1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. mogas95

    mogas95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nổ ở đơn vị quân đội, 1 người chết, 10 thương nặng
    20/09/2011 09:53 (GMT +7)
    Bệnh viện Quân y C17 sáng 19/9 tiếp nhận cấp cứu 10 người bị thương nặng và 1 người khác đã tử vong trước khi nhập viện.

    Trong số các bệnh nhân nhập viện điều trị tại bệnh viện có 4 ca bị rất nặng. Đến chiều 19/9 vẫn còn một số ca phải nằm tại phòng cấp cứu. 4 ca khác sau khi được phẫu thuật đã được đưa về phòng hồi sức sau mổ, hiện sức khỏe khá ổn định.

    Theo Bệnh viện quân y C17, người tử vong tên là Nguyễn Văn Trách, còn 10 người khác đều trọng thương và được đưa vào Khoa hồi sức cấp cứu. Trong đó, có 2 trường hợp bị đứt rời các chi, tình trạng rất nguy kịch.

    Bác sĩ Nguyễn Hữu Bình - Giám đốc Bệnh viện C17 - cho biết các bệnh nhân đều bị đa chấn thương khắp người do bị mảnh đạn găm vào.

    Trước đó, khoảng 8h sáng 19/9, tại đơn vị CK55 (thuộc Cục Kỹ thuật, Quân khu 5) xảy ra sự cố phát nổ quả đạn. Hậu quả là 1 người chết và 10 người bị thương.

    Chiều 19/9, thiếu tướng Lê Văn Hoàng - phó chính ủy Quân khu 5 - cho biết các quân nhân bị thương đang làm nhiệm vụ nên sẽ làm chính sách về thương binh, liệt sĩ theo đúng tiêu chuẩn.

    Hiện vụ việc đang được quân khu giải quyết.

    Theo
    Tuổi trẻ online
    http://tintuconline.com.vn/vn/thuongnhat/499568/index.html
  2. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ

    Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Mỹ lần thứ hai hôm qua diễn ra tại Washington, với mục đích tiếp tục tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực này.
    > Việt - Mỹ đối thoại an ninh quốc phòng
    > Việt - Mỹ đối thoại chiến lược quốc phòng


    Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh và Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Scher ký Bản ghi nhớ. Ảnh: TTXVN
    Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và ông Robert Scher, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đồng chủ trì cuộc đối thoại lần này.

    Với tinh thần thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau, cả Việt Nam và Mỹ đều bày tỏ hài lòng về những kết quả hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua.

    Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và ông Robert Scher nhất trí rằng cần tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng Việt - Mỹ một cách thiết thực, vì lợi ích của mỗi nước đồng thời để góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và ông Robert Scher đã ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về thúc đẩy hợp tác song phương.

    Đoàn đại biểu Việt Nam cũng thông báo với phía Mỹ kết quả Đại hội ********************** lần thứ XI đầu năm 2011. Trong khi đó, phía Mỹ thông báo về sự hiện diện của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

    Hai bên thống nhất việc hướng tới phát triển quan hệ quốc phòng trước tiên tập trung vào 5 lĩnh vực là thiết lập các cơ chế đối thoại thường xuyên cấp cao giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Việt Nam; An ninh biển; Tìm kiếm cứu nạn; Nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Hỗ trợ nhân đạo và Cứu trợ thảm họa.

    Bản ghi nhớ nói trên có tính chất định hướng cho sự phát triển quan hệ quốc phòng Việt Nam-Mỹ. Chính sách đối ngoại và chính sách quốc phòng độc lập, tự chủ của Việt Nam, theo tinh thần "chủ động hội nhập quốc tế" mà Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra, và sự công khai, minh bạch, rõ ràng trong chính sách quốc phòng của Việt Nam cũng được thể hiện rõ trong văn kiện này.

    Cũng trong dịp này, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và đoàn Việt Nam còn có các cuộc gặp gỡ với một số nghị sĩ, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của Mỹ.
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/09/tiep-tuc-tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-viet-my/
  3. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Việt Nam có thể mua tên lửa BrahMos

    Theo tờ The Asian Age, Công ty liên doanh Ấn Độ và Nga BrahMos Aerospace có thể sẽ bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Việt Nam.

    [​IMG]

    Theo nguồn tin, Việt Nam nằm trong danh sách 15 “quốc gia thân thiện” có thể xuất khẩu tên lửa BrahMos. Danh sách này được quyết định bởi Ủy ban giám sát Nga - Ấn. Dù vậy, mọi bản hợp đồng đều phải có sự thông qua của chính phủ Ấn Độ.

    “Đã có cuộc đàm phán không chính thức nhưng không có bất kỳ đề nghị cụ thể nào được đưa ra,” nguồn tin cho hay.

    “Các hợp đồng mua tên lửa BrahMos có giá trị to lớn cho Việt Nam và nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu quân đội nước này,” nguồn tin này nói.

    Tên lửa BrahMos là sản phẩm hợp tác giữa công nghiệp quốc phòng giữa Nga và Ấn Độ, được phát triển dựa trên tên lửa chống hạm Yakhont của Nga. Việt Nam cũng đang sở hữu một số tên lửa Yakhont phóng đi từ hệ thống Bastion.

    Nếu được trang bị thêm tên lửa BrahMos, việc triển khai tên lửa chống hạm của Việt Nam sẽ linh hoạt hơn vì BrahMos có thể được phóng đi từ nhiều phương tiện trên đất liền, trên biển và trên không.

    Hiện nay, tên lửa hành trình siêu âm BrahMos vẫn chưa xuất khẩu cho bất kỳ quốc gia thứ ba nào mặc dù được nhiều nước để ý.

    http://www.asianage.com/india/india-sell-brahmos-missile-vietnam-157
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Viet-Nam-co-the-mua-ten-lua-BrahMos/20119/168641.datviet
  4. zolahn

    zolahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu trang web quốc phòng có nhiều thông tin:
    http://quocphonganninh.edu.vn/

    Đây là trang tin giáo dục quốc phòng chính thống của Vụ Giáo dục Quốc phòng-Bộ giáo dục và Đào tạo, tại đây có rất nhiều thông tin quý giá về các kinh nghiệm,bài học rút ra từ các trận đánh lịch sử,phân tích đánh giá tác chiến hiện đại,thông tin về các văn bản pháp luật liên quan GDQP....cho tới những bài tìm hiểu về vũ khí các quốc gia.
    Mình thấy đây là một trang rất hay,nó không phải báo lá cải nên lâu lâu mới có bài nhưng toàn bài chất lượng cả.Mình thấy trang này có vẻ ít người biết,chắc tại nó mới quá.
    Đọc hết bài trong này vỡ ra được khối điều đấy :D
  5. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
  6. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Vâng, chính nhà tớ, cái đánh giá kia nó cũng chỉ dựa trên cái mức độ thân thiện với thằng Ấn thôi, đám Brahmos này chỉ được quảng cáo là mạnh mồm. [:D] Cứ đợi xem ta có mua hay không? [:D]
  7. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    À thì... ta có quyền mua đã là một cái được to lớn rồi. Còn ta mua hay không lại là chuyện khác
  8. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ nhà ta sẽ mua vì cái tiếng của nó.

    Kể cả loại tốt hơn Brahmos cũng không thể đọ lại với Khựa.
  9. LocTuCK

    LocTuCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trang này hay đấy. Thông tin chính thống và cập nhật.
    Trong phần tin tức và diễn đàn bài viết thì chưa nhiều nhưng nội dung của bài viết lại đầy đủ, khá toàn diện.
  10. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    khựa có hàng gì mạnh hơn Brahmos vậy bác @-)

Chia sẻ trang này