1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán kết AFF CUP 2010: lại ôm hận trước Mã

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 11/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là trận tới thắng vào trong hay thua về nhà đuổi gà cũng tốt, tôi nghĩ như vậy.
    1. Nếu Vịt ăn rùa 2 -3 quả và đi tiếp, NHM vui lúc này nhưng bọn VFF vừa đông vừa hung bạo + một lũ cầu thủ năng lực kém , mất chất vẫn tại vị và tiếp tục đưa NHM nước nhà luôn trong trạng thái đánh đu trên dây dù chỉ là ở cái giải ao làng này. Nhìn Phillipine, thằng chủ tịch PFA phải từ chức vì 1 quyết định bất lợi, liệu Vn dám làm vậy?
    2, Vịt thua , tất cả vỗ tay ra về,đau lần này để tất cả thức tỉnh, lúc này cần một làn sóng dư luận gây sức ép để cải tổ chí ít là nhân lực của tuyển để việc cầu thủ nhập tịch được gọi và cống hiến cho tuyển, đuổi những thằng cầu thủ thiểu năng và bệnh hoạn , thay máu tuyển đặng mong có những thành tựu sau này.
    Các bác thấy sao??
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.894
    Đã được thích:
    3.972
    Em sợ là k đơn giản như bác nghĩ, mà lại thành ra Tồ (bị ép) từ chức nếu vịt thua thảm hại ngay ở sân nhà tối mai
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Nếu như người xem nào biết và chịu khó tìm hiểu về bóng đá thì không thể đổ lỗi cho già Tồ được. Với lực lượng của tuyển hiện tại ai dám khẳng định VN sẽ đi đến trận chung kết.

    Nếu Vịt thắng trận này nhưng ko đủ để đi tiếp thì ***** trâu lại hoá bùn, mọi chuyện sẽ giống đá ném ao bèo và VFF hay một số người sẽ lại tự th.. dâm tinh thần rằng tuyển ta rất tốt, là ông kẹ ĐNA, có chăng chỉ là kém may mắn và lỗi lầm của cá nhân chứ chả ai nói là lỗi hệ thống và sẽ chẳng có gì thay đổi hay đổi máu trong lực lượng, và người chịu hệ quả sẽ vẫn là NHM mà thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu như người xem nào biết và chịu khó tìm hiểu về bóng đá thì không thể đổ lỗi cho già Tồ được. Với lực lượng của tuyển hiện tại ai dám khẳng định VN sẽ đi đến trận chung kết.

    Nếu Vịt thắng trận này nhưng ko đủ để đi tiếp thì *** trâu lại hoá bùn, mọi chuyện sẽ giống đá ném ao bèo và VFF hay một số người sẽ lại tự th.. dâm tinh thần rằng tuyển ta rất tốt, là ông kẹ ĐNA, có chăng chỉ là kém may mắn và lỗi lầm của cá nhân chứ chả ai nói là lỗi hệ thống và sẽ chẳng có gì thay đổi hay đổi máu trong lực lượng, và người chịu hệ quả sẽ vẫn là NHM mà thôi
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác voicoi80 có vẻ rất tin tưởng vào sức ép của NHM. Chưa tính NHM đa phần chỉ nghe bí cháo, toàn rặt 1 lũ Phóng Tinh Viên, cho dù NHM có tạo sức ép thì vẫn chả làm ăn gì được. Nếu ko thì VN mãi vẫn ko lẹt đẹt thế này. Đó là sự thật bác ợ!
  5. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    166
    mấy chú Phóng Chim Viên thể thao là kém và dân trí cưc kì thấp. Viết báo thể thao thì như là viết Văn như chú Phan Đăng cùi bap, Bình Luận người ta hỏi 1 đường, trã lời Thơ một nẽo. Ngu hết chỗ nói.
  6. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    CHừng nào VFF vẫn còn những con người ấy, còn tư duy ấy thì vẫn vậy thôi, vẫn "học hỏi và cọ sát", "ta bất lợi về thể hình thể lực" "tinh thần là yếu tố quan trọng nhất"....
    Giờ xem cái bóng đá Vịt này mình bị thụ động mịa nó rồi, người ta hô vào mình cũng hô vào, đứng dậy vỗ tay mình cũng vỗ tay đứng dậy nhưng rặt 1 nỗi người ta khóc mình éo khóc được thế mới đau.
  7. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Ở VN, sức ép + ý kiến của nhân sĩ tri thức là ko có ý nghĩa.............trong mọi lĩnh vực chứ ko riêng ji` bóng đá...vì vậy ko nên mơ nữa.
  8. thucqb80

    thucqb80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng VN sẽ lên đồng ngay trong hiệp 1 :P, làm dc như trận Myanma thì wa hay
  9. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Malay đang rất máu vào chung kết. Họ còn tham vọng đả bại VN ngay tại sân Mỹ Đình. Hi vọng thầy Tô & các học trò giữ dc sự bình tĩnh. Thật ra Malay đá không có gì đặc biệt. Xét về tư duy chiến thuật thì họ thua hẳn VN ta. Bù lại họ có thể lực & thể hình tốt nên thường vào hiệp 2 khi các cầu thủ VN đuối sức thì họ lại tăng tốc. :-"

    Sau trận thua 0-2 chúng ta đã bị đánh giá thấp đi rất nhiều. Malay có vẻ ko còn sợ VN. Họ cứ tưởng là thắng dễ 1 trận thì qua trận 2 cũng vậy. GHÉT QUÁ ! :-w
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.362
    Đã được thích:
    18.726
    Các bác khỏi lo, Mã vào chảo lửa sẽ bị Vịt đập cho nát bét như gián, giống Miến ngay thôi :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này