1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Phim này làm năm 1994. Giữa phút 48 có cảnh tàu bay F-5 của pác Nguyễn Thành Trung ném đá zing Độc Lập ngày 08.04.1975 và cảnh dân tình phóng viên hoan mang tại hiện trường.



    Theo như phim này nói lại thì bác T đến 1975 mới liên hệ với QGP:

    Phút 47:58
    Trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, ông trở thành điệp viên của VC cho một chiến dịch ngoạn mục.
    - "Tôi đã liên hệ với VC và nói với họ rằng nếu như chiến tranh có thể kết thúc thì tôi sẽ hỗ trợ."
    - "Vâng, chúng tôi muốn thế"
    - "Vậy thì tôi sẽ giúp các ông để kết thúc nó, ngay bây giờ"


    Trong một căn hầm, những người đồng minh mới đã che giấu ông ta, một viên phi công ném bom đảo ngũ với những bí mật về máy bay ném bom của Mẽo.

    Sau đó 3 tuần có cảnh A-37 ném đá Tân Sơn Nhứt tập thể.
  2. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    =)) Singapore làm quái gì có căn cứ của Mỹ[:D]
    Thằng Mỹ +Singapore+Phil+Thailan có hiệp ước quân sự đấy[:D]
  3. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    Search google thì thấy cái căn cứ KQ Paya Lebar ở Sing là nơi trú đóng của 497th Combat Training Squadron, ko biết có thể tính là căn cứ qs Mỹ ko??? :-??
  4. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có... giờ không thấy nữa :-w
  5. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    có đấy. Trong bảo tàng![:D]
  6. scorpion_king84

    scorpion_king84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Hi, Ý của bác ấy là 1 con SU 30 xuất kích 100 lần thì diệt được khu trục ham và bọn hộ tống, nghĩa là đánh hội đồng ấy. 250con su 30 bay 1 lần với tổng số bom, đạn , tăm trên đó thì diệt được 1 con sân bay và 3 lớp phòng thủ của nó!
    Còn vụ SU thì bác ấy nói SU 31 sắp tới nhập? còn Nga có Su 37?? em muốn hỏi thêm về 2 loại này
  7. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    Su 31 thì máy bay biểu diễn không nói nhưng Su 37 thì chỉ là mẫu thử! Chắc chắn cụ nói nhầm...hoặc cụ không biết!
    Cho dù 1 máy bay xuất kích 100 lần đi chăng nữa thì con số trên cũng là quá lớn, không sát thực tế!
  8. scorpion_king84

    scorpion_king84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1

    [​IMG]

    Cụm tàu sân bay “Kity Hawk” của Mỹ

    250 lưọt theo em nghĩ không lớn bác ạ. Tất nhiên kiến thức em ít mong các bác tận tình dạy bảo!>:D<
  9. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    Cái cụm tàu sân bay thì chưa nói, 250 lần hay nhiều hơn cũng nên vì thằng Mĩ nó khác, tàu khác!
    Nhưng dám chắc làm nếu chiến tranh thật sự thì con số đó sẽ nhỏ hơn rất nhiều
    http://youtu.be/nhj8ITvp-pw
  10. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Cái đấy trú quân gì đâu [:D] Số là thằng Sing muốn thằng Mỹ tập cho phi công của nó, thì cứ mỗi năm lại có vài chiếc bay từ Mỹ qua Sing tập trận cùng, thì đóng quân ở đấy, tập xong lại về, cái này là định kỳ theo hiệp ước "umberella" giữa Mỹ và Sing, hết. Chứ lính mỹ có bao giờ thường trực ở Sing đâu mà đào ra cắn cứ qs của Mỹ ở Sing[:D]

Chia sẻ trang này