1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Libya - kịch bản Nam Tư tái diễn

    3/18/2011 4:19:00 PM | Lượt xem: 3068 Nam Xương
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Ngày 17.3.2011, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua Nghị quyết 1973 mở đường cho NATO phát động cuộc chiến tranh xâm lược chống Libya.


    Một lần nữa, kịch bản Nam Tư khi mà không quân NATO mở cuộc không kích xâm lược chống Nam Tư với tuyên ngôn "Nhân quyền cao hơn chủ quyền", có thể sắp tái diễn ở Libya.

    Chúng ta sẽ chờ xem động lực của cuộc xâm lược mới này là gì? Dân chủ, bảo vệ dân thường có cao hơn nguồn lợi dầu mỏ?

    Đằng sau những mỹ từ về dân chủ, nhân quyền ấy vẫn sẽ là những đồng đô la dầu mỏ trần trụi, những toan tính chiến lược và chính trị nội bộ của lãnh đạo một số cường quốc phương Tây.

    [​IMG]

    Last Updated ( 4:19 PM, 18/03/2011)
  2. WildWeasel

    WildWeasel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    1
    Mấy bác có biết chiếc máy bay trong hình trên là máy bay gì hay không ?
  3. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Đồ chơi của Ai Cập trang bị cho phiến quân phát huy tác dụng rồi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lưu ý là mấy hôm nay các khí tài hạng nhẹ của Ai Cập đã chuyển cho phiến quân rồi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình đoán là TU 22M đấy
  4. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    con này có thể là mig 23 hay 27, nhưng nếu bỏ bom thì chắc là mig 27
  5. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Này lại chiến đấu rồi

    Gaddafi forces 'try to storm Benghazi'

    Reports say rebel stronghold in Libya's east facing assault from several sides despite government's self-declared truce.
    Last Modified: 19 Mar 2011 09:12
    Reports from Libya say pro-government forces have entered the western outskirts of the opposition stronghold of Benghazi, with the city coming under attack also from the coast and the south.
    Witnesses in Bengazi, in the east of the country, said they heard large explosions early on Saturday. Al Jazeera's Tony Birtley, reporting from the city, told of multiple explosions taking place and a fighter jet getting shot down.
    Government troops reportedly bombed the southern Benghazi suburb of Goreshi among other places.
    The Libyan government, however, denied the reports. "There are no attacks whatesover on Benghazi. As we said, we are observing the ceasefire," Mussa Ibrahim, a government spokesman, told the Reuters news agency.
    Fresh fighting was also reported in the rebel-held towns of Misurata, near the capital Tripoli, and Ajdabiya, which lies close to Benghazi.
    Barack Obama, the US president, delivered an ultimatum on Friday to Muammar Gaddafi, threatening military action if the Libyan leader ignored non-negotiable UN demands for a ceasefire.

    Read the Libya Live Blog
    The warning came shortly after the UN Security Council authorised a no-fly zone over the north African country.
    The US also accused the Libyan government of violating the truce.
    Within hours of Obama's ultimatum, Susan Rice, the US ambassador to the UN, asked by CNN whether Gaddafi was in violation of these terms, said: "Yes, he is."
    The Libyan government, for its part, accused rebel forces in Benghazi of violating the truce.
    Khaled Kaim, the Libyan deputy foreign minister, said government forces were "not taking any action against [rebel forces] because we don't want to violate the ceasefire".
    Libya's government announced on Friday an immediate ceasefire against pro-democracy protesters.
    But residents in Misurata said they faced heavy bombardment through the night on Friday - a charge the Libyan government denied.
    Military action 'imminent'
    Following the no-fly-zone vote at the UN, a French diplomat said Western military intervention in Libya was imminent.
    France is due to host a "decisive" summit on Saturday with the European Union, Arab League and African Union, as well as UN chief Ban Ki-moon, on taking UN-sanctioned military action in Libya.
    Gerard Araud, the French ambassador to the UN, said he expected military intervention within hours of the summit.

    "The US, the UK and France, we have also launched the ultimatum about the ceasefire ... we have set the con***ions," he told BBC.
    "So I guess that after the summit, I think that in the coming hours, I think we will go to launch the military intervention."
    Obama, in his remarks, made clear any military action would aim to change con***ions across Libya - rather than just in the rebel-held east - by calling on Gaddafi''s forces to pull back from the western cities of Az Zawiyah and Misurata as well as from the east.
    "All attacks against civilians must stop," he said a day after the UN Security Council passed a resolution authorising international military intervention.
    "Gaddafi must stop his troops from advancing on Benghazi, pull them back from Ajdabiya, Misurata and Az Zawiyah, and establish water, electricity and gas supplies to all areas.
    "Humanitarian assistance must be allowed to reach the people of Libya.
    "Let me be clear, these terms are not negotiable ... If Gaddafi does not comply ... the resolution will be enforced through military action."
    Night of rumours
    The reports of government forces storming Benghazi's outskirts on Saturday followed a night of rumours that Gaddafi's troops were within striking distance of the city.
    Hundreds of men, some riding in pick-up trucks mounted with machine guns, had flooded out of the city in response to a call from Benghazi's rebel-run radio to swiftly man their posts.

    Follow our coverage of the Libya uprising
    Several loud explosions, some of them followed by anti-aircraft fire, were heard inside Benghazi and new checkpoints sprang up as word spread that Gaddafi's forces could be on their way.
    Kaim, Gaddafi's deputy foreign minister, had denied there were any plans to attack the rebel bastion.
    At a news conference, Kaim acknowledged that checkpoints had been set up outside rebel-held cities, but stressed that "any sovereign country is free to take [security] measures".
    In Misurata, residents said they had faced heavy bombardment on Friday.
    Misurata, like Az Zawiyah, had been left stranded in the west while rebels who had advanced towards them from the east were beaten back by a counter-offensive by Gaddafi forces.
    A doctor, who declined to give his name, said by telephone late on Friday evening, "now they are on the outskirts of the city [Misurata]. I can still hear bombing from time to time".
    In Tripoli the government said there had been no bombing since it announced the ceasefire.
    "We have had no bombardment of any kind since the ceasefire was declared," Kaim said, when asked about reports of continued government operations in Misurata and other parts of the country.


    Source: Agencies
    Email ArticlePrint ArticleShare ArticleSend Feedback
  6. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bi giờ khá là khẩn trương và chiều hướng rất khó đoán.

    Chỉ có thể nói rằng, Gà Phi sẽ dùng lực lượng nhẹ chống khủng bố để dẹp phiến quân, đồng thời ém các lực lượng hạng nặng để tránh bị ăn bom. Tuy nói là nó ngừng bắn, nhưng trong vài ngày bọn tây chuẩn bị cho không kích, nó sẽ đập thật mạnh để đuổi hết bọn đối lập ra khỏi các thành phố, sau đó giấu tiệt tăng pháo đi, chỉ dùng lính đi thanh tảo.
    Nếu thành công trong bước này thì là thắng lợi cho Gà phi, nhưng nỗi lo sẽ là bọn tây có thể sẽ không kích các thành phố Gà phi chiếm giữ. Như kinh nghiệm trong chiến tranh Nam tư 1999, bọn tây chả tiếc gì bom đạn khủng bố, nơi nào do đất đối phương chiếm giữ là quân địch, ta cứ táng thật lực cho địch chết thật nhiều, dân hay quân mặc kệ, phá cho nát bét hạ tầng và KT, đánh tê liệt tinh thần Gà phi để ép cho dân nổi dậy lật đổ, hay nếu không thì kích động chiến tranh, để từ đó can thiệp quân sự bằng bộ binh. Đó là bước cực đoan nhất mà Gà phi phải chuẩn bị.
    Bước thứ nhì chính là chuẩn bị thế nào cho việc đàm phán, hay cho tình huống bị xé đôi? Cái đó gắn liền với việc tái lập trật tự và kiểm soát KT cho ván cờ lâu dài, cũng như khả năng xuất khẩu bất ổn ra thế giới.

    Bọn tây sẽ làm gì?
    Chắc chắn nó sẽ lập vùng cấm bay và không kích hạn chế. Và NATO, trong đó có bọn Pháp, đã tập chiến thuật cường kích giải phẫu mấy năm nay, chắc chắn nếu bọn nó không kích theo kiểu nam tư, nó sẽ đánh hiệu quả hơn nhiều. Bọn Pháp hăng hái như vậy vì nó tự tin về chiến thuật quân sự. Khả năng lập vùng cấm bay của bọn này sẽ rất hiệu quả và trọn gói, bao gồm cả SEAD/DEAD. Bọn Mẽo chỉ quen tung máy bay vào là chém giết nên nó cũng ớn vì hậu quả sợ phức tạp quá, Pháp giơ tay xung phong bảo để tao Iron hand cho, tao giỏi judo, muốn giết cũng được, muốn kềm cũng xong, giải pháp quân sự kỹ thuật như vậy là ổn.

    Nhưng vấn đề sau đó là chúng nó muốn gì, và sẽ làm gì?
    Liệu chúng nó có muốn Gà phi chết như Milo ko? Vì nếu vậy sẽ phải đánh nhau to. Hay là nó muốn xé đôi Lybi, như vậy thì đánh nhau hạn chế hơn, nhưng phải có kịch bản sẵn cho các bước lâu dài.

    Khả năng 1, phải nhìn mặt Nga tàu, 2 thằng trên chắc cũng rút kinh nghiệm từ Nam tư. Nếu dàn xếp được với mấy thằng này thì alê hấp, Gà phi lên đĩa.
    Khả năng 2, chắc chắn là kịch bản thì bọn tây đã có trong tủ từ lâu, nhưng làm việc với Nga tàu thì khó khăn hơn nhiều. Nhưng cũng lưu ý là khả năng 2 vẫn có thể chuyển thành khả năng 1 nếu thuận lợi.
    Khả năng 3 chính là hệ quả của khả năng 2, tức là biến Lybi thành một điểm nóng chiến tranh lâu dài, nhưng bọn Rệp láng giềng chắc không muốn vậy. Nó sẽ muốn hoặc là diệt Gà phi, hoặc xé toẹt ra sau đó là yên bình hạnh phúc, bọn nó sẽ chia phần cùng bọn tây.
    Khả năng 4, các bên cùng bình tĩnh, hòa bình đã, Gà phi đạo hàm ra một CP mới của mình để mình hạ cánh, sau đó đàm phán thống nhất, xoa dịu chia chắc quyền lợi cho các bên thế giới, cảnh báo một kết quả thê thảm cho Lybi như các trường hợp trên nếu đối lập ngu không biết nghĩ. Đó có lẽ là kết quả tốt nhất cho Lybi.
  7. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    bác đưa ra nhiều trường hợp thế này nhưng theo e bon Tây chỉ có thể ném bom hỗ trợ và cung cấp khí tài+huấn luyện thêm cho bon nổi dậy thui chứ phiêu lưu quân sự mà đem bộ binh đóng ở nước khác thì Chỉ có lắm tiền nhiều của như Mĩ mới dám. bọn EU mà đứng đầu hung hăng nhất là thằng pháp thì e càng tin là chỉ ném bom ( bọn này kiết nhất trong EU ). Còn 1 nước khác là Đức ko thấy chuẩn động gì nhỉ? Nếu chỉ có Anh và Pháp thì Gà phi cũng ko phải lo nhiều.
  8. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Tại sao lần này Pháp là một trong những đối tác hung hăng nhất của Mĩ tại LiBia:
    Lần này Pháp tham gia một cách nhiệt tình nhất có thể => Một lý do cụ thể ta có thể thấy được là kĩ năng "hôi của" của Pháp là rất mạnh, điều này đã được chung' minh tại Việt Nam(Không chỉ Pháp mà cả lũ Nato thì bản chất vẫn là thực dân xâm lược). Kinh tế của Pháp bấy lâu nay vẫn ì ạch do cuộc khủng hoảng KT TG, Pháp muốn tận dụng cơ hội lần này để có được một thị trường tiêu thụ hàng hoá của riêng mình. LiBia lại có nhiều dầu mõ đó là điều ta thấy được, các nhà dầu lửa của Pháp sẽ có được cơ hội chen chân tại đây. Pháp muốn lợi dụng LiBia để làm cú hích vực dậy nền kinh tế của mình.
    Lý do thứ 2 là hiện nay vũ khí Pháp mặc dù đã được PR mạnh mẽ nhưng vẫn ế hàng=> Đây là lúc để chứng tỏ tính năng của các máy bay Pháp so với thế giới trên thực tiễn, nhằm tạo ra sự mới mẽ của mình trong thị trường vũ khí thế giới, mà các đối tác chính hướng tới không xa lạ gì là khối các nước Trung Đông.
    Thứ 3: Pháp muốn gây ảnh hưởng của mình sau nhiều năm vắng bóng trên chính trường quốc tế. Điều này ta thấy rõ mạnh trong các cuộc cải tổ của tổng thống Sặccodi http://www.baomoi.com/Phap-no-luc-khoi-phuc-uy-tin-quoc-te/119/5816932.epi. Nhất là Bắc Phi lại nằm gần Pháp theo vị trí địa lí, Pháp không thể để mất cơ hội lấy Bắc Phi vào các đối tác của mình trong phi vụ lần này. Pháp co thể tận dụng khu vực Bắc phi để biến khu vực này thành sân sau của mình hoặc một phần nào đó các đối tác này sẽ ủng hộ mình trong tiếng nói của Pháp ở LHQ và các chính trường khác. Mặt khác nếu vụ LiBia này trót lọt, phe cánh của tổng thống nhân dịp này để lấy thêm cử tri trong các cuộc bầu cử sắp tới.
    Tóm lại Có được Bắc Phi, Pháp sẽ có thêm uy tín để lấy lại nhiều thứ...về kinh tế, chính trị, xã hội. Nhưng liệu thực tế Pháp có thể thực hiện được những mục tiêu này hay không đó là điều còn phải chờ đợi. Bởi miếng mồi ngon thì không thằng nào nhường cho thằng nào. Ngoai` dầu lửa ra thì LiBia củng không hứa hẹn gì nhiều lắm mặt khác quân đội có các nước có thể sa lầy tại chiến trường này, đó có thể lại là hiểm hoạ.
  9. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    các đoàn ngoại giao của liên quân chiêu tối nay họp tại Pháp,Chính phủ pháp yêu cầu hành động gấp.Xem tình hình ra sao ?
  10. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    [​IMG] Con trai của Gaddafi, Saif al Islam, trong một cuộc phỏng vấn tại Tripoli, | Reuters

    Chính phủ Libya mời các quan sát viên từ Malta, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức đến để xác nhận ngừng bắn.

    Quân nổi dậy tiếp tục báo cáo về chiến sự và nói rằng quân đội Mỹ đang đến Benghazi.
    Hội đồng Quốc gia Libya, cơ quan chủ quản được thành lập bởi các phiến quân đối lập ở Benghazi, sáng nay cảnh báo rằng việc tạo ra một vùng cấm bay "là không đủ" để ngăn chặn các cuộc tấn công quân sự chống lại dân thường và hoan nghênh thông báo về việc can thiệp quân sự, theo Al Jazeera.

    Thủtướng Chính phủ Tây Ban Nha, José Luis Rodríguez Zapatero, đã công bố chiều nay là Tây Ban Nha sẽ góp phần để ngăn chặn các cuộc tấn công chống lại dân Libya của Gaddafi. Trong cuộc gặp tại Madrid với tổng thư ký LHQ, Ban Ki Moon, Tây Ban Nha đã sẵn sàng để quân đội Mỹ sử dụng cơ sở Rota (Cádiz) và Moron ( Sevilla) của Tây Ban Nha - "cho một cuộc không kích giả thuyết sẽ mở đường cho một vùng cấm bay".

    Thủtướng Chính phủ đã không làm rõ những gì Tây Ban Nha sẽ triển khai, nhưng đảm bảo rằng nó sẽ là "một đóng góp quan trọng."

    Để tham gia vào lệnh cấm bay, chính phủ có một số tùy chọn trên bàn. Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất là triển khai từ bốn đến sáu máy bay chiến đấu F-18, với 150 quân. Các thiết bị này có thể đến các căn cứ của Ý trong vòng 48 đến 72 giờ sau khi chính phủ ra lệnh tham gia vào việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong đó cấm chế độ Gaddafi sử dụng máy bay và trực thăng chống lại nhân dân, theo nguồn tin quân sự.

    Tương tự như Icarus triển khai quân sự, từ năm 1994 đến năm 2002, áp dụng các vùng cấm bay ở Bosnia-Herzegovina và sau đó tham gia trong cuộc chiến Kosovo, luôn luôn dưới lá cờ NATO. Quân đội đã được triển khai tại căn cứ của Aviano, gần Venice, nhưng trong trường hợp này được coi là vị trí thích hợp nhất là cơ sở của Sigonella, Sicily, Ý. Đây sẽ là một trong những kế hoạch hành động nhanh nhất và hiệu quả nhất mà Bộ Quốc phòng có trên bàn.

    Sẽ gửi tàu sân bay Principe de Asturias, mà hiện ở tại căn cứ Rota (Cádiz). Tuy nhiên, kỳ hạm của hạm đội Tây Ban Nha vào lúc này thiếu các đánh giá của phù hợp cho chiến đấu, bởi vì việc giảm ngân sách bảo trì đã buộc Hải quân hoãn việc sửa chữa, bao gồm radar. Nguồn tin quân đội chỉ ra rằng nếu Chính phủ quyết định gửi tàu sân bay sẽ cần ít nhất một tuần để được chuẩn bị và phải được hộ tống bởi một tàu khu trục F-100.
    [​IMG] Những người ủng hộ nhà lãnh đạo Libya trong cuộc biểutình ngày hôm nay tại Tripoli phản đối nghị quyết của Liên Hợp Quốc - Zohra BENSEMRA (REUTERS)



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một lời kêu gọi dành cho Benghazi trên trang web thân Chính phủ Libya:

    Lãnh đạo của cuộc Cách mạng hứa hẹn với cha mẹ thân yêu của những người thân yêu ở Benghazi yêu quý và xung quanh nó, rằng những điều tốt đẹp và âm hộ và hài hòa và hoà bình, an ủi và trấn an và đám cưới, đám cưới, tình yêu, ca hát, tất cả chúng đang tới.

    Lãnh tụ của Cách mạng, để Benghazi, được giải phóng vào 1969 với khẩu súng của ông, người chiến thắng tuyệt vời, khi nó bỏ theo chủ nghĩa thực dân và *********, là thành phố thân yêu và vinh quang, không thể để điều đó ảnh hưởng đến tất cả người nghèo.

    Con người Ông và Lãnh tụ, gia đình thân yêu của những người thân yêu trong âm đạo Benghazi mến yêu và xung quanh, những điều tốt đẹp và hạnh phúc, bình an, thoải mái và an tâm và đám cưới, đám cưới, tình yêu, ca hát, tất cả đến với họ.

    Ông nhấn mạnh rằng họ là các mục tiêu, kẻ phản bội và Acharazm chạy trốn từ nước của họ do đói và thiên tai, bị đánh bại và bị phá hủy, kẻ phản bội đó đến từ ngoài nước, để tiêu diệt Benghazi yêu quý đẹp đẽ sau đó chúng tôi đã phân bổ (22 tỷ USD) để trở thành một người tuyệt vời, và hãy đến với chúng tôi, từ bỏ chủ nghĩa thực dân, và Iholonna cho người nghèo, như Somalia.

    Và lãnh đạo tuyên bố tại địa chỉ của mình, Thứ Năm, ban đêm, để gia đình anh, em yêu những người thân yêu ở Benghazi yêu quý và xung quanh của nó, thông qua một cuộc điện thoại gọi trực tiếp được các kênh truyền thông công cộng phát; chịu trách nhiệm về một lệnh ân xá cho tất cả các chiến binh giã từ vũ khí, và vẫn còn trong nhà của mình mà không có vũ khí, hoặc để vũ khí lại Benghazi. Dù bạn làm gì trong quá khứ.

    Và các cấp lãnh đạo, sự an toàn cho các binh sĩ của bu lông và các phi công, cũng như các sĩ quan. Miễn phí liên kết với họ, cùng với lịch sử, và phần còn lại của các sĩ quan khác, những người bị buộc bởi các băng nhóm khủngbố và một số kẻ phản bội trong Benghazi, tham gia cùng họ, nếu không chúng Stzbham trên đường "Zarqawi", hoặc Statdi vợ và con gái trước mặt họ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này