1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. panguyenttvnol

    panguyenttvnol Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    19
    Đề mục này để thông báo tình hình quân sự Việt Nam, đề nghị anh em trong Forum không thảo luận trong trang này!
  2. buichitrung

    buichitrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  3. autovina

    autovina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Kiểu xã giao thôi mà bác. Không có gì quan trọng cả.
  4. chelsea0351

    chelsea0351 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Không xã giao đâu bác!
    Tôn Quốc Tường sang đây mấy năm rồi,Tướng Thanh cũng là Bộ Trưởng QP lâu rồi.Em nghĩ lần này nó muốn thông qua cái gì đây (em nghĩ là thoả thuận 2 bên không để xảy ra quân đội va chạm,tránh đánh động chủ nghĩa dân tộc tại cả 2 bên).
  5. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    ------------------------------------------------

    Chỉ là đến chào xã giao trước khi về nước vì hết nhiệm kỳ.
  6. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    ----------------------------------------------------------

    Đại sứ Trung Quốc Tôn Quốc Tường đã đến chào từ biệt hết nhiệm kỳ đối với chính quyền TPHCM từ hôm 27/6/2011, chào ************* hôm 28/6/2011... và bây giờ là Bộ Quốc phòng.
  7. hotrungnghia

    hotrungnghia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    47
    Sai lầm chiến lược của Ấn Độ

    Các quốc gia trên thế giới thường rao giảng đạo đức và uy thế đối với các quốc gia khác chỉ bằng cách chiến thắng trong chiến tranh. Mỹ nhấn mạnh khả năng tấn công hạt nhân, cả Mỹ và Trung Quốc đối đầu với nhau trên bán đảo Triều Tiên từ tháng 10 năm 1950, Trung Quốc đánh chiếm Ấn Độ năm 1962, xung đột với Liên Xô năm 1969..

    Nhưng ở một nơi khác của châu Á đó là Việt Nam, một sức mạnh quân sự nhỏ hơn nhiều nhưng thực sự là phi thường với một kỷ lục chưa từng có, nối tiếp đánh bại những kẻ xâm nhập và can thiệp và đất nước họ. Trung Quốc hơn 2,000 năm phải đổ máu mỗi khi họ mạo hiểm tiến về phía Nam. Trong thời gian gần đây, Việt Nam đã kết thúc tham vọng của đế quốc Pháp ở trận Điện Biên Phủ, đá người Mỹ ra và vào năm 1979, ngay cả khi bộ phận lính chuyên nghiệp vắng mặt, thì lực lượng dân quân tự vệ bán vũ trang ở các tỉnh biên giới chưa được đào tạo chính quy đã chứng minh đủ sức để giết chết hơn 25.000 quân, và làm bị thương hơn 75.000, một lực lương hơn 100.000 quân được Đặng Tiểu Bình ra lệnh dạy cho Việt Nam một bài học, bài học tương tự như Mao Trạch Đông đã rao giảng là tự vệ để tấn công Ấn Độ.

    Trung Quốc đã nhận được bài học trong chiến tranh du kích và phải đối mặt với sự sỉ nhục và họ không thể dễ dàng quên. Trận đánh đó Trung Quốc đã nhận được cách đây 32 năm, một bài học cho Bắc Kinh mà Delhi muốn mơ thành Hà Nội chỉ có trong mơ ước..Trong các cuộc đụng độ mới nhất hồi tháng trước ở biển phía Nam Trung Hoa (Biển Đông Việt Nam) trong chuỗi quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, sau khi tàu Trung Quốc cắt cáp của một tàu thăm dò dầu khí Dầu khí Việt Nam, Việt Nam phản ứng với những từ ngữ mạnh mẽ được hỗ trợ bởi các cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển. Lo sợ tình hình vượt quá kiểm soát và sợ mất mặt, Trung Quốc nhanh chóng yêu cầu nối lại các cuộc đàm phán.

    Để đối mặt với một lực lượng hải quân hùng hậu của Trung Quốc, Việt Nam chuẩn bị để chống lại bất kỳ hành động nào để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ lợi ích quốc gia, Việt Nam cần một lực lượng mạnh của quốc gia khác thường trú để tạo một sự cân bằng như năm 1979. Nhưng nước Nga ngày nay không đủ mạnh mẽ để đảm nhiệm vai trò, Hoa Kỳ lại không đáng tin cậy. Hà Nội hy vọng chính phủ Ấn Độ cùng với lực lượng quân sự của mình sẽ lấp đầy khoảng trống trên Biển Đông Việt Nam.


    Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam trưởng đoàn là Phó Đô đốc hải Quân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam, đã đến thăm Delhi hai tuần trước, tìm kiếm và thắt chặt hơn nữa sự tin tưởng lẫn nhau. Để bắt đầu, họ đã tìm cách để các thủy thủ vận hành tàu ngầm sẽ được Ấn Độ đào tạo thay vì Nga, rõ ràng là Hải quân Việt Nam đã thể hiện sự không hải lòng ... những tàu ngầm lớp Kilo mua từ Moscow sẽ là sát thủ đối với các tàu chiến Trung Quốc đang lăm le chiếm đóng quần đảo Trường sa .

    Điều quan trọng hơn là Phó Đô đốc đã chấp thuận để cảng Nha Trang trên biển Đông Việt Nam (biển phía Nam Trung Quốc) sẽ là nơi Hải quân Ấn Độ sử dụng. Nha Trang có cùng kinh độ gần giống như căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam, nhưng, vĩ độ-lùi xuống phía nam. Một đội tàu nhỏ của hải quân Ấn Độ sẽ có mặt thường xuyên giữa Andamans và Nha Trang, và duy trì một căn cứ trên bờ biển miền trung Việt Nam, sự hiện diện thường xuyên của Ấn Độ trên Biển Đông Việt Nam, báo hiệu ý định của Ấn Độ sẽ phá hủy các tính toán chiến lược của hải quân Trung Quốc. Vùng biển ngoài khơi nơi Trung Quốc cho là có chủ quyền sẽ trở nên trầm trọng đối với họ, nơi mà Hải quân Mỹ luôn lảng vảng .

    Tuy nhiên, có một trục trặc. Mặc dù Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và cố vấn an ninh quốc gia (NSA) Shiv Shankar Menon báo cáo chấp thuận một sự hiện diện hải quân Ấn Độ trong vùng biển Việt Nam và Ấn Độ sẽ trung thành và là đối tác chiến lược của Việt Nam. Nhưng Bộ Trưởng AK Antony không chấp thuận và cho rằng làm như vậy sẽ "khiêu khích" Trung Quốc và điều đó là không cần thiết. Kế hoạch đã bị hoãn .

    Chính phủ Ấn Độ từ trước nên trang bị cho Việt Nam các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình siêu âm BrahMos, như ý kiến của tôi trong 15 năm qua. Điều mà Trung Quốc đã làm với các đồng minh của họ quanh Ấn Độ.Thực tế rằng chính phủ Ấn Độ đã không làm điều này, quả thật vậy, họ đã không dành ưu tiên hàng đầu để tạo lợi thế quân sự cho Việt Nam bằng mọi cách có thể, đó chính là khuyết điểm lớn nhất trong tư duy chiến lược của Ấn Độ. Trung Quốc đã sử dụng Afghanistan để thử và bao vây Ấn Độ. Đó là lúc mà Ấn Độ trở về và cùng hợp tác với Việt Nam, để kiềm chế Trung Quốc đến từ vùng biển ngay lập tức. Trên cơ sở đó Việt Nam tạo thành là chắn đầu tiên trong quốc phòng của Ấn Độ để đảm bảo rằng, trong một trường hợp khẩn cấp, Hải quân Trung Quốc sẽ bị ngăn chặn phía đông của eo biển Malacca.

    * Tác giả Bharat Karnad, một giáo sư tại Trung tâm nghiên cứu chính sách, New Delhi
  8. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Thế chiến lực này là đúng, thì Ông mày chết thay cho mày à ? Quả là trên bàn cờ ngoại giao không tin thằng nào cả mắt xanh mũi lõ, mọi đen ...
  9. theduong_hn

    theduong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  10. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17

Chia sẻ trang này