1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam và 2 trận đầu của AFF cup 2010: bị dồn vào cửa tử

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 01/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Trước trận tử chiến với Singapo , Mr. Tồ phát biểu thế này đây : " có lẽ tôi sẽ không đưa ra bất kỳ sự điều chỉnh nào khi các tuyển thủ đang chơi rất ăn ý với nhau."
    Hồi hộp quá , chờ kết quả. chờ ở bản lĩnh của ông , hết người thật , khó cho ông ấy.
    3 lần tiễn con đi, 2 lần khóc thầm lặng lẽ,...
  2. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    tiền đạo mình thấy có Merlo (của SHB Đà Nẵng) đá hay. Đọc 1 bài báo thấy Duric của Sing còn phải ngưỡng mộ cầu thủ này. Merlo mà đá cặp với Kesley, cộng với hàng tiền vệ có Nguyen Rogerio thì hàng tấn công VN sẽ cực mạnh
  3. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo nước ngoài nó sỉ nhục Việt Nam thấy bức xúc với mấy thằng hói trên liên đoàn, với mấy thằng fan ngu si kém hiểu biết bài ngoại thế.

    Đấy Phi nhập tịch rồi hạ gục Việt Nam, thế giới chỉ thấy kết quả là VN thua Phi thắng, các con giời tha hồ ngồi nhà AQ là nó thắng nhưng tao tình thần dân tộc bảo tồn bản sắc Việt.

    Sợ cái giáo dục VN quá đi mất, nhồi sọ dân VN cái tính tự tôn thiển cẩn. Cứ tự tôn cho lắm vào rồi VN mãi mãi chỉ la đất nước lạc hậu hạng nhất thế giới.


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mịa thế thì Tồ tự mình bóp da...i' rồi. Sau quả này Tồ cũng lướt đi cho nước nó trong nhỉ.


  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    1.657
    Cứ đợi đội hình xuất phát đã các bác ạ. Nhiều khi ông Tồ ông ấy nói thế thôi.

    Còn chú Tồ không thấy được rằng Tấn Trường chọi Sing là lợi thế hoàn toàn mọi mặt so với Sơn núi thì tui cũng không buồn nếu ổng out.
  5. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam quyết chiến với Sing nào :-bd

    Tinh thần dân tộc đâu rồi các bác
  6. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Rõ rồi, Tồ làm thế hoàn toàn rõ ràng. Không bắt tay HLV nhưng ra bắt tay cầu thủ đối phương, thế mới gọi là sỉ nhục có văn hóa =))
  7. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Vietnam come on!

    [​IMG]




    Vietnam champion!


    [​IMG]
  8. karaoke00

    karaoke00 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    4.493
    Đã được thích:
    2
    sao có nhiều bác vẫn chưa hiểu rằng,bóng đá cũng phức tạp bỏ xừ,Tồ muốn là 1 chuyện nhưng mấy bố không có não ngồi trên có cho không lại là chuyện khác ^:)^^:)^^:)^
    Giờ nghĩ,nói dại VN bị loại,bao nhiêu điều tiếng lại đổ hết lên đầu Tồ,mà nguòi hâm mộ đâu có thấy bao góc khuất đằng sau
    Có lẽ đến khi nào mấy bố trên VFF về hưu thay bằng lớp trẻ thì mới có cái hy vọng vươn ra châu lục
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    ĐT Việt Nam mất “ngòi nổ” Tấn Tài
    (Dân trí) - Trước trận cầu “sinh - tử” gặp Singapore, ĐT Việt Nam đang đối diện với khó khăn về lực lượng, khi Tấn Tài được xác định không thể thi đấu do chấn thương ngón chân. Vắng mặt Tấn Tài, các phương án tấn công của thầy “Tô” sẽ phải hứng chịu không ít rủi ro...
    Kể từ sau thất bại trước Philippines, tiền vệ người Khánh Hòa vẫn phải làm “khán giả” bất đắc dĩ bên ngoài sân trong các buổi tập của ĐT Việt Nam, với cái móng chân bị dập nát nặng nề không thể xỏ giày tập luyện. Thông tin từ bác sỹ cho biết, Tấn Tài phải cần đến khoảng 7 ngày nghỉ ngơi mới có thể trở lại tập luyện.

    [​IMG]
    Chấn thương của Tấn Tài đẩy thầy "Tô" vào hoàn cảnh khó - Ảnh: Gia Hưng

    Việc Tấn Tài buộc phải nghỉ ngơi dài ngày, đó chẳng khác nào “hung tin” đối với HLV Calisto trước trận cầu quyết định gặp Singapore, trận đấu mà đội ĐKVĐ Đông Nam Á chỉ còn một sự lựa chọn là “bắn hạ” đối thủ để giành vé đi tiếp. Trong các phương án tấn công được thầy “Tô” xây dựng cho AFF Cup 2010, Tấn Tài đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa hàng tiền đạo và khu trung tuyến.

    Ngoài nhiệm vụ kiến tạo ra các đường tấn công cho mũi nhọn Anh Đức, mở ra những thời cơ thuận lợi cho 2 tiền vệ cánh Vũ Phong - Thành Lương dâng cao áp sát khung thành đối phương, Tấn Tài còn đảm nhận vai trò hộ công yểm trợ phía ngoài vòng cấm địa. Không có Tấn Tài, đồng nghĩa khả năng tạo đột biến trong các phương án tấn công của đội chủ nhà cũng vì thế mà thu hẹp rất nhiều.

    Để lấp vào khoảng trống của Lê Tấn Tài đề lại ở hàng tiền vệ, nhiều khả năng HLV Calisto sẽ điền tên Trọng Hoàng vào đội hình xuất phát gặp Singapore. Trọng Hoàng là cầu thủ có lợi thế thể lực, cùng nhãn quan phát động tấn công sắc bén. Trong chiến thắng của ĐT Việt Nam ở ngày ra quân, Trọng Hoàng đã để lại dấu ấn bằng 2 bàn thắng đẹp amwts, sau khi vào sân thay Tấn Tài.

    Năng lực và kinh nghiệm của tiền vệ người xứ Nghệ đã phần nào được kiểm chứng, nhưng khả năng thành công của Trọng Hoàng trong cuộc đối đầu với hàng tiền vệ gồm nhiều cầu thủ dày dạn bản lĩnh bên phía Singapore vẫn là ẩn số chưa thể giải đáp lúc này.
  10. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Tuấn tổng không trẻ à? [:D][:D][:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này