1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

việt nam - singapore 1-0: NHƯ KHÚC TÌNH CA!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 08/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Nếu toàn đội Vịt chơi quyết tâm + tập trung cao + không có thằng Juda nào trong đội hình thì đội con Ngựa hoàn toàn không không có cửa làm nên trò trống gì cả. Bác nào có bài viết ở trên nói rất chuẩn là đội con Ngựa thường có bài tăng tốc cuối hiệp là thọc banh thật sâu xuống cánh rồi toàn đội nó ép lên. Tuy nhiên bài này không phải là quá khó đối phó.
    Nói chung trong 2 trận chiến sắp tới thì đối thủ của chúng ta chính là...chúng mình.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.900
    Đã được thích:
    3.975
    Tồ còn Thanh Hưng và Thành Trung gần như là vũ khí bí mật ít người biết. Rất có thể lão mạnh dạn tung Thành Trung vào đá sớm để gây bất ngờ thì sao?
    Xiao Tong: Không có đội hình nào là 3-6-1 cả, xếp thế nó chỉ việc dội bóng bổng thẳng vào cấm địa là rúm vòi rồi.

    Thật ra Tồ có thể xài sơ đồ 3-5-2 vốn rất hay dùng khi cầm Gạch , và đã dùng cho O.VN trong trận gặp Bắc Hàn. Thành quét, Tứ và Luật/Hoàng lác dập, Tấn Tài và Thành Trung chạy 2 cánh. ở giữa là Minh Châu hỗ trợ gặp Minh Phương- Vũ Phong. Tiền đạo thì Thành Lương đá lùi hỗ trợ cho Anh Đức. Hiệp hai thì tung Quang Hải thay Lương dị

    Khổ cái Đinh Thành Trung công thủ toàn diện hơn Lương nhưng nó mới quá.
  3. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995

    Bác nhầm thế nào ý chứ . Ai bảo bác không có đội hình 3-6-1. Chả qua nó ít được dùng trên Thế giới lẫn cả ở VN. 3 trung vệ giăng ngang . 2 tiền vệ phòng ngự trước mặt hàng tam vệ. Ở sơ đồ này thì tiền vệ biên là dạng tiền vệ bị lai giữa Tiền vệ biên và hậu vệ biên. Thuật ngữ người ta sử dụng gọi là WB. Vị trí ở hàng thủ của WB thường ngang với 2 tiền vệ phòng ngự. Và khi tấn công thường dâng lên đến mức của 2 hộ công. Sơ đồ 3-6-1 với 2 hộ công thuờng tập trung tấn công trung lộ. Đặc biệt là 2 nách của Trung vệ lẫn hậu vệ biên hơn là xuống sát biên ngang và tạt bóng. Trong sơ đồ này thường 2 WB sẽ tạt bóng sớm ở mức ngang vạch 16 m 50.
  4. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    hiện tại hàng tiền vệ tương đối an tâm vì bên cạnh những cầu thủ trụ cột như Minh Phg, Tài Em, Tấn Tài, Thành Lương thì những cầu thủ dự bị cũng có chuyên môn khá tốt như: Quang Hải, Trọng Hoàng, Minh Châu, Thanh Hưng, Thanh Trung. Vị trí lo nhất bây giờ là hai hậu vệ cánh.

    một thông tin là thời tiết ở Kuala Lumpur khá nóng bức, khoảng 34 độC. Vietnam có lợi thế về thời tiết khi chúng ta đá trận lượt về, vì mình nghĩ Malay sẽ ko có nhiều thời gian làm quen khí hậu lạnh ở Hanoi và họ sẽ bị cóng như Myanma từng thua trc Vietnam
  5. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Em nghĩ bác chủ top nên sửa lại tên topic cho nó văn vẻ. Lần trước là "Già Tồ bẻ răng sư tử biển" thì lần này là "Già Tồ thuần phục ngựa hoang"
  6. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    cho vài thằng mã lai chó què giò cũng hay các bác nhể
  7. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    em nghĩ là Tồ sẽ đưa 10 năm thầm lặng; vũ khí bí mật Huy hoangf vào thay Nhu Thành đang có dấu hiệu bán đọ; bên cạnh Đình luạt chạy cánh kết hợp với người con hieu thảo Đình Đồng tạo thành bức tường thép; tam giác huyền ảo trước thủ môn tan trường (anh hùng 10 năm sơn núi lượt đi khhông vào sân vì không có hộ chiếu - lượt về cam đoan anh bắt chính).
    phía trên chấn thương TE có lẽ thay Thanh Hưng hoặc Thanh trung vào sanl VN còn có ai đâu mà thay; AD cắml; VT không dám mạo hiểm đâul chắc dành cho lượt về.
    dự đoán: 2-2
  8. tmt83

    tmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/thethao/2010/12/141290.cand

    Tuyển Việt Nam cần bịt ngay hai lỗ rò
    11:09:00 11/12/2010

    Đã có rất nhiều thống kê, phân tích về màn trình diễn của ĐTVN tại vòng bảng AFF Cup 2010. Chúng tôi không làm lại công việc ấy, mà chỉ rõ ra 2 "lỗ rò" của ĐT cần phải được "bịt kín". Những cái "lỗ rò" hoàn toàn thuộc về phương diện cá nhân, nhưng rất có thể nó sẽ làm ảnh hưởng, thậm chí là ảnh hưởng nghiêm trọng tới cả một tập thể nói chung.
    "Lỗ rò" Vũ Như Thành
    Ai cũng biết "tảng đá" Vũ Như Thành chính là một trong những cầu thủ "con cưng" của HLV trưởng Calisto. AFF Cup 2 năm về trước, ông Calisto sẵn sàng đợi Như Thành, và xây dựng một hệ thống phòng ngự mà ở đó chính Như Thành, chứ không phải ai khác mới là nhân vật trung tâm. Đáp lại sự chờ đợi của thầy "Tô", Như Thành đã chơi một kỳ AFF Cup đầy sức sống, và góp phần quan trọng vào việc giúp ĐTVN lên ngôi vua Đông Nam Á.
    Thế nhưng 2 năm sau kỳ AFF Cup ấy, điều lạ lùng là phong độ của Như Thành lại xuống dốc không phanh. Cả 3 trận đấu đã qua của ĐTVN, Như Thành đều đặt "dấu ấn" của mình vào những bàn thua chết người, hoặc những tình huống chết người, khiến cả làng phải thót tim.
    Trận Việt Nam - Myanmar, chính Như Thành hợp cùng người đá cặp là Phước Tứ đã tạo ra một khoảng trống không tưởng, giúp pha tấn công gần như duy nhất của Myanmar được cụ thể hóa bằng một bàn thắng.
    Trận Việt Nam - Philippines, lại là Như Thành và Phước Tứ đã mắc lỗi kèm người, giúp tiền đạo đối phương ung dung bay người đánh đầu, ghi bàn thắng dễ dàng. Còn trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2 thì tất cả đều nhìn rõ: từ khu trung tuyến, Như Thành chuyền thẳng bóng vào chân tiền vệ đối phương. Sang đến trận quyết tử với Singapore, Như Thành tiếp tục mắc những sai số tương tự.
    [​IMG] Với những gì đã thể hiện, Như Thành và Trọng Hoàng có thể phá hỏng lối chơi của ĐTVN bất cứ lúc nào. Ảnh: Quang Minh.

    Ai cũng biết, cũng rõ, cũng hiểu là trong bóng đá sai lầm là điều khó tránh đối với bất cứ cá nhân nào. Song khi sai lầm cứ lặp đi lặp lại một cách có hệ thống, và tất cả đều là những sai lầm khó chấp nhận thì đấy là lúc mà người ta cần thiết phải tính đến những phương án thay thế, nếu không muốn bị trả giá đắt.
    "Lỗ rò" Nguyễn Trọng Hoàng
    Dù luôn tỏ ra công bằng với tất cả các cầu thủ, nhưng HLV Calisto không giấu được những khoảnh khắc vui mừng ra mặt trong mỗi bàn thắng, hoặc mỗi pha bóng ấn tượng của Trọng Hoàng. Trận gặp Myanmar, khi Trọng Hoàng ghi bàn thứ nhất, rồi bàn thứ hai, HLV Calisto ở trên đường piste nhảy lên như một đứa trẻ, rồi chạy rất nhanh về phía Trọng Hoàng chia vui.
    Song cũng chính Trọng Hoàng suýt chút nữa đá phá hỏng hành trình vào bán kết của ĐTVN. Đó là khi cầu thủ Sông Lam Nghệ An liên tiếp vào bóng bằng gằm giày một cách rất đáng lên án trong trận đấu với Singapore. Những pha vào bóng mà với nó, Hoàng đã phải nhận 2 thẻ vàng rời sân, và đã đẩy cả một tập thể đang từ thế ung dung nhàn nhã, rơi vào thế khó, nếu không muốn nói là rất khó.
    Trận bán kết tới đây với Malaysia, trong bối cảnh mà Tấn Tài dần bình phục chấn thương thì khả năng vào sân ngay từ đầu của Trọng Hoàng là cực nhỏ. Song khả năng được thay vào sân từ ghế dự bị, và được nhìn nhận như một "vũ khí bí mật" của ĐT với Trọng Hoàng lại là rất lớn. Nó buộc người ta phải đặt ra câu hỏi: Khi được tung vào sân, nếu Trọng Hoàng tiếp tục thể hiện như pha bóng vô nhân đạo của mình thì điều gì sẽ xảy ra với ĐTVN?[​IMG]
  9. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Ơ, như bài báo này thì thằng Trọng Hoàng bị thẻ đỏ mà vẫn được đá trận sau ạ?
  10. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    166
    mấy thằng báo chi vn chán quá, toàn ngồi nhà kễ chuyện tự sướng, luật cũng ko rành nữa

Chia sẻ trang này