1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phat va Chua , ai cao hon ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi quyhaythanh, 10/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ, con thấy người khác đối đáp rất trôi chảy và thông minh với con. Lúc tỉnh sao con không nói được những lời đó? Có rào cản gì ở đây, thưa Thầy?
  2. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    delete
  3. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Có cách nào để giao tiếp được với người Thầy vô hình, thưa Thầy?
  4. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Con đã nhận ra, con không nên đối đáp.
  5. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vậy em chúc mừng bác
  6. Doanthithieugia

    Doanthithieugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Phật không phải là người, không phải là đức chúa Trời. Phật là 1 loài mới có nguồn gốc từ con người nhưng đã tiến hóa đến mức cao siêu hơn. Khi Phật ngộ đạo thì thần Phạm Thiên (chính là chúa trời) hiện ra cầu khẩn Phật đem cái đạo của ngài đi để phổ độ chúng sinh, chi tiết đó và tiểu thuyết Tây Du Ký đã khiến 1 số phật tử nghĩ rằng chúa Trời không bằng Phật, nhưng thực chất thì không thể nói là ai hơn ai. Phật là một người ngộ đạo, hiểu biết tất cả mọi chuyện trên thế gian. Còn chúa trời đã tạo ra thế giới. Trong kinh thánh, chúa Jesu cũng là 1 ng ngộ đạo, nhưng thực chất chúa Jesu cũng chỉ là một vị Phật trong số hàng trăm nghìn vị Phật khác và ông hoàn toàn không phải chúa trời. Còn người đứng đầu các vị Phật là đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni. Có rất nhiều điểm tương đồng trong trang phục của chúa Jesu và Phật giáo. Về phép duy vật biện chứng thì tuy cùng là tôn giáo mang mầu sắc tâm linh nhưng sự giải thích thể giới xung quanh và vũ trụ thì Phật giáo có những kiến giải chính xác hơn. Ví dụ điển hình : Kinh thánh cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ (điều này đã bị galileo bác bỏ), còn phật giáo thì cho rằng trái đất cũng chỉ là 1 hành tinh như bao hành tinh khác thôi...và còn bao nhiêu kiến giải của đức Như Lai về vũ trụ mà các nhà khoa học trên thế giới bắt đầu chứng minh được là đúng đắn v.v.....
  7. quyhaythanh

    quyhaythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghien cuu ki thi toi cho rang Phat chinh la Chua , tuc la Thien cung chinh la ac va nguoc lai .Nhu vay ko the dem Chua va Phat ra so sanh duoc .Tuy vay the gioi cua Chua chi la 1 hat cat so voi the gioi cua Phat The gioi cua Phat rong lon hon rat nhieu .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hien tai minh da luyen xong phep xem tuong so qua khu , hien tai , vi lai cua nguoi khac . Chi viec xem tat ca moi nguoi deu la mot nguoi , sau do ung dung tha tam thong , thien nhan thong , thien nhi thong vao la xem duoc moi tuong so . O day co ai muon coi boi toan ko ? hihi
  8. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vậy nhờ bác xem cho em.
  9. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thầy xem cho con nữa nhé!
  10. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    chỉ có những ai có niềm tin như thế thì mới so sánh được [:D] bác so sánh như thế chứng tỏ niềm tin của bác hết sức sâu sắc.[r2)]

Chia sẻ trang này