1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Không phải bỏ giá bác ạ. Khác biệt ở chỗ 1 đằng là mua đơn thuần là trang bị, nâng cấp lực lượng không quân, còn một đằng, sẵn sàng mua với giá cao hơn, đổi lại tương lai sẽ được chuyển giao, thậm chí là dây chuyền sản xuất.
  2. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Còn tôi thì tin là nhà mềnh đã "nghĩ đến" loại này rồi !!!
  3. nimbus_2000

    nimbus_2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy Nga bán cái gì cho TQ thì cũng nên + phí bản quyền vào hehehe
    Trước sau gi nó cũng copy được mà thôi, có lẽ vì vậy giá sẽ cao hơn các nước khác mua :-)
  4. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    :-w Tin này đồng chí lấy ở đâu? Tối nhớ là tôi chỉ "tâm sự" với một người thôi mà, mà người ấy không phải là đồng chí. ~X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu tin bác Triumf đưa ra tiếp tục là tiếng nước ngoài mà không chịu dịch sơ lược thì nhà em có quyền xóa nhé. Nàh em nhắc nhở vụ này với các bác nhiều lần lắm rồi. >:)
  5. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Đọc xong thì xóa nhé....[:D][:D][:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đã trả lời đồng chí qua PM rồi nhé [r24)]
  6. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    À tớ không nói về bỏ giá mà tớ nói là TQ kể cả chuyển giao công nghệ hay không thì nó cũng sẵn sàng mua cao. Mua cao để lấy về nhái lại còn chuyện chuyển giao công nghệ thì khỏi nói. Nhưng xem ra hợp đồng (giả sử có) 4 tỷ để lấy 48 em mà mọi người nói chuyện hôm trước thì chắc không có khoản chuyển giao công nghệ cao Rada, động cơ hay dây truyền lắp ráp đâu.[r2)]
  7. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    [​IMG]
    http://defense-update.com/20111001_...rtunities-and-entry-strategies-2011-2016.html
    Bài phân tích về thị trường vũ khí của Việt Nam trong 5 năm tới của defense update
    (lười dịch, bác nào rỗi vào dịch hộ)

    Đại khái chi tiêu QP khoảng 18,6 tỉ đô, sắm đồ mới khoảng 6,4 tỉ (ngoài máy bay, tàu chìm nổi thì chủ yếu còn lại là hàng phục vụ chống buôn lậu các kiểu)
    Hàng Ngố vẫn bá đạo (>90%), tiếp là U nhợn (~6%) , Ít, Romania và còn lại <1%
    Cty Vạn Xuân (VAXUCO) là nhà nhập khẩu đầu mối duy nhất

    Bài kết luận vì chủ trương độc quyền (nhà nước cấm cổ phần hóa các công ty quốc phòng) và ít minh bạch (không công khai giá trị mua sắm) nên sẽ làm nản lòng các nhà đầu tư muốn tham gia vào thị trường tỉ đô này
  8. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Phân tích thị trường VN mà lôi máy bay TQ vô làm hình minh họa...hế hế
  9. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
  10. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    [Vietnamnet]Cường 'đô-la' và Cường Luxury thành lập CLB siêu xe

    Đại gia 8X Hà thành Phan Hùng Cường vừa quyết định rút khỏi câu lạc bộ siêu xe Hà Nội và cùng đại gia phố Núi Cường "đô-la" đứng ra thành lập câu lạc bộ siêu xe Việt Nam (Vietnam Supercar Club).

    Phan Hùng Cường (còn được biết đến với biệt danh Cường Luxury) sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Câu lạc bộ siêu xe Việt Nam (Vietnam Supercar Club). Trong khi đó, đại gia phố Núi, Nguyễn Quốc Cường (Cường đô-la), Chủ tịch hành trình Car&Passion đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch câu lạc bộ, phụ trách thành viên phía Nam. Ngoài ra còn có một phó chủ tịch khác là Nguyễn Quốc Hưng.

    Theo tiết lộ của Cường Luxury, hiện tại câu lạc bộ siêu xe Việt Nam đã hoàn tất giấy phép, tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản ngân hàng. Dự kiến, câu lạc bộ sẽ đi vào hoạt động ngay trong tháng 11 tới.

    [​IMG]

    Nói về ý tưởng thành lập câu lạc bộ siêu xe Việt Nam, Phan Hùng Cường cho biết, trước đây, anh thành lập câu lạc bộ siêu xe Hà Nội (Hanoi Supercar) nhưng do phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở thủ đô nên các thành viên sống ở tỉnh thành khác rất khó tham gia. Vì thế, việc thành lập câu lạc bộ Vietnam Supercar Club tất yếu được hình thành để tất cả anh em Nam-Bắc tham gia đều có cảm giác được chung một nhà, không phân biệt vùng miền. Ngoài ra, tất cả thành viên ở 3 miền Bắc, Trung, Nam đều muốn Việt Nam có một câu lạc bộ siêu xe xứng tầm với các nước trong khu vực.

    Hiện tại, thành viên tham gia câu lạc bộ siêu xe Việt Nam bao gồm hầu hết các siêu xe vừa xuất hiện ở hành trình Xe và đam mê tại Đà Nẵng hồi cuối tháng 8 vừa qua. Ngoài ra, còn có thêm 20 hội viên ở các địa phương khác như Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh.

    Điều kiện tham gia Vietnam Supercar Club do ban quản trị CLB quyết định, sau khi tiếp nhận đơn xin tham gia từ các hội viên, trong đó điều kiện đầu tiên là hội viên phải có ít nhất 1 siêu xe.

    Mục đích, tôn chỉ hoạt động của câu lạc bộ siêu xe Việt Nam sẽ mang tính cộng đồng xã hội. Theo đó, câu lạc bộ sẵn sàng kết hợp với tất cả các tổ chức khác để kêu gọi, ủng hộ và chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn trên cả nước.

    Câu lạc bộ sẽ là cầu nối, là nơi giao lưu giữa các doanh nhân thành đạt với những tổ chức, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, tôn chỉ của câu lạc bộ theo sự ủng hộ của các thành viên là “Chung tay làm việc thiện”. Tất cả các thành viên dù bận đến đâu, khi có công việc thì sẵn sàng chung tay, bỏ công sức, trí tuệ để làm những việc có ích cho xã hội.

    Ngoài mục đích ý nghĩa về xã hội, Câu lạc bộ siêu xe Việt Nam sẽ là nơi để các thành viên chia sẻ niềm đam mê siêu xe, các công việc kinh doanh, bất chấp sự chênh lệch về tuổi tác, địa vị, và đây cũng là nơi để các thành viên có thể giao lưu, bắt tay với hầu hết các câu lạc bộ siêu xe trong khu vực cũng như các nước trên thế giới, để anh em có thêm cơ hội học hỏi và đốt cháy đam mê của mình.

    (Theo Bưu điện Việt Nam)


    nguồn: www.vietnamnet.com .

    http://laodong.com.vn/Tin-tuc/My-ban-vu-khi-tri-gia-60-ti-USD-cho-Saudi-Arabia/9892



    Ả Rập Xê Út chi 60 tỷ USD mua vũ khí Mỹ
    Cập nhật: Thứ hai, 16/8/2010 | 8:32:45 AM
    Theo một quan chức chính phủ Mỹ, thỏa thuận đề xuất mua bán máy bay chiến đấu F-15 giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út mới đây cũng bao gồm khoảng 132 trực thăng tấn công Apache do Boeing sản xuất và trực thăng UH-60 Black Hawk của Tập đoàn Công nghệ Hợp nhất, nâng tổng giá trị gói vũ khí lên khoảng 60 tỷ USD
    [​IMG]
    Trực thăng Apache bắn tên lửa tấn công khi làm nhiệm vụ đêm. ​
    Tôi nghĩ rằng đây sẽ là thỏa thuận vũ khí lớn nhất từ trước đến nay”, William Hartung, người thuộc Tổ chức New America Foundation – cơ quan chuyên nghiên cứu về các vấn đề chính sách đối ngoại và quốc phòng của Mỹ - cho biết. “Các thỏa thuận khác có giá trị lớn khác được kí kết trước đây là thỏa thuận 9 tỷ USD cung cấp 72 máy bay F-15 cho Ả Rập Xê Út vào năm 1992 – 1993 hoặc hợp đồng mua máy bay do thám AWACS của Mỹ trị giá 9 tỷ USD vào năm 1981”, chuyên gia Hartung tiết lộ.
    Gói vũ khí trên bao gồm 84 chiếc F-15 trị giá 30 tỷ USD và thỏa thuận mua bán trực thăng có giá 30 tỷ USD, trong đó bao gồm các thiết bị dự phòng, mô hình huấn luyện, dịch vụ hỗ trợ hậu cần dài hạn và một số đạn dược.
    Theo quan chức trên, Ả Rập Xê Út sẽ mua khoảng 72 trực thăng UH-60 Black Hawk và 60 trực thăng AH-64D Longbow Apaches. Longbow hiện là trực thăng chống tăng quan trọng của quân đội Mỹ, có khả năng bắn các tên lửa đất-đối-không trong mọi điều kiện thời tiết và tên lửa điều khiển laser.
    Longbow Apache đã được bán cho Ai Cập, Israel, Hy Lạp, Kuwait, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hà Lan, Singapore và Đài Loan. Northrop Grumman và Lockheed Martin cung cấp radar và thiết bị cảm biến cho Apache.
    Lầu Năm Góc có ý định chính thức thông báo với các ủy ban đối ngoại của Hạ viện và Thượng viện vào giữa tháng 9 về gói vũ khí này.
    Thương vụ vũ khí quan trọng gần đây nhất mà Ả Rập Xê Út kí kết với Mỹ là 72 chiến đấu cơ F-15 trong năm 1992, giá trị khoảng 9 tỷ USD. Những máy bay cuối cùng trong hợp đồng đã được giao vào tháng 11/2009.
    Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, vương quốc này đã dành 36,7 tỷ USD để mua vũ khí và chi cho các hoạt động hỗ trợ từ năm 2001 đến 2008.


    Những tỷ phú giàu có nhất thế giới Ả-rập

    1.Hoàng tử Alwaleed của Ả-rập Xê-út. Tài sản: 21,3 tỉ USD.
    2.Mohamed Al Jaber. Tài sản: 12,75 tỉ USD.
    Nơi cư trú: Ả-rập Xê-út.
    3.Gia đình nhà Olayan. Tài sản: 12,4 tỉ USD.
    Nơi cư trú: Ả-rập Xê-út.
    4.Issam Alzahid. Tài sản: 10,7 tỉ USD.
    Nơi cư trú: Ả-rập Xê-út.
    5.Mohammed Al Amoudi. Tài sản: 10,4 tỉ USD.
    Nơi cư trú: Ả-rập Xê-út.

Chia sẻ trang này