1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách xóa bỏ cái TÔI của người con gái..!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Patotv, 22/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Patotv

    Patotv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Như tit em đặt ở trên... bạn gái của em còn giữ cái TÔI lớn quá... H em nên làm sao mới có thể xóa bỏ được cái Tôi Của gái ạ
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko có cái TÔI liệu bạn còn yêu bạn gái mình ko :D
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn gái bạn còn chưa yêu bạn nhiều nên bạn mới cảm thấy cái Tôi của cô ấy.

    Nếu cô ấy yêu bạn đủ nhiều, bạn sẽ không còn cảm giác ấy nữa.

    Vậy vấn đề ở đây không phải là "làm sao xóa bỏ cái Tôi của cô bạn gái" mà là "làm sao để anh bạn trai trở nên đáng yêu hơn trong mắt của cô gái". Bạn là ai và bạn đã làm được gì để bạn gái của bạn yêu bạn đến độ quên mất cái Tôi của cô ấy?
  4. Thao_tieu_muoi

    Thao_tieu_muoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    1
    Không bao giờ xóa được, có chăng là hạ cái tôi đó xuống để yên cửa ấm nhà thôi, lúc đó bạn phải là 1 cao thủ thì gái nó mới nể
  5. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Một khi con gai đã nể và tin tưởng mình thì lam ji con cái tôi phải hok? Có lẽ a e ta phải hiểu thêm về bản chất đàn bà mới bàn tiếp vụ này được.
  6. Patotv

    Patotv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bác phán đúg đấy ạ... Nhưng khó qá... e đã cố gắng nhìu lắm nhưng không khả quan mấy... Bác có hướng nào cụ thể hơn k ạ
  7. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Có 2 việc phải làm :

    • cậu chủ top phải nâng tầm bản thân lên , như thế thì cái Tôi của mình nó mới to và cao hơn đc , cụ thể : học hành làm ăn tốt lên , bỏ thói hư tật xấu đi , …. để tự tin hơn , để e yêu hơn
    • khuyên bảo , tranh luận , thậm chí là cãi nhau nhiều hơn để e này phải hạ thấp cái TÔI xuống cho dung hoà với cái CHÚNG MÌNH à có như vậy thì mới hoà hợp yên ấm đc , nếu mà ko giải quyết đc thì ko ổn về lâu dài .
    Nhưng cũng có khi mình phải thông cảm , chấp nhận chung sống với lũ vì có thể do đặc thù công việc nên họ có cái TÔI cá nhân cao như vậy , nhất là những ai làm văn nghệ sĩ .
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bác cho thông tin cụ thể hơn chút đi ạ
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    cho cái tôi của gái thấp đi trong lòng mình, như thế đóng góp phần % cùng với xã hội làm thấp cái tôi của cáo.Trình cao hơn thì lôi bạn bè, anh em già đình dây mơ dẫy má,hạ nhục sĩ vã nó... ngon hơn nữa thì dùng tiền,nhà lầu xe hơi, xe tăng,xe bọc thép đè chết nó...
  10. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    ở đời , sống với cái TÔI cao á???????????? dm , QUÁ DỄ , chả có éo j mà khó cả ! học dc cái nhẫn , cái nhịn mới gọi là khó ! còn nếu thích mình là nhất , mình bất chấp á ?????? càng dễ !

    bây h người ta dễ bị ảnh hưởng bởi phim ảnh , sách truyện nhiều quá ! đâm hư mẹ hết rồi!!!

Chia sẻ trang này