1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U19 Việt Nam năm 2010. Thất bại ở giải U19 Châu Á, vớt vát được chức vô địch giải U23 quốc tế báo Th

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi eversong, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvu245

    nguyenvu245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới xem lại trận đấu. Chỉ rút ra được một kết luận duy nhất. Bọn Sing thật là hèn, kéo mẹ quân Về nước để lại cái cúp ghẻ cho VN, đá dog gì.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ủng hộ bóng đá có sức mạnh tranh chấp và rắn thể hiện bản lĩnh không run sợ và màu cờ sắc áo . Đíu yêu nổi thứ bóng đá mượn bóng đá giò . U21 của Hà tí tồ đá xấu ...thì tui đã nói từ hồi còn đá bên TQ trận thua Nhật 0-5 rồi . Các chú ấy sau khi thua 0-3 thì liên tục vô bóng = gầm giầy . (Phải nói là kê bóng) . Chú Phương thì có 1 pha người ta đang có bóng rê chú từ đâu nhảy lại kê 1 chân vào đạp quả bóng (nhưng thực chất là kê người đạp lên giầy hay ống quyển người ta (chiêu mà chú Samual hay chơi - dĩ nhiên là rất kín đáo coi còn đở phản cảm - nhưng TT nó thấy vẫn thẻ vàng thẻ đỏ ngay) . Chú Phương có pha đó rất bạo lực và phi thể thao . Lúc đó Văn Quyết hầu như là 1 điểm sáng cố gắng cầu thủ duy nhất cho thấy VN còn có 1 tiền vệ tồn tại giửa sân . Chú ấy không xa vào đá xấu .., vậy mà . Còn chú Phương mổi khi có bóng qua 1 cầu thủ dội Nhật dễ dàng = một hứa hẹn Vũ Phong sau này . Lẽ ra Hà Tí Tồ cần uống nắng về đạo đức thái dộ thi đấu ....để các em nên người . Nhưng không Hà Tí Tồ dùng U21 để làm công cụ thể hiện đẳng cấp HLV qua thành tích = cái đầu to mà óc thì nho nhỏ của ông ấy ....cho nên HLV cay cú ăn thua mà huấn luyện thì ngu xuẩn ...kết quả một thế hệ u21 rất tiềm năng vào tay ông nay đang đi chệch hướng thành 11 tên đồ tể mổ lợn .

    Một HLV có tài thì trước đội mạnh hơn anh có thể thua, có thể không có nhiều cơ hội áp thành người ta . Nhưng không mất khu trung tuyến - giửa sân - tức đội hình có sự hổ trợ mạch lạc. Đăng này U21 của ổng đá với U21 Nhật tụ ra 2 chổ phía trên 3-4 chú phía dưới 3-5 chú . Trung tuyến lõng lẽo mêng mang 1-2 chú . Tấn công thì hậu vệ xông lên lấp trung tuyến/. Bị phản công thì cong đít xịt khói chạy về không kịp mà thua . Còn khi bị tấn công thì tiền vệ nó quá dể dàng mà vận chuyển bóng tìm miếng đánh . Điều xảy ra trên sân thể hiện bản lĩnh đầu óc trình dộ chuyên môn Hà Tí Tồ rồi ....tỷ số chẳng mang ý nghĩa gì cả.

    Nếu có 1 thành tích âu cũng là nhất thời, hên xui một lúc và nhờ lực lượng còn đủ và + ba trò mánh khoé. Nó cũng như Benitez nắm Inter ...một vài chiến thắng nhưng trong lối chơi cho thấy quá âu lo hên xui ...rồi thì Ỉnter đã và đang và sẽ kết thúc thứ 3 Calcio như vị trí quen thuộc quá khứ . TSB ai thích thứ bóng đá phập phù, lù mù không bài bản rõ ràng dựa vào sự tỏ sáng 1 ai đó = khác biệt . Thực sự ngu xuẩn như cái đầu lợn khi trong tay là 1 dàn cầu thủ tài năng .

    Nhưng hãy nhìn sang RM . Ngay khi nó hoà và chưa hoành tráng cái lối chơi sự gắn kết, chắc chắn người biết xem vẩn chưa bao giờ mất niềm tin vào chiến thắng 1 mùa giải .

    Hãy nhìn tuyen VN thua Ấn 1-3 . Chúng ta thua vì những vị trí đá không đạt yêu cầu . Thái độ và tinh thần . Nhưng lối chơi và sự liền lạc từ hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo chưa bao giờ tan rã . Trong một ngày như thế vẫn có 1 sợ giây nối 3 tuyến ...không hình thành 2 ốc đảo trơ trọi trên và dưới . Anh bị chia cắt anh thắng thế éo nào ai . Để củng cố 1 đội tuyển có lối chơi gắn kết như tuyển VN ...ai cũng thấy vấn đề ở thay đổi nhân sự . Còn U21 thì cần vứt mịa lão Tí Tồ dở hơi này đi . Hắn đang dạy hư dạy ngu lũ trẻ.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.862
    Đã được thích:
    3.937
    đội của Hà tí tồ là U 19 mà ông, còn U21 Việt Nam là U lởm, tập trung vội từ giải vô địch U 21 vừa rồi
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đúng vậy . Chú U19 này ....thể hình thể lực kỹ thuật là ngon 1 hứa hẹn nhất trong lứa u19 từ trước nay ....gặp hlv bốc c ức như ông Hà . Làm thế đíu nào một u19 từng hoà hay quất U19 Hàn, Bắc Hàn có thể thua Nhật 0-5 . Đây không phải vấn đề của cầu thủ mà là HLV.
  5. nguyenvu245

    nguyenvu245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hai đội Việt Nam gặp thằng Thái cứ đá như trận này thì chắc chắn Cúp sẽ ở lại VN. Trận tới em sẽ đi xem trực tiếp xem nó bựa cỡ nào. Theo như phát biểu của Hà tí tồ thì sẽ đá què cả VN-U21 lẫn Thái luôn. "Theo mong muốn của HLV Triệu Quang Hà, đối thủ thích gặp của U.19 VN sẽ chính là đàn anh U.21 Báo Thanh Niên VN, bởi họ rất mong muốn "để dành" U.21 Thái Lan ở trận chung kết." Đằng nào cũng có trận VN - TL, trận này hay đấy, bọn Thái không hiền như Sing đâu. :-w
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đám U Việt Nam toàn được dạy theo kiểu "tiên học tiểu xảo, hậu học kung fu" nên đá đâu cũng lượm một đống thẻ. U19 ở giải Châu Á vừa rồi là một trong những đội lãnh nhiều thẻ vàng nhất. U16 thì trong trận gặp Nhật cũng lãnh 3 thẻ vàng trong khi Nhật chỉ có 1. Tụi trẻ được dạy kiểu này cho nên khi thi đấu ở ngoài toàn bị tự ti khi mấy trò tiểu xảo/kung fu chơi không lại người ta và dẫn đến một việc hứng cả một rổ bóng đem về.
  7. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    957
    http://vietnamnet.vn/thethao/doituyenvn/201010/u19-Viet-Nam-bi-nghi-ngo-ban-do-944573/

    U19 Việt Nam bị nghi ngờ bán độ
    Cập nhật lúc 07:34, Thứ Tư, 27/10/2010 (GMT+7)
    ,
    Ngày 26/10, một thành viên đại diện BTC giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên cho biết, đã có buổi làm việc khẩn với lãnh đạo đội U19 Việt Nam. Vị đại diện này cho hay: “Vì danh dự của giải đấu, BTC giải sẽ không che dấu bất kỳ hành vi tiêu cực nào của các đội tham dự giải".

    >> U19 Việt Nam xuất sắc vượt qua U21 Singapore
    >> Thắng đậm Myanmar, VN sẽ vào bán kết?

    Theo tìm hiểu của chúng tôi, lãnh đội U19 sẽ tạo cơ hội cho Thế Sơn (thuộc CLB Hà Nội T&T) lấy công chuộc tội thay vì như dự tính ban đầu là sẽ "không cho tham dự bất cứ trận đấu nào tại giải đấu này". Với thủ môn Anh Đức (CLB Viettel), lãnh đội đã khiển trách trước toàn đội bóng.

    Tuy nhiên, dự kiến vào sáng ngày 27.10, BTC giải đấu sẽ có buổi làm việc nghiêm túc với lãnh đạo đội U19 để nghe giải trình từ chính các cầu thủ xem hợp lý hay không. Sau đó BTC giải sẽ có những động thái tiếp theo.



    Cầu thủ Thế Sơn, người đá phản lưới nhà khiến khán giả phản ứng dữ dội. Ảnh: SGTT
    Ông Nguyễn Trọng Hỷ, chủ tịch VFF cũng đã gọi điện trực tiếp cho ban huấn luyện đội U19 để đề nghị làm rõ về trận thua dưới sức mình của đội và những hành vi không đẹp mắt bị dư luận phản ứng dữ dội.

    Chuyện giải U21 các cầu thủ làm độ không còn là chuyện mới, trong chuyên án bắt Năm Cam người ta còn nhớ rất rõ việc mua bán độ giải bóng đá trong nước có cả những trận đấu ở giải U21 giữa Đồng Tháp và Hải Phòng năm 1998. Và những khán giả trên sân Thống Nhất đã la ó, hồ nghi trận đấu giữa U19 Việt Nam và U21 Singapore bởi nó “lạ” quá.

    Không chỉ là giải U21 Quốc tế, các giải đấu có đội bóng nước ngoài tham dự như cúp Truyền hình Bình Dương cũng có sự góp mặt của các "con bạc khát nước". Người ta không còn lạ chuyện các cầu thủ vừa đá vừa nhìn lên khán đài.

    Nếu thấy “người quen” gỡ nón trên đầu ra họ đá khác, nếu thấy chiếc nó ấy được quay quay trên đầu ngón tay họ đá khác và tất nhiên, các cầu thủ cũng có những chiêu để thông báo cho “người quen” trên khán đài bằng cách xin bác sỹ băng tay, hoặc đột ngột…đổi giày.

    Thế nên, khi mà các cầu thủ U19 mà cụ thể là Thế Sơn tung một cú sút rất mạnh về thẳng hướng khung thành đội nhà để mở tỷ số cho đội bạn, nhiều khán giả đã thật sự phẫn nộ. Chính HLV Triệu Quang Hà đã thừa nhận trong buổi họp báo sau trận đấu rằng: “Tôi thấy Thế Sơn có dấu hiệu nôn nóng và đã định thay ra nhưng không kịp”.



    Huấn luyện viên U19 Việt Nam Triệu Quang Hà đã "xin người hâm mộ thông cảm cho các cầu thủ" trong buổi họp báo. Ảnh: SGTT
    Nhưng, chẳng mấy ai tin rằng việc tung thẳng chân sút vào lưới nhà cùng với việc thủ môn của đội chủ động dâng lên cao trước đó là một sự vô tình. Nhiều đồng nghiệp còn ví von nó giống như cú sút của Lã Xuân Thắng vào lưới đội nhà với câu nói “lịch sử”: “Tôi đâu đá vì một mình tôi”.
    Sự nghi ngờ của khán giả càng trở nên có lý hơn khi các cầu thủ U19 liên tục phạm lỗi không cần thiết, những lỗi đáng phải nhận thẻ đỏ để ra sân. HLV Triệu Quang Hà lý giải: “Vì các em trẻ, đội đang thua nên nôn nóng chứ tôi không đời nào khuyến khích các em đá xấu như thế”.

    Đó là cách lý giải của HLV họ Triệu nhưng với những khán giả quá quen thuộc với những “trò mèo” thì người ta ngờ rằng, chính các cầu thủ của U19 Việt Nam muốn bảo đảm “sự thua” bằng cách chơi rắn để bị đuổi ra khỏi sân, để đội thiếu người và trận thua trở nên có lý do hơn.

    Cuối trận đấu, những khán giả trước đó còn cổ vũ rất nhiệt tình cho các đội bóng U21 Việt Nam và U19 Việt Nam đã không chịu về, họ quay sang phản ứng dữ dội với các cầu thủ U19. Hai từ “bán độ” đã được nhắc đến nhiều lần.

    (Theo Sài Gòn tiếp thị)

    -----------------------------------------

    Thôi dùm cái trò "lập công chuộc tội" dùm đi.
    H oá ra là các cháu nó cố tình chơi rắn để ăn mấy cái thẻ đỏ, mới chắc thua được. Ai dè thằng TT nó lại ứ chịu. Nản toàn tập với thể hệ trẻ của BDVN rồi.
  9. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Các bác lóng tính quá. Cũng chưa chắc bán độ, hãy chờ xem trận chiều nay các em sẽ thể hiện thế nào, tôi tin rằng các em sẽ đá đẹp và Fair Play
  10. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    1.001
    Bác GDTLA cá kô ?

    Trận chiều nay sẽ oánh nhau to,cầu thủ đội bạn ứ đá mà ra thẳng sân bay về nước...[:D]

    Lại nhớ tới cái lần CUP gì,thằng Thái vô địch nhưng nó éo thèm lấy Cup mà bỏ về luôn và ngay mới chết.

Chia sẻ trang này