1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần tư vấn khi đi chơi với cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dunggttn, 30/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunggttn

    dunggttn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Em đọc bí kíp của các bác thì thấy đoạn là khi đi chơi thì nên kể chuyện cười ,.... ko nên kể chuyện trường lớp, bản thân mình .... Hix các cao thủ có truyện cười gì , hay có cách gì hay ho để trêu cáo cười có thể chỉ e được không ạ
  2. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nhảm. Nếu chỉ nhăm nhăm kể chuyện cười cho cáo nghe, hoặc là chú sẽ thành một thằng hề, hai là cáo chỉ cần ở nhà lên mạng search truyện cười về đọc, cần gì đi với chú nữa.
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Có ba cách đơn giản nhất làm gái cười:
    - Cù gái.
    - Cho gái hít N2O.
    - Làm những trò ngớ ngẩn, kiểu như ngửa mặt lên trời cười hềnh hệch hay lấy bật lửa soi bình xăng.
  4. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chủ top lập pic thật là vãi. Cái mà bác hỏi thì cần phải có sự rèn luyện của bản thân+năng khướu hài hước bẩm sinh
    CHịu khó đọc nhiều truyện cười trên mạng( k chỉ là để kể mà đôi khi trong những tình huống thực thì có thể áp dụng chém đôi 3 lời để câu chuyện thêm sinh động,hài hước.
    Vận dụng linh hoạt kiến thữc đã học qua sách báo,internet, bạn bè,người thân, bà con cuối phố,họ hàng bên nội bên ngoại.. ...
    Cái này phải rèn giũa thật nhiều theo thời gian, k phải 1 sớm 1 chiều là thành công đâu
  5. senjougahara

    senjougahara Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Dung hợp bản thân, tr cười và nạn nhân mới có kết quả

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} CẨM NANG GIỚI TÍNH là chương trình hỏi nhanh - đáp gọn về ******** và sức khỏe sinh sản cho giới trẻ thông qua tin nhắn SMS.
    Mục tiêu của dự án là tạo ra một chương trình thân thiện với giới trẻ một cách tối đa có thể. Đó là lý do vì sao SMS, công nghệ “hot” nhất hiện nay trong giới teen, được sử dụng.
    Được diễn đạt theo đúng văn phong tin nhắn SMS, CẨM NANG GIỚI TÍNH là một chương trình rộng cửa chào đón tất cả những ai biết nhắn tin qua điện thoại di động. Đối tượng phục vụ chính của dự án là những thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 24 vốn luôn tò mò về ******** nhưng lại chưa có đủ hiểu biết cần thiết cho một đời sống tinh thần lành mạnh.


    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Patotv

    Patotv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi hài hước nhiều quá cũng không tốt đâu bạn à..

    Bạn có thể thêm vào cuộc nói chuyện những câu nói đặc sắc,những lời quan tâm đúng lúc...

    Đến lúc đó có lẽ bạn sẽ đc tình cảm nhiều hơn là kể chuyện cười đấy!!!!
  7. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Không phải kể chuyện cười đâu em à.
    Mà là làm cho không khí vui vẻ.


    Chém gái giỏi là như thế nào?

    Là đi chơi với gái 3-4 tiếng về bạn/mẹ/người thân nó hỏi là đi chơi nói chuyện gì? gái không biết trả lời sao.

    Khi mới đi chơi nội trong vài buổi đầu (4+- 1) gì đấy các em không nên hỏi những vấn đề sau:
    Tình yêu, tình báo tình, dục
    Chiều cao cân nặng, học hành, tính cách, gia đình, quan hệ anh em bạn bè.....
    Không bàn luận về tôn giáo chính trị, quan điểm về chồng/vợ, cuộc sống, ......
    Không chém gió thể hiện anh thế này thế kia....

    Tốt nhất là bàn luận về những việc xẩy ra tại đấy, những người quen chung nhưng không thân, bàn luận về âm nhạc, ca sĩ, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, sành điệu, thể thao...

    Ví dụ:

    Thay vì: "Em là con đầu hả?" thì "Đợt này có mấy giải vn idol...."

    "Quan điểm của em về tình yêu, muốn làm người yêu em thì cần có những ưu điểm gì" thì "Trông thằng nhóc kia bụ bẫm đáng yêu ko,.... y hệt anh hồi bé nhé... he he"

    "Em học trường nào cấp 3,,,, em học có vất vả không..." thì "Em có biết cái con đang diễn ở trên kia (chỉ cái ti vi) là con nào không... "

    "Em xinh quá, dễ thương như em thì chắc là có khối người theo...." thì "Vị kem ở đây phải nói cũng không đến nỗi tồi,,, mà giờ nó có cái món lẩu kem... ăn cứ phải gọi là, ..................." Gái: (hôm nào rảnh dẫn em đi nhé anh) .... Cười trừ


    ,,,,

    Đấy.
  8. google_1102

    google_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với gái , chỉ cần mấy điều này là gái sẽ để ý về mình :
    - Tỏ ra lạnh lùng chút
    - Hãy thể hiện mình là 1 người đàn ông , luôn có cái nhìn sâu xa
    - Lời nói : Chém gió nhưng đừng thành bão ,kô biết thì dựa cột về học hỏi thêm những điều đấy , biết thì cũng nói ít nhưng tùy cơ mà chém thêm tý nhưng cũng đừng thành bão , để gái nó biết nó khinh cho đấy
    - Khiếu hài hước : hãy cố gắng nói những chuyện mà mình biết về cuộc sống ,xã hội rồi pha thêm tý gây cười , cái này phải đi cùng thằng bạn hoăc con bạn thân nào trc' đã , chứ để mình cười 1 mình là kô tốt đâu( phải có sự kiểm chứng đã )
  9. dunggttn

    dunggttn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    he cám ơn các anh. E đã có được buổi đi chơi đầu tiên khá tốt ==> Đã cầm được tay theo cách xem chỉ :-"... Giờ bước tiếp nên làm gì ạ... Và lần đi chơi thứ 2 nên đi đâu?

Chia sẻ trang này