫn nhở :P)
  9. minabe

    minabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    chuẩn, họ vẫn cho con cái học cả T.A và tiếng TQ.
    Nhưng khi hỏi họ người SG ( hoặc mày ) là ng TQ ah, họ có vẻ rất khó chịu ( tất nhiên là hỏi mấy ng nói tiếng TQ rồi ) ;))
    Nói chung, TQ đa dân tộc cho nên họ cũng ko đoàn kết mấy đâu, mâu thuẫn xh cũng sâu sắc lắm b-(
  10. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ ho chẳng quên nguồn gốc đâu, ra đường họ toàn nói tiếng Trung, trừ phi biết mình không nói được tiếng Trung mới thèm chuyển sang tiếng ANh. Các ngày lễ cúng bái đầy đủ cả. Nếu hỏi họ thì họ đều giới thiệu là Singaporean nhưng cũng nói rõ là gốc Trung Quốc.

Chia sẻ trang này