1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để tửu lượng thấp mà ko say quá sớm?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi neik_0207, 01/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neik_0207

    neik_0207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    1
    Xin thú thật với các bác e chả bít uống bia rượu tý nào :( 1 phần là e ko thik, 1 phần vì e uống quá kém :-s
    Nhg h cũng "lớn dần" rồi, nhìu khi đi ăn uống với bạn bè, anh em mà ngta mời, mình ko uống cũng khó!
    Các bác có bí quyết nào để ng có tửu lượng thấp như e có thể trụ lâu hơn bt 1 chút ko ạ?

    Có 1 thằng b e nó cũng uống ko giỏi lắm (nhg vẫn khá hơn e) nó chỉ e là khi uống bia/rượu thì nên uống thêm 1 ít nước chanh (mình đi nhậu thì chanh, nước chắc ko thiểu phải ko ạ :-?), đưa axit vào để trung hòa rượu => đỡ say hơn! E nghe cũng có lý nhg ko bít đúng ko, các bác cho e ý kiến với!
    E xin cảm ơn ạ! :)
  2. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Trước khi nhậu, ăn chút phomát.

    Vì xã giao thì uống chén đầu 100% thôi, còn các chén sau từ chối một cách lịch sự, dứt khoát. Cơ thể đã ko chịu dc bia rượu thì bạn ko nên cố làm gì.
    Bản lãnh đàn ông ko thể hiện nhiều qua bia rượu đâu bạn ạ [r2)]
  3. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    Cái màn đưa chanh vào để trung hòa gì gì ấy nghe có vẻ khoa học nhưng ko ăn thua đâu, trong chanh thì có được đc bao nhiu acid đâu, mà Citric lại là acid yếu.
    Tôt nhất bác cứ nghe bác Bộ đội ở trên ý, làm chén xã giao 100% thôi, bác không uống được thì ng ta cũng ko ép đâu.
    Nếu cố đú thêm tí thì nên gọi chai nước lọc lạnh nữa, 1 chén rượu bác tu cho em hết mịa 1 chai Lavie cũng đỡ được phần nào đấy.
  4. do.not.ask.why

    do.not.ask.why Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mấy thằng bạn cấp 3 cứ động đến chén rượu là đẩy như hủi. Không uống. Như đàn bà. Giờ ra đời, không rượu bia thì duới cơ so với thằng biết uống rồi.
    Ngồi nhậu thì không thiếu canh, các món ăn mát. Cứ chén rượu tạp thêm một hai thìa nước canh thì đỡ say hơn. Ngoài ra cũng nên khéo từ chối nhưng không từ chối nhiều quá. Rèn dần rồi cũng uống khá lên thôi.
  5. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    1. Uống 1 ụm rượu, làm 1 cốc lavie.
    2. Uống vô tư đê, xong lại vào toalet móc họng, lại ra uống tiếp.
  6. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    làm hộp sữa cho lành bụng rồi uống [:D]
  7. hoang88

    hoang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    1
    ăn cái jf nhẹ truớc, bánh mỳ chẳng hạn.
  8. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Thấy ai đấy bảo trước khi uống thì uống 1 bát canh, nhưng mà canh gì thì tớ quên rồi.
  9. quangthanhbinh

    quangthanhbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    mỗi cách đấy thôi, chịu khó cạn vài chén đầu rồi xin phép thôi. Đã ko uống được thì chả có cách nào uống ko say cả
  10. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    uống ít

Chia sẻ trang này