1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.747
    Đã được thích:
    965
    Bác nói cũng hợp lí , nhưng về mặt tình thì tôi bổ sung mấy điều:
    1, Nếu thiếu hụt lực lượng mà trong nội bộ đội tuyển lại có vấn đề thì không thể có lửa được.
    2, Giải quyết lục đục nội bộ của đội tuyển là trách nhiệm của HLV trưởng , đúng! Rõ rằng ông Tồ đã không giải quyết được vấn đề này. Nhưng nghĩ lại , tôi thấy đây là một cái lỗi mà ông Tồ không thể vượt qua được. Cứ tình trạng VFF dung dưỡng cho báo chí bôi nhọ và tiếp tay cho cầu thủ làm ẩu thì bạn bảo ông Tồ giải quyết thế nào?
    3. Về việc DHS và Ngọc Thanh , ở trong chăn mới biết chăn có rận. Bạn nghĩ ông Tồ ngu đến mức trong tình trạng thiếu tiền đạo , thủ môn thế mà lại cho 2 anh này về àh ? Chẳng qua hai thằng này là hai thằng chuyên reo rắc mầm mống làm phản , gây mất đoàn kết , nên ông Tồ buộc phải trả về. Nhất là chú Ngọc Thanh là người có tài , tôi cũng rất tiếc trường hợp của chú này.
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.747
    Đã được thích:
    965
    Ông này viết vừa hay vừa đúng. Vote!
  3. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Santos về rồi!
    Thế là hết chuyện nhé!
    Chả hiểu sao may thế, đang bí, lại có tốt ra thí!
  4. lele123456

    lele123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Mịe cái lũ đầu bò VFF,
    Lời khuyến cáo ấy làm nhiều quan chức VFF xanh mặt, vì tinh giản kiểu FIFA và AFC thì mất ghế và kéo theo mất nhiều thứ.
    Vào tham khảo nè các mem
    http://www.laodong.com.vn/Home/Sao-phai-gap-rut-Nhat-hoa-VLeague/200810/109777.laodong
  5. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    HLV Calisto giải trình "những bức xúc" ở ĐTVN
    Chiều nay, ngay tại khách sạn Tây Hồ (Hà Nội), địa điểm đóng quân của ĐTVN trong đợt tập trung tham dự T&T Cup, HLV Henrique Calisto đã gặp gỡ báo chí xung quanh những vấn đề liên quan đến ĐTQG trong thời gian gần đây. Với những chất vấn đề cập các vấn đề ?ogai góc? ở tuyển, ông Tô đã thẳng thắn bộc bạnh tất cả những nhận định của ông về ĐTVN vốn đang chịu nhiều sức ép từ dư luận sau chuỗi 6 trận thua liên tiếp.
    * Không có chuyện bè phái
    Vừa vào cuộc gặp mặt (có cả tiền vệ Bảo Khanh đại diện các cầu thủ ĐTVN tham dự), những ý kiến đề cập đến các thông tin trái chiều xung quanh nội bộ ĐTQG trước và trong Cup TPHCM đã dồn dập "bay" đến ông Calisto. HLV trưởng của ĐTVN đã lần lượt giãi bày những ý kiến của người trong cuộc.

    Với câu hỏi có hay không chuyện chia phe tách nhóm ở ĐTQG, ông Tô cho biết: "Chính vì câu hỏi này mà tại sao phải có Bảo Khanh ở đây. Ý kiến của tôi chỉ là một phía và ý kiến của Bảo Khanh là một phía để có những nhận định khách quan. Với tôi, ở ĐTQG không hề có chuyện bè phái. Năm ngoái ở ĐTQG, ĐT Olympic có đến 8 cầu thủ Bình Dương, 6 cầu thủ Đồng Tháp, 5 cầu thủ Đà Nẵng, nhưng tại sao lúc ấy không ai nói đến chuyện bè phái. Chẳng lẽ ở đội tuyển lúc ấy có nhiều cầu thủ Đồng Tháp và HLV Trần Công Minh cũng người Đồng Tháp, nhưng không ai đề cập đến việc có hay không chuyện thiên vị cho Đồng Tháp".
    Tiền vệ Bảo Khanh đã ủng hộ quan điểm của ông thầy người Bồ khi anh nhận định: "Cá nhân tôi cho rằng ĐT đã chơi không tồi ở Cup TPHCM, dù kết quả ở giải đó là điều không ai mong muốn. Về chuyện đoàn kết nội bộ, những chuyện chuyện dư luận nêu ra đều không thể xảy ra và bản thân tôi cũng không thấy điều đó. Tài Em, Minh Phương những năm vừa qua đều có tên trong đội hình chính của ĐTVN. Việt Thắng xứng đáng trược trao cơ hội vì trong thời gian qua đã chơi tốt ở ĐT.LA và lên tuyển đã rất nỗ lực".
    HLV Calisto cũng bật mí ông biết có một tuyển thủ QG đã bắn thông tin "bất lợi" ở tuyển với báo chí, nhưng ông không trù dập người này: "Với tôi, tất cả các cầu thủ trong ĐTQG đều có quyền tự do ngôn luận, nếu sự tự do ấy không làm ảnh hưởng đến ĐT. Khi mà cầu thủ này nêu ý kiến về ĐTQG thì ĐTQG cũng sẽ không tổn hại gì, vì cầu thủ khác nghe được sự thực ở tuyển họ sẽ thấy rất buồn cười. Cầu thủ này tôi biết, nhưng việc loại anh ta ra khỏi ĐT hay không, không nằm ở những ý kiến anh ta nói với báo chí, mà tôi chỉ loại khi phong độ của anh ta không tốt".
    * ĐTVN: 3 năm qua chỉ có 2 cầu thủ chơi tốt
    Nhìn lại lực lượng đang có trong tay, HLV Calisto không than vãn nhiều trong bối cảnh ông gặp bất lợi khi Như Thành chấn thương, nhiều cầu thủ không có phong độ tốt nhất ở Cup TPHCM. Ông đã đặt câu hỏi và các phóng viên đã liệt kê 8 cầu thủ được xem là có phong độ tốt trong 3 năm qua của đội tuyển, như Công Vinh, Như Thành, Tấn Tài, Minh Phương, Santos, Vũ Phong, Huy Hoàng....Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau (chấn thương, phong độ sa sút, vướng chuyện gia đình....), trong số các cầu thủ tên tuổi ấy chỉ Công Vinh và Tấn Tài được đánh giá là có phong độ tốt vào thời điểm hiện nay. Với số cầu thủ đã khẳng định được thương hiệu mà còn có nhiều vấn đề như thế nên việc các cầu thủ mới hòa nhập tốt và cỗ máy ĐTVN chưa thể trơn tru vào thời điểm này thực tế là nhiệm vụ khó khăn với thầy trò ông Calisto.
    Ông Caliso chia sẻ tâm trạng: "Trong bóng đá, các cầu thủ, HLV đều luôn chịu áp lực. Các CĐV luôn khao khát chiến thắng. Nhưng người khao khát chiến thắng nhất chính là HLV và các cầu thủ. Trong một thời gian dài, người ta nghĩ ĐTVN là mạnh và phải chiến thắng ở mọi trận đấu. Tôi là người thực tế và phải xác định được trình độ của ĐTVN ở thời điểm này như thế nào".
    * Thủ môn Santos vẫn lên tuyển
    Trường hợp của thủ môn Santos đã tạo ra những dư luận trái chiều trước quyết định "Tốt" đang muốn xin rút khỏi ĐTVN. Tuy nhiên, ông Calisto đã khẳng định "Tốt" đã giải quyết xong chuyện riêng và anh vẫn có mặt trong đợt tập trung sắp tới của tuyển chuẩn bị cho T&T Cup.
    "Santos có gửi email cho tôi cách đây 2 ngày và nêu lý do vợ anh ta mang thai cần có người bên cạnh chăm sóc và cá nhân Santos sau giải TPHCM có tinh thần không tốt lắm. Nhưng tôi muốn đính chính là Santos không từ chối thi đấu cho ĐTVN, mà chỉ xin không tập trung lần này. Nhưng tôi đã nói với Santos là thời điểm này anh ta phải giải quyết các vấn đề cá nhân. Nếu Santos không lên ĐTQG, anh ta cũng sẽ không tham dự AFF Suzuki Cup, vì ngoài Santos thì ĐTVN còn có những thủ môn khác và họ đã làm việc tích cực trong thời gian qua. Hiện Santos đã giải quyết xong vấn đề cá nhân và một số công việc ở ĐT.LA và anh ta sẽ lên tập trung đội tuyển", ông Calisto đề cập chi tiết về trường hợp của cậu học trò "đặc biệt" ở tuyển.
    * Thắng ở T&T Cup còn khó hơn AFF Cup
    T&T Cup được xem là cơ hội cuối của thầy trò ông Calisto chốt đội hình và tạo dựng niềm tin với dư luận và cả "ông chủ" VFF trước thềm AFF Cup. Tuy nhiên, HLV Calisto cho hay ông vẫn tiếp tục nhiệm vụ thử nghiệm đội hình để chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup, giải đấu chính trong hợp đồng của ông với VFF và ở đó thầy trò ông "Tô" có mục tiêu giành được huy chương.
    Trong cuộc đối đầu sắp tới với các đội Uzbekistan, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên, ông Calisto đã xác định: "Đối thủ ở T&T Cup mạnh hơn ở bảng đấu của ĐTVN tại AFF Cup. Vì vậy, giành chiến thắng ở T&T Cup có thể khó khăn hơn tại AFF Cup, giải đấu chính của ĐTVN và để chuẩn bị cho giải đấu đó chúng tôi chọn cách thi đấu với các đội mạnh. Nếu tôi muốn thắng ở T&T Cup thì tôi đã không đề nghị VFF mời những đối thủ mạnh như thế! Uzbekistan thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA cao hơn hẳn VN (Uzbekistan đứng thứ 70), Thái Lan thì 10 năm qua chúng ta không thắng được họ, còn CHDCND Triều Tiên là đội mạnh ở châu Á".
    Nhìn lại 3 trận thua ở Cup TPHCM ông Calisto đã tự giải trình: "Nếu mục tiêu của tôi là giành chiến thắng ở Cup TPHCM, thì tôi đã không để Thanh Bình, Tấn Trường, Xuân Hợp cho đội Olympic...vì trong số những cầu thủ đó sẽ có những người tôi đã dự định mang đi Thái Lan thi đấu ở AFF Cup...Tại sao tôi gọi Chí Công, rồi đẩy Minh Đức đá tiền vệ phòng ngự? Bởi vì tôi có mục tiêu lớn là phải kiểm tra các cầu thủ, chuẩn bị cho những phương án thích hợp chứ không phải mục tiêu là chiến thắng. Tiền vệ phòng ngự của ĐTVN ngoài Tài Em, Minh Châu còn có ai nữa? Nếu Tài Em, Minh Châu có vấn đề gì xảy ra, thì chúng ta sẽ chơi như như thế nào. Vì vậy, tôi phải thử nghiệm Minh Đức đá tiền vệ phòng ngự. Đội hình ĐTVN đi Thái Lan chỉ có 20 cầu thủ nên tôi phải có nhiệm vụ xoay quanh 20 cầu thủ này để có những phương án tốt nhất. Mục tiêu của chúng tôi là AFF Cup, chứ không phải T&T Cup".
    * VFF vẫn tin tôi
    Sau buổi làm việc sáng nay với chủ tịch, TTK VFF và đại diện Hội đồng HLV QG, ông Calisto cho biết: "Ông Hỷ (chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ) nói tôi tin ông và tôi tin ở kết quả cuối cùng của ông. Ông Hỷ có nói với tôi là sau Cup TPHCM có trả lời một số báo đây là giải giao hữu và là sự chuẩn bị cho mục tiêu cuối cùng (AFF Cup)". Tuy nhiên, khi ông Calisto đề nghị ông Hỷ cung cấp tên một số tờ báo đã đăng lời của ông Hỷ liên quan đến ĐTVN "hậu Cup TPHCM", thì người đứng đầu VFF đã từ chối!
    Với phong độ kém của ĐTVN trong thời gian qua, ông Calisto đã trấn an: "Hiện nay, một số cầu thủ không có phong độ tốt. Tôi không ở VN mới 1 năm mà đã làm việc ở đây 7 năm. Cup TPHCM là 1 sự thất vọng, nhưng chúng tôi cũng cần nhìn vào những điểm tích cực, vì không phải tất cả những gì ở giải TPHCM đều tệ. Chẳng hạn như thể lực của các cầu thủ VN là rất tốt, bởi trong khi các cầu thủ Myanmar, Turkmenistan bị chuột rút thì chúng ta không có tình trạng đó. ĐTVN lần này có đội hình mạnh và tôi tin các cầu thủ có thể cái thiện hơn nữa".
    Source: http://thethaovanhoa.vn/128N20081010064725390T13/HLV-Calisto-giai-trinh-nhung-buc-xuc-o-DTVN.htm
    Bên lề:
    Với câu chuyện lên quan đến tuyên bố "Người thông minh thì không nên nhìn vào kết quả? sau Cup TPHCM, ông Calisto đã phân trần: "Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 3 của tôi nên có thể cách nói và cách hiểu của các bạn qua phiên dịch đã không chính xác. Tôi xin nói lại ý tôi muốn nói là: Người thông minh nên nhìn vào sự phát triển của đội bóng, của cầu thủ ..., chứ không nên chỉ nhìn vào kết quả".
  6. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Calisto: "Tôi biết khán giả VN đang rất sốt ruột..."
    HLV Calisto khẳng định ông mới là người khao khát chức vô địch AFF Cup nhất, vì thế nên người hâm mộ cứ yên tâm và kiên nhẫn chờ đợi ĐTVN giải quyết các vấn đề khó khăn trước mắt...
    Không có chuyện mất đoàn kết trong đội tuyển
    Trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 10/10 tại khách sạn Tây Hồ - nơi ĐTVN đóng quân từ nay đến 2/11 (kết thúc T&T Cup) - mà HLV Calisto là người chủ động tổ chức, ông còn mời thêm tiền vệ Bảo Khanh như một đại diện phát ngôn cho các cầu thủ ĐTVN. Ông Calisto khẳng định: "Theo tôi, không hề có chuyện bè phái hay mất đoàn kết trong nội bộ ĐTVN như một số thông tin mà các báo đã đưa sau Cúp TP.HCM.
    Chúng tôi là một tập thể thống nhất, điều đó đã được chứng minh qua các trận đấu tại chính giải đấu này. Mỗi khi bị thua, các cầu thủ ĐTVN đều thể hiện sự cố gắng, quyết tâm tấn công đối thủ để giành lại kết quả tốt nhất.
    Còn về những ý kiến cho rằng tôi ưu ái các cầu thủ của ĐT.LA, tôi xin nói rõ thế này: Năm ngoái, trong thành phần ĐTVN có 8 cầu thủ ĐT.LA, có ai nói đây là đội tuyển của ĐT.LA đâu?
    Năm nay, các bạn có biết tôi gọi lên tuyển bao nhiêu cầu thủ Bình Dương không? 9 người. Vậy mà cũng có ai gọi đó là đội tuyển của Bình Dương đâu?
    Tôi biết, có một thành viên trong ĐTVN đã đưa những thông tin sai sự thật ra ngoài cho báo chí. Điều đó không thành vấn đề, bởi tự do ngôn luận là quyền của tất cả mọi người. Chỉ có điều những phát ngôn đó đừng làm phương hại đến đội bóng.
    Còn các bạn hỏi tôi có loại cầu thủ đó hay không ư? Tôi không có thói quen loại cầu thủ mà không vì lý do chuyên môn. Nếu anh ta nói sai sự thật nhưng anh ta tập luyện tốt, anh ta có sự hối lỗi, mọi chuyện sẽ được bỏ qua.
    Dù sao, đây cũng chỉ là những ý kiến cá nhân của tôi. Nếu các bạn muốn có những ý kiến khách quan, xin hãy hỏi Bảo Khanh".
    Về vấn đề này, Bảo Khanh, tiền vệ kỳ cựu của ĐTVN cho biết: "Kết quả của ĐTVN tại cúp TP.HCM là điều không ai mong muốn, nhưng tôi thấy tại giải này, ĐTVN cũng đã thi đấu không tồi. Riêng chuyện mất đoàn kết, tôi cho rằng điều đó không xảy ra.
    Có người bảo ông Calisto ưu ái các cầu thủ ĐT.LA, nhưng Tài Em, Minh Phương thì đã lên tuyển nhiều năm nay rồi. Việt Thắng cũng đã chơi rất cố gắng trong cả mùa bóng vừa qua cũng như trên đội tuyển, nếu có ai đó làm HLV thì ông ta cũng sẽ tạo cơ hội cho Việt Thắng thôi".
    Santos sẽ ở lại ĐTVN
    Một thông tin cũng được dư luận hết sức quan tâm là việc thủ thành Santos xin rút lui khỏi ĐTVN. Ông Calisto lý giải: "Cách đây 2 ngày, Santos có gửi email cho tôi, xin tạm rút với 2 lý do: một là vợ anh sắp sinh con, anh không thể để vợ cô đơn và hai là tinh thần anh bị chấn động sau những sai lầm tại cúp TP.HCM.
    Tôi xin nhấn mạnh lại là Santos vẫn rất tha thiết được cống hiến cho ĐTVN, anh ta chỉ xin tạm vắng đợt tập trung này thôi. Nhưng tôi không đồng ý.
    Tôi có nói với Santos rằng nếu anh không tham gia đợt tập trung này thì sẽ không có cơ hội thi đấu tại AFF Cup. Việt Nam còn rất nhiều thủ môn giỏi khác, họ cũng luyện tập chăm chỉ, đương nhiên cơ hội phải trao cho họ chứ?
    Hôm nay (10/10), Santos vẫn có mặt tại đây để tập trung cùng các đồng đội khác. Anh ta sẽ ở lại, vì đã giải quyết xong các vấn đề về gia đình và với CLB ĐT.LA".
    Chỉ có một mục tiêu: AFF Cup
    Buổi sáng 10/10, tức là chỉ vài giờ đồng hồ trước cuộc gặp gỡ báo chí, ông Calisto đã có buổi làm việc với Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn. Ông cho biết: "Tôi thực sự bất ngờ nếu có ai đó nói rằng T&T Cup là cơ hội cuối của tôi. Tôi và VFF đã thống nhất, chỉ có một mục tiêu, đó là một tấm huy chương tại AFF Cup. Sau đó rồi hãy tính chuyện tương lai.
    Ở Cúp TP.HCM, nếu cần chiến thắng bằng mọi giá thì tôi đã không để Thanh Bình, Tấn Trường đi U-22. Trong số đó, có những vị trí mà tôi xác định là sẽ mang đi Thái Lan vào cuối năm nay.
    Khi Như Thành chấn thương, tôi đã chọn Chí Công đá trung vệ chứ không phải là Minh Đức. Sở dĩ như vậy là vì bây giờ, tôi mới chỉ có Tài Em, Minh Châu đá tiền vệ trụ, nếu có thêm Đức cũng là giải pháp tốt. Chúng ta chỉ có thể mang đi AFF Cup 20 cầu thủ, vậy nên tôi phải tìm cách sử dụng họ được nhiều nhất chứ?
    T&T Cup là một bước chuẩn bị nữa cho AFF Cup. Chúng tôi đã chọn cách chuẩn bị là đối đầu với các đội mạnh hơn. Triều Tiên rất xuất sắc, Thái Lan đã 10 năm nay chúng ta chưa thắng, còn Uzbekistan đang đứng thứ 70 trên bảng xếp hạng FIFA.
    Vì thế mà nếu mọi người đặt mục tiêu phải thắng T&T Cup, theo tôi là không thực tế và cũng không đúng với tinh thần chuẩn bị. Nếu muốn thắng, chúng tôi sẽ mời Lào, Campuchia hay Guam, khi đó thì tất cả đều có thể vỗ tay tưng bừng.
    Theo đánh giá của tôi, các đối thủ ở T&T Cup mạnh hơn các đối thủ tại AFF Cup. Vì thế mà nếu chúng ta chơi tốt tại T&T Cup thì cũng có nghĩa là có rất nhiều cơ hội tại AFF Cup".
    Tôi mới là người khao khát vô địch nhất!
    Ông Calisto chia sẻ những tâm tư của người hâm mộ: "Tôi biết, các khán giả Việt Nam đang rất sốt ruột với những thành tích của ĐTVN từ khi tôi làm HLV trưởng. Các bạn khao khát chiến thắng, nhưng tôi xin khẳng định rằng chính tôi và các cầu thủ của tôi mới là những người khao khát vô địch AFF Cup nhất.
    Tuy nhiên, tôi thấy một vấn đề đang tồn tại là người hâm mộ Việt Nam vẫn cứ nghĩ các bạn có một đội tuyển mạnh, các bạn yêu cầu họ phải thắng tất cả các giải đấu, tất cả các trận đấu. Đó là điều không chính xác. Là một HLV, tôi cần phải có cái nhìn thực tế.
    3 năm trở lại đây, các bạn cũng đồng ý với tôi là chỉ có khoảng 7, 8 cầu thủ chơi tốt nhất tại giải VĐQG. Hãy xem nhé: Công Vinh mất 2 tháng năm ngoái không thi đấu, Như Thành đang chấn thương, Minh Phương cũng mất 4 tháng sang Singapore chữa lưng, Huy Hoàng xin ra khỏi đội, Vũ Phong - một lần tôi gọi thì anh ta chấn thương, lần khác tôi gọi anh ta cáo lỗi vì cưới vợ.
    Tóm lại là chỉ còn 1 hoặc 2 người chơi được cho đội tuyển. Vậy nên là người hâm mộ cũng nên suy nghĩ thực tế một chút.
    Tuy nhiên, tôi thấy hiện nay, ĐTVN vẫn chưa đạt được 100% phong độ của mình. Chúng ta còn có thể tiến bộ thêm nhiều nữa. Chỉ có điều chúng ta nên kiên nhẫn và chờ đợi ĐTVN vượt qua những khó khăn trước mắt.
    Năm nay, tôi đã 55 tuổi, đã 30 năm làm bóng đá, đã 7 năm làm việc ở Việt Nam. Chưa bao giờ tôi bị mất sự tôn trọng và ở Việt Nam, cũng chưa bao giờ tôi thất bại. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng vừa nhấn mạnh lại là ông ấy hoàn toàn tin tưởng vào những gì tôi đang làm và tin vào kết quả cuối cùng.
    Rõ ràng là các cầu thủ ĐTVN đang bị mắc một số vấn đề tâm lý. Trước trận gặp Singapore, tôi sẽ phải làm việc lại với họ và hy vọng tình hình sẽ khá hơn".
    Source: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/45/183466/
    Được tuan252 sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 11/10/2008
  7. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hãy tôn trọng kế hoạch của HLV Calisto
    Source: http://baobongda.com.vn/tin-tuc/doi-tuyen-quoc-gia/11081064291/
    Nếu phải chọn 1 cái tên để làm tâm điểm trong tuần qua, chắc chắn người đó không ai khác chính là HLV Calisto của ĐTVN.
    1. Với cụm từ ?oCalisto? và ?oViệt Nam?, trang tìm kiếm Google đã cho kết quả xấp xỉ 630.000 đầu mục. Một con số đáng chú ý bởi nó vượt qua những con số về các cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam hiện tại và quá khứ như Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh, Thạch Bảo Khanh? Kết quả trên cũng vượt xa số lượng thông tin về các HLV nổi tiếng Việt Nam khác như Lê Thụy Hải, Vương Tiến Dũng... Ở thời điểm hiện tại, lượng thông tin về HLV Calisto chỉ còn thua người tiền nhiệm A.Riedl (khoảng 672.000 đầu mục). Song, với mức độ quan tâm như hiện nay thì chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, ông Calisto sẽ vượt qua ông A.Riedl về số liệu tìm kiếm trên Google qua các website Việt Nam.
    SJC-Eximbank Cup 2008 là giải đấu không thành công của ĐTVN. Nó cũng đồng nghĩa với thất bại của một vị HLV vốn từng được đánh giá cao trong làng bóng đá Việt Nam. HLV Calisto và ĐTQG trở thành đề tài mổ xẻ của dư luận và báo chí suốt một tuần qua. Nó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của dư luận xung quanh hành trình của đội tuyển. Nó cho thấy việc NHM Việt Nam quan tâm đến bóng đá như thế nào. Tại sao đội tuyển thất bại? Tại sao một HLV đã được phần đông NHM và các nhà chuyên môn thẩm định về năng lực như ông Calisto lại không thể làm mọi người thoả mãn bởi những kết quả ở một giải đấu giao hữu? Tại ông Calisto bất lực hay tại cầu thủ kém tài?...Các câu hỏi ấy đã khơi mào cho những dòng chảy liên tục trên mặt báo, trên các diễn đàn?
    2. ?oTrèo cao té đau?, có một nguyên lý chắc ai cũng hiểu đó là không làm thì chắc chắn không được khen mà cũng chẳng có chuyện bị chỉ trích. Dư luận luôn có quyền được khen chê. Nhưng vấn đề là sự ?okhen, chê? ấy có đúng không? Có hợp lý với ?onghề? bóng đá không? Ai cũng mong Đội tuyển ra quân là chiến thắng, nhưng đã mấy người hiểu rằng để giành được thắng lợi, các HLV, cầu thủ phải rèn luyện gian khổ như thế nào?! Rất nhiều người đòi cách chức HLV Calisto sau SJC - Eximbank Cup 2008 vì ĐTQG đá cả 3 trận thua cả 3 mà không hề biết rằng, các tuyển thủ QG vừa phải trải qua một giai đoạn tập luyện thể lực cực kỳ căng thẳng - giai đoạn xây nền cho AFF Cup vào tháng 12. Kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục để làm sao khi thi đấu ở AFF Cup, các cầu thủ phải đá thật hay, bảo đảm phong độ đỉnh cao chứ không phải lúc này. ông Calisto đang kiên trì theo kế hoạch ấy và mọi người phải tôn trọng và hiểu biết điều đó.
    Thật khó nếu xung quanh ông Calisto chỉ toàn những nghi ngờ, những người đang chăm chăm bắt lỗi. Nhưng đây là lúc các nhà chuyên môn, những người trong cuộc phải vững tin vào kế hoạch chuyên môn. Hãy tin tưởng Calisto, chấp nhận những sai số thậm chí có thể tiếp tục thất bại vì các đối thủ ở T&T Cup mạnh hơn hẳn ĐTVN!
  8. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Trước trận giao hữu ĐTVN - Singapore
    Đá thử, chơi thật!
    Source: http://baobongda.com.vn/tin-tuc/doi-tuyen-quoc-gia/11081064293/
    ?oNgười thông minh phải biết nhận ra sự tiến bộ của các cầu thủ, phải biết nhìn vào quá trình phát triển của đội bóng chứ không chỉ chăm chăm vào kết quả?. Thắng thua ở thời điểm hiện tại không quá quan trọng và HLV Calisto sẽ tiếp tục mạnh dạn với lựa chọn thử nghiệm của mình. Nhưng trong thâm tâm vị HLV người Bồ ông cũng hiểu rằng áp lực đang đè nặng lên vai ông và các tuyển thủ. Đá với Singapore, Calisto sẽ tiếp tục thử nghiệm nhưng cũng sẽ ?ochơi thật? với thày trò HLV Avramovic.
    Khó thắng nhưng cũng không để thua trên sân nhà là những yêu cầu tối thiểu HLV đặt ra với các học trò trước trận đấu với Singapore. Bởi lẽ, trận đấu này cũng tác động một phần tới tinh thần tuyển thủ trước khi (có thể) tái ngộ đội bóng quốc đảo Sư tử ở AFF Cup tới đây. Những nhân tố mới vẫn sẽ có cơ hội thử sức và thể hiện mình. Nhưng họ sẽ phải coi đây là một trận chiến thật sự chứ không phải là một trận đấu cọ xát đơn thuần. HLV Calisto cho biết, chơi với các đối thủ trực tiếp trong khu vực luôn khó khăn hơn vì họ biết rõ ĐTVN. Và chính bản thân các tuyển thủ cũng phải tự đặt mục tiêu cao hơn là cọ sát ở những trận đấu ấy.
    Thua ở một trận giao hữu không quá quan trọng nhưng nó có thể gây ảnh hưởng tâm lý không tốt khi gặp lại đối thủ ở một giải đấu chính thức. Có lẽ đó cũng là lý do khiến HLV Calisto trăn trở nhiều hơn và mái tóc vốn đã bạc gần hết của ông càng bạc hơn sau hơn 1 tuần qua. Các tuyển thủ vẫn đang trong thời gian ?ođá thử?, nhưng bây giờ họ còn cần phải ?ochơi thật? để làm an lòng người thầy của mình. HLV Calisto là một trong những HLV ngoại ?ođược lòng? cầu thủ nội nhất. Và dĩ nhiên, ở chiều ngược lại những học trò trên tuyển cũng không muốn phụ công ông thầy đang đứng mũi chịu sào bởi chính phong độ chưa thuyết phục của họ.
    Bình An
  9. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    HLV Calisto gặp gỡ báo chí
    "Đội tuyển là ngôi sao lớn nhất"
    Source: http://baobongda.com.vn/tin-tuc/doi-tuyen-quoc-gia/11081064299/
    Một tuần sau khi kết thúc SJC-Eximbank Cup, liên tục có những luồng dư luận thiếu ?othiện cảm? về ĐT và dấu hỏi xoay quanh vấn đề nhân sự. Chính vì thế, chiều qua (10/10), tại khách sạn Tây Hồ, đích thân HLV Calisto và tiền vệ Thạch Bảo Khanh (đại diện cho tiếng nói của cầu thủ) đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nhằm giải đáp những thắc mắc trong thời gian qua.
    Không bè phái, ĐTVN là một tập thể
    Vấn đề được quan tâm đầu tiên chính là tin đồn nội bộ đội tuyển chia bè kết phái. Nhưng HLV Calisto khẳng định ông không hề thiên vị bất kì cá nhân nào. Và ông cũng không hiểu tại sao báo chí lại quan trọng hóa vấn đề có nhiều cầu thủ ĐT.LA trong đội hình. B.BD cũng có tới 9 cầu thủ được triệu tập mà tại sao họ lại không nói đến?. Theo ông, ĐTQG là tập hợp những cầu thủ tốt nhất và dĩ nhiên những đội bóng lớn sẽ có nhiều cầu thủ chất lượng được gọi lên tuyển. ĐT.LA, B.BD hay SHB.ĐN là một trong số những đội mạnh của V-League và việc họ có nhiều cầu thủ lên tuyển là điều bình thường. Tám cầu thủ của ĐT.LA được gọi cũng dựa trên nguyên tắc như vậy.
    Xung quanh tin đồn ?obè phái ĐT.LA?, HLV Calisto và tiền vệ Thạch Bảo Khanh khẳng định đó là những luồng tin thiếu chính xác mà ngay cả bản thân những tuyển thủ biết được điều đó cũng cảm thấy nực cười. HLV Calisto cũng nói thêm rằng, mọi cầu thủ đều có quyền tự do ngôn luận nhưng những phát ngôn của anh ta không được phép gây tổn hại tới đội bóng. Đội bóng chính là ngôi sao lớn nhất và phải là một tập thể, của tập thể và vì tập thể.
    Ai cũng có thể trở lại, kể cả Ngọc Thanh
    Triết lý luôn được đề cao dưới thời HLV Calisto là cánh cửa ĐT luôn rộng mở. Kể cả với những trường hợp như Ngọc Thanh, cánh cửa ĐT vẫn không khép lại. ?oAi cũng mắc sai lầm. Vấn đề là họ phải biết nhìn ra lỗi lầm của mình. Nếu anh ta tiếp tục chơi tốt, thể hiện được chuyên môn và thừa nhận những thiếu sót trước kia, tôi sẽ không từ chối?, HLV Calisto đã phát biểu như vậy.
    NHM muốn thắng, HLV và cầu thủ còn mong nhiều hơn thế
    ?oDĩ nhiên tôi hiểu NHM đang rất buồn sau những kết quả vừa qua của ĐT. Họ muốn chúng tôi thắng nhưng họ cũng cần hiểu rằng chính bản thân chúng tôi còn khát khao chiến thắng hơn họ. Và cũng phải biết thêm rằng, SJC-Eximbank Cup vừa qua chỉ là một giải đấu mang tính giao hữu cọ xát nên chưa thể đánh giá được điều gì. Nhiều người luôn nghĩ ĐTVN là đội bóng mạnh phải thắng tất cả các trận. Họ đặt kì vọng ở mọi trận đấu mà quên mất mục tiêu chính là có huy chương vào tháng 12 tới. Đó mới là cái đích toàn đội đang hướng đến?.
    Cũng trong buổi sáng ngày hôm qua (10/10), HLV Calisto đã có buổi gặp gỡ trao đổi về vấn đề ĐT với chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, TTK Trần Quốc Tuấn và chủ tịch hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sĩ Hiển. Theo lời trần thuật của HLV Calisto, mọi vấn đề khúc mắc xoay quanh thành tích chưa thực sự tốt của ĐTVN đã được tháo gỡ. Ông ?oTô? cũng khẳng định chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ không gây áp lực thành tích như một số báo đã đưa tin. HLV Calisto cũng cho biết chủ tịch đã nói với ông rằng: ?oTôi tin ở ông và và chúng ta tin vào kết quả sau cùng? (nguyên văn: ?oI believe in you and we believe at the end?).
    21h tối qua, ĐTVN họp nội bộ
    100% ủng hộ HLV Calisto
    Tối qua, HLV Calisto đã tổ chức buổi họp nội bộ (từ 21h00 đến 22h10) sau khi tất cả đã ổn định chỗ ở. Mục đích của nhà cầm quân người Bồ là lấy tín nhiệm của các học trò bằng cách bỏ phiếu kín. Ông Calisto khẳng khái nói: ?oNếu các cầu thủ không còn tin tưởng hoặc có gì chưa thoải mái, tôi sẽ từ chức?. Tuy nhiên, trong buổi kiểm phiếu công khai sau đó, chiến lược gia 56 tuổi nhận được 100% sự ủng hộ của các học trò. Một số trụ cột thay mặt anh em, bày tỏ tình cảm chân thành của toàn đội và mong ông Calisto vững tâm vượt qua thử thách.
    Trong buổi họp tối qua, người duy nhất vắng mặt là thủ thành Phan Văn Santos (xin phép giải quyết việc gia đình). Theo thông tin Bóng đá có được, trong ngày hôm nay, Santos sẽ có mặt cùng đồng đội.
    Duy Quý
  10. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Trao đổi về chuyện của VFF & ông Calisto: Klinsmann hay Donadoni ?
    Source: http://thethaovanhoa.vn/128N20081011014022906T13/Trao-doi-ve-chuyen-cua-VFF--ong-Calisto-Klinsmann-hay-Donadoni-.htm
    ĐTVN đã không tạo ra được một hình ảnh khả quan ở Cúp TPHCM cả trên góc độ kết quả cũng như trên góc độ thử nghiệm. Đó là điều không phải bàn cãi thứ nhất. Không nên và không thể vin vào một giải đấu giao hữu trong giai đoạn đầu tiên của một quá trình xây dựng đội tuyển để ?ođá? một HLV. Đó cũng là điều không phải bàn cãi thứ hai. Nhưng, hôm qua, trên một tờ báo, có những thông tin rất đáng bàn luận.
    1. Ngay sau thất bại của thày trò ông Calisto trước Turkmenistan với tỉ số 1-3 tối ngày 5-10 ở TPHCM, các nhà lãnh đạo của BĐVN đã ngồi lại với nhau trong một cuộc họp kín.
    Ở cuộc họp ấy, những người thạo tin cho biết một lộ trình đã được vạch ra cho tương lai của đội tuyển và của ông thày ngoại trên con đường chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup. Đó là điều có thể hiểu, bởi ngay cả những tổ chức không có thói quen thay HLV như thay áo, thì họ cũng phải làm, sau khi chứng kiến đội tuyển ?ochưa bao giờ thử nghiệm tồi như thế?.
    Vấn đề khác nhau chỉ nằm ở những luận điểm như: niềm tin (của Liên đoàn dành cho HLV), tiềm lực tài chính (của Liên đoàn) và tiềm lực của đội tuyển (cầu thủ, nền tảng kỹ chiến thuật...), thậm chí cả yếu tố cảm tính.
    Người Đức đã thành công khi không sa thải HLV Klinsmann để ông cùng ĐTQG nước này đạt được thành tích khả quan ở World Cup 2006. Còn người Italia lại thất bại ê chề ở EURO 2008 với quyết định tiếp tục trao đội bóng màu Thiên thanh vào tay của Roberto Donadoni. Vậy thì chúng ta sẽ thế nào? Đó là một câu hỏi mà bất cứ người có trách nhiệm nào cũng phải đặt ra, dù chưa chắc họ đã có câu trả lời.
    2. Có thể không phải ai cũng biết về nội dung cuộc họp kín, nhưng khi ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ gặp gỡ giới truyền thông bên lề Lễ ký hợp đồng tài trợ cho giải bóng đá mang tên T&T Cup hôm 8-10 mà đội tuyển sẽ tham gia tới đây, thì những ai không biết cũng đã có thể hiểu là các nhà lãnh đạo và điều hành BĐVN đã tính gì trong cuộc họp kín diễn ra trước đó 3 ngày.
    Sự việc ấy chính là đánh giá của ông Hỷ nói T&T Cup là nơi mà ĐTVN cần phải thể hiện được những nét tích cực, dù có thể là thày trò ông Calisto không thể giành chiến thắng: ?oTôi xin nhắc lại là ông Calisto biết mình phải làm gì. Trong trường hợp xấu nhất đó (chơi tồi như ở Cúp TP HCM), người HLV tự trọng sẽ tự rút lui, còn nếu không, VFF cũng sẽ có những phương án dự phòng (đành để HLV nội cầm quân vậy)?. Chi tiết này đã được phát trên bản tin thể thao 24/7 tối ngày 8-10 và đăng tải trên hàng loạt tờ báo vào sáng ngày hôm sau, từ các tờ báo điện tử như vietnamnet, dantricho tới báo giấy như SGGP, Lao động, 24h?
    3. Ông Chủ tịch VFF hoàn toàn đúng khi nói rằng không nên gây áp lực cho ông Calisto và cho đội tuyển. Bất cứ ai quan tâm tới bóng đá hay các môn thể thao nào đó đều hiểu, một khi sống trong áp lực thì tính hiệu quả của công việc sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng, cần phải hiểu, việc chỉ ra những trục trặc, khiếm khuyết của đội tuyển khi nó thử nghiệm là một điều đương nhiên và cần thiết. Như thế mới là có trách nhiệm. Vì nó sẽ góp phần vào việc hoàn thiện đội tuyển trong tương lai thông qua việc loại bỏ những điều bất hợp lý.
    Có thể, không phải bất cứ tờ báo nào cũng có những đánh giá và phân tích chuẩn xác và tương tự như nhau, cũng như không phải nhà chuyên môn nào khi đánh giá về đội tuyển cũng đồng nhất về một vấn đề cụ thể. Nếu tất cả cùng im lặng hoặc cùng ngợi ca về một điều không đáng được ngợi ca chắc chắn điều đó sẽ tạo ra những ảo giác cho người hâm mộ vốn không có những cơ hội được biết rõ về những chuyện trong phòng thay đồ hay những buổi tập của đội tuyển.
    Trong vô vàn những lời phản ứng (từ phía những người hâm mộ khi thấy VFF tính toán về tương lai của ông Calisto) chúng tôi thấy giãi bày của chính ông thày này khi ông trò chuyện với TT&VH là chí lý nhất: ?ongười ta đã chỉ mất 5 ngày để quên thành quả trong 7 năm của tôi?.
    Đó chính là điều khiến người ta nhận ra ông Calisto cũng xứng đáng được tin tưởng, nhưng ông Tô cũng cần phải tạo thêm những cơ sở (tiến bộ của đội tuyển) để nuôi dưỡng sự tin tưởng đó, để dư luận không phải băn khoăn, rằng ông Tô sau này sẽ là Klinsmann hay là Donadoni của ĐTVN.

    Phạm Tấn

Chia sẻ trang này