1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam và 2 trận đầu của AFF cup 2010: bị dồn vào cửa tử

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 01/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Biết rồi, khổ lắm vẫn phải nói: Trận thua này trách nhiệm là cả hệ thống chứ chẳng riêng gì cá nhân nào. Đầu tiên là những thằng quản lý, lãnh đạo cục TDTT và VFF. Những thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển biết gì mà quản lý và hoạch định tương lai. Nếu không thay đổi từ chỗ này thì chẳng bao giờ khá được. Còn ông Tồ hay ông nào cũng thế cả.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tưởng tượng ra cảnh chung kết là Sin vs Phi nhỉ ? chẳng khác gì một trận tranh league cup của bóng đá Anh :))
  3. futurehanh20

    futurehanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Không thể hiểu nổi cái thằng Hồng Sơn bắt bóng kiểu gì??? Tôi không thống kê nhưng chắc chắn là từ đầu giải đến giờ, tính chính xác thì khả năng thủng lưới khi bắt bóng của thằng này chắc chắn không thể nhỏ hơn 30%(trên tổng số những quả bắt bóng), chào thua luôn. Còn để thằng này bắt trận Sinh chắc chắn thua nốt
  4. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Anh Đức mất bình tĩnh dứt điểm không vào + Hồng Sơn phản ứng chậm và sải tay ngắn . 2 tình huống tạo bước ngoặt trận đấu. Dưới thời Calisto Việt Nam luôn luôn khó lật ngược thế cờ khi dẫn trước. VN giỏi đá phòng thủ phản công chứ không phải áp đặt lối chơi và tấn công.
  5. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Các bác cười cái họp báo của ông Tồ làm gì? Ông ấy, hay bất kì ai ở đây, đang bực mình thì chửi lên là chuyện bình thường. Mấy bác nghĩ sao nếu các bác ra trận mà mấy thằng quan trong triều nó chỉ cho gươm cùn, gươm tốt sờ sờ ra đấy nó không cho dùng, nó bảo nhà ta võ giỏi, đé* cần gươm xịn? Quá khó để thắng.
  6. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Tồ là ngừoi làm công, VFF là chủ trên danh nghĩa, chưa kể lò võ V League... Có HLV nào cãi đựoc chủ đâu, Bỏ ra đi thì VFF nó sẽ lấy lý do "chảnh" và "phụ lòng ngừoi hâm mộ", phải nói Tồ có tinh thần vựot khó, bị bó tay bó chân bởi bọn VFF mà vẫn cố gắng làm hài lòng ngừoi hâm mộ. Trong số các HLV ngoại từ trứoc đến gờ thì Tồ là ngừoi đấu đá với VFF nhiều nhất
  7. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Em nghĩ là trận cuối cùng thì thằng nào bắt cũng thế thôi. Sing nó thủ cực chắc, to cao trải đều tất cả các tuyến, tâm thế thì không cần phải thắng, lại quen đá phòng ngự phản công, cộng thêm tâm lý muốn phục thù VIệt. Trong khi Việt thì cần phải nhồng lên ghi bàn, người thì còi dí còi dị, bài vở đã lộ gần hết, tâm lý thì xáo động.

    Cửa thắng của VIệt là cực nhỏ. Cửa thua rất lớn.
  8. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    ~.~ VN xây 10 năm không bằng 1 thằng nhập tịch trong 3 tháng
  9. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm trước ông Thể Công cũng một mình một lối, chơi câu thủ nội để đảm bảo bản sắc thể công cuối cùng rớt hạng. Việt Nam giờ cũng vậy, không chịu mở cửa cho ngoại binh nhập tịch thì đá lại thế nào được bọn Phi Sing.


  10. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    kì sau cho Tấn Trường vào thôi, chứ bọn Sing này to con lắm, VN mình toàn thua mấy quả bóng bổng. Giá như có Ngọc Điểu thì khả năng tranh chấp bóng bổng của ta sẽ tốt hơn.
    Đáng khen nhất vẫn là Thành Lương, tội nghiệp cho anh, lăn xả nhiệt tình nhưng vẫn ko thể giúp VN giành dc kq khả quan trc Philipines.
    Trận đấu tới với Sing phải cẩn thẩn, rất cẩn thận. Dù sao chúng ta vẫn cổ vũ cho đội nhà dù thắng hay thua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này