1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng Đá Quốc Tế và những liên hệ với Bóng Đá VN (phần 8)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 11/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ chú MU bị cóng với lối đá nhanh và áp sát của Tottenham, mới vào trận chú Fletcher bị mất bóng để chú Bale dốc xuống tạt vào trong thành ra cả trận chú này bị khớp, bóng đến chân là thảy nhanh nhanh ra cho thằng khác, sợ bị áp sát, thành ra không mở bóng lên được, chuyền ngắn thì Tottenham nó ập vào rất nhanh. Tui thì tui vẫn nghĩ MU thực sự ko thiếu chú biết chuyền bằng 1 chú máy ủi, từ khi chú Own Hargrives chấn thương và ko đá được, MU không có 1 chú có thể cầm bóng xông pha ủi hết những thằng khác kiểu như Toure của Man City, Essien của Chelsea thành ra hàng tiền vệ ít khi giữ được bóng và gặp khó khi đối thủ đá rát :)
  2. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ko muốn tranh cãi về Mou vì sẽ làm loạn diễn đàn, nhưng Real có hai trái đáng được hưởng Penalty thì ko cho thôi, HLV nó khóc ko nỗi thì nó cười vậy cũng nói người ta thiếu fairplay, đàn ông mà đi xét nét nhưng đàn bà. H chú muốn làm j cho nó fairplay? lao ra cãi trọng tài huh? im lặng đồng ý hay lao ra như pep? với Pep thì HLV đội khác mới make fun với cầu thủ của mình thì lao ra 5 ăn 5 thua. còn tay chạm bóng mà chú nói HLV chỉ đạo thì cũng hết biết rồi. tiểu xảo là một phần của bóng đá. giống như barca găp đội jj của đan mạch mà chú thủ môn cũng giả tiếng còi trọng tài. vậy sao chú ko nói barca theo đuổi bóng đá đẹp mà để cầu thủ mình làm như vây? Messi lúc xưa cũng có pha ghi bàn bằng tay xong cười tươi như hoa. có ai nói j đâu. Trận này chú Almeria đấu pháp hợp lí, phòng ngự số đông thì một trận hoà là xứng đáng cho chú ấy. (h chú Mas sẽ nhảy vào chửi Almerica là hèn quái thai..) Còn trọng tài thì trận này có rất nhiều pha Real phản công bị phạm lỗi ko thấy thẻ. nhưng tui ko kêu ca trọng tài thế này trọng tài thế kia. Đó là một phần của cuộc chơi.
  3. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Mà trong trận Almeria-Real tui thấy Real có biểu hiện suy yếu về thể lực, mà thực ra xem lại lịch thi đấu thì ta có thể hiểu được tại sao. Các chú Ozil, Ronaldo, Di Maria trong 10 ngày qua đã cày ải trận này là trận thứ ba, 3 trận lúc nào cũng là sinh tử, không có lúc nào trên sân có thể chạy bộ được cả, và 4 ngày nữa sẽ thêm 1 trận nữa, với một lịch thi đấu dày đặc như vậy rất khó mà duy trì phong độ. Lối chơi của Real lại thiên về sức mạnh chứ không nhẹ nhàng, cầm bóng đi bộ thể dục như Barca, chuyền nhỏ để chạy lên dần dần. Đường xa thì phải tính đường xa, lối chơi của anh tốn thể lực như vậy thì anh phải xoay tua, đến Barca là đội chơi ko thực sự cần nhiều thể lực (vì đa số toàn chạy bộ, hiệp 1 ghi 2-3 bàn rồi hiệp 2 cứ đá ma thôi hoặc ngược lại, hiệp 1 đá ma hiệp 2 lên đồng, ít khi phải căng sức suốt 90 phút) vậy mà đã xoay tua suốt cả tháng qua, lúc thì cho Adriano đá, lúc thì cho Bojan, Thiago hay trước đó là Fontas, Maxwell, Milito... đó là vì anh biết tính đường xa, thành ra anh ít khi đá trận này phải lo trận sau có đủ sức mà đá không, ví như Copa Del Rey anh gặp Bilbao, cũng là mạnh đi, trận lượt đi anh đá ma thủ hỏa, anh cho Adriano, Maxwell, Bojan vào đá, không tốn nhiều sức, trận lượt về anh mới bung những Messi, Xavi vào sân. Tương tự như vậy, lượt đi gặp Betis anh giã 5 nhát thì lượt về anh cứ chơi đội hình 2 thôi, ngay từ trận cuối vòng bảng C1 đã có đội hình 2 đá rồi. Còn nhìn sang anh hàng xóm, C1, Copa Del Rey, La Liga anh đều chơi đội hình đó, lối chơi của anh dùng quá nhiều sức và hàng phòng ngự của anh chơi kém (kém mới để lọt lưới nhiều, kém mới phải phạm lỗi vòng cấm và cận vòng cấm nhiều) thì anh phải tìm nhân tố mới, nhưng không, anh dát, anh không chấp nhận được thất bại thì anh phải bào mòn thể lực cầu thủ và phí phạm tài năng trẻ như vậy, để đến mùa sau các trụ cột của anh bệ rạc và không còn sức sống. Theo tui thì trận sau gặp Athletico mà chú Mou không có ý cầu hòa, chơi đội dự bị và đá thấp đợi phản công mà cứ thích tung hết vào chơi đôi công thì cuối tuần sau còn mệt mỏi nữa và bị bỏ cách xa nữa :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chú gì của Malaga sút phạt hay hơn CR07 rồi =))
  4. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    hí hí, em nói bác rồi, thằng tot này năm nay giông Leed năm nào. nói chung đội bóng ngựa ô là kiểu vậy trận này trận kia. xui cho MU là trận này nó đá hay. Bale so ra thì cũng hơn Rafael nhiều. Bởi vậy mặc dù bất bại nhưng có thể nói là xem MU đá mùa này hồi hộp
  5. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Thằng Pinto nó ko làm giả tiếng còi, tiếng còi như thế mà nó dùng mồm huýt được chắc nó là thánh chứ ko phải là người, nó chỉ lao ra, vẫy tao chào trọng tài và khán giả xong lững thững lùi về như ko có gì xảy ra, cuối cùng bị nghỉ thi đấu 2 trận, mặc dù ko có điều luật nào của FIFA hay UEFA cấm làm như thế (có ai cấm hậu vệ khựng lại khi nó nghĩ là cầu thủ đối phương việt vị không), Pep im luôn, chấp nhận, đó là hành động phi thể thao, đằng này chú Mou mở mồm ra là có luật cho cả thế giới, còn có luật khác cho riêng mình chú. Tiếp tục trận gặp Villareal, trọng tài nó thổi thế thằng HLV Villareal phàn nàn vài câu rồi nó im, thì chú Mou ko vừa, còn ra trước mặt nó nắm tay nắm chân giơ lên trời thách thức, còn hôm nay trọng tài nó bỏ qua quả penalty (nó cũng bỏ qua lúc thằng Almeria ghi bàn) thì ông làm như thế, tui thấy chả khác gì cái kiểu thằng ca-ve xứ nghệ nó quỳ nó lạy trọng tài năm nào cả, đối với tôi thì những hành động như thế ko thể nào xếp vào gọi là fairplay cả, anh đã vào sân chơi thể thao thì anh phải chấp nhận, vậy thôi, anh cứ mở mồm ra là nói trọng tài thế này thế nọ hay anh có những hành động như thế, khi anh được trọng tài bênh thì anh ra trước mặt đội thua anh vênh với chúng nó, như vậy tính anh là tính đàn bà khó sửa.

    Cơ mà xem trận Real này mới thấy chú Kaka trở lại là tốt cho các đội khác ở La Liga, Ozil, Kaka dẫm chân nhau, phải chấp nhận bỏ không chơi tiền đạo chỉ có chú tiền đạo ảo thì phía dưới 2 thằng bơm bóng nó tranh giành với nhau :D, hệ hệ, đội hình không nhuyễn chơi như vậy là xứng đáng rồi! Đó cũng là lý do tại sao chú Mou còn phải học nhiều, vì anh ko có sự biến hóa trong lối chơi, anh cầu thủ của anh ko học được cách đá như 1 đội bóng, mạnh ai nấy đá, cũng may cuối trận biết đường tung Benzema vào giải nguy, đó là kết quả của người xây nhà từ nóc, những thằng mua về chưa bao giờ đá với nhau thì sẽ ko thể nhuyễn bằng những thằng lớn lên với nhau từ nhỏ, chưa chuyền đã biết chính xác thằng đồng đội của mình ở đâu được :D Trong vài tuần tới cả thế giới sẽ xem xem chú Mou có giải quyết đc vấn đề này hay ko đây :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà ngày hôm nay mình nhớ đến câu nói hồi đó của chú CR :)) "Barca chỉ ghi được 8 bàn vào lưới những đội như ... Almeria (thủ hòa Real), cứ thử ghi 8 bàn vào lưới Real xem (cuối cùng thùng 5 bàn, thôi cũng coi như Real giỏi =)) )"
  6. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    Mou= loud mouth, bây giờ già mồm đổ thừa này nọ có khác gì lão Son và Wenger già đâu, không bao giờ chịu nhận là mình kém
  7. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    lạy chú nó cười thì chú chửi nó ko ra j. cũng bó tay chú luôn. Còn về Mou thì thấy chú lo giống nhu bò trắng răng. một thằng HLV được ví như vua Midas chú lại lo cho nó. cũng giống như lo cho cường đola ko biiet tiêu tiền. Một người chưa biết tiền làm một năm có bằng HLV làm một ngày mà nói HLV ko biết xoai tua cầu thủ. hay Ít ra chú nói như những HLV ko danh hiệu tôi còn thấy ok chút. một HLV đi đâu cũng có danh hiệu thì chú nói vậy nghe nó ko có lí. Còn chuyện almeria hôm nay đá đấu pháp chính xác, phòng thủ hiệu quả, phản công hay. Real hoà cũng ko đến nỗi. Nhưng nếu Barca gặp đội nào phòng thủ kiểu Almeria thì sẽ làm xe bus hai tầng v...v chê bai đủ thứ. Còn chuyện xay nhà từ nóc thì HLV ko phải là ông chủ ko thể tự quyết chuyện đó được. Về chuyền nhuyễn thì năm ngoái cả thế giới đã biết được những cầu thủ inter chỉ chơi với nhau một mùa bóng chuyền như thế nào rồi. Ko chuyền nhuyễn thì ko có chuyện Chel chết tại vòng 1-16, barca chết tại bán kết hay Bayern chết tại chung kết. thế nhưng fan barca vẫn ko phục trận thua đó nên mới bày tro chơi kiểu bóng đá phòng thủ hay đặt xe bus là hèn hạ v...v nói thê cũng biết ai là ai rồi.
    Còn chuyện Mou phải học nhiều là chuyện ko cần thiết phải nói. Mou chưa bao h tự hào là mình ko cần học nữa hết. chiến thuật mou thay đổi từ Chelsea qua inter h là Real. Còn nếu ai tự nhận mình ko cần học nhiều hoặc học đủ rồi thường là những chú chưa bao h được di học
  8. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Tui chả có chê bai gì lối chơi của ai bao giờ, đá xe buýt thì sao chứ, kể cả chơi xe tăng máy bay cũng ko thành vấn đề, chỉ khi anh chơi tấn công anh mới có cơ hội thắng, còn anh chơi xe tăng xe buýt thì anh từ hoà đến thua, khả năng anh ăn được thằng khác nhờ phản công nó cũng chỉ nhiều như khả năng anh bị thủng lưới mà thôi. Đối với những đội như thế tui mà làm HLV tui an tâm mà đá cù nhây, sớm hay muộn nó sẽ bộc lộ khoảng trống, và với đội hình tấn công của Barca thì có khoảng trống là chết.

    Còn tui chửi chú Mou là vì chú ấy mở mồm ra thì chú ấy chê thằng này chửi thằng khác, rồi fan cuồng của chú ấy nói chú ấy chơi thứ bóng đá đẹp, vậy mà đội hình của chú ấy toàn chơi bài ngã giả vờ chờ 11m, rồi bài kéo quần kéo áo, ngáng người trong vòng cấm, dùng tay chơi bóng, câu giờ thẻ vàng để khỏi phải đá. Khi đội chú ấy được trọng tài thiên vị cho thì chú ấy ra trước BHL của đội đối thủ chú ấy chế giễu, chú ấy vênh, nhưng khi đội chú ấy ko đá được vào lưới thì chú ấy đổ này đổ nọ, cười chế giễu người ta, đó là vì bản tính của chú ấy đàn bà, chú ấy ko chịu được sức ép và ko biết chấp nhận cuộc chơi. Vì bản tính đàn bà như vậy chú ấy dậy cho học trò cái trò cay cú, nên thằng Ramos nó cuối trận thua 0-5 nó làm quả thẻ đỏ mà fan cuồng gọi là "thực thi công lý" =)).

    Mùa giải qua 1 nửa rồi :D. Đợi 4 tháng nữa xem là chú Mou có lật ngược được thế cờ không đây :D
  9. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    hix hix chú nói Mou ko biết chịu đựng sức ép thì... chú chưa bao h coi đá banh. ở anh thì một mình chống cả nước anh vẫn bình an. ở ý thì một mình chống cả nước ý còn vinh dự hơn nữa. Ở TBN thì chưa biết nhưng tui nghĩ ko đến nỗi. còn chuyện chờ 11m thì ai cũng vậy cả, trong vòng cấm cảm thấy ngã được thì ngã thôi. lần đầu tiên tui thấy co người blame HLV cho những điều đó. thằng Ronaldo nó ngã nhiều nhưng chỉ co 1-2 lần là dơ tay phản ứng, còn lần nào ngã thì chú ấy đứng dậy thì bị chửi điều j? Real dùng tay chơi bóng nhưng Barca dùng tay ghi bàn! Barca được ovrebo thưởng cho trận chung kết thì ko thấy fan barca lên tiếng thay vào đó lại nói là trọng tài cũng bênh chel đó thôi. Vậy có khác j trận real vs villa? trọng tài cho chú kia ghi bàn mà đáng ra liệt vị! Mou cũng nói trọng tài sai sót trong trận Real vs villa đó thôi! Pep có dám noi ovrebo sai sót ko? Đến khi Barca thắng real 5-0 thì các cầu thủ Barca dơ 5 ngón tay về phía real, hay cổ động viên. tui chấp nhận điều đó vì người chiến thắng là được làm điều đó. nhưng lúc trước lúc cầu thủ inter vui chiến thắng tại camp Nou thì barca ko cho
    chơi phòng ngự vẫn có khả năng thắng như thường. lí do tại sao ý đăng quang world cup hay inter thôi. phòng ngự để chiến thắng khác phòng ngự để thua. còn chuyện đá cù nhây ko thì chưa bao h chú chơi đá bóng hay sao. Chú là một đội trên cơ, một đội trên cơ phải vào với thế của một đội đó, chú đá cù nhây tìm khoảng tróng có khác nào lúc Mou mới đến chel để build đội này, cứ đá cù nhây chời khoảng trống. Chiến thuật của chú là chiến thuật Mou dùng để inter chiến thắng tức là đá cú nhây. Chú cũng suy nghĩ như vậy chú quay ra chửi Mou thì... chú có vấn đề nặng về thần kinh! ai nói Mou chơi bóng đá đẹp? MOu nôi tiếng với thực dụng và cầu toàn cái đó ai chả biết. Bởi vậy lúc qua Mou qua Real thì là chơi sở đoản của Mou. Bởi vậy nếu Mou chiến thắng ở giải này đoạt được 1 cup thì trình các HLV khác ko bằng một góc của Mou vì một thằng giám từ bỏ sở trường của mình mà chiến thắng được thì quá khủng khiếp. Còn hỏi tại sao Mou từ bỏ sở trường của mình để dùng sở đoản là bởi vì he's the speacial one.
    Còn chuyện Mou với ban HL của villareal báo chí đã nói rồi, ngay cả Mou cũng nói rồi, chú ấy còn xin cho chú kia nữa. Chuyện người ta thổi thiên vị đội chú ấy thì chú ấy cười trừ giống như thằng nhà giàu về quê bị thằng nông dân ăn vạ chú nhà giàu cười trừ thì bị quy là tội ko tôn trọng người khác. HLV khác thì cũng bèm nhèm trọng tài thôi. Chứ có ai ko đâu. dĩ nhiên trọng tài thổi hợp mình thì mình ủng hộ nó, thổi khó chịu là phải chửi. Chú chửi như vậy có khác nào chửi Fer, wenger hay chửi tất cả các HLV còn lại đâu. Có thằng HVL nào khi nó thổi có lợi cho đội mình thì lên tiếng chê bai trọng tai, hay khi nó thổi bất lợi cho đội mình thì lên tiếng ủng hộ? HLV của Barca chắc. Mou nổi tiếng đi đâu cũng bị người ta ghét vì cái ngông của ổng nhưng một điều kì lạ là chú ấy lại được trọng tài thương!!!!! Chú ấy chửi trọng tài không tiếc nhưng trọng tài lại thương chú ấy? thế kỉ 21 rồi cũng có chuyện ngược đời vậy sao?
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay xem trận Tot và MU .... thấy MU vẫn thiếu 1 thủ lĩnh tinh thần dạng beck hay CR7 ....nên có 1 cái gì hùng hục nhưng không hiệu quả. Tuy nhiên Trọng Tải EPL thì hơn hẳn các ông La Liga và Series A.

    Dạo này Tot có 2 cánh xuống đều một bên Lemon một nên Bale . Chính giửa Van Der Vart và Sếu nên công cũng dử .

    Riêng hôm nay RM hoà Almeria trong thế xém thua . Thực tế Almeria không có nhiều cơ hội phản công ....và phản công cũng không sắc nhưng lại ghi bàn trước là do hàng thủ RM xem thường đấu thủ. Hậu vệ tấn công quá cao và không cảnh giác cao trong phòng ngự . Marcelo, Alerdoa, Adiol và Ramos thay nhau hoặc cùng nhau dâng cao rồi quên mất mục tiêu chính là phải thủ . Khi anh bất thần bị dẫn như vậy thỉ gỡ được 1 bàn ngay trong hiệp cũng là hên và hay và có cố gắng rồi .

    Tôi nghĩ Mou khi sắp xếp đội hình hôm nay cũng đã lường trước trận đấu có thể hoà hay thua nếu tình huống xấu 1 . Nhưng Mou buộc phải làm vì ông ta muốn thí nghiệm 2 điều .

    1) Hàng hậu vệ đá không có cả 2 trung vệ chính . Bởi vì khi mùa giải đi vào 1 giai đoạn cuối và căng thẳng thì có khi RM phải chơi thiếu cặp trung vệ chính như vậy . Almeria là 1 đội bóng khá yếu với nhiều cầu thủ nhỏ con nên Mou quyết định mạo hiểm . Thực tế thì cũng không đến nổi tệ hại nhất nghĩa là mất 3 đ . Nhưng với trận thua này Abiol và Ramos sẽ rút được nhiều bài gọc khi đá với nhau sau này . Cái giá phải trả hôm nay lại biết đâu là thành công ngày mai .
    2) Thử nghiệm bộ tứ CR7, Maria, Kạka và Ozil với CR7 đá như tiền đạo cắm ...Phương án này Mou phải mang ra thử nghiệm thực tế vì trận đấu với Barca đã gần kề . Tuy nhiên thiếu CR7 khả năng cấp bóng là hơi yếu . Hôm nay Maria đá chưa hoà hợp với Kaka như với CR7 ....chính điều này cần thời gian và trãi nghiệm . Theo tôi nên để Ozil đá cao và Kaka, CR7 và Di Maria làm bóng là tốt hơn . Hoặc như hôm nay lại mở ra 1 phương hướng mới thay Benzema bằng Ganero vì ông này to nhanh và quất mạnh . Để Ozil đá thay Khedira làm con thoi và bộ 3 ở trên ....vì như vậy pha bóng cuối cùng CR7 ập vô có tiền đạo làm tường sẽ dễ kết thúc hơn .

    Thực tế có quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ đặc biệt cú sút của Khedira trước khung thành trống ...dở hơi như CV9 nhà nghệ nhân .

    Trọng tài thì sau khi Almeria ghi bàn có vẻ muốn RM thua nên thổi tùm lum tà la cả lên, và dung túng cho Almeria chơi xấu chặt chém và câu giờ .

    Một vài pha rất thổi bịnh hoạn phải kể tới là pha đánh đầu của CR& giửa sân nhẩy lên rất cao ...thằng kia không nhảy mà nó chêm người kê chân (ở ngoại hạng anh tt rất cú mấy cú kê người như vậy vì cầu thủ đánh đầu sẽ mất cân bằng dể té gãy tay chân ....tt thổi CR7 . Ngoài ra còn thồi 1 pha khác mà CR gài người lấy bóng rất hợp lệ .....tuy nhiên bàn thắng diễn ra khá bất ngờ và lúc này tt lại thổi một cách công bằng hơn . Bởi vì ông ta biết lịch sử sẽ không có mà tiếp tục thổi kiểu đó thì bị chửi thúi đầu. Dù sau đi nửa pha bóng mà Benzema bị đẩy sau và chèn trước lẽ ra thổi 11m được tt cho RM lợi thế cũng là 1 sản phẩm kém chât`1 lượng của La Liga . Phải nói là có` quá nhiều xai xót của tt bât công cho RM + sự xui xẽo + đội hình thử nghiệm khiến RM mất 2 đ trận này.

    Tuy nhiên cả mùa giải dài ở phìa trước . Thực tế cũng không có gì phải lấn cấn . Những khó khăn như vậy khiến cho thắng lợi cuối cùng càng thêm giá trị . Nếu Mou không tự tin. Nếu Mou sợ tt chơi bẩn ...Mou đã tới EPL chứ không tới La Liga . Do đó dù sau có 1 ngay hôm nay thì cũng bình thường .

    Mặc dù vậy . Không có nghĩa tt La Liga tất cả chống Mou ....cũng sẽ có những ông ngứa mắt với cách ông tt hôm nay thổi và ông ta có thể thi hành công lý lên Barca ...ai mà biết được?

    Hai quả đá phạt nhất là quả thứ 2 từ 17-18m không vào thật quá xi cho RM hôm nay . Nhưng cũng phải nói quả thứ 2 tt dung túng cho Almeria làm hàng rào quá gần . Chẳng thà ông ta binh Almeria đừng thổi luôn quả thứ 2 như vậy còn hơn để cho chúng nó làm hàng rào chừng 7-8m trông dị hợm bỏ mịa . Vẩn sút không vộ số trời đã định rồi .

    Ben hôm nay ngoài quả nhả bóng cho Ganero thì đá quá xá tệ luôn .

    Cuoi trận chẳng hiểu thằng củ c tiền đạo Almeria nghĩ gì mà chạy đâm sầm vào Ike mà người ta không nói năng mà nó còn nhảy vào gậy chuyện ...thế mà tt cũng bỏ qua .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này