1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huy_spy

    huy_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Bó tay với lão này, từ tâm ra đến cạnh đường tròn chính là bán kính đấy, lão giả ngô à
  2. hoangseo82

    hoangseo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    1.930
    Việt Nam sắp có máy bay tàng hình Sukhoi T-50
    Cập nhật lúc 24/08/2011 08:41:00 AM (GMT+7)
    Ông Igor Korotchenko, Giám đốc Trung tâm Phân tích vũ khí toàn cầu của Nga đã phát biểu trên trang Defencenet.gr rằng: Việt Nam sẽ có khoảng từ 12 đến 24 chiếc Sukhoi T -50 vào năm 2030 – 2035.

    TIN BÀI KHÁC

    10 quốc gia nguy hiểm nhất thế giới
    Cận cảnh 10 mỏ kim cương lớn nhất thế giới

    Cụ bà chặn ôtô trấn tiền giữa đường Hà Nội

    "**** đêm" ở các "tọa độ lửa" Sài thành

    Rủ tắm ao, 4 trẻ nhỏ níu nhau chết thương tâm

    Ở nhà một mình, bé 8 tuổi bị người lạ cưỡng hiếp



    Ông Igor Korotchenko cho biết, Việt Nam là một khách hàng tiềm năng mua T-50 của Nga chỉ đứng sau Ấn Độ. Trong bản danh sách các quốc gia tiềm năng sẽ mua Sukhoi T-50 thì theo ông đến năm 2030 – 2035 Việt Nam sẽ có khoảng từ 12 đến 24 chiếc Sukhoi T-50.

    Sukhoi T-50 là sản phẩm hợp tác chung giữa Nga với Ấn Độ nhằm đối chọi với đối thủ F-22 và F-35 của Mỹ. Chi phí của chương trình này vào khoảng 10 tỉ USD.

    Ngày 16-8, trong triển lãm hàng không MAKS vừa qua tại Nga những chiếc Sukhoi T-50 đầu tiên đã được trình làng với báo giới và các quan chức quân sự của các nước. Chiếc Sukhoi T-50 có khả năng tàng hình, bay với tốc độ siêu thanh (trên 1.236 km/h), được trang bị các loại tên lửa không đối không, không đối đất, không đối biển... cùng hệ thống radar hiện đại AESA.

    Tập đoàn Sukhoi Aviation (Nga) cho biết sẽ sản xuất 1.000 chiếc Sukhoi T-50 trong vòng 10 năm tới. Quân đội Nga sẽ mua 200 chiếc, Ấn Độ 200 chiếc. Dự kiến Không quân Ấn Độ sẽ đưa vào sử dụng những chiến đấu cơ này vào năm 2018. Phần còn lại để xuất khẩu từ năm 2015.

    Nhà sản xuất Sukhoi rất tin tưởng khi T-50 ra đời nó sẽ chiếm chọn thị trường xuất khẩu máy bay chiến đấu trên thế giới hiện nay vẫn đang thuộc về Mĩ. Nếu như F-22 hiện có giá trên 140 triệu USD thì Sukhoi T-50 sẽ rẻ hơn từ 30 - 40%, tức chỉ khoảng 80 - 100 triệu USD một chiếc.


    [​IMG]
    Việt Nam là một khách hàng tiềm năng mua T-50 của Nga chỉ đứng sau Ấn Độ.



    Trong bảng danh sách các khách hàng tiềm năng của Nga, ngoài Việt Nam còn có rất nhiếu nước tiềm năng khác như: Algeria có thể mua 24 - 36 chiếc vào giữa 2025-2030, Argentina có thể mua từ 12 - 24 chiếc từ năm 2035 - 2040, Brazil mua khoảng 24 đến 36 chiếc từ năm 2030-2035, Venezuela mua 24 -36 chiếc trong giai đoạn từ năm 2027-2032…

    Ấn Độ dự kiến sẽ có được ít nhất 250 máy bay tang hình T-50.

    Ông Igor Korotchenko cũng cho biết thêm: “Hiện nay Sukhoi T-50 đang trong quá trình thử nghiệm, phải ít nhất năm 2015 nó mới được gia nhập không quân Nga nhưng nếu để xuất khẩu thì chắc phải qua năm 2020 công việc này mới được bắt đầu thực hiện”.

    Hoàng Thủy (Theo Defencenet.gr )
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Mấy chú khoe của?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    VN tham gia từ giai đoạn nghiên cứu phát triển.
  4. hiepsycom

    hiepsycom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0


    VN mình tham gia chế tạo hay tham gia mua?:-w:-w:-w
    ov10 nói chung chung quá dễ khiến @ nghĩ mình tham gia chế tạo
  5. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Vừa rồi có cuộc triển lãm hàng không, T-50 phải huỷ cất cánh giữa chừng. Không biết chất lượng sp Ấn Độ hợp tác ra sao.
  6. withmefile3

    withmefile3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    66
  7. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Tối hôm qua, trong lúc delay ở Nội Bài, thấy 6 em bay lên.
  8. aviator007

    aviator007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua bay điều kiện đêm, em cũng ở NB đến 8h30 vẫn thấy cất cánh đều. Đít đỏ lửa, nghe tiếng gầm rú phê lòi.
  9. tredangnga

    tredangnga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    5
    Sáng hôm qua, em đứng ở khu vực gần sân bay Nà Sản thấy trên trời xuất hiện 2 vệt khói thẳng tắp nhưng không nhìn thấy phương tiện nhả khói, mãi 10 phút sau khói mới bắt đầu tan. Các bác cho em hỏi đó có phải khói của máy bay hay tên lửa không?
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Nhà mình mà làm thế này thích nhỉ?

    [​IMG]

    37 ly này

    [​IMG]
    23,5 ly này

Chia sẻ trang này