1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Thị trường tiêu thụ vũ khí của Nga càng ngày càng teo hẹp lại . TQ và Ấn từng là khách hàng nặng ký nhất nhưng ngày này TQ đã tự cường không nhập hàng Nga nữa (Nga hù bán Su-35, TQ cho ra luôn J-20) . Ấn Độ cũng vậy, họ đang đi trên con đường như TQ năm xưa, nhập hàng Nga trong đó có khoản chuyển giao công nghệ để tự làm riêng . Như vậy Ấn Độ với tiềm lực kinh tế và khoa học như vậy dần dần cũng sẽ như TQ không thèm nhập hàng Nga nữa . Thị trường tiêu thụ vũ khí Nga còn lại chủ yếu chỉ là Trung Á, Việt Nam, một vài nước Trung Đông nghèo (Trung Đông giàu thì xài hàng Tây ) . Trong tương lai gần và xa thì VN sẽ phải là top 3 tiêu thụ hàng Nga
  2. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    J-20 bây giờ thế nào còn chưa biết. Ít ra động cơ máy bay thì TQ chưa có khả năng tự sản xuất. Trong khi không bán nguyên thành phần thì vãn phải mua từng phần như chương trình hợp tác sản xuất máy bay với Pakistan. Ấn muốn đa dạng nguồn cung cấp vũ khí thì cũng mới ôm dây chuyền sản xuất Su-30..
    Gì thì cũng phải thừa nhận dạo này CNQP của Nga xuống.
  3. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Trung Quốc dựt le với thiên hạ thôi! Em j-20 thực tình toàn là hàng lắp ráp đồ nhái cả. Ngay cái động cơ mà chưa ra cơm cháo gì nói chi công nghệ "tàn hình"[-X
  4. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Không biết có phải chính sách bán công nghệ làm cho Nga suy giảm hay không? Nhưng rõ ràng đối với các nước có tiềm năng tự sản xuất như TQ, Ấn thì việc bán công nghệ chắc chắn sẽ làm suy giảm lượng hàng xuất khẩu. Vả lại hiện nay các nước châu phi thân TQ cũng đều có khuynh hướng chuyển sang xài hàng tàu, lý do chính là "rẻ" và được các bạn khựa viện trợ.
  5. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.364
    Đã được thích:
    1.265
    Mình mà là mấy thằng Nga thì sẽ lập 1 cái báo cáo xem đã bị thiệt hại bao nhiêu từ hành động sao chép trái phép của khựa rồi bắt bồi thường. Dĩ nhiên còn lâu mới đòi được đồng nào từ bọn nó nhưng lại có cớ để bán vũ khí cho Đài Loan với lý do khắc phục thiệt hại.
    Không biết nếu kịch bản này xảy ra khựa có dám to còi như với Mỹ không nhỉ?
  6. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Triumf vừa mới cập nhật được các hợp đồng mua sắm và chuyển giao vũ khí trang bị trong 5 năm qua (2006-2010) của Việt Nam. Tẹo nữa rảnh sẽ post hầu các bác.
    VPArmy thích bài này.
  7. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    "Tẹo" tối đa là 15 phút thôi bác nhá?
  8. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    " Tẹo" gì mà gần cả tiếng đồng hồ rồi đó bác [r23)]
  9. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Chẹp, trong khoảng thời gian từ năm 2009-2010 chúng ta nhập đến 40 quả Yakhont luôn. :-??
  10. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Triumf vừa mới cập nhật được các hợp đồng mua sắm và chuyển giao vũ khí trang bị trong 5 năm qua (2006-2010) của Việt Nam.
    [​IMG]
    [​IMG]
    VPArmy thích bài này.

Chia sẻ trang này