1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Calisto! thiếu ngài, chúng ta sẽ đi tiếp như thế nào? đối sách bóng đá VN trong tương

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi diskuloz, 18/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Hì hì, cậu yêu cầu 1 HLV hoạt động ở VN nhưng lại phải mang phong cách của 1 HLV ở nước khác. Tớ thừa nhận là cậu nói có điểm đúng , nhưng cứ giả sử giờ cách chức Tồ đi , giao ĐTQG cho ai? HLV nào? 1 HLV nội chăng. Hay 1 HLV châu âu khác. 1 lối chơi của ĐTQG được xây dựng trong hơn 2 năm. Thay HLV mới tức là đứng trước nguy cơ thay đổi 1 lối chơi khác. Hãy nhìn sang Thái. Từ truyền thông bóng ngắn , nhỏ , kỹ thuật đánh tập trung trung lộ là chính. Từ ngày họ có HLV là người nước ngoài cụ thể là 2 HLV Anh họ chơi tuyền 1 bài tấn công biên , bóng bổng , dài. Và cả 2 kỳ AFF cup vừa rồi họ đều thất bại.

    Lối chơi của Tồ xây dựng cho VN theo cách nhìn của tớ hoàn toàn không sai lầm. Nó chỉ thay đổi hiệu quả ở cách vào trận bằng phòng thủ hay tấn công thôi. Phòng thủ tất nhiên bao giờ cũng dễ hơn tấn công , vì lúc đó ta phá lối chơi đối thủ là chính , và Việt nam dễ dàng thành công hơn ở lối chơi Phòng Thủ như đã từng thành công năm 2008 . Nhưng 1 ĐTQG chỉ thực sự vươn lên 1 đẳng cấp cao hơn khi họ xây dựng lối chơi tấn công. VN đã thất bại khi quyết định vươn lên 1 đẳng cấp mới là chơi tấn công, cẩm trịch trận đấu như Thái Lan đã từng làm được ở ĐNÁ nhưng chúng ta đã thât bại đơn giản, vì chúng ta chưa có những chân sút xa tốt như Thái, hoặc tiền đạo chân tiền , giỏi trong cả đánh đầu , lẫn kết thúc.

    Theo cá nhân tôi hiểu thì Tồ sau năm 2008 vô địch , đã và đang muốn xây dựng cho VN 1 đội hình , 1 cách vào trận với tư thế cửa trên hơn so với trước. Chúng ta nhìn ra được VN chơi phòng thủ tốt hơn , chả lẽ Tồ không nhìn ra được ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    http://dantri.com.vn/c26/s26-445093/cong-dong-mang-dau-vi-that-bai-cua-dt-viet-nam.htm

    Cực kỳ cám ơn bác Hoàng Tùng ( trùng họ đệm và tên như mình ) đã viết bài viết bài này trên báo dân trí. Rất nhiều ý kiến của thành viên ttvnol đã được đưa lên trong đó có cả ý kiến đưa cầu thủ nhập tịch ( đã có quốc tịch VN ) lên tuyển.

    Hy vọng sẽ có thêm nhiều báo mạng khác đưa các bài ủng hộ việc gọi tất cả các cầu thủ có quốc tịch VN không phân biệt thuộc nguồn gốc nào lên tuyển.
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Rất nhiều đồng chí tới giờ này vẫn chưa chịu thừa nhận 1 chuyện rành rành: MÃ NÓ MẠNH HƠN HẲN VIỆT NAM. Bởi vậy vẫn có đồng chí cho rằng với HLV nội A, B,C mà cầm đội VN này thì dư sức ăn chết tươi thằng Mã.

    Xin lỗi chứ đội Mã đó được xây dựng tương đối hiện đại đấy: Hàng thủ to con chắc khỏe, thủ môn cực kỳ vững là chỗ dựa cả đội, tiền đạo xử lý rất gọn gàng và bình tĩnh. Chúng ta vẫn quen hơi thắng họ 10 năm nay nên cho dù thua 2 lần rồi vẫn chưa chịu nhìn thấy chân lý.

    Tôi là tôi ghét thằng chăn ngựa nổ cực kỳ. Nhưng sau 2 trận rồi phải thừa nhận hắn giỏi, và đội Mã này mạnh đấy. Nó gặp lại Indo chưa chắc thằng Indo dễ chơi đâu.

    Nhưng Mã này gặp Philippines thì Mã chết tươi tới chết thảm thôi.

    Sau giải này, thứ bậc các đội ĐNA :

    1. Indo, Phi
    2. Mã
    3. VN, Thái, Sing (coi chừng teo)
    4. Lào
    5. đám còn lại.

    Đội hình VN thế này trước giải đã nhiều mem dự đoán ko hay rồi. CHo nên giờ thất bại đừng đổ lỗi cho ông Tô, đây là cái chết đã được báo trước. Đội hình thế Mourinho hay Guardiola chơi phong cách bạc xa hay phong cách Ỉn tè cũng tèo thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mã vươn lên, Phi lột xác, Indo hóa rồng thì là điều tốt cho ĐNA thôi. Giải đấu này quanh quẩn 10 năm nay đã quá chán rồi. Giờ các đội xích lại gần nhau cùng tiến đó là điều đáng mừng mới phải.

    Còn bóng đá VN ko có con đường nào khác là đi lên từ CLB, các CLB nhiều tiền của đầu tư, ngoại binh mạnh, nội binh chất lượng ra châu lục gây tiếng vang, dần dần kéo cả nền bóng đá phát triển. Nhân tài gốc Việt khắp nơi nghe danh thì cũng tự động kéo về thôi. Còn cứ dồn sức cho cái ĐTQG quặt quẹo này thì ông Tô hay ông Pẻter Withe cũng chả khác nhau mấy.

    Có lẽ mấy bác quên mất câu nói nổi tiếng của Calisto khi xưa (lúc còn làm ĐTLA): "CHo dù có 1000 ông Calisto mà VFF vẫn như vậy thì bóng đá VN sẽ chẳng phát triển được gì".
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Về ngoại binh nhập tịch: cái này CLB nó làm vì lợi ích của nó, nhưng nếu ĐTQG có thể hưởng lợi tại sao ta không gọi? Cái này hoàn toàn khác với chuyện nhập tịch VĐV thi đấu như Sing.

    Rõ ràng đầu giải tới giờ có RO Nguyễn đá thay Tài Em, Kesley đá thay Anh Đức hay Kesley cắm, Anh Đức lệch phải thì mọi chuyện có phải tốt hơn không ? Hoàng La bắt thì có thua Phi, thua Mã không ?
  3. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Rõ ràng là Vn từ truyền thông , người hâm mộ , hay lãnh đạo đều rất mong muốn có thành tích, nhưng lại cố gắng chạy đua theo kiểu nửa mùa. Chỉ vì lý do trọng danh dự , vì tiêu chí mong muốn vô địch với 100% cầu thủ nội " con rồng , cháu tiên ". Nên đã có ý kiến ủng hộ việc chỉ gọi cầu thủ nội, còn những cầu thủ có quốc tịch VN như Ro Nguyễn , Huỳnh Kesly , hay Đinh Hoàng La lại bị loại. Đây là kiểu làm ăn chạy theo thành tích nửa mùa. Trong lòng thì rất muốn có danh hiệu , đã làm đủ cách , nhưng có vũ khí hạng nặng thì lại không sử dụng ????

    Chỉ sợ rằng giờ có muốn gọi 3 cái tên trên lên tuyển thì nó cũng chả thèm lên nữa ý chứ. Con người ai chả có giới hạn về sự tự tôn?????
  4. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.312
    Đã được thích:
    1.001
    Ngay như Chel mấy trận gần đây có biết mùi chiến thắng là gì đâu trong khi đội hình chất lượng hơn rất nhiều các đội ngoài Big 4.

    VN là hàng khủng với Mã,Sing,In hay sao mà một số bác cứ nghĩ là ăn tươi nuốt sống dc nó.

    Vịt còi mà đòi đấu với ngựa nó dẫm cho bẹp ruột ra.
  5. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    đã bảo Tồ ra đi sau Thành công giải trước mà không nghe; cố níu kéo cái hợp đồng Zorok làm gì? xong; đánh tơi tả
    mai lại mời Rít đờ về thôi
  6. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.312
    Đã được thích:
    1.001
    Đề nghị bác Mod làm thêm quả dự đoán:

    01- VFF, ai sống ai chết ?

    02- Tồ, ở lại hay đi ?

    03- Gọi nhập tịch lên Tuyển, có hay không ?
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Tóm lại, VN thua là tại Tồ. Thay HLV đê.
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Chỉ thay HLV thôi thì 100 năm nữa bóng đá VN vẫn thế.

    Chúng ta đã ca bài này 3 năm trước.

    Bóng đá VN thua là tại Đần. Thay HLV đê.
  9. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    đề nghị các mod suy nghĩ nên chăng lập lại chức năng thank, để thank ông này phát!
  10. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    2 đồng chí XiaoTong va muaxuanbackinh viết rất hay :)
    Thực sự giờ chỉ còn trông chờ vào chút lương tâm còn sót lại của VFF để BĐVN này đi lên, lúc đó may ra mới chữa được bệnh "lãnh cảm" của mình với BĐ Vịt

Chia sẻ trang này