1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền - La Phù Sơn (Hồi ký Thần Võ Chu Du - trang 83)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 10/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Còn đây là câu hỏi liên quan đến lòng tự trọng mà tôi dành riêng cho Haidangtim : "Bạn Cao phải chứng minh và giải thích rằng tôi đã làm những gì phương hại đến cảm nhận của võ lâm đồng đạo ?"
  2. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Chào Thịnh, tôi biết bạn vẫn chưa thoả mãn, và chưa nguôi lòng nhưng để giúp bạn trầm lắng và suy xét thấu đáo, mạn phép mượn lời bạn tôi xin trả lời như sau : Vui thì tôi sẽ hầu chuyện tiếp với bạn !
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Haha ... ngược đời thật đấy ! nhưng dù gì đi nữa thì tôi vẫn không chấp bạn đâu, đừng buồn nữa mà vui lên nhé !
  4. taijiman11

    taijiman11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    1
    "Sư tổ từng huấn dụ: "Hồng gia chẳng là cái đếch gì, ..." & nguyên văn vế câu sau bạn về hỏi sư phụ của bạn để được bổ túc thêm nhé."
    Nghe câu này mới thật là xa xôi và lạ lẫm. Không biết sư tổ HGLPS có nói câu này thật không hay là người sau nói lại không chính xác,một cái mà mình coi "chẳng là cái đếch gì" tại sao lại đi dạy người khác. nếu thực sự có những câu như vậy thì thực sự bản thân môn phái đã có vấn đề ngay từ đầu.
    Rồi các thông tin về HGLPS nói rằng chỉ có người trong gia đình mới được dạy đúng phương pháp, còn những người ngoài đều bị dạy sai hết. Tôi thấy điều này hơi mâu thuẫn với việc sư tổ HGLPS là người tu tiên đạt đạo. nếu thực sự là người người đắc đạo chẳng lẽ lại là con người bủn xỉn, tầm thường như vậy sao. nếu là một người thầy chân chính, đã không dạy thì thôi nhưng đã dạy thì phải dạy đúng với mong muốn là những học trò của mình "mượn võ khai tâm", ngày càng hoàn thiện hơn.

  5. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    116
    Các anh em thân mến !

    Rời diễn đàn đã lâu vì cảm thấy không có hứng và cũng chẳng có gì để bàn .

    Thấy mấy anh em cứ tranh luận mấy chuyện xa xôi , đâu đâu làm chi !
    Nếu bàn về nguồn gốc môn phái hay các đời chưởng môn này nọ thì chắc không bao giờ chúng ta có thể có thông tin rõ ràng 100% được !
    Chỉ cần biết rằng hiện giờ ,thì Hồng gia La Phù Sơn do võ sư Lâm Thành Khanh chưởng môn là hoạt động danh chính ngôn thuận công khai ở SG , còn những nhánh khác như của thầy Đạo , thầy Phước , rồi nhóm của thầy Thái ở VN( thầy Thái khi về chơi VN có hứơng dẫn cho 1 lớp nhỏ) thì thật sự hoạt động mang tính nội bộ thôi ! mặc dù vai vế các vị thì không hơn kém nhau . ( các anh em đừng hiểu lầm ).

    Quả thực là Hồng gia ở VN do thầy Khanh huấn luyện có khác đôi chút với với thầy Thái bên Mỹ , và đó cũng là chuyện bình thường thôi , bề ngoài thì thấy khác đó nhưng cái gốc thì vẫn là 1 thôi ! như các cành của 1 gốc cây . Chúng ta cũng đừng quá bận tâm chuyện đó !
    Những động tác cởi trần kéo đơn bộ nội công là những hình ảnh rất ấn tượng và đặc trưng của HG mà bây giờ đã bị biến cải và " chuyển nhượng" cho 1 môn phái đang nổi đình nổi đám hiện nay ở SG , đó là điều đáng tiếc và hàng nhái lại phát triển hơn hàng thật mới đau chứ ! ( nhưng nếu các bạn có nghề 1 chút và để ý thì thấy họ khi kéo chỉ chú ý đến phần ngọn thôi chứ ít để ý đến gốc , HG thì ngược lại )( nhưng người mới thì đâu biết gì , cứ thấy màu mè , đẹp là nhào vô tập thôi ).

    Tại sao ?? Và chính các vị đứng đầu HG hiện nay hãy tự nhìn lại mình ! Suốt một thời gian dài môn phái dậm chân tại chỗ , thiếu sự định hướng phát triển . Lớp lớp môn sinh khi đã đạt được Hồng đai ( đối với HG thì Hồng đai là cao đồ của môn phái rồi) chỉ sinh hoạt thêm 1 thời gian ngắn rồi bỏ ( nghỉ tập , không vào sân ....) .

    Do đâu ! ? Do thiếu định hướng từ những người trên ! Phải đặt ra yêu cầu trách nhiệm đối với Hồng đai . Khuyến khích các Hồng đai mở các điểm tập mới phát triển phong trào . Các Hồng đai phải tự tin , tự nhận trách niệm về mình đối với bản thân cũng như với môn phái , đừng quá lệ thuộc vào các vị trên cao nào đó !! ! Các võ sư cao đẳng cũng hãy mở lòng ra , thoải mái hơn , hãy tin tưởng lớp trẻ , đừng quá bảo thủ , cố chấp , hãy cầu thị tiếp thu những ý kiến đóng góp !

    Được như vậy thì HG sẽ phát triển chứ không chỉ lèo tèo vài ba sân tập như hiện nay !

    Vừa rồi môn phái có 1 cuộc họp nội bộ bầu ra người đứng đầu về quản lý , điều hành bộ môn ( dĩ nhiên thầy Khanh là chưởng môn). Và người mới lên này là 1 võ sư có đầu óc cởi mở , thoải mái và biết cách thu phục nhân tâm ! Cũng hy vọng môn phái phát triển hơn trong thời gian tới !
  6. trungle

    trungle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chuyện hay thiệt, cái nào là gốc cái nào là ngọn khiến bây giờ em nó đã lú lẫn hết trơn rồi ...
  7. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    116
    Ngọn : giống như diễn viên múa dẻo , chỉ tập trung vào sự chuyển động của cánh tay . Cơ thể không trầm trọng , nhẹ tênh .
    Gốc : Vẫn chuyển động tay nhưng dằn xô , dặt nẹp ( nẹp ngực , cầu vai) . Cơ thể chắc chắn do động tác dấu mông , rút 2 chân lên, nhíu hậu môn.

    Giải thích đơn giản thì là vậy , khi tập quen thì gốc không đơn thuần ở ngực hay vai như ta thường nghĩ nữa mà là nhiều chỗ tuỳ theo mình muốn ( như vai là gốc của chõ , chõ là gốc của cổ tay , cổ tay là gốc của ngón).
    Nói qua chữ có thể hơi khó hiểu đối với những người chưa bao giờ tập HG.

    Những điều trên đây cũng chỉ là kinh nghiệm tập luyện của cá nhân tôi thôi và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những điều tôi nói ! Thật lòng chia sẻ cùng anh em! Có thể sẽ có những ý kiến khác của những tiền bối HG lâu năm trước đây.
    Nhưng bây giờ họ ở nơi đâu ??? Còn sinh hoạt võ thuật hay đã rửa tay gác kiếm nghỉ hưu sớm rồi hay đã trở thành 1 con người khác mất rồi ? Thôi thì giờ đây biết cái gì thì thoải mái trao đổi cùng anh em vậy !

    Các thầy cứ mở lòng chia sẻ với võ sinh , đừng úp úp mở mở ra vẻ huyền bí hoá sẽ gây hoang mang cho võ sinh . Người tập hãy tập đi đã rồi hãy hỏi chứ nhiều khi không tập gì cả mà cứ hỏi lung tung và cũng phải tự suy nghĩ động não 1 chút chứ đừng cái gì cũng hỏi !

    Tôi thích những vị thầy bình dị , hoà đồng cùng võ sinh trong sinh hoạt nhưng cũng có sự nghiêm khắc trong giờ tập luyện . Còn những vị thầy lúc nào cũng tỏ ra khó khăn , nghiêm trang , mặt đăm đăm thì dẹp đi !
  8. trungle

    trungle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thích những điều bác nói thật lòng của bác, nói theo suy nghĩ của bác, không vay mượng & tự chịu trách nhiệm ...
    Xin vote cho bác 10 điểm ...
    Hy vọng sau này có dịp được gặp bác, mời bác vài ly ...
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Mến chào bạn Tuyhiep !

    1) Theo như mình nghĩ, sự giải thích về "gốc và ngọn" như bạn trình bày cũng chưa là điểm tận cùng của sự rốt rốt, cho mình thêm chút ý kiến về "gốc và ngọn" này nha, nếu mở rộng thêm ra thì cái gì sẽ là gốc của vai, rồi cái đó sẽ có cái gì làm gốc cho nó ... ?

    2) Mình không thể căn cứ vào tính cương mãnh, nhu thuận, dũng tật, trí trá và tịnh chân để phân biệt về "gốc - ngọn" như bạn trình bày. Vì tuỳ theo từng cơ địa và tâm thức của mỗi người mà ở người này thì cái kia là gốc nhưng ở người khác thì cái gốc lại ở cái khác nữa. Thế nên có thể nói rằng việc luyện đơn nội công là phù hợp với tất cả mọi người và hơn nữa sẽ đặc biệt hữu hiệu với người tìm đến với HGQ vì mục đích cải thiện sự thiểu năng vận động của họ là ở lẽ đó. Và cũng vì thế nên sau thời gian gắn bó và rèn luyện dài lâu với các bài tập đặc thù của HGQ thì có người sẽ là hổ báo, có người sẽ thành trăn rắn, rồi cũng có người hóa rồng hoá hạc ...

    3) "... đừng úp úp mở mở ra vẻ huyền bí hoá sẽ gây hoang mang cho võ sinh . Người tập hãy tập đi đã rồi hãy hỏi chứ nhiều khi không tập gì cả mà cứ hỏi lung tung và cũng phải tự suy nghĩ động não 1 chút chứ đừng cái gì cũng hỏi !" : mình thích quan điểm này của bạn, có câu hỏi là dễ trả lời với người này nhưng sẽ khó trả lời với người khác, có câu hỏi nhìn thoạt qua thì tưởng là dễ éc èn en nhưng muốn trả lời cho đến điểm cùng của sự rốt ráo không phải là dễ và ngắn đâu ! nên thế anh em chúng ta nếu có cùng một sở thích luyện tập HGQ nói chung và kéo đơn nội công nói riêng nên dành chúng ít thời gian trao đổi với nhau, tuy là chỉ về mặt lý thuyết thôi nhưng không có lý thuyết thì dễ bị "tà ma ngoại đạo" bịt mắt và xỏ mũi lắm ! Câu nói "lý tưởng dẫn dắt hành động" của người xưa chẳng có sai đâu !





    [rose]
    -----

    Mong anh Tranjiman xá lỗi, chắc bạn Haidangtim muốn Lyhl tôi có cơ hội được Thầy "thử nội công trên mông" nên xui dại tôi nói như thế trước mặt Thầy của mình, Thầy của chúng tôi dạy chúng tôi phải biết nghiêm cẩn với Sư Tổ, nên chúng tôi hiểu chỉ có trẻ con mới đùa với nhau như thế thôi !

    Cung Mãn Tín tâm./.
  10. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, ông & tôi khg có lỗi gì với Tajiman mà ông phải đi xin xá, sến ! Sao ông không tư duy thêm chút để xét xem khi nói ra như vậy thì Sư tổ nói với những ai, tại sao 'xả kỹ đốn ngộ' như vậy... ? Ôi thôi chán quá...ông làm người lớn đi tôi cứ mãi là trẻ con cho lành, tôi chỉ nói là nói với ông thôi người khác không bận tâm.

Chia sẻ trang này