1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Ông bạn biết đeo cái mớ lốp xe đó làm gì không ? Phao à ? [:P]
  2. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    theo bác đeo lốp ô tô để làm gì??? Nếu làm phao thì cái lốp phải bự ngang ngửa chiếc tàu, vậy lốp để làm gì ??[:P]
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Bác hệ thống không xem phim Hồng Kông rồi. Phí thật[:D]
  4. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Đeo lốp ô tô, theo nhà em thì để chống va chạm... nếu sai, cả lảng bỏ qua cho nhà em!
  5. hethong1

    hethong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    110
    hihi.
    đùa các bác tí thôi .
    em là dân Hải Phòng , mấy cái đó chỉ hỏi vui các bác ấy mà .
    Em thấy lạ là con tàu xịn thế mà phải đeo cái đấy thôi ?
  6. TenLuaVacvai

    TenLuaVacvai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2

    Thói quen mua xe máy về là đi dán nilon ấy mà [:D]
  7. bura8x

    bura8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Đeo lốp ô tô 2 bên mạn sườn để chống va đập khi tàu cập mạn với nhau ấy mà[r32)]

    Trên biển thì các tàu nhỏ hay có trò cập mạn với nhau, thường thì để trao đổi hàng hoá, trao đổi người, có khi
    lại để tạo thành một khối tàu lớn để neo đậu cho vững chãi. Tàu cá là đeo nhiều lốp nhất vì khi cập cảng họ phải neo chung với vô số tàu khác.

    Còn các tàu tuần tra thì hay phải cập mạn các tàu khác để thực hiện chức năng kiểm soát, hay chặn bắt... nên việc đeo lốp này là thường.
  8. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Vừa mới nhớ ra 1 chuyện là trước đây nhìn thấy tàu Sing nó chạy....ngang như kiểu con cua ấy mấy bác (qua trái-phải), trước có hỏi thằng bạn bên Navy thì nó kêu cái đấy là công nghệ áp dụng trên tàu destroyer của Mỹ. Em xin hỏi là công nghệ này tàu Ghẻ pa của nhà mình có chạy được vậy không? Thấy nó hay hay ;))
  9. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    cái đó phải có cả ở đầu và đuôi thì mới chạy ngang như cua dc,ghẻ nhà ta hình như chỉ có ở đầu thôi

    p/s mấy con cruiser chở khách là có cái này
  10. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Chắc mấy cái tàu cứu kéo, tàu cuốc hút bùn thông luồng, tàu dịch vụ cảng của Sing mới có kiểu điều động ngang như cua. Ghẻ pa có máy đẩy chân vịt định bước và chân vịt mũi nên về nguyên tắc có thể điều động ngang sang phải ở tốc độ thấp dưới 5 hải lí.

Chia sẻ trang này