1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy tắc của đaọ Phật có cấm nhà sư dính líu tới thứ ăn chơi thời hiện đại như karaoke, thuốc lá, ga

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi yuyuhakusho, 09/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yuyuhakusho

    yuyuhakusho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác trả lời giúp ạ ?
  2. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tớ có quen 1 bạn sư sinh năm 86 biết chơi game , có thể đi ra ngoài ăn kem , uống cafe bình thường
  3. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    Tớ gặp 1 thầy sáng mặc áo nâu, tối mặc sơ mi hồng đi civic, hình như mới đổi BMV
  4. yuyuhakusho

    yuyuhakusho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi về quy tắc cơ. Sư cố tình phá giới thì không nói làm gì
  5. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa làm gì karaoke - game mà cấm
  6. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Có chứ, những điều đó nằm trong giới luật. Nghe đâu có tới cả trăm giới luật, mà sơ nhất mỗi sư cũng phải nhớ 10 giới luật cơ bản. Có những giới luật kiểu như không được dùng chất kích thích, không được nghe nhạc kích động, không đc có những hoạt động mang tính chơi bời giaỉ trí, không sức nước hoa, không đeo đồ trang sức v.v..

    Những điều bạn đề cập đến chắc chắn có.[r2)]
  7. ttvndotcom

    ttvndotcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Quy tắc của Phật chỉ quy định không làm gì ảnh hưởng tới tâm tịnh. Cái tâm phải tu tịnh để tiến tới giác ngộ, tránh bị kích động. Hiển nhiên những thứ kích thích trên khiến nhà sư bị kích động nên sư là phải tránh.
    Thực ra theo đạo Phật gốc thì không cấm ăn thịt, không bắt buộc ăn chay đâu.
  8. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Hôm mình đi cafe cùng bạn, thấy 2 thầy ngồi cafe hút thuốc ầm ầm có sao đâu. Ko những thế còn nghe nhạc tiền chiến nữa chứ hiiii
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    bác chủ top có đi tu ko mà hỏi như vậy? Thế nào gọi là tu hành?? ko phải chỉ là kiêng khem trong ăn uống thôi đâu, mà phải kham khổ đủ thứ ý
  10. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Cách đây phải lâu lắm rồi, mình thấy một anh đầu trọc to béo, trắng trẻo, có phần ngông nghênh ra phết đi tập thể hình, khi ra về mới biết là sư qua quần áo của anh ta. Sau đó còn thấy anh ta xuất hiện trên tivi nữa. Mọi người bảo anh ta tu tại chùa Quán Sứ. Khôgn biết giờ anh ta học đến vị trí nào rồi?

Chia sẻ trang này