1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theduong_hn

    theduong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  2. panguyenttvnol

    panguyenttvnol Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    19
  3. quangat

    quangat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ
  4. minhnhat2003

    minhnhat2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Lên đào hầm với xây lô cốt phòng thủ là chính, còn đánh nhau thì mệt, chẳng nhẽ đợi đánh nhau mới bắt đầu xây ?
  5. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Anh em chú ý:
    Hoàng Sa trong lòng Tổ quốc
    21h35', tối nay 30/6/2011 trên VTV1
    (lên tivi thì biết quay cái gì nhỉ)
  6. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Úc nó thanh lý nhiều đồ chơi quá mấy bác, có tàu đổ bộ nữa. VN có mua được món nào hời từ bọn này không ta???!!!
    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA90368/default.html

    Australia sẽ thanh lý 24 tàu chiến, 300 máy bay và 12600 phương tiện chiến đấu
    VIT - Quân đội Australia sẽ thanh lý số lượng trang thiết bị quân sự lớn nhất kể từ Thế chiến thứ 2 khi họ có kế hoạch thay thế các trang bị cũ và đầu tư mua trang thiết bị quân sự mới.
    Hôm 29/6, Bộ trưởng Trang bị Quốc phòng Australia Jason Clare tuyên bố, trong 10 năm tới Quân đội sẽ thanh lý đến 24 chiếc tàu chiến; 70 chiếc máy bay chiến đấu; 110 chiếc máy bay khác; 120 máy bay trực thăng; 600 xe bọc thép; 12.000 phương tiện chiến đấu khác; và một loạt các hệ thống thông tin liên lạc, vũ khí và bom mìn.

    Ông Clare cho biết, số vũ khí này tương đương 10% giá trị hiện tại của toàn bộ tài sản phi tài chính của Chính phủ Australia và phù hợp với mục tiêu thay thế hoặc nâng cấp đến 85% trang thiết bị của các Lực lượng Vũ trang Australia trong 15 năm tới.

    Việc thanh lý số trang thiết bị này sẽ cho phép Quân đội Australia có được tài chính để tái đầu tư mua sắm các trang thiết bị quân sự mới đến năm 2030. Chính phủ Australia đã yêu cầu quân đội nước này tiết kiệm 20 tỷ đô la Australia trong 10 năm tới, số tiền này sau đó sẽ được sử dụng để mua sắm trang thiết bị mới, như máy bay chiến đấu JSF, các tàu đổ bộ, xe bọc thép, máy bay trực thăng và xe tải mới.

    Ông Clare chỉ ra rằng, từ năm 1997, Chính phủ Anh đã thu được 650 triệu bảng (khoảng 1 tỷ đô la Australia) từ việc thanh lý trang thiết bị quân sự. Tuy nhiên, trong cùng thời gian và với cùng một số lượng và loại trang bị, thì việc thanh lý trang thiết bị quân sự của Australia chỉ đạt khoảng 20 triệu đô la Australia.

    "Đó là lý do tại sao tôi sẽ cải tiến hệ thống thanh lý quân sự của Australia để giảm chi phí, tạo ra nguồn vốn tiềm năng và tạo cơ hội cho ngành công nghiệp quốc phòng tham gia", ông Clare nói.

    Ông nhấn mạnh rằng cơ hội đầu tiên đối với ngành công nghiệp quốc phòng Australia là việc đưa ra một Yêu cầu Đề xuất đối với việc thanh lý đến 24 chiếc tàu hải quân trong thập kỷ tới, bao gồm cả tàu đổ bộ HMAS Manoora (sẽ được loại biên trong năm nay), các khinh hạm lớp Adelaide và các tàu săn mìn.

    Yêu cầu Đề xuất đối với tàu HMAS Manoora sẽ khép lại vào ngày 15/9 năm nay trong khi việc đệ trình Yêu cầu Đề xuất đối với tất cả các tàu khác sẽ hết hạn vào ngày 14/10. Việc này sẽ cho phép các công ty tham gia đấu giá tất cả các tàu, một lớp tàu hoặc chỉ một chiếc tàu. Các công ty sẽ được phép bán các tàu này ở trong nước hoặc cho nước ngoài.

    Trong khi đó, kế hoạch thanh lý đến 12.000 phương tiện chiến đấu của Lục quân cũng đã được phê duyệt, bao gồm cả các xe Land Rovers và xe tải Unimog và Mack. Yêu cầu Đề xuất thanh lý đối với số phương tiện này sẽ được đưa ra vào tháng tới.

    "Bằng việc thanh lý số lượng lớn các trang thiết bị này, sẽ làm gia tăng doanh thu mà Quân đội có thể huy động và tái đầu tư vào việc mua sắm trang thiết bị mới," ông Clare nói.

    "Số tiền thu được từ việc bán số phương tiện này sẽ được đầu tư cho Quân đội đến năm 2030,” ông nói và cho biết sẽ có lựa chọn đầu tư vào các mô hình được sử dụng để huấn luyện nhằm làm giảm hao mòn và hỏng hóc cho các phương tiện của Lục quân."
  7. hoangseo82

    hoangseo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    1.930
  8. autovina

    autovina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  9. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Tin đó đây :
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/07/110701_china_thirdincident.shtml

    Các nguồn tin chưa được kiểm chứng từ Việt Nam cho BBC hay một tháng sau vụ tàu Bình Minh 2, phía Trung Quốc lại có hành động định 'cắt cáp' của một tàu thăm dò địa chấn Việt Nam ngoài Biển Đông.
    Sự việc xảy ra với tàu của PetroVietnam nhưng không để lại hậu quả vì, theo mô tả của ba nguồn tin khác nhau, "các tàu hộ tống của Việt Nam đã vào kịp thời".
    Tàu của phía Trung Quốc vì thế đã đổi hướng nên hai bên không gây ra va chạm.
  10. Litttletiger

    Litttletiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Bác nào không vào được FB hoặc BBC thì goog down load chương trinh UltraSurf mà chạy

Chia sẻ trang này