1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Trà Ca Nhạc 2B Phạm Ngọc Thạch - Với Những Ca Khúc TRỊNH CÔNG SƠN.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi PTraCaNhac2BPhamNgocThach, 23/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTraCaNhac2BPhamNgocThach

    PTraCaNhac2BPhamNgocThach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nằm trên tầng 2 tại trung tâm Starbow 2B Phạm Ngọc Thạch chạy dài từ con phố Chùa Bộc tấp nập và hối hả là nơi mà BeeClub đang tọa lạc. Quán mang dáng dấp của một chiếc tổ ong xinh xắn với thiết kế hiện đại beeclub khiến cho người mới bước vào phải ngỡ ngàng vì ý tưởng thiết kế mô hình quán của chủ nhân. Đến đây ta dường như ta đang sống trong một chiếc tổ ong màu vàng, từ màu sắc, bố cục nội thất cho đến ánh sáng trong quán...tất cả tạo cho ta một cảm giác thật thú vị lạ kỳ!.

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]



    Trăn trở với ý tưởng tạo ra một tụ điểm hoạt động nghệ thuật phục vụ nâng cao đời sống tinh thần cho khán giả thủ đô sau những giờ lao động mệt nhọc có được những phút giây thư giãn, chủ nhân đã mở ra BeeClub. Với hình tượng chú ong chăm chỉ đem mật ngọt cho đời Beeclub ra đời thỏa mãn được cơn khát nghệ thuật của những khán giả chân chính. Hiện nay ở miền Hà Nội những tụ điểm ca nhạc không phải là quá hiếm song để chọn được ra các quán có phong cách riêng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và Beeclub là một trong những số đó.



    Có thể chắc chắn rằng nếu quý vị một lần cất công đến với BeeClub 2B Phạm Ngọc Thạch – Đống Đa – Hà Nội thì tôi tin rằng quý vị sẽ không hề hối tiếc. Một không gian ấm cúng để thưởng thức nghệ thuật. Một phong cách rất riêng mà chắc chắn đã đến Beeclub là không thể quên. Hàng tối BeeClub tổ chức biểu diễn nghệ thuật với các ca sĩ nhạc công, MC đã rất thành danh trên con đường nghệ thuật, được công chúng mến mộ và công nhận. Là người trong nghề, chủ nhân của Beeclub hơn ai hết hiểu rằng nghệ thuật không phải là cái quá cao xa song nghệ thuật cũng không phải là những thứ có thể dễ dãi. Chính vì thế ông chủ đã không ngần ngại đầu tư vào hệ thống âm thanh, ánh sáng tốt nhất để có thể giúp quý khách thưởng thức nghệ thuật một cách trọn vẹn nhất.



    Chương trình hàng tối trong tuần thường xuyên thay đổi với sự góp mặt của các tên tuổi nổi tiếng sẽ làm cho món ăn tinh thần của khán giả thêm phong phú. Chỉ có thể dùng 2 từ “Chuyên nghiệp” khi nói đến Beeclub.info từ những điều nhỏ nhất sẽ khiến cho quý khách được hài lòng.



    Đội ngũ nhân viên nhiệt huyết được đào tạo bài bản, lịch thiệp, nhã nhặn sẽ làm hài lòng những quý khách khó tính nhất. Không chỉ sống trong không khí âm nhạc quý khách sẽ được thưởng thức tài nghệ pha chế của đội ngũ bartender lành nghề với kinh nghiệm lâu năm với sự sáng tạo đã cho ra đời nhiều loại đồ uống ngon đẹp lạ đảm bảo chỉ có thể thấy ở Beeclub.


    Hãy đến beeclub để thưởng thức âm nhạc mỗi tối và giành cho bạn và người thân những phút giây thư thái sau những giờ làm việc căng thẳng. Đó chính là món quá quý mà bạn sẽ đem đến cho họ trong cuộc sống tất bật hối hả.

    ===

    http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Dem-nhac-Trieu-doa-hong-tang-em/17146


    Đêm nhạc "Triệu đóa hồng tặng em"
    Thứ Ba, 19.10.2010 | 11:02 (GMT + 7)
    (LĐO) - “Triệu đóa hồng tặng em” là chủ đề của đêm ca nhạc chào mừng 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, sẽ được tổ một đêm duy nhất vào 20h30 ngày 20.10 tại phòng trà ca nhạc Bee Club (tầng 2, số 2B Phạm Ngọc Thạch – Hà Nội).

    [​IMG]Ca sĩ Lô Thủy.
    Chương trình ca nhạc đặc sắc và hấp dẫn sẽ được chia thành hai phần gồm: Các ca khúc trữ tình dành tặng những người phụ nữ và các ca khúc theo yêu cầu của khán giả, do nhiều ca sĩ tên tuổi của miền Bắc thể hiện như: NSƯT Đức Long, ca sĩ Quỳnh Hoa, Tuyết Tuyết, Ngọc Quy, Minh Thu, Trọng Hùng, Tuấn Hòa và Đăng Minh…
    Đặc biệt, chương trình cũng đánh dấu sự trở lại sau 2 năm vắng bóng của ca sĩ Lô Thuỷ - một trong số rất ít ca sĩ hát thành công với nhạc Trịnh Công Sơn và được đánh giá là Khánh Ly thứ 2. Trong đêm nhạc “Triệu đóa hồng tặng em”,khán giả sẽ thấy một Lô Thủy “lột xác” trong hình ảnh mới trẻ trung và gợi cảm hơn với nhiều ca khúc ngọt ngào da diết của nhạc Pháp lời Việt. Ngoài vai trò là ca sỹ hát chính, Lô Thủy còn đảm nhiệm công tác biên tập âm nhạc và nhạc sỹ Nguyễn Quang (con trai nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9) đảm nhiệm phần hòa âm, phối khí.
    Quyết định thay đổi mô hình hoạt động, “ông chủ mới” của Bee Club Nguyễn Xuân Thắng đã mạnh tay đầu tư hệ thống âm thanh đặt mua tại Mỹ cùng sự hỗ trợ của ca sĩ Lô Thủy và nhạc sĩ Nguyễn Quang, Bee Club hứa hẹn sẽ là một nơi thưởng thức nghệ thuật thật sự mang phong cách riêng biệt, chuyên dòng nhạc trữ tình với các ca khúc vượt thời gian. Sắp tới Bee Club sẽ mời các ca sĩ hải ngoại về biểu diễn phục vụ khán giả Thủ đô.

    “Triệu đóa hồng tặng em” nhân ngày 20/10
    19/10/2010 10:35



    (HNMO) - Nhân dịp 80 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, nhiều nghệ sỹ phía Bắc đã cùng nhau tổ chức một chương trình nghệ thuật mang tên “Triệu đoá hồng tặng em” tại phòng trà ca nhạc Bee Clup. Đêm nhạc diễn ra một đêm duy nhất vào 20h30 phút ngày 20/10.

    Tham gia biểu diễn trong chương trình là các ca sĩ đã gắn bó với khán giả Thủ đô, như NSƯT Đức Long, Ca sĩ Quỳnh Hoa, Tuyết Tuyết, Ngọc Quy, Minh Thu, Trọng Hùng, Lô Thủy, Ngọc Châm, Tuấn Hòa, Đăng Minh…


    NSƯT Đức Long tham gia đêm nhạc "Triệu đoá hồng tặng em"

    Chương trình sẽ được chia thành 2 phần: Phần 1 là những ca khúc ngợi ca người phụ nữ Việt Nam như “Tuổi đời mênh mông”, “Triệu đóa hồng”, “Bông hồng cài áo”, “Thương lắm tóc dài ơi”, “Huyền thoại mẹ”, “Con yêu”, “Tóc gió thôi bay”, “Chị tôi”… Điểm nhấn của phần này là có 3 ca khúc cùng mang tên “Mẹ” được thể hiện trong đêm nhạc nhưng của các tác giả khác nhau và do 3 ca sỹ thể hiện. Ca sỹ Lô Thuỷ, một trong số rất ít ca sĩ hát thành công với nhạc Trịnh Công Sơn, sau 2 năm vắng bóng đã trở lại và cùng song ca với ca sỹ Đăng Minh ca khúc nhạc Philipin – “Con yêu mẹ”.

    Phần 2 của chương trình sẽ là các ca khúc theo yêu cầu của khán giả. Phần này chủ yếu là do ca sỹ Lô Thuỷ thể hiện, đánh dấu sự trở lại thị trường âm nhạc Thủ đô bằng một minishow. Ngoài vai trò là ca sỹ hát chính trong đêm nhạc đặc biệt chào mừng ngày 20/10 “Triệu đóa hồng tặng em”, Lô Thủy còn đảm nhiệm một trọng trách khá lớn đó là Biên tập âm nhạc cho Bee Clup.

    [​IMG]
    Ca sỹ Lô Thuỷ

    Cô ca sỹ này cho biết, sở dĩ đồng ý thực hiện công việc mới là biên tập âm nhạc là do cuộc gặp gỡ tình cờ với nhạc sỹ Nguyễn Quang (con trai nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9), và anh Nguyễn Xuân Thắng – chủ mới của Bee Clup - người từng đứng ra tài trợ độc quyền chương trình biểu diễn của nhiều ca sỹ. Anh Thắng đã mua lại quán Bee Clup từ ca sỹ Nguyễn Anh Dũng và mời nhạc sỹ Nguyễn Quang và Lô Thuỷ cùng hợp tác với mong muốn tạo một địa điểm văn hoá thường xuyên biểu diễn các ca khúc trữ tình. Thời gian tới, địa điểm này sẽ mời thêm nhiều ca sỹ hải ngoại về nước để phục vụ khán giả Thủ đô. Được biết, toàn bộ hệ thống âm thanh của địa điểm văn hoá này đã đượ nhạc sỹ Nguyễn Quang đưa từ Mỹ .


    Hoàng Lân

    http://thethaovanhoa.com.vn/133N20101019111837226T0/sao-nhac-xua-va-trieu-doa-hong-tang-em.htm

    “Sao” nhạc xưa và triệu đóa hồng tặng em



    Vào 8h30 20/10 (thứ 4) tại phòng trà Bee club (2B Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội) sẽ diễn ra một đêm nhạc đặc biệt với sự hội tụ của dàn sao nhạc xưa của Hà Nội nhân dịp 80 năm ngày phụ nữ Việt Nam.

    Với chủ đề “Triệu đóa hồng tặng em” các ngôi sao nhạc xưa của Hà Nội như: NSƯT Đức Long, Ca sĩ Quỳnh Hoa, Tuyết Tuyết, Ngọc Quy, Minh Thu, Trọng Hùng, Lô Thủy, Ngọc Châm, Tuấn Hòa, Đăng Minh… sẽ cống hiến cho khán giả những giai phẩm tuyệt vời về nguời phụ nữ Việt Nam, nhưng tác phẩm này đã đi cùng năm tháng: Tuổi đời mênh mông, Triệu đóa hồng, Bông hồng cài áo, Thương lắm tóc dài ơi, Huyền thoại mẹ, Con yêu, Tóc gió thôi bay, Chị tôi

    Chương trình cũng có một phần đặc biệt là phần hát theo yêu cầu khán giả, với phần này, những nguời đàn ông có thể nhờ ca sĩ hát tặng cho người phụ nữ yêu quý của mình một ca khúc nhiều kỷ niệm, một ca khúc mà họ yêu thích giống như những đoá hồng đẹp tặng cho người phụ nữ nhân ngày truyền thống này của chị em.

    [​IMG]
    Ca sĩ Lô Thủy
    [​IMG]
    Ca sĩ Quỳnh Hoa
    [​IMG]
    NSƯT Đức Long
    Chương trình cũng đánh dấu sự thay đổi lớn ở Bee Club, hiện đã là phòng trà nhạc truyền thống, nhạc xưa có tiếng của Hà Nội. Bee club vốn là tâm huyết của sao mai Lê Anh Dũng, nhưng vừa qua, Lê Anh Dũng đã quyết định chuyển nhượng phòng trà cho anh Nguyễn Xuân Thắng- người tài trợ độc quyền cho liveshow của ca sĩ Quang Hà “Hà Nội trong tôi” vừa qua. Dù thay chủ, nhưng Bee club vẫn đi theo con đường ca nhạc truyền thống, nhạc xưa hàng đêm, việc biên tập âm nhạc hiện nay của phòng trà do ca sĩ Lô Thủy và nhạc sỹ Nguyễn Quang (con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9) đảm trách.

    Nam Phong


    http://dantri.com.vn/c23/s154-430863/ca-si-l244-thuy-chuyen-nghe.htm

    Ca sĩ Lô Thủy chuyển nghề?
    (Dân trí) - Ca sĩ Lô Thuỷ là một trong số những ca sĩ hát thành công với nhạc Trịnh Công Sơn và từng được đánh giá là Khánh Ly thứ hai. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, cô vắng bóng ở gần hết các chương trình ca nhạc vì lý do gia đình.
    Giữa năm nay, khán giả thủ đô bất ngờ gặp lại một Lô Thủy hoàn toàn khác: trẻ trung và gợi cảm hơn. Cô tổ chức một minishow cho riêng mình, tham gia liên tục trong các đêm nhạc vừa qua của ca sĩ hải ngoại Tuấn Vũ và xuất hiện trong nhiều chương trình ca nhạc từ thiện.

    [​IMG]
    Ca sĩ Lô Thủy

    Trong lần trở lại này, Lô Thủy không những tiếp tục làm ca sĩ mà còn gánh thêm vai trò mới: biên tập âm nhạc cho phòng trà ca nhạc. Lý giải cho sự thay đổi này, Lô Thủy tâm sự: "Thủy vốn rất thích công việc của một biên tập âm nhạc song chưa từng bao giờ dám làm. Trong một lần tình cờ gặp lại nhạc sĩ Nguyễn Quang (con trai nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9), Thủy được rủ làm biên tập âm nhạc cho phòng trà ca nhạc Bee Club. Nhạc sĩ Nguyễn Quang là một nghệ sĩ hòa âm, phối khí có tiếng ở hải ngoại, từng biên tập âm nhạc và hòa âm, phối khí cho liveshow "Hà Nội trong tôi" vừa qua của ca sĩ Quang Hà. Tin tưởng anh Quang, Thủy đã dũng cảm nhận lời".

    Chương trình đầu tiên của "biên tập viên âm nhạc" Lô Thủy là đêm ca nhạc "Triệu đóa hồng tặng em" diễn ra vào ngày Phụ nữ VN 20/10. Chương trình quy tụ các ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc trữ tình như NSƯT Đức Long, Quỳnh Hoa, Ngọc Quy, Minh Thu, Trọng Hùng, Lô Thủy, Ngọc Châm, Tuấn Hòa, Đăng Minh…

    H.L


    http://vtv.vn/Article/Get/Trieu-doa-hong-cho-ngay-Phu-nu-Viet-Nam-5a03cdf361.html

    Triệu đoá hồng cho ngày Phụ nữ Việt Nam

    Để kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam, tối nay (20/10), chương trình “Triệu đoá hồng tặng em” sẽ được tổ chức với sự tham gia của nhiều ca sĩ Hà Nội.

    [​IMG]


    Ca sĩ Lô Thuỷ ngoài vai trò ca sĩ cô còn là biên tập âm nhạc cho "Triệu đoá hồng tặng em"

    Với mục đích dành tặng chương trình cho những chị em phụ nữ nhân ngày 20/10, đến với “Triệu đoá hồng tặng em” khán giả sẽ có cơ hội được nghe lại nhiều ca khúc hay như “Thương lắm tóc dài ơi”, “Huyền thoại mẹ”, “Chị tôi”, “Bông hồng cài áo”, “Tóc gió thôi bay”, “Con yêu”… và chắc chắn không thể thiếu ca khúc gắn với chủ đề của chương trình – “Triệu đoá hồng”.

    Ngoài những ca khúc nằm trong nội dung chương trình, “Triệu đoá hồng” sẽ có một phần riêng dành cho những yêu cầu của khán giả. Các ca sĩ sẽ thể hiện những ca khúc khán giả thích nghe và mong muốn được nghe lại.

    “Triệu đoá hồng tặng em” sẽ có sự xuất hiện của NSƯT Đức Long, ca sĩ Quỳnh Hoa, Lô Thuỷ, Đăng Minh, Minh Thu, Ngọc Quy, Trọng Hùng, Ngọc Châm… Chương trình sẽ được tổ chức tại Bee Club, lúc 20h30.





  2. PTraCaNhac2BPhamNgocThach

    PTraCaNhac2BPhamNgocThach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    http://www.baomoi.com/Info/Dem-nhac-Trinh-Cong-Son-va-ngau-hung/71/5101391.epi


    Đêm nhạc Trịnh Công Sơn và ngẫu hứng
    Xem tin gốc
    ANTĐ - 44 phút trước 12 lượt xem
    [​IMG]
    (ANTĐ) - Đêm nhạc đặc biệt này sẽ diễn ra vào 20h30 thứ Bảy, ngày 30 tháng 10 tại phòng trà ca nhạc Bee Club tầng 2, số 2B Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.
    Facebook Xem tin gốcTwitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Ca sĩ Lô Thủy - biên tập âm nhạc của phòng trà cho biết: Đêm nhạc Trịnh Công Sơn là một đêm nhạc ngẫu hứng. Vợ chồng họa sỹ Trần Quốc Ẩn từ TPHCM ra Hà Nội, cũng được mời đến phòng trà Bee Club nghe nhạc.
    Họa sỹ Trần Quốc Ẩn rất thích nhạc Trịnh và cũng là người chuyên sưu tầm và cung cấp các tư liệu và hình ảnh về nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Và ba người, ca sỹ Lô Thủy, chủ phòng trà ca nhạc và họa sỹ Trần Quốc Ẩn đã gặp nhau trong cùng ý tưởng tổ chức một đêm nhạc Trịnh Công Sơn.
    Tham gia biểu diễn trong chương trình là các ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến như: NSƯT Đức Long, Ca sĩ Quỳnh Hoa, Ngọc Quy, Lô Thủy…Đặc biệt là sự có mặt của ca sĩ Ánh Hà, một ca sĩ nổi tiếng của Đà Nẵng, có giọng hát được mọi người nhận xét là rất giống giọng ca sỹ Khánh Ly.
    Chương trình sẽ có 1 tiết mục tam ca, ca sỹ Lô Thủy sẽ hát cùng Ánh Hà và Quỳnh Hoa ca khúc Nhìn những mùa thu đi. Anh Nguyễn Xuân Thắng, chủ phòng trà làm về kinh doanh nhưng rất thích hát, đặc biệt là rất mê nhạc Trịnh và cũng có chất giọng khá hay. Trong đêm nhạc anh cũng sẽ thể hiện 2 bài Diễm xưa và Ru đời đi nhé.
    Lô Thủy sẽ hát cùng Ánh Hà và ca sĩ Quỳnh Hoa trong đêm nhạc
    Các ca khúc được thể hiện trong chương trình đều là các ca khúc đặc sắc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn như Hạ trắng, Tôi ru em ngủ, Biết đâu nguồn cội, Phôi Pha, Ru ta ngậm ngùi, Mưa hồng, Cát bụi, Tình xa, Biển nhớ với phần đệm piano của Quốc Phương, ghi ta Thanh Hùng, kèn saxo Mạnh Tùng, MC Hoàng Oanh.
    Ca sĩ Lô Thủy cho biết thêm đây sẽ là một đêm nhạc ấm cúng nhưng sang trọng. Họa sỹ Trần Quốc Ẩn sẽ xuất hiện với tư cách là khách mời, anh sẽ lên sân khấu trò chuyện, giao lưu với khán giả và hát 1 ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Khán giả sẽ được biết thêm nhiều thông tin thú vị về người nhạc sỹ tài hoa này.
    [​IMG]


    ======

    http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=85455&ChannelID=8

    Thứ Sáu, 29/10/2010, 14:15

    Đêm nhạc Trịnh Công Sơn và ngẫu hứng
    (ANTĐ) - Đêm nhạc đặc biệt này sẽ diễn ra vào 20h30 thứ Bảy, ngày 30 tháng 10 tại phòng trà ca nhạc Bee Club tầng 2, số 2B Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.
    [​IMG]Ca sĩ Quỳnh Hoa cũng tham gia đêm nhạc Trịnh đặc biệt này
    Ca sĩ Lô Thuỷ - biên tập âm nhạc của phòng trà cho biết: Đêm nhạc Trịnh Công Sơn là một đêm nhạc ngẫu hứng. Vợ chồng họa sỹ Trần Quốc Ẩn từ TPHCM ra Hà Nội, cũng được mời đến phòng trà Bee Club nghe nhạc.
    Họa sỹ Trần Quốc Ẩn rất thích nhạc Trịnh và cũng là người chuyên sưu tầm và cung cấp các tư liệu và hình ảnh về nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Và ba người, ca sỹ Lô Thủy, chủ phòng trà ca nhạc và họa sỹ Trần Quốc Ẩn đã gặp nhau trong cùng ý tưởng tổ chức một đêm nhạc Trịnh Công Sơn.
    Tham gia biểu diễn trong chương trình là các ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến như: NSƯT Đức Long, Ca sĩ Quỳnh Hoa, Ngọc Quy, Lô Thủy…Đặc biệt là sự có mặt của ca sĩ Ánh Hà, một ca sĩ nổi tiếng của Đà Nẵng, có giọng hát được mọi người nhận xét là rất giống giọng ca sỹ Khánh Ly.
    Chương trình sẽ có 1 tiết mục tam ca, ca sỹ Lô Thủy sẽ hát cùng Ánh Hà và Quỳnh Hoa ca khúc Nhìn những mùa thu đi. Anh Nguyễn Xuân Thắng, chủ phòng trà làm về kinh doanh nhưng rất thích hát, đặc biệt là rất mê nhạc Trịnh và cũng có chất giọng khá hay. Trong đêm nhạc anh cũng sẽ thể hiện 2 bài Diễm xưaRu đời đi nhé.
    [​IMG]Lô Thủy sẽ hát cùng Ánh Hà và ca sĩ Quỳnh Hoa trong đêm nhạc
    Các ca khúc được thể hiện trong chương trình đều là các ca khúc đặc sắc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn như Hạ trắng, Tôi ru em ngủ, Biết đâu nguồn cội, Phôi Pha, Ru ta ngậm ngùi, Mưa hồng, Cát bụi, Tình xa, Biển nhớ với phần đệm piano của Quốc Phương, ghi ta Thanh Hùng, kèn saxo Mạnh Tùng, MC Hoàng Oanh.
    Ca sĩ Lô Thủy cho biết thêm đây sẽ là một đêm nhạc ấm cúng nhưng sang trọng. Họa sỹ Trần Quốc Ẩn sẽ xuất hiện với tư cách là khách mời, anh sẽ lên sân khấu trò chuyện, giao lưu với khán giả và hát 1 ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Khán giả sẽ được biết thêm nhiều thông tin thú vị về người nhạc sỹ tài hoa này.
    Phú Duy
  3. con_gi_nua_dau

    con_gi_nua_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Cái phòng trà này mình ấn tượng mãi với cái baner quảng cáo : Đêm ca nhạc " Cám ơn tình yêu" treo khắp các cột điện !

Chia sẻ trang này