1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển VN bắt đầu triều đại Calisto: 10 trận đấu trước thềm AFF cup 98

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi vangtrangkhoc68, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khduy84

    khduy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tình hình éo ổn rồi các bác ơi... Đề nghị thay ngay thằng Hồng Sơn và Minh Đức... Mấy quả xuống biên câu bóng vào trung lộ của bọn BH quả nào cũng vãi đía bởi 2 thằng lùn này . Cho mấy thằng lùn đá phòng ngự có nước bán xới... Thay nốt 2 thằng trung tâm MP , TE nữa... 2 thằng này đá như kẹc toàn chuyền hỏng bị nó đè cho dẹp lép , nhìn 2 thằng trung tâm đá là ngứa mắt nhất...
    Mà thằng BH được cái to cao chứ đá có vẹo gì đâu . kỹ thuật thì kém , dứt điểm thì chuyên bắn chim mà vẫn đủ trình di chết VN... Xem ra chỉ cần gom mấy thằng ngố 1m9 đem đi dạy đá bóng 1 năm cũng ăn đứt mấy thằng lùn VN chuyên ngoáy đít này...
  2. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Tôi nghĩ ko vấn đề gì với chú Hồng Sơn cả, căn bản là hàng hậu vệ thiếu Như Thành khi đối mặt với một loạt chú cao to trình đỉnh của châu Á là Bắc Hàn thôi. Trước h VN đá với những đội kỷ luật sức mạnh như vậy bao h chả khó, Sing còn khó cựa nữa là Bắc Hàn.

    Nhưng đúng là Công Vinh nên về vườn được rồi. Trước đá còn đồng đội đôi chút nhưng h thì tệ quá, cá nhân ko ăn ai, chuyền bóng thì toàn đặt vào tư thế khó, một mình một kiểu hỏng hết cả chiến thuât. Nếu bây h có 4 tiền đạo : Ngọc Thanh, VT, TB, Anh Đức và có thể thêm Quang Hải hay Đức Thiện nữa thì cũng ko cần CV nữa, cho chú về quê sám hối đi. Thất vọng quá.
    Một điểm nữa là có lẽ ông Tồ chủ tâm đá hoà hay sao ý hoặc mấy thằng tuyển đá dốt ko hiểu sao khi có bóng bên sân Bắc Hàn chỉ có 4,5 thằng Bắc Hàn thì ko chuyền mịa nó nhanh lên toàn để chúng nó về hết. Có thể ông Tồ ko muốn tốc độ trận đấu bị đẩy quá nhanh nên chủ động kiểu thế, cả trận nhìn chỉ ức chế đúng điểm này . Xem đá kiểu này cũng chán như xem hồi tuyển ông Đần đá vậy, cảm giác nói chung là mong manh.
    Có 3 khúc trên sân thì VN đá đạt yêu cầu từ giữa sân bên mình lên đến nửa sân bên kia, còn lại thì ko ổn , cứ sàng sê qua lại cầu hòa ngứa cả mắt. Phải chăng muốn một trận quyết tử với Thái?
    Nếu hàng công VN bỏ CV đi và đủ 4 cầu thủ NT,TB,AD,VT, tiền vệ thêm Đức Thiện, Công Huy, Hậu Vệ có Như Thành, Xuân Hợp thì là ngang ngửa với Thái, ko thua kém tí nào lun.
    -------------
    Có một điểm là sau khi Minh Châu rời sân VN đá như dở hơi giống như hồi AFF cúp trước Hữu Thắng đang đá hay thay Hồng Minh vào vậy. Ở tuyển bi h nếu Minh Châu ko đá được thì rắc rối to vì chẳng ai đủ trình để thay thế, Minh Đức được cái đá ko ngu nhưng bao quát lại kém , nếu đá một mình ra rồi Minh Châu cũng ko ổn, ko hiểu Công Huy vào nữa có khá hơn không.
    --------
    Hàng Tiền đạo với Tiền vệ trụ VN lởm!
  3. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Còn một điểm nữa là không có chú Tấn Tài cánh phải VN đá hay hẳn lên. Vũ Phong dù chỉ đá 60% phong độ vẫn hơn đứt. Có vẻ sức ép thành tích đã khiến bác Tồ phải đưa ra một khung chuẩn lun của tuyển VN thì phải, cho nên ông ko "thử nghiệm" Tấn Tài nữa
    Hồng Sơn bắt được trừ đụng Sing nếu đá trong ĐN
  4. all_for_tomorow

    all_for_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    xem xong trận này có những nhận xét như sau:
    BH chỉ to khỏe chứ kỹ thuật còn khá thô , lối đá khá đủng đỉnh có mỗi bài treo bóng bổng vào trong vòng cấm địa mà làm hàng phòng thủ việt nam sợ mất mật may mà tiền đạo của nó cũng thuộc loại lởm toàn bắn chim.Mấy cầu thủ sau nên về vườn :
    Hồng Sơn ( có quả phạt góc mà nhảy lên *** tới để tuột bóng ra sau tý chết ) chứ 1,76m thì không ăn thua .
    Công Vinh sợ hỏng đôi chân mới được Thua & Thua mua về đá như thằng mộng du.
    Tài Em , MP : chưa đến 30 tuổi mà đá đã như hết hơi , đã không còn là chính mình nữa.
    Minh Đức nên để đá trụ với Minh Châu chứ để hậu vệ thế này chống bóng bổng cũng không ăn thua.Bọn BH tạt quả nào vào hú hồn quả ấy.
    Từ khi MC ra sân hàng tiền vệ Việt Nam chuyền hỏng rất nhiều .
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Sao lại không phải vấn đề ở chú Hồng Sơn, cả trận 90 phút chỉ cần nó không với tới 1,2 quả thì công sức hàng hậu vệ có xuất sắc đến mấy cũng thành công cốc.
    Cái nguy hiểm ở chỗ là, nếu nó lùn sẽ khó bắt dính bóng trong những tình huống cố định ( đặc biệt là phạt góc), như thế là phải đẩy bóng ra, rất dễ bị bọn tuyến 2 đá bồi. Trong khi đó tuyền vệ việt nam thì thủ yếu, chống sao nổi.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Cũng may hôm qua không thèm xem trận này. Xem xong chắc cũng tức giống như mấy bác ở đây Tui giờ tẩy chay éo thèm xem hai thằng CV và HS đá nữa. Đá như shít mà cũng bày đặt sao này sao nọ.
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    945
    http://vtc.vn/thethao/bdtn/nao-trang-ong-to-/195962/index.htm
    Ôi vãi lúa , khuya định đi ngủ rồi đọc bài thằng Phan Đăng này chịu không nổi . Não trạng ông Tô thế nào thì rõ ràng ĐTVN cũng đang tiến bộ qua từng trận, và nếu không có ông Tô thì những cầu thủ trẻ triển vọng U22 và các cầu thủ tiềm năng như Phước Tứ , Chí Công sẽ không có cơ hội được khoác áo đội tuyển và tiến bộ lên như thế.
    Bọn PV là cái quái gì thế ? Cái dạng đi bốc đít cho mấy thằng VFF , đi bốc thơm cho mấy chú CV , VQ thì chê não của ông Tô , thế não của bọn nó làm bằng đậu hũ gì mà bố láo thế ? Bọn nó giỏi thế thì đi làm HLV hết đi , xem có làm được đíu gì không mà suốt ngày ngồi rung đùi viết báo chửi hết người này đến vuốt mông người khác. Trình độ đã kém , viết bài đếm chữ ăn tiền rồi mà còn đíu chịu hiểu , suốt ngày ngồi đâm chọt , bực nhất cái đám nhà báo bẩn này.
    Ông nào biết địa chỉ của mấy thằng nguyễn nguyên , phan đăng send tôi , tôi gửi bom thư nổ banh miệng bọn nó ra coi.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    945
    Thằng HS bắt cũng tạm được , nhưng nó lùn nên những pha bóng bổng không ổn. Nói chung những trận gặp Sin , Mã Miến thì đưa Tấn Trường , Santos vào bắt , còn những trận gặp Thái hay Indo thằng này bắt cũng ổn.
    C.V : bây giờ tiền đạo cắm cũng không được , mà hộ công thì không biết làm bóng. Dự bị tiền vệ cánh cho TLương cũng được.
    Trận này nửa sau hiệp 2 VN bị xuống thể lực nên BH được dịp tấn công , may mà tiền đạo của nó cũng chân gỗ nên mình không bị thủng lưới , chứ còn phút 70 trở về trước thế trận cân bằng. Bác nào nhận xét đúng đấy , khi Minh Phương vào thay Minh Châu là ĐTVN bị ép ngay. Rõ ràng khi đá với những đội nhỉnh hơn mình về thể hình+thể lực thì chỉ nên sử dụng hoặc Tài Em , hoặc Minh Phương chứ kô nên sử dụng cả 2 một lúc , khu trung tuyến rất dễ vỡ.
    Vị trí tôi cảm thất bất ổn nhất thực ra là vị trí Việt Cường kìa. VC khỏe mạnh , chịu khó di chuyển , nhưng do đá nhiều vị trí khác nhau được nên ... không có sở trường. Không dưới 1 lần VC lỗi vị trí dẫn đến tình huống nguy hiểm , mà lên công cũng kém , chẳng để lại ấn tượng gì cả. Rõ ràng cánh của Quang Thanh phòng thủ ổn hơn , mà lên công cũng hiệu quả hơn.
    Dù sao trận này tôi vẫn thấy ĐTVN có tiến bộ rõ rệt , khả năng tổ chức tấn công và tạo áp lực khá hơn trận đụng Sin nhiều , chỉ vì hàng tiền đạo chạy chỗ và tận dụng cơ hội kém thôi.
  9. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ông Tô nổi tiếng nóng tính. Chú Phan Đăng này chắc đã từng bị ông Tô đối xử thế nào ngoài đời nên mới thù oán vặt cá nhân kiểu này. Chấp làm gì.
    Mịa mà đọc báo bọn PTV việt nam thấy bọn nó đang ngủ mơ ý nhở, bọn nó tưởng bóng đá VN là vô địch châu á hay sao ý. Hoà với Sing và Bắc Hàn đáng nhẽ phải nổ champagne mà ăn mừng ý chứ. Bọn nó quên là Sing là đương kim vô địch ĐNA 2 giải liên tiếp, còn Bắc Hàn đang ở thứ hạng bao nhiêu so với bóng đá VN nhà nó à.
    Đọc các comments của mấy bác bạn đọc tự sướng trên VNN cũng cứ cho là sing là trình độ thấp hơn VN nên cứ đòi phải đá trên cơ và thắng mới là hợp lý. Đến Thái còn sợ Sing nữa là VN.
    Hoà nó là tốt rồi.
    Được kyphong sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 31/10/2008
  10. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    HS nếu ko tính đến chuyện nó kéo bè kéo cánh phá đội tuyển thì dùng cũng tốt nhưng ko phải trận nào cũng dùng. Ưu điểm của HS là phản xạ rất tốt nên có thể dùng cho các trận đấu với những đội ko có khả năng chơi đầu tốt. Những trận đụng bọn cao to (tây, đông á, sing) nhất định phải dùng thủ môn khác.
    Chính sự hạn chế về chiều cao khiến cho thủ môn rất không tự tin dẫn đến ra vào không hợp lý.

Chia sẻ trang này