1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl: chúc anh hạnh phúc

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanPhila, 18/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paltal2000

    paltal2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy Riedl nói mọi cái đều đúng (bác nói Riedl huênh hoang cũng ko đúng vì ông ấy chỉ dám nói khả năng thắng của Lào khoang 20 phần trăm thôi mà). Chỉ có điều ông ấy chưa bổ sung thêm 1 điều: lỗi lớn chính là từ ông ấy khi không có chiến lược để dưỡng sức quân cho sea games, mà cứ vô tư đem quân đi đánh hết mặt trận này đến mặt trận khác, đồng thời cứ dùng 1 đội hình đá, không có tí chính sách xoay tua cầu thủ. Nhiều bác đã nói ở đây rồi: Riedl phù hợp với dạy học sinh cấp 1, hết cấp 1 rồi thì phải nhường chỗ cho Calisto dạy tiếp cấp 2, 3, đại học
  2. tratida

    tratida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ông Riedl vừa có bài phỏng vấn, nhận định đội U23 VN hiện nay, các cầu thủ kém hơn thế hệ 2007, ông cũng cho rằng Lào nếu gặp VN chỉ có 20% cơ hội chiến thắng. Tôi cho rằng ông Riedl đã trả lời rất đúng mực. Tôi cũng như nhiều bạn ở đây rất thất vọng vì cách huấn luyện của Riedl, nhưng chuyện nào ra chuyện đấy.
    Chúng ta cần hiểu rằng Riedl không có lỗi, vấn đề là những kẻ nào đã năm lần bảy lượt cố gắng đưa ông ấy vào cái ghế quá tầm. Ông Riedl đã trở thành quá khứ, nhưng thủ phạm đã kìm hãm sự phát triền của bóng đá VN và đánh cắp niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của nhiều thế hệ người dân Việt trong hơn 10 năm qua, những kẻ ấy vẫn còn tại vị và hứa hẹn tiếp tục đặt lợi ích cá nhân lên trên màu cờ sắc áo và danh dự quốc gia.
    Tôi cũng không cho rằng ông Riedl thích hợp dạy cấp 1, còn ông Calisto thì dạy cấp cao hơn. Thực sự trong 3 cấp thì cấp 1 là quan trọng nhất, cần những người giỏi giang và tinh tế nhất. Riêng với trường hợp Calisto, tôi đã chấm ông từ năm 2002, và phải đợi đến 6 năm sau thì mong muốn nhìn thấy ông một lần nữa ngồi vào ghế nóng mới trở thành hiện thực.
    Việt Nam chuẩn bị đá bán kết, cho dù kết quả trận đấu này như thế nào, tôi vẫn bảo lưu phải có hợp đồng dài hạn với lương cao đối với ông Calísto. Thực sự xem bóng đá nhiều năm, tôi vẫn còn phải vỡ ra nhiều điều với cách cầm quân của ông. Bạn TuanUSA có ví von v/v đánh đường cơ 100 điểm. Cũng tương tự như cách đánh cờ, phải tính trước nhiều nước. Tuy trả lời phỏng vấn ông chỉ luôn nói sẽ giải quyết từng trận một. Nhưng qua các trận đấu vòng bảng cho thấy, sự thật trong đầu ông đã có một cái nhìn rất xa cho toàn bộ giải đấu. Kiểm nghiệm lại với các bài phỏng vấn của nhiều chuyên gia, cầu thủ, HLV nội địa trong nước, mới nhìn thấy khoảng cách năng lực và tầm nhìn còn thua kém quá xa của người Việt chúng ta đối với vị chuyên gia Bồ Đào Nha này.
    So sánh với Peter Reid từng được nhận lương 1 triệu đô / năm, hay khoảng 80k đô / tháng, tôi vẫn cho rằng ông này không thích hợp bằng Calisto. Vỉ vậy VFF đề nghị tăng lương cho hợp đồng mới từ 10k lên 12k tôi cho là một sự sỉ nhục đối với năng lực của Calisto. Khác với sự hứng khởi của nhiều người, tôi e rằng bóng đá VN sẽ trở lại với vị trí thật của mình sau khi Calisto ra đi.
  3. mockba2000

    mockba2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Dạo này web ttvnol out liên tục
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Ried cũng chỉ bình thường thôi. Nếu sang năm bị Lào xa thải thì cho về huấn luyện đội U16 + U 19 Việt Nam. Ông này nuôi dạy trẻ cũng không đến nỗi nào. Nhưng trẻ lớn lên cần có 1 người thấy nghiêm khắc như Calisto, bao dung như Ried làm bọn trẻ hư mất.
  5. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Khoan nói chuyện cầu thủ nhập tịch lên tuyển có làm cho TVN mạnh hay yếu...Nhưng cái NHÂN QUYỀN trong chuyện này mới là cái đáng phải bàn...Nếu chuyện này đổ bể mà thế giới hay Liên Hợp Quốc biết thì sao ? Không những bóng đá mà ngay cả nền kinh tế của VN cũng bị thiệt hại nặng nề vì bị trừng phạt...Cần phải nên nhớ rõ tất cả các cam kết gia nhập WTO hay bình thường hóa qua hệ với Hoa Kỳ thì phương tây luôn đưa điều kiện về NHÂN QUYỀN & TỰ DO TÍN NGƯỠNG ở VN lân hàng đầu...Nếu chuyện này là đúng thì dư luận xã hội đã ủng hộ & VFF đã không bị Bộ Tư Pháp "tuýt còi" cảnh cáo...
    ____________________________________________________________________________________________
  6. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đế chế của Đần là trung thành với một thuật-binh duy nhất, tuyển VN có năng lực từ trước nhưng giàu bệnh thành tích lại sẵn bản tánh tự phụ. Đần lên làm thủ lĩnh chỉ làm cho chúng nó biến thái hơn, rồi kết cục lại như ****'' cả thôi.
    Còn dự đoán 20% là bài của nó cả đấy, mà đek có thằng HLV chuyên nghiệp nào lại tự chưa đá đã nhận mình thua như nó cả. Tiến Thành 1, Tiến Thành 2, chửa biết đã "tỉnh" chưa bọn ngu
  7. son_kaka87

    son_kaka87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    HLV Riedl dẫn dắt tuyển Indonesia

    Hôm qua, tờ Jakarta Globe cho biết LĐBĐ Indonesia đã chính thức đưa ra lời mời và cựu HLV trưởng đội tuyển VN và đội U.23 Lào Alfred Riedl (ảnh) lập tức đã chấp nhận dẫn dắt tuyển Indonesia.

    Theo đó, ông Riedl sẽ làm HLV trưởng tuyển Indonesia lẫn đội U.23 trong 3 năm (2010 - 2012), với mức lương khoảng 12.000 USD/tháng. LĐBĐ Indonesia cho biết họ đánh giá rất cao năng lực của ông Riedl vì cho rằng ông Riedl rất hiểu bóng đá Đông Nam Á và có cá tính mềm mỏng, rất chịu khó trong công việc cũng như có đủ khả năng xây dựng một đội tuyển đủ mạnh trong tương lai. Hơn nữa, ông Riedl từng rất thành công với bóng đá VN khi giành 3 chiếc HC bạc SEA Games (1999, 2003, 2005), 2 HC bạc giải vô địch Đông Nam Á (1998, 2007) và quan trọng là chỉ sau 8 tháng cầm quân đã dẫn dắt đội U.23 Lào lần đầu tiên vào đến bán kết SEA Games 25. Đặc biệt người Indonesia rất ấn tượng với tài cầm quân của ông Riedl trong trận U.23 Lào thắng U.23 Indonesia 2-0.

    Trả lời phỏng vấn Thanh Niên qua điện thoại, HLV Riedl cho biết mục tiêu trước mắt của ông là phải chuẩn bị thật tốt cho tuyển Indonesia tại vòng chung kết AFF Cup 2010 vào tháng 12 tới với tư cách quốc gia đồng đăng cai với VN. Mục tiêu mà ông kỳ vọng là Indonesia sẽ có mặt trong trận chung kết.


    Các bác thấy thế nào cá nhân e thấy vui vui ko hiểu sao ông Mr đần có công với VN ta nhưng tôi luôn muốn ĐTVN dưói tay Calíto hạ nhục ông Đần dù ở bất cứ đội tuyển nào
  8. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Nên quên thằng cha này đi, nhục lắm!
  9. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Cấm các bác chửi LĐBĐ VN ngu nữa nhé! Không chỉ có LĐBĐ VN ngu đâu .
    Đần có công bao nhiêu, khi mà ông ta đã được quá nhiều từ VN. Ngày mới đến VN, ông nhận mức lương 3000 usd. Rồi cứ tăng dần, cho tới nhiệm kì cuối, ông ta nhận 12000 usd.
    Trong tay ông ta là 1 thế hệ cầu thủ tốt nhất của VN trong nhiều năm qua, và đội tuyển thì đá ngày càng bạc nhược. Tối ngày chỉ biết xuống biên, và tạt cầu may.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.360
    Đã được thích:
    18.725
    Sao tụi Sing ko mời lão ấy nhỉ? Tụi Sing toàn thằng to cây củ tốt, lão Đần mà luyện cho món võ tạt cánh đánh đầu thì cả ĐNA khóc thét

Chia sẻ trang này