1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Lại tung tin đây, các bác:

    Ngày 9 tháng 3, phát biểu với phóng viên tờ Asahi Shimbunn, Trung tướng Hong Xu, phó tư lệnh Hải Quân Trung Quốc tuyên bố tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sẽ được đưa vào hoạt động. Ông cũng phủ nhận những tin tức cho rằng việc đưa tàu sân bay này vào hoạt động đã có sự chậm trễ so với kế hoạch.

    Khu vực hoạt động chính của tàu sân bay này là khu vực biển Nam Trung Hoa, để giải quyết các tranh chấp biển đảo với các quốc gia trong vùng biển này, ví dụ như Việt Nam.


    P/S: Phần nội dung gạch dưới quan trọng nên em gửi kèm nguyên văn: 就役後はベトナムなどと領有権問題を抱える南シナ海に配備されるとみられる。

    Nguồn: Asahi Shimbun.

    nói với tờ The Asahi Shimbun các phóng viên, trong năm nay (67.000 tấn) đầu tiên của quân đội Trung Quốc Waryaku tàu sân bay có một cánh buồm thử nghiệm ở Bắc Kinh Trung Tướng Takeshi Hồng Xu hải quân Trung Quốc Phó chỉ huythừa nhận rằng hoa hồng được dự kiến. Cũng có quan điểm của sự chậm trễ trong vận hành, phát biểu của ông cho thấy rằng việc xây dựng đang tiến triển như kế hoạch ban đầu.

    Waryaku kể từ cuối tháng tám năm, có một cánh buồm thử nghiệm trên tổng số bốn lần. Lên sau khi hoa hồng là được triển khai ở Biển Đông và chủ quyền có một vấn đề, chẳng hạn như Việt Nam. (Kenji Minemura = Bắc Kinh)
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Em này vừa được mang ra làm bia bắn thử ngư lôi nhưng ngư lôi bị xịt ===> vẫn còn vết đen bên mạn kìa [r23)]
  3. rainbowsix

    rainbowsix Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    8
    Con nhợn Khựa ấy phát biểu thế không sợ bị chửi là ng.u à:@)

    Đưa Shilang xuống biển Đông (Nam Trung Hoa) thì khác nào cầm cung đánh trong nhà, chưa kể thằng cầm cây cung ấy chưa biết sử dụng cung, và cây cung đó có giời mới biết là bắn được hay không.

    Đúng là đem hổ giấy ra dọa trẻ con, nhưng tiếc là đối tượng ở đây không phải là trẻ nít, thấy con carrier là đã vãi ra quần:))
  4. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Dịch đàng hoàng hộ cái, hoặc thì dịch tóm tắt, còn không thì đừng kiểu nhét vào Google thế này.
    Bựa lắm.
    Mà đâu nhà em hóng hớt từ một cụ là việc triển khai Shi Lang ở Nam Hải là phỏng đoán dự kiến triển khai. Tức là mơ mồ của mơ hồ á.
  5. black_demon

    black_demon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tem nghĩ là chưa chắc. vì biển đông là biển nhỏ mang tàu to dến dể làm mồi cho dám mol và su nhà mình à
  6. rammstein

    rammstein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Theo nguồn tin izvestia cho hay HỘI HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ VIỆT NAM- VASA đã ký kết thỏa thuận hợp tác với «Иркут Инжиниринг» vốn là chi nhánh con thuộc tập đoàn «Иркут». Theo thỏa thuận «Иркут Инжиниринг» sẽ phát triển cho HỘI HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ VIỆT NAM- VASA hệ thống thiết bị bay không người lái hạng nhẹ và sẽ trợ giúp về mặt kỹ thuật cho việc sản xuất tại việt nam trong tương lai.
    Giá trị cho việc phát hệ thống thiết bị không người lái là 10 triệu $ bao gồm thiết bị bay, trạm ăng ten truyển tải dữ liệu, hệ thống phóng và kiểm soát mặt đất. thiết bị có thời gian bay là trên 16 tiếng.
    http://www.izvestia.ru/news/518523
  7. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    Tôi không có chuyên môn về lĩnh vực vũ trụ nên thắc mắc 1 chút. Cái thiết bị có thời gian bay có 16 tiếng thì ta có thể làm gì với nó được, mà giá thành lên đến 10 triêu $. Như vậy có là quá đắt và đắc dụng không?
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    16 tiếng là cũng ổn rồi bác. RQ-7 Shadow của Mẽo cũng chỉ hoạt động liên tục 9 tiếng
    Nói chung còn tùy vào mục đích sử dụng, số giờ hoạt động liên tục chưa nói lên điều gì
    Còn các yếu tố khác như mang được hàng gì? trang bị do thám tối tân đến đâu? độ tàng hình? v.v..

    Tham khảo thêm:
    http://www.tinmoi.vn/diem-mat-nhung-may-bay-khong-nguoi-lai-sieu-khung-12695403.html
  9. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Truyền hình QĐND 11/03/2012

    [YOUTUBE]EjMQM8wCsuA[/YOUTUBE]
  10. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc

    Sáng 19/3, tại Hà Nội, Việt Nam và Hàn Quốc đã tiến hành đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ nhất, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ngài Lee Young Geol, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

    Tại buổi đối thoại, cùng với việc trao đổi tình hình thế giới, an ninh khu vực, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ngài Lee Young Geol đều nhất trí cho rằng, thời gian qua mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực; trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục phát triển tích cực, hiệu quả và phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận.

    Đặc biệt, thông qua tiếp xúc, giao lưu và đối thoại chiến lược quốc phòng, quân đội hai nước đã xây dựng được lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau, tạo ra động lực mới để phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai quân đội.

    Về phương hướng hợp tác, hai bên nhất trí nhiều biện pháp nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, hợp tác công nghiệp quốc phòng, đào tạo, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc và năm hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.

    Hai bên cũng đề cập việc triển khai quan hệ quốc phòng đa phương đã ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất (ADMM +) diễn ra tại Hà Nội vào năm 2010 và các vấn đề cùng quan tâm, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước. Tại hội nghị, hai bên nhất trí tổ chức đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ hai tại Hàn Quốc vào năm 2013.

    Cùng ngày, ngài Lee Young Geol và đoàn đã đến chào Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phùng Quang Thanh đã thân mật tiếp ngài Lee Young Geol và đoàn./.
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Doi-thoai-chien-luoc-quoc-phong-Viet-NamHan-Quoc/20123/131490.vnplus

Chia sẻ trang này