1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    -----------------------------------------

    Đỏ: Bạn cần đọc kỹ lại Mục 3, Điều 15 về Thủ tục đăng ký khai sinh trong Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ban hành ngày 27/12/2005 của Chính phủ đã nhé.
  2. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    ----------------------------------------------------------

    Đỏ: Thông tin chính xác.
    Lợi dụng vấn đề người Hoa từ Việt Nam về nước trong năm 1978, Chính phủ Trung Quốc đã gào ầm lên là "nạn kiều". Trong khi đó, khoảng 200.000 người Hoa bị Pôn Pốt giết hại tại Campuchia trong giai đoạn 1975-1979, thì Trung Quốc lại hoàn toàn yên lặng dù họ biết rất rõ.
  3. sakura.

    sakura. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Theo các bậc tiền bối kể lại thì trước đây vùng QN,HP rất đông người Hoa. VD như cảng HP phần lớn công nhân bốc xếp là người Hoa, rất nhiều phố xóm toàn người Hoa, năm 1978 người Hoa đi hết, phần nhiều là về TQ đồng thời chính thức nổ ra chuyện nạn kiều. Có phải bọn tàu gọi người Hoa về nước rồi vu cho VN gây ra nạn kiều không?
  4. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Theo tin trong bài báo dưới đây.
    http://de.rian.ru/security_and_military/20110425/258938646.html
    Năm ngoái hơn 20 mẫu vũ khí được thử tại Kapustin Jar Kowal, bao gồm tên lửa tầm ngắn, hệ thống tên lửa phòng không và Ống (phóng) tên lửa đa năng. Trong buổi thử có mặt các chuyên gia quân sự đến từ Venezuela, Algieria, Việt Nam và những quốc gia khác.


    PS: Chắc nhà mình đang chuẩn bị mua những thứ này ^^
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Quốc hội muốn tăng chi cho quốc phòng
    Cập nhật lúc 26/04/2011 06:14:53 PM (GMT+7)
    @font-face { font-family: "Wingdings"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }p { margin-right: 0in; margin-left: 0in; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }ol { margin-bottom: 0in; }ul { margin-bottom: 0in; } [​IMG] - Chiều nay, Ủy ban Thường vụ QH họp cho ý kiến về phương án phân bổ số vượt thu ngân sách trung ương năm 2010.
    Ưu tiên giảm bội chi

    Theo Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, thu ngân sách nhà nước năm 2010 vượt 21,2% (97.670 tỷ đồng). Như vậy, tăng trên 31 ngàn tỷ đồng so với con số đã báo cáo QH tại kỳ họp thứ 8.
    Ông Ninh cho hay, số tiền vượt thu sẽ được dùng để chi trả các khoản như hỗ trợ đầu tư các địa phương kinh tế trọng điểm có số thu lớn, an sinh xã hội, mua dự trữ thóc gạo, trả nợ (dự kiến 10.000 tỷ đồng), đầu tư an ninh - quốc phòng… Nguyên tắc là ưu tiên giảm bội chi ngân sách.

    [​IMG]
    Ông Lê Quang Bình muốn tăng chi cho bảo vệ chủ quyền, an ninh. Ảnh: Lê Anh Dũng
    Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Quang Bình cho rằng hiện nay, tiền đầu tư cho bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia còn thấp. “Tôi đề nghị đầu tư thêm tiền cho sản xuất, bảo quản thiết bị vũ khí. Ngoài ra, nên bổ sung thêm tiền cho bảo vệ biển đảo”, ông Bình đề xuất.
    Theo Bộ trưởng Vũ Văn Ninh, Chính phủ đã đề nghị bổ sung 750 tỷ đồng cho Bộ Quốc phòng và 500 tỷ đồng cho Bộ Công an để thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết. Chẳng hạn, dự án mua sắm trang thiết bị cho Viện Quân y 108.
    Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng, đầu tư quốc phòng đóng vai trò quan trọng để bảo vệ chủ quyền quốc gia.
    Do đó, đề nghị Chính phủ có thể bổ sung thêm cho Bộ Quốc phòng 100 tỷ đồng để thuận tiện cho việc thực hiện nhiệm vụ.

    nguồn : http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/18378/quoc-hoi-muon-tang-chi-cho-quoc-phong.html




    các bác cho hỏi 750 tỉ đồng là bao nhiêu $ ?
  6. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Nga đàm phán hợp tác hải quân với Việt Nam

    Đoàn đại biểu Trung tâm sửa chữa tàu Zvezdochka ngày 18-20.4.2011 đã đàm phán tại Hải Phòng và Hà Nội với Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam và ban lãnh đạo Tổng công ty xuất nhập khẩu Vạn Xuân, thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.

    [​IMG]
    Tàu chiến lớp Projekt 1241.8

    Trong quá trình đàm phán, hai bên đã thảo luận các vấn đề cung cấp phụ tùng, dịch vụ bảo dưỡng và hiện đại hóa các chiến hạm của Hải quân Việt Nam, cũng như xem xét triển vọng Zvezdochka tham gia cải tạo xưởng đóng tàu ở Cam Ranh.

    Việc hội đàm được tiến hành theo khuyến nghị của Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự của Liên bang Nga.

    Kết thúc cuộc gặp, Tổng giám đốc Zvezdochka Vladimir Nikitin và Cục trưởng Bảo đảm kỹ thuật, Hải quân Việt Nam đã ký biên bản (hợp đồng) về cung cấp phụ tùng và dụng cụ thiết bị. Trị giá hợp đồng và số lượng phụ tùng mua bán không được tiết lộ.

    Hai bên cho rằng, việc ký hợp đồng này đánh dấu việc Zvezdochka đặt chân vào thị trường vũ khí trang bị của Việt Nam.

    Zvezdochka có quy chế chủ thể hợp tác kỹ thuật quân sự, tức có uyền xuất khẩu dịch vụ bảo dưỡng vũ khí trang bị mà Nga đã bán trước đó cho Việt Nam, cũng như phụ tùng, tổng thành, tổ máy, linh kiện và dụng cụ thiết bị.

    [​IMG]
    Chiến hạm Gepard 3.9 Đinh Tiên Hoàng

    Hoạt động hợp tác kỹ thuật quân sự của Zvezdochka và Hải quân Việt Nam được tiến hành trong khuôn khổ giấy phép độc lập tiến hành hoạt động kinh tế đối ngoại do hãng đóng tàu Severodvinsk cấp.

    Trong mấy năm gần đây, Việt Nam đã ký nhiều hợp đồng với Nga mua tàu nổi và tàu ngầm cho Hải quân Việt Nam. Năm 2005, Việt Nam đã mua 12 tàu chiến lớp Projket 1241.8 và việc lắp ráp theo giấy phép các tàu này đã bắt đầu ở Việt Nam vào mùa thu năm 2010. Năm 2006, Hải quân Việt Nam đã mua của Nga 2 frigate tàng hình Gepard-3.9.

    Frigate đầu tiên có tên HQ-011 Đinh Tiên Hoàng được bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào ngày 5.3.2011. Chiếc thứ hai đang hoàn tất thử nghiệm ở biển Baltic và sẽ được bàn giao trong thời gian sắp tới.

    Hợp đồng mua bán vũ khí hải quân lớn nhất với Việt Nam trị giá 1,8 tỷ USD được ký năm 2009. Theo hợp đồng này, Hải quân Việt Nam sẽ nhận được 6 tàu ngầm điện-diesel lớp Projekt 636 Varshavyanka. Tàu ngầm đầu tiên sẽ được bàn giao năm 2013, còn chiếc cuối cùng bàn giao năm 2018.

    http://lenta.ru/news/2011/04/26/parts/
  7. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Nga sẽ đặt trung tâm sửa chữa tàu tại Cam Ranh
    Cập nhật lúc :9:00 PM, 26/04/2011
    Công ty Zvezdochka, Nga vừa hội đàm với phía Việt Nam về việc xây dựng lại nhà máy đóng tàu tại Cam Ranh.

    Trong cuộc hội đàm này, các bên đã thảo luận về các vấn đề như cung cấp phụ tùng, các dịch vụ sửa chữa và nâng cấp hiện đại hóa lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng với việc trong tương lai, Zvezdochka sẽ xây dựng lại nhà máy đóng tàu tại Cam Ranh.

    Trong cuộc gặp, Tổng giám đốc Zvezdochka Vladimir Nikitin và phía Việt Nam đã ký kết bản dự thảo về việc chuyển giao các loại phụ tùng thay thế cho tàu chiến của Hải quân nhân dân Việt Nam.


    [​IMG]
    Căn cứ hải quân Cam Ranh khi liên bang Xô Viết còn hiện diện tại đây. Đáng chú ý là sự kiện này đã đánh dấu sự có mặt của Zvezdochka trong danh sách những nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Việt Nam.
    Zvezdochka là công ty chuyên về đóng mới và sửa chữa tàu biển có trụ sở tại vùng Arkhangelsk, Liên bang Nga.

    Trong lịch sử, công ty này cũng tham gia cả vào các chương trình sửa chữa, nâng cấp tàu ngầm nguyên tử của Liên bang Xô Viết cũng như Liên bang Nga sau này.
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...ua-chua-tau-tai-Cam-Ranh/20114/142722.datviet
  8. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
  9. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    Chào bạn vixuyen. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Tôi vẫn giữ ý kiến của mình và nghiên cứu thêm về quy định này. Tuy nhiên tôi vãn khẳng định với bạn nếu không giấy khai sinh thì không thể làm được thủ tục nhập học, trưởng hợp có con với người nước ngoài đang là vấn để phức tạp Tuy nhiên Nghị định 158 có nêu rõ là trẻ em sinh ra tại Việt Nam chứ không phải là trẻ em sinh ra trên lãnh thổ nước ngoài. Và việc đăng ký đó phải thực hiện qua Sở Tư pháp. Trong các trưởng hợp hôn nhân với người TQ mà con sinh ra tại TQ thì không thể áp dụng đăng ký khai sinh thông thường như trẻ em VN được. Bạn nên đọc chương về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, UBND, công an xã phường đâu phải là kém cỏi mà họ không nắm rõ việc đi hay ở của các công dân dâu
  10. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367

Chia sẻ trang này