1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Phòng không Libya

    Lực lượng phòng không Libya được xây dựng trên nền tảng các hệ thống vũ khí phòng không của Liên Xô và Nga hiện nay, được đánh giá là khá yếu kém và lạc hậu và không phù hợp với tác chiến hiện đại. Có thể kể đến pháo phòng không tự hành ZSU-23-2, ZSU-23-4, M53/59 Praga 30mm, pháo phòng không AA-37mm, AA-57mm...

    Các loại pháo phòng không này chỉ thích hợp với kiểu giăng màn đạn để ngăn chặn, nhưng độ tản mát khi tác xạ khá lớn, khả năng tiêu diệt máy bay thấp.
    [​IMG]
    Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4.​

    Hiện đại hơn, Libya có hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Crotale của Pháp , tên lửa phòng không vác vai SA-7 Grail, tên lửa phòng không tầm thấp tự hành SA-9 (khoảng 60 hệ thống SA-9).

    Hiệu quả tác chiến của các loại tên lửa này chỉ phát huy tối đa khi máy bay thực hiện động tác bổ nhào để cắt bom. Tuy nhiên, hiện nay đa phần các vũ khí không đối đất được phóng từ xa, các máy bay hiện đại ít thực hiện các động tác bổ nhào hơn. Như vậy, khả năng gây tổn thương đến lực lượng không quân NATO cũng không đáng kể.

    Khả năng phòng không mạnh nhất của Libya thuộc về đơn vị phòng không đặc biệt, được trang bị hệ thống tên lửa đối không tầm xa. Lực lượng phòng không đặc biệt được trang bị các loại tên lửa đối không SA-2, SA-3, SA-8 đặc biệt là SA-5 Gammon.

    Với SA-2 có thể không thực sự nguy hiểm với các máy bay tiêm kích nhanh nhẹn, tuy nhiên nó sẽ là mối đe dọa với các máy bay chỉ huy và kiểm soát trên không, máy bay tiếp dầu, hay các máy bay ném bom cánh cố định có tốc độ chậm.

    SA-3 hoàn toàn đủ sức để bắn hạ tất cả các loại máy bay chiến đấu nói trên. Tuy nhiên, SA-3 là hệ thống tên lửa đã cũ, hiệu quả tác chiến sẽ giảm sút khá nhiều trong điều kiện tác chiến điện tử mạnh, thế mạnh của không quân NATO.

    Đặc biệt nguy hiểm hơn cả chính là hệ thống tên lửa đối không tầm xa SA-5 Gammon hay S-200 theo cách gọi của Nga. Đây là hệ thống tiền thân của hệ thống tên lửa đối không tầm xa hiện đại S-300, S-200 được thiết kế với nhiệm vụ tiêu diệt các máy bay cảnh báo sớm đường không AWACS, AEW&C.
    [​IMG]
    Bệ phóng tên lửa phòng không tầm xa S-200.​

    Tên lửa S-200 có tầm bắn lên đến 300km với tầm cao lên đến 40km, tên lửa có tốc độ lên đến 2.500 m/giây, xác suất tiêu diệt mục tiêu của S-200 khoảng 85%.

    Radar điều khiển hỏa lực của tên lửa có tầm bám bắt mục tiêu ở cự ly 270km, radar cảnh báo sớm P-14/5N84A có tầm phát hiện mục tiêu lên đến 600km, vượt ngoài tầm phát hiện của các loại máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không mà NATO đang sở hữu.

    Hệ thống tên lửa này là một mối đe dọa rất lớn với các máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm của NATO. Trong việc duy trì vùng cấm bay, các máy bay AWACS, AEW&C có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của vùng cấm bay này.

    Theo IISS, hiện tại Libya có khoảng 8 tiểu đoàn S-200, thông tin về số lượng tên lửa, tình trạng của các hệ thống này cũng không rõ ràng. Hệ thống tên lửa này cũng đã lạc hậu và khả năng nâng cấp của S-200 tại Libya là chưa rõ ràng, hệ thống này cũng gặp phải nhiều rắc rối trong môi trường tác chiến điện tử mạnh.

    Nếu một cuộc “dọn dẹp” không phận xảy ra, việc đầu tiên mà không quân NATO cần làm đó là săn tìm các bệ phóng tên lửa S-200.

    Về không quân Libya là yếu kém và lạc hậu, các máy bay hiện có trong biên chế đều không phải là đối thủ của các máy bay NATO, kinh nghiệm không chiến của phi công Libya còn kém hơn nhiều.

    Khả năng cất cánh không chiến của không quân là rất thấp, Libya sẽ phải dựa vào lực lượng phòng không mặt đất để đối phó với các máy bay của NATO. Hiện tại, Libya đã tuyên bố ngừng bắn, đây có thể xem là một bước lùi chiến lược để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị đối phó với không quân NATO.

    Tương quan lực lượng giữa hai bên có thể được thu hẹp hoặc gia tăng tùy thuộc vào khả năng săn tìm và tiêu diệt các bệ phóng tên lửa của Libya của không quân NATO. Mặc dù vậy, ưu thế vẫn đang thuộc về không quân NATO.
  2. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    ko pít tình hình đánh đấm sao rồi nhĩ
  3. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    nói tóm lại là hàng Nga nói thế cho nhanh, các thờ Nga sợ nhất câu này :))
  4. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Đợt này các loại vũ khí của NGa lên Ban thờ ăn chuối xanh hết.
  5. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    thì cứ muốn nhân dân sống lầm than, cứ muốn biến cuộc sống hoà bình của nhân loại lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ khủng-bố chết chóc thì phải diệt trừ tận gốc chứ sao, tội của thằng Gà Fi này chết cả tỉ lần cũng ko rửa sạch
  6. server2003

    server2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  7. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Các lão làng phán sai bét bèn bẹt, nó là Mirage

    12:11 Một quan chức cao cấp của phiến quân đã nói với hãng AFP rằng máy bay tiêm kích phản lực bị phá hủy ở Benghazi hôm nay là của các phiến quân. Phi công có thể được nhìn thấy đẩy ra là máy bay tiêm kích xoắn xuống đất.

    "Vâng, nó là một trong những máy bay của quân nổi dậy. Nó đã bị bắn rơi bởi lực lượng của Kadhafi," quan chức cao cấp của phiến quân cho biết. "Từ những gì tôi nghe thấy thì phi công đã chết, nhưng tôi không thể xác nhận."

    Ông cho biết chiếc máy bay là Mirage của Pháp, trái ngược với các báo cáo khác rằng đó là một Mig-27 Flogger-D.

    Một số đơn vị chính phủ Libya đã đào thoát sang các phiến quân sau khi cuộc nổi dậy nổ ra cách đây một tháng.

    [​IMG]

    AFP​
    http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/

    [​IMG] phụ nữ Libya hô khẩu hiệu trong khi giữ hình ảnh của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi tại Tripoli


    14:15 Richard Spencer, phóng viên của chúng tôi tại Tripoli, vừa gửi cho chúng tôi bày này.

    Một cái nhìn sâu sắc vào các cư dân của thủ đô Libya không biết bão đang tụ các đám mây.
    [​IMG] Bầu không khí trong một khu phố của Tripoli ngày hôm nay thực bình thường.

    Cửa hàng gần Medina mở cúa bán hàng.

    Nhiều người dường như không biết rằng thành phố có thể bị đánh bom trong vài giờ.


    "Không có bom, khá an toàn", một người hành khách trên xe minibus đi Khoms, một thành phố 60 dặm về phía đông Tripoli.
    Ông dường như nghĩ rằng tôi nói về những quả bom rơi vào Misrata, nơi phiến quân bao vây thành phố.
    "Xa xa từ Misrata," ông nói (nó thực sự cách khoản 60 dặm).


    Khi tôi nói tôi muốn nói ở đây tại Tripoli, ông nhìn ngạc nhiên.

    "Tại sao lại bom?" Sau đó ông xin lỗi vì tiếng Anh của mình, vì ông đã hiểu lầm tôi.

    Thông điệp được đưa ra bởi truyền hình nhà nước chắc chắn không phải là họ đang sắp đi đến chiến tranh với một nhóm thế giới được trang bị, quyền hạn, tốt hơn.

    [​IMG]
  8. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    chứ còn gì nữa, chắc đây là cuộc chiến ngắn kỉ lục cho mà xem, có khi bên phe Tự Do chẳng tổn thất 1 ai ghi là kỉ lục Guiness luôn ấy chứ =))
  9. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa cho biết, các máy bay quân sự nước này đã bắt đầu hành động nhằm ngăn không cho các lực lượng trung thành với Tổng thống Libya Muammar Gaddafi tấn công vào thành trì của phe nổi dậy ở Benghazi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo một nguồn tin quân sự tiết lộ với hãng tin Agence France-Presse, những chiếc máy bay quân sự Rafale đã cất cánh từ căn cứ ở Saint-Dizier, phía đông nước Pháp.

    Các máy bay này đã không gặp vấn đề gì trong vài giờ đầu tiên thực hiện nhiệm vụ và các chuyến bay sẽ được tiếp tục trong vài giờ tới.
  10. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0

    ừ thì Mirage mà cứ ko phải hàng Mỹ F là được dù gì Mirage này của bọn Vichy Pháp bán cho bọn khủng-bố LYbia Gà Fi cũng đáng là phế phẩm rồi

    hãy tạo ra 2,3 và nhiều Lybia hơn nữa >:D<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này