1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai thích Queen ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi PHUC, 18/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Queen ha?
    Bohemian rhapsodi,Innuendo,Killer queen,we will rock you....noi chung la thich tat tan tat!
    Nhung ma toi nghiep chu chu Freddie bi gay.Nhin cung manly lam ma li....
    Barrygibson
  2. Dotuanh

    Dotuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích Queen nhưng chưa được nghe nhiều lắm, rất mong được làm quen với các bạn.
    Tớ thích nhất Barcelona

    Tanh
  3. To_Tuan

    To_Tuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    - asshole nào còn muốn vào đây câu bài thì nhìn gương thằng này nhé
    Được orion-dust sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 06/01/2005
  4. attilathehun

    attilathehun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không có mp3 của Queen. Có thể upload các bài hát của Queen lên music.1vn.net để mọi người cùng nghe được không?
    Cho hỏi ở TPHCM có chỗ nào bán đĩa mp3 Queen không nhỉ?
  5. VespaManiac30

    VespaManiac30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mình là khán giả hâm mộ Queen lâu năm đây. Hai bài đầu tiên nghe là bài Killer Queen và "Love me like there''s no tomorrow" ( Của Freddie hát Solo ) và kết luôn tới bây giờ. Đã nghe tất cả những bài hát của Queen, kể cả thời trước Queen ( Larry Lurex và Smile, Freddie hát hai bài cover "Going back" và "I can hear music" tuyệt vời ) cùng những Solo Album. Album Queen ưa thích nhất là Innuendo. Giọng hát của Freddie Mercury trong Album đó thật não nùng. Bài hát của Queen ưa thích nhất là bài "Somebody to love".
    Điều đặc biệt là Queen có lẽ là ban nhạc "uyên bác" nhất trong những ban nhạc Rock khi cả bốn thành viên đều tốt nghiệp đại học với Freddie có bằng về Mỹ thuật, Roger Taylor (Trống ) có bằng nha sĩ, John Deacon (Bass) có bằng giáo viên còn Brian May ( Lead Guitar ) thì có bằng về thiên văn. Freddie chơi Piano rất chuẩn dù anh tự học chứ chẳng có thầy bà gì cả.
    Mình mê cây đàn guitar của Brian May, một trong những vật vô giá trong lịch sử nhạc rock vì cây đàn này được Brian và cha anh...tự làm lấy trong xưởng mộc của ông bố. Khi Brian May còn là một cậu thiếu niên, nhà nghèo không có khả năng mua những cây đàn guitar thịnh hành lúc bấy giờ là Gibson hoặc Fender Strat, vả lại cũng không hài lòng lắm về âm thanh của hai cây đàn này nên Brian quyết định tự làm lấy cây đàn guitar điện cho mình. Với phần thân làm từ một cái bàn cũ, cần đàn làm từ một khúc gỗ lấy từ một cái lò sưởi của người quen đem vất đi, cổ tới hơn 100 năm. Không hài lòng với hệ thống tremolo của Fender vì hay làm cho dây lạc tông, Brian May tự chế tạo một hệ thống tremolo riêng từ một lưỡi dao làm bếp cũ bằng thép, hai cái lò xo từ và cái cần lấy từ một chiếc xe Mô tô hỏng và núm vặn từ một cái lò ga vất đi. Lúc đầu Brian có ý định tự quấn lấy pickup nhưng âm thanh không ưng ý nên đi ra tiệm của Burns mua về ba cái pickup của Burns với giá rẻ. Kết quả sau hơn một năm tìm tòi nghiên cứu và chế tạo là cây đàn guitar "Red Special" có một không hai, có thể tạo ra 21 âm thanh khác nhau chỉ trên thân đàn mà chưa động tới Amp hoặc effect pedals. Cây đàn này đã cùng Brian May tạo nên âm thanh đặc biệt Queen mà hầu như không thể bắt chước được. Mỗi khi đi đâu, Brian May đều mua vé máy bay cho cây đàn Red Special "ngồi" ngay cạnh mình chứ không bao giờ gởi. Cây đàn vô giá với lịch sử Rock n'' Roll nhưng đối với Brian còn có giá trị tinh thần rất lớn sau khi cha anh, người cùng góp phần tạo nên nó, qua đời vài năm trước đây do bệnh ung thư.
    Cùng với cây đàn Red Special, một bộ phận "tự chế" khác góp phần tạo nên âm thanh của Queen là cái "Deacy amp", cái amp nhỏ xíu do John Deacon chế lại từ một cái loa Hi-Fi vất đi và một cái Treble Booster. Brian May vẫn còn dùng cái Amp vừa cũ vừa xấu này khi thâu âm những bài hát của mình. Những Album đầu tiên, Brian May không hề dùng Synthesizer mà chỉ tạo tất cả các âm thanh từ cây đàn của mình.
    Cái Deacy Amp tự chế của Brian May.
    Mình đang định tự làm cây đàn Guitar giống như cây Red Special vào đầu năm tới vì bây giờ có những hãng làm copy của cây đàn này bán giá đắt khủng khiếp và cũng không hoàn toàn giống nguyên mẫu. Tuy nhiên Deacy Amp đã được Vox sản xuất để những người hâm mộ Brian May có thể chơi được những âm thanh mà họ từng yêu mến.
  6. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Queen nghe rat tuyệt vời. Đó là band Rock đầy trí tuệ. Năm nay tôi ra Fansland mà có đâu, hôm tưởng niệm John thì bị lỡ ở Nhạc Tranh...thật là 1 năm xui xẻoGiọng hát của Freedi thạt là tuyệt vời, anh ta hát thoải mái như là thở và sống vậy. Ai nghe thử bài Don''t stop me now xem, rất nhanh và khó. Nghe bài ấy tôi cảm thấy sự yêu đời, có lẽ chỉ là sự cảm nhận chủ quan(tôi ko biết lời bài đó). Một điều nũa là các thành viên trong band đều có khả năng hát rất tốt, May co tiếng đàn rất trong và những cú lead nghe rất riêng...Tôi yêu Queen
    to Scarlet: Tôi cũng thic đọc truyện và fim Gone with.....
  7. neu_khong_co_em

    neu_khong_co_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    1 điều không thể phủ nhận là hầu hết trong chúng ta đều có cảm tình với Qeen.
    Có lẽ phải rất lâu nữa (mà cũng chưa chắc) mới có 1 ban nhạc Rock - Opera đủ sức tiếp bước Queen.
    Những Bohemian Rapsody, Killer Queen, It''s the kind of magic, Barcelona, To much love wil kill you... là những bản Rock - Opera bất hủ!
    Quái! Sao nghe Queen phê thế?
  8. sadkiller

    sadkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    vào đây mà xem thông tin về buổi biểu diễn sau 18 năm im lặng của Queen này. Queen quả là tuyệt vời http://forum.rockvn.com/index.php?showtopic=48465
  9. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa chả bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích Queen cả vì nghe một lần bài too much love will kill you thấy giọng giống con gái quá thế là thôi, rồi...tự nhiên được tặng bài Love of my Life ôi nghe F. Macury hát phê quá từ đấy nghe nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn và sau khi lùng tìm để nghe toàn bộ album A Night At The Opera thì mới cảm nhận được cái hay và tinh tế trong nhạc của Queen.
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
        Lần đầu tiên bị đầu độc Rock là mấy CD của Queen...    Bi giờ suốt ngày bật Love of my life để tập hát theo.. nhưng mà giọng mình méo mó đến tội nghiệp

Chia sẻ trang này