1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TechNip

    TechNip Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    382
    Quan hệ Mỹ Ấn càng nồng ấm càng có lợi cho Việt Nam

    Các chiến tuyến đang chuyển dịch tại châu Á. Quân đội Tây phương chuẩn bị hành trang rời Afghanistan. Sự tin cậy của Mỹ vào Pakistan suy giảm. Islamabad tiến lại gần Teheran và Bắc Kinh. Trong trung hạn, New Delhi quan ngại diễn biến tình hình tại Afghanistan và Biển Đông, yết hầu của thương thuyền Ấn Độ.

    Quan hệ Mỹ -Ấn từng bước được hâm nóng từ nhiệm kỳ đầu của cựu Tổng thống George Bush và nay hai bên đã trở thành đồng minh thân thiết. Thủ đô New Delhi là trạm dừng chân không thể thiếu của các phái đoàn nguyên thủ hay giới chức cao cấp Hoa Kỳ.

    Chuyến viếng thăm của ngoại trưởng Hillary Clinton trong ba ngày kể từ chiều hôm qua 18/07/2011 diễn ra đúng vào lúc Ấn Độ và Pakistan mở lại hòa đàm và mặc dù vào thứ tư tuần xảy ra ba vụ khủng bố ở Mumbai làm chết 19 người .

    Giới phân tích không rõ là Hoa Kỳ đã đặt trọng lượng như thế nào nhưng đã thành công không để cho cuộc đối thoại giữa hai láng giềng có mối bất hòa sâu đậm bị tan vỡ.

    Trong tuần qua, Ấn Độ đã hoan nghênh quyết định của Hoa Kỳ, nhân danh « quân bình lực lượng trong khu vực », đã giảm viện trợ quân sự cho Pakistan. Tình hình địa lý chiến lược trong vùng Nam Á buộc Hoa Kỳ và Ấn phải cần nhau và hợp tác với nhau. Và điều này sắp được biểu hiện tại một điểm nóng khác là Biển Đông với hệ quả là mang lại lợi ích cho Việt Nam.

    Nhận định này đã được nhà phân tích Nga Sergey Balmasov trình bày trên báo mạng Sự Thật, Pravda, khi ngoại trưởng Mỹ đặt chân đến thủ đô Ấn Độ.

    Trong bài « Ấn Độ và Hoa Kỳ bảo vệ Việt Nam trước Trung Quốc », Việt Nam được mô tả là từ nay không còn cô đơn trong cuộc tranh chấp lãnh hải với Bắc Kinh.

    Nếu một mình thì dù cho có trang bị thêm 6 chiếc tàu ngầm mua của Nga, và bắt tay trợ chiến cùng với Philippines, thì cơ may quân lực hai nước đương cự lại Trung Quốc rất thấp.

    Nhưng « trong tương lai gần » hải quân Ấn Độ sẽ đưa nhiều khu trục hạm loại CMD trang bị tên lữa tự động tìm mục tiêu.

    Điều quan trọng hơn nữa là vào cuối tháng 6 vừa qua, từ New Delhi có tin là hải quân Ấn sẽ « bố trí thường trực » tại vùng biển mà Bắc Kinh gọi là Nam Trung Hoa.

    Theo thuật ngữ ngoại giao của chính phủ Ấn thì hải quân Ấn tham gia bảo vệ an ninh cho con đường hàng hải huyết mạch. Với chiến lược này, Ấn Độ chận trước những toan tính bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc.

    Từ khi Trung Quốc thất bại trong việc mặc cả giá nhiên liệu với Nga thì khả năng Bắc Kinh tìm cách thống trị vùng Biển Đông rất cao.

    Không riêng gì Việt Nam, Philippines mà cả Indonesia và Malaysia đều lo sợ viễn cảnh Trung Quốc dùng Trường Sa làm bàn đạp tràn xuống phía nam. Qua sự kiện chiếm Hoàng Sa vào năm 1974 và một phần Trường Sa năm 1988 , ý đồ của Bắc Kinh đã lộ rõ.

    Đối với Ấn thì còn một lý do thứ hai làm New Delhi phải tăng cường hiện diện tại Biển Đông : Gần đây, Islamabad đã cho phép Trung Quốc sử dụng một căn cứ hải quân của Pakistan trong Ấn Độ Dương. Về chiến lược, Ấn Độ bị nằm giữa hai gọng kềm nếu không bố trí ngõ ra.

    Trong thế hỗ tương,Việt Nam cho phép chiến thuyền Ấn Độ vào bến cảng của mình, đổi lại Ấn Độ sẽ giúp Việt Nam nâng cao sức mạnh hải quân.

    Tuy nhiên một liên minh chống Trung Quốc không thể xảy ra nếu không có sự sấp xếp sau hậu trường… của Hoa Kỳ.

    Nhà báo Nga nhắc lại là từ tháng 12 năm 2007, nhiều viên chức có thẩm quyền của Mỹ trong đó có Giám đốc CIA thường xuyên đến Việt Nam.

    Những động thái hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông đã buộc Hoa Kỳ phải tăng cường hiện diện trong khu vực. Nếu không, quyền lợi địa lý chiến lược của Washington sẽ bị thiệt hại nặng trước thế công của Bắc Kinh.
    Theo RFI 19/7/2011
  2. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Dù sao vẫn phải dè chừng. một con chó mà đã sác định cắn chộm mình thì nó luôn rình mò mình và tìm sơ hở.
    Ps: macao với đài loan là 1 chứ bác
  3. HoaBatTu123

    HoaBatTu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Khựa ngàn đời nay chỉ được cái máu D, giỏi đẻ....nên dân số cứ phìng phính ra đánh nhau thì lấy kiểu biển người làm chiến thuật.
  4. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bước đi của Mẽo

    Nó là bước đi của tư bản anh em ag, Mẽo là đỉnh cao của thể chế mà tư bản build được, dù có nói kiểu gì thì nó vẫn là thằng chủ động dần đẩy thế giới tới cục diện như mình thấy bây giờ. Lý do là nó luôn được hưởng quyền lợi đầu tiên và nhiều nhất.
    Sự thật sẽ diễn biến với nhiều biến hóa, nhưng khi phải lựa chọn giữa quyền lợi của tư bản và quyền lợi chung của nước Mỹ thì rốt cuộc các cá nhân Mỹ sẽ phải chọn quyền lợi nước Mỹ. Đơn giản là luật của nó chặt và được tuân thủ chứ không phải luật chỉ có cho nó đủ.
    Nói vòng vèo chút, vì bành trướng quyền lợi của thể chế Trung quốc hiện nay có làm cạnh tranh suy giảm quyền lợi nước Mỹ không, chắc chắn có. Nên khựa muốn đớp chỗ nào có bánh thì Mẽo nó sẽ phải ngáng bạc cho bằng được.
    Khựa khi đã có tiền, cũng thò tay vào Mẽo và cũng có tác động vận động mạnh này nọ, nhưng dính đến quyền lợi an ninh chung của thể chế Mẽo thì rốt cuộc sẽ không làm nổi cái trò gì đâu. Còn khựa cạnh tranh phá giá lobby làm ăn để vượt mặt cỡ công ty tập đoàn chỉ là mấy chuyện trộm vặt thôi.

    Có thể biển Đông rồi sẽ có xung đột lớn do khựa có biến, và xắp xếp lại cục diện khi đó sẽ tốn tiền hơn đối với Mẽo, nhưng dù có thế nào chuyện Mẽo nhường khựa kiểu chia bánh ở ĐNA, chắc chắn không có đâu.

    Sức thì mạnh hơn, nói thì đúng hơn, hình ảnh thì angle hơn với dân bản địa, việc đ éo gì nó phải nhường :))

    Nên Đài sẽ không như Hongkong hay Macao. Và thực tế khựa có làm đ éo gì nổi Đài 60 năm nay đâu, cho dù dọa bắn, ngắm bắn đến cả ngàn lần =))
    Nên phải hiểu là ĐCS Trung quốc thực sự rất tinh ranh và sợ sức Mẽo hơn sợ cọp, cho dù thể hiện võ mồm thì khác, vì đó là món ăn văn hóa tinh thần cổ truyền của khựa, và dân nó hình như ai cũng là Võ Tòng hết, giỏi võ lắm :))

    Ví dụ nhỏ: Binh pháp Trung hoa thì thôi khựa nó vẽ vời sách vở khỏi nói luôn, lỡ đọc tưởng đ éo ai đánh nổi, nhưng đánh đấm thật thì sao? Chỉ giỏi đánh lẫn nhau tranh ăn, còn trong lịch sử trung hoa cứ bị ngoại bang đánh là thua. Cứ đánh Viêt nam là lại phải cút, mà cút nhanh nhất là khi gặp bác Nguyễn Huệ.

    Nên nói về sức đánh đấm của khựa vơi Việt nam, bình thường thôi chứ không như nhiều thằng tưởng vì sợ văn hóa võ mồm của khựa. Nếu lại đánh Việt nam, rồi khựa sẽ lại thua chắc. Tuy rằng Việt nam cũng bị nó dần cho ra đồ đá.

    Cơ bản là Việt nam nên thực sự học Mẽo để phát triển nhanh hơn khựa, để khựa ngán thực lực Việt nam hơn nữa, Việt nam có quá nhiều điều kiện thuận lợi hơn khựa (tài nguyên, vị trí đắc địa, dân số, dân ngoan, linh hoạt dễ dàng...) mới hơn 20 năm được vầy là khá quá rồi, xưa cơm đ éo có mà ăn, nhà ở đ éo bằng nhà nuôi lợn bây giờ (x.lỗi ae nhưng đúng thế thật đấy!), giờ xài đt em chỉ thíc Iphone, xe Tàu em không đi, nói chung em thíc hàng Mẽo :))

    CPVN không sợ khựa, là sẽ ngon hết, có lợi thì cùng làm, còn nó nói như nào kệ mẹ nhà nó, không được phép tin, chỉ nên cho em Nga ra trả lời cho có thôi, ae nhỉ.
  5. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352


    =========
    Đỏ 1: "sác": trong từ điển VN không có từ này:-ss
    O đít xê Đon: "coi trừng" : vãi hàng với trình chính tả của các chiên da...
    Đỏ 2: Vãi lúa... Là 1 ý là "là 1 nước TQ"...
    Chứ những thứ còn lại thì khác nhau nhiều...
    Một thằng nằm chơ vơ giữa biển...
    Một thằng nằm ở đại lục
    Một thằng là lãnh thổ riêng độc lập với TQ
    Một thằng là lãnh thổ thuộc TQ
    Một thằng nói tiếng phổ thông
    Một thằng chơi tiếng Quảng Đông...
  6. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nhà nó, nó còn khai thác kiểu này, thử hỏi cắm giàn ở biển Đông thì như nào?

    Trung Quốc cố tình che giấu sự cố tràn dầu?
    Cập nhật lúc :4:52 PM, 06/07/2011
    Giới truyền thông Trung Quốc vừa lên tiếng chỉ trích Tập đoàn khai thác dầu mỏ ngoài khơi của nước này (CNOOC) và các cơ quan chức năng vì “giấu nhẹm” vụ tràn dầu trên vịnh Bột Hải trong suốt gần một tháng.

    CNOOC (51% cổ phần) hợp tác với chi nhánh Trung Quốc của công ty dầu khí Conoco Phillips của Mỹ (49% cổ phần), khai thác dầu trên vịnh Bột Hải ở vùng biển phía Đông Trung Quốc và để xảy ra một vụ tràn dầu tại mỏ dầu Bồng Lai 19/3 vào ngày 4/6. Tuy nhiên, vụ việc chỉ mới được vỡ lở ngày 3/7 vừa qua.
    Theo thông báo của công ty dầu khí Conoco Phillips Trung Quốc, vụ tràn dầu xảy ra vào trung tuần tháng 6 đã được khống chế và số dầu loang trên mặt biển được dọn sạch. Nguyên nhân tràn dầu đang được điều tra. Không có thương vong về người. Báo cáo về ảnh hưởng đối với sinh vật biển, ngư nghiệp và giao thông hàng hải vẫn chưa được công bố.

    [​IMG]
    Global Times cho rằng, CNOOC cố tình bưng bít vụ tràn dầu. Ảnh minh họa. Bất bình trước sự giấu giếm thông tin này, tờ Global Times cáo buộc Cơ quan hải dương học quốc gia (SOA) thông đồng với CNOOC bưng bít sự vụ này.
    “Chúng tôi đang hoài nghi về chức năng giám sát các hoạt động trên biển của SOA cũng như khả năng ngăn chặn các sự cố tràn dầu của cơ quan này. Phải chăng SOA đang tỏ ra là một người mẹ rất đỗi yêu thương và chở che con mình?”, Global Times mỉa mai.
    Theo Strait Times, dường như báo giới Trung Quốc chưa từng chỉ trích kịch liệt SOA như vậy và đây là dấu hiệu cho thấy, dư luận Bắc Kinh đang rất bất bình với những hành vi xâm hại môi trường.
    Báo giới phương Tây cho rằng, đây không phải là lần đầu tiên CNOOC che giấu sự cố tràn dầu. Sự cố tràn dầu ngày 13/5/2010 tại giếng khoan dầu số 1 Nam Hải do chi nhánh Thiên Tân của CNOOC cũng không được công bố rõ ràng.
    ---

    Khựa tha giàn vào vùng 200 hải lý và thềm lục địa của Việt nam, thì hải quân QĐNDVN phải xử lý ngay, để nó cắm giàn thì vứt luôn nước Việt nam đi cho xong! Công ước Quốc tế nó ký rồi nó còn giẫm chân lên, thì đừng hy vọng nó coi mấy cái giấy ký với ASEAN là cái giề, hở ra là nó đớp.
  7. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Hi hi, còn lâu lắm nó mới tha vào đặc quyền 200 hải lý của mình. Chú Phi kia mới là đích ngắm.

    Nói vậy thôi, hiện nay chả bên nào muốn căng trước. Nắn gân nhau đủ rồi. Chỉ có trường hợp ở nó xảy ra bạo động là bên mình chịu khó thức canh chừng
  8. memo4148

    memo4148 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    Ô hay nhề...năm 74 Mỹ nó bị đánh cho cút xéo rồi thì nó có còn cái tư cách gì để mà dính vào Hoàng Sa của Việt Nam nữa mà cứ lôi nó vào là sao???

    Hoàng Sa - Trường Sa là công việc nội bộ của VN, Mỹ đã bị đánh cút đi thì nó làm quái gì còn tư cách để mà dính vào công việc nội bộ của VN nữa, như thế là vi phạm hiệp định Paris....

    1 mặt đánh cho nó cút, nó cút rồi bây giờ lại hỏi "sao mày lại chỉ đứng nhìn?"

    Lạ nhề

    Rồi lại đem cái thằng đã phải chạy tóe khói bằng trực thăng, bị kí hiệp ước chịu thua nhục nhã, bắt phải rút lui trong danh dự với thằng ĐỒNG MINH đặt căn cứ hải quân sát Trường Sa...thật là vkđ......
  9. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    (DVT.vn) - Tập đoàn ADC & HAS và Tập đoàn Cedona mong muốn hỗ trợ tỉnh trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư liên quan đến dự án sân bay Cam Ranh.

    Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, Tập đoàn ADC & HAS và Tập đoàn Cedona cho biết, sau khi đi khảo sát tại tỉnh, đoàn đánh giá cao và có ấn tượng về tiềm năng phát triển kinh tế, thương mại tại Khánh Hòa, nhất là về du lịch và mong muốn có cơ hội được hợp tác với tỉnh.


    Hai Tập đoàn cũng bày tỏ mong muốn tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện và là cầu nối cho sự hợp tác giữa hai tập đoàn với Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư liên quan đến việc nâng cấp, phát triển và quản lý khai thác sân bay Cam Ranh.


    Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau khi khảo sát xong, nếu có ý định đầu tư, đề nghị nhà đầu tư có báo cáo gửi các bộ, ngành liên quan và tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư; đồng thời, có trách nhiệm làm việc và có ý kiến đối với các bộ, ngành về dự án của nhà đầu tư.


    Cũng thông qua chuyến khảo sát lần này, ông Lê Xuân Thân mong muốn nhà đầu tư tìm hiểu đầu tư vào các lĩnh vực khác tại tỉnh, nhất là trong lĩnh vực du lịch và mở các đường bay quốc tế trực tiếp đến sân bay Cam Ranh.


    Đồng thời, mong muốn nhà đầu tư là cầu nối giới thiệu các nhà đầu tư Mỹ đến tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh và là cầu nối cho mối quan hệ hợp tác giữa Khánh Hòa với các thành phố của Mỹ.


    Tập đoàn ADC & HAS có trụ sở tại Houston, Texas, là tập đoàn chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và vận hành sân bay. Trong năm 2010, đoàn lãnh đạo cao cấp của hai Tập đoàn đã khảo sát 7 sân bay ở khu vực miền Trung (trong đó có sân bay Cam Ranh), thực hiện nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp, vận hành các sân bay ở khu vực này.
  10. chelsea0351

    chelsea0351 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu đây là gì nữa????^:)^
    năm 1974 Mỹ bị đánh cút xéo.......ặc ặc [-X

Chia sẻ trang này