1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buichitrung

    buichitrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tàu Hải quân New Zealand thăm TP HCM
    28/06/2011 08:41 GMT+7 Bài đọc



    Được phép của Chính phủ nước ta, tàu Hải quân New Zealand HMNZS TE MANA cùng 27 sĩ quan và 148 thuỷ thủ đã cập cảng, thăm hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27.6 đến 1.7.
    Trong thời gian ở thăm, chỉ huy, sĩ quan, thuỷ thủ tàu đã đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân tại thành phố Hồ Chí Minh.
    Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, các sĩ quan, thuỷ thủ tàu Hải quân New Zealand đã thi đấu bóng chuyền giao hữu với đội bóng của trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân Việt Nam và tham quan một số danh lam thắng cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh.
    Đây là chuyến thăm lần thứ 4 của tàu hải quân New Zealand tới Việt Nam. Chuyến thăm lần này đã góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand nói chung và quân đội hai nước nói riêng.

    enews.com.vn
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
  3. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    đề nghị bác má sẹo bỏ bót bác A3, cái tội spam sau bác má sẹo :))
  4. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Chắc là phải mở mục thảo luận riêng về vụ này quá.Tóm lại, tôi có ý kiến thế này để tranh luận khỏi loãng :
    1.Bác Sơn đi TQ lần này : điểm chú ý ( để tránh khỏi góp mấy thằng Phi hay .... vào đây).Cần khẳng định :
  5. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Chắc là phải mở mục thảo luận riêng về vụ này quá.Tóm lại, tôi có ý kiến thế này để tranh luận khỏi loãng :
    1.Bác Sơn đi TQ lần này : điểm chú ý ( để tránh khỏi góp mấy thằng Phi hay .... vào đây).Cần khẳng định :
    a.Chức vụ đảm trách của bác Sơn là Thứ trưởng phụ trách cái gì trong Bộ Ngoại Giao
    b.Tư cách là gì trong chuyến đi này : Đặc phái viên - không phải là đi thăm bình thường hoặc đã lên lịch sẵn.
    Vấn đề là : tại sao lại có đặc phái viên qua bên đó để bàn thảo về vấn đề đó vào lúc này.Riêng cảm nhận của tôi, đây là 1 bước lùi khá sâu và tình hình là TQ sẽ lấn tiếp nữa.
    2.Tôi xem trong phần trả lời của bác Sơn cũng nhiều khúc mắc nhưng cái đó chỉ có thể đánh giá bằng thực tiễn thôi.Còn vấn đề Hoàng Sa,nghe thông tin nói này nọ, nhưng riêng về chỗ này, chúng ta sẽ không bàn thảo gì được vì TQ sẽ không bao giờ chịu nhả ra. TQ đã đẩy vấn đề dân tộc trong chuyện Hoàng Sa này lên quá mức đến nỗi họ sẽ không thể leo xuống được. Còn Trường Sa và đường U, thì có thể bởi thằng TQ nào khôn chú ý 1 tí thì nó sẽ nhận ra điểm vô lý trong đó.Nếu bạn nào hy vọng có thể giải quyết Hoàng Sa bằng thương lượng thì nên thất vọng trước.Hoàng Sa quá quan trọng với TQ về lẫn ý nghĩa quân sự và chính trị.
    3.Rõ ràng chúng ta không tận dụng được cơ hội quốc tế hóa vấn đề Biển Đông trong dịp này.Chắc phải chờ dịp khác nhưng tôi nhận thấy từ xưa đền giờ đây là cơ hội lớn nhất sợ rằng trong tương lai sẽ không có cơ hội thứ 2.
  6. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    quan hệ hai nước tình hình Biển Đông thời gian gần đây => Để ý xem cụm từ nào đứng trước nhá[:D]

    Đỏ:

    3. Nêu một số kiến nghị cụ thể về việc thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, như việc duy trì tiếp xúc cấp cao, tổ chức phiên họp lần thứ 5 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội.

    Dự kiến vòng đàm phán thứ 7 sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong thời gian sắp tới.

    Chán quá cơ[:D]. Cái bài hôm qua miềng dẫn link từ Bee coi như đổ xuống ao tù hết rồi[:D]
  7. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Các Mõ di dời các bài không liên quan đến tin tức quân sự xuống các topic phía dưới đi. Topic dính, không sửa bài được, bất tiện mà lạc đề.
    Đang có xới vui[:D]
  8. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    bên TL có lão Khoằm lập xới vật, bên Vệ phủ có Trymcu band lập xới vật, cả 2 nổi tiếng nhở [:D]
  9. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    - Đồng ý với bác là tên gọi đặc phái viên là dùng cho một sự vụ cụ thể, thường là khẩn cấp và ngắn hạn.
    - Chưa đồng tình lắm ở chỗ bác không thể quốc tế hóa biển Đông. Em nghĩ vẫn sẽ quốc tế hóa, mình vẫn sẽ phải làm thế và làm được. Duy có điều cái chuyến đi vừa rồi và cái thông báo kia chẳng ăn nhằm gì với mục tiêu ấy cả, lại đâm ra nghi ngờ. Chỉ mỗi thế thôi. Người ta sẽ còn bàn nhiều về chuyến đi này.
    @ Cái bác nào bảo em hâm ý: Em bảo không chứng minh bằng nguồn được vì nó là quan điểm riêng. Còn chứng minh nội dung quan điểm thì em đã nói rõ ở mấy các reply trên ấy hết rồi, bác không đọc hở, hay đọc không hiểu?
  10. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Em spam cái, cái này là tin tức VN. Nếu không thích qua thảo luận thì cứ qua phần Asean, Trung Quốc biển Đông và Việt Nam cho nó tiện

    Vào đây toàn thấy cãi nhau, đã thế còn ".... theo quan điểm cá nhân không thể chứng minh bằng nguồn" ^:)^

    Theo quan điểm cá nhân không thể chứng minh bằng nguồn của em là Việt Nam đang thương lượng để đòi lại HS và xa hơn là Lưỡng Quảng =))

Chia sẻ trang này