1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Vậy radar nào tốt hơn vậy bác ?
  2. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Các phiên bản của SU-27/30
    Su-27PU Máy bay tiêm kích đánh chặn tầm xa dựa trên Su-27UB huấn luyện hai chỗ. Sau đổi tên thành Su-30.
    Su-30 Máy bay thử nghiệm tĩnh với cánh mũi.
    Su-30K Phiên bản thương mại của Su-30 cơ bản. 50 chiếc đã được bán cho Ấn Độ và sau đó được nâng cấp thành Su-30MKI.
    Su-30KI Một phiên bản đề nghị của Sukhoi nâng cấp máy bay một chỗ Su-27S của Không quân Nga. Cũng có một phiên bản xuất khẩu trong kế hoạch cho Indonesia, 24 chiếc được đặt hàng nhưng sau đó hủy bỏ do khủng hoảng tài chính Châu Á 1997, chỉ là một mẫu máy bay ghế đơn trong gia đình Su-30.
    Su-30KN Phiên bản nâng cấp chiến đấu 2 chỗ của Su-27UB, Su-30 và Su-30K. Su-30M Về bản chất là Su-27PU nâng cấp, đây là máy bay đa chức năng đúng nghĩa đầu tiên trong gia đình Su-27.
    Su-30MK Phiên bản thương mại của Su-30M, được xuất hiện vào năm 1993.
    Su-30M2 Su-30MK nâng cấp với cánh mũi và TVC.
    Su-30MKI Hợp tác phát triển với công ty Hindustan Aeronautics Limited của Ấn Độ để sản xuất máy bay Su-30MK cho Không quân Ấn Độ. Nó được trang bị động cơ đẩy vec-tơ (Thrust Vectoring Control (TVC) và cánh mũi. Trang bị với một hệ thống điện tử phức hợp đa quốc gia từ Israel, Ấn Độ, Nga và Pháp.
    Su-30MKK Phiên bản xuất khẩu cho Trung Quốc.
    Su-30MKM Phiên bản dựa trên MKI, đây là một phiên bản chuyên dụng cho Không quân Hoàng gia Malaysia với một số bộ phận tương tự như MKI, nhưng có hệ thống điện tử kết hợp giữa Pháp, Nam Phi và Nga. Nó có màn hình hiển thị trước mũi (HUD) hiện đại, hệ thống dẫn đường hồng ngoại tiên tiến (NAVFLIR) và thiết bị Damocles Laser Designation (LDP - thiết bị chỉ thị mục tiêu bằng laser) từ Thales Group của Pháp, cảm biến cảnh báo tên lửa MAW-300 (MAWS) và cảm biến cảnh báo laser (LWS) từ SAAB AVITRONICS (Nam Phi), cũng như radar NIIP N011M BARS PESA, hệ thống tác chiến điện tử (EW), và buồng lái kính của Nga.
    Su-30MKV Phiển bản xuất khẩu cho Venezuela có nhiều điểm giống với Su-30MK2. Có 2 chiếc được tham gia vào Lễ duyệt binh ở Caracas vào tháng 7-2006, những chiếc máy bay này được KNAAPO sản xuất và có số hiệu là 0460 và 1259. Venezuela xác nhận rằng những chiếc Su-30 được Venuela mua là Su-30MK2
    Su-30MK2 Su-30MKK nâng cấp hệ thống điện tử cho phép hỗ trợ tên lửa chống tàu
    Su-30MK2V Phiên bản Su-30MK2 xuất khẩu cho Việt Nam với những cải tiến phụ.
    Su-30MK3 Su-30MKK với radar Zhuk MSE và hỗ trợ tên lửa chống tàu Kh-59MK.
    Su-30MKA Phiên bản xuất khẩu cho Algeria có nhiều điểm tương tự như MKI, nhưng phần lớn hệ thống điện tử trang bị của Pháp và Nga. Nó sẽ được trang bị các thiết bị hiển thị phía trước buồng lái và đa chức năng từ Thales Group và Sagem của Pháp
    Nhà ta có cả hai loại SU-27 và SU-30MK2V còn TQ thì có cả SU-30MKK và SU-30MK2
    Nguồn http://vi.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-30
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Thích nhất dòng đo đỏ :D
  4. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Có khi mình đã đặt hàng đợt tới rồi không chừng, chờ sang năm sau vậy
  5. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Nhà em dự lô 12 chiếc là lô MK3 với Kh59MK đấy, ko lý gì giá Su kèm vũ khí lại vọt lên khủng khiếp thế :-bd

    Theo như báo cáo của Ngố năm rồi lô 4 chiếc mới coóng mà ta thấy đợt bác Thanh thăm C35 được giao cuối năm ngoái, đợt này là giữa năm, vậy em dự cứ 6 tháng là có 4 em, cuối năm nay lô 4 chú MK3 mới coong sẽ về. [r2)]
  6. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Theo đấy thì Su30MKK của China có radar ngon hơn Su30MK2V của mình :-w
  7. vtc1

    vtc1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1
    Tiền nào của náy thôi càng nhiều tiền thì tiền càng ngon
  8. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Bác nói làm sao chứ 2 loại khác nhau về nhiệm vụ mà
    Các phiên bản của SU-27/30
    Su-30MKK Phiên bản xuất khẩu cho Trung Quốc.
    Su-30MK2 là Su-30MKK nâng cấp hệ thống điện tử cho phép hỗ trợ tên lửa chống tàu
    Su-30MK2V Phiên bản Su-30MK2 xuất khẩu cho Việt Nam với những cải tiến phụ.
    Su-30MK3 là Su-30MKK với radar Zhuk MSE và hỗ trợ tên lửa chống tàu Kh-59MK.
    Nguồn http://vi.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-30

    Nhà mình có MK2V và có thể có MK3V chuyên đánh biển còn China chỉ có MKK đối không và một số ít MK2 đánh biển
  9. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    À... thì là em thấy MK3V của mình mới trang bị Zhuk MSE trong khi MKK của China nó có từ lâu rồi. Bác có thể so sánh radar Zhuk MSE với Sokol không? Zhuk AE có khác gì Zhuk MSE không?
  10. eddiengn

    eddiengn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Theo những gì nhà em tìm hiểu từ Wiki (bản English) thì về phần mục tiêu hiển thị trên bản đồ thì tầm quét hết cỡ của Zhuk MSE và Sokol là như nhau, tuy nhiên, số lượng mục tiêu hiển thị trên bản đồ máy bay cùng 1 lúc thì Zhuk MSE là 20 trong khi Sokol chỉ có 12 <~~ Sokol tệ hơn. Tuy nhiên nữa, số lượng mục tiêu đeo bám cùng 1 lúc của Zhuk MSE chỉ có 4 trong khi Sokol thì tới 6 <~~ MSE tệ hơn. Đường kính anten của Zhuk MSE là 960mm trong khi Sokol là 980mm và vài thứ lợi thế hơn phiền bác tự dịch ..

    nguồn : http://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-30MKK

    Về khác biệt giữa Zhuk MSE và Zhuk AE (mà bản radar nội địa của Ngố đặt tên là Zhuk A). Cơ bản mà nói thì Zhuk AE là bản thiết kế sau cùng của Ngố của họ Zhuk . Suy ra Zhuk AE là hệ radar tốt nhất trong họ?

    Và bản thân Zhuk AE cũng có 2 loại
    Zhuk AE - FGA29 : tầm hoạt động tối đa của radar là 130km. mục tiêu hiển thị cùng lúc 30. Mục tiêu đeo bám cùng lúc 6
    Zhuk AE - FGA35 : tầm hoạt động tối đa của radar là 200km. mục tiêu hiển thị cùng lúc 60 cùng với một vài lợi thế hơn nữa v.v...

    Nguồn : http://en.wikipedia.org/wiki/Zhuk_radar

    Em dốt về radar nên sưu tầm trên mạng thôi nên hiểu sao dịch vậy :P [r24)]

Chia sẻ trang này