1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...lấy link nào không lấy lại lấy ngay cái có chữ khựa thế kia, lại còn sơn rằn ri nữa chứ...:)):))

    Không biết F-35B hoạt động trên em này được không nhỉ...:))
  2. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    F35B hoạt động tốt là khác =D>
  3. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...Ừ, thì cũng hy vọng cho nó tốt trước khi trao tay cho USMC...
  4. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    http://tuoitre.vn/The-gioi/442012/My-lo-ngai-dau-tu-Trung-Quoc-o-chau-Phi.html

    Nếu các bà nội chợ, người làm công ăn lương... ở Mỹ trong khoảng hơn một thập kỷ qua dùng bút bi đánh một dấu X vào mỗi đồng Đô la có trong ví của họ, thì bây giờ, tôi đảm bảo phần lớn những tờ Đô la đó đang nằm trong két sắt của NHTW Trung Quốc, dự trữ ngoại tệ của TQ đã lên đến trên 3 nghìn tỷ USD. Điều này có thể còn diễn ra với cả khối EU.

    Thâm hụt thương mại của Mỹ và EU với TQ diễn ra triền miên và liên tục gia tăng theo từng năm. Các dòng vốn đầu tư ở cả EU và Mỹ cũng ùn ùn đổ vào Trung Quốc. Cán cân thương mại quá chênh lệch này là một sự tệ hại. Bản thân tôi bắt đầu nghi ngờ mức sống trung lưu vương giả của dân EU và Mỹ trong hơn một thập kỷ qua, tiền bạc đến từ đâu, phải chăng nó na ná như họ đang chịu một khoản vay tiêu dùng từ phía NHTW Trung Quốc :)):)):)) Giờ là lúc các CP phương Tây đang nhìn lại cái ví của mình và phát hoảng với một khoản nợ to tổ bố.

    Dòng tiền, như một dòng nước, nền kinh tế toàn cầu giống như một cỗ máy thô sơ quay được nhờ lực chảy của dòng nước đó. Sẽ ra sao khi dòng nước đó cứ đọng lại ở một cái ao, mà lượng nước từ đầu nguồn đang đuối dần.

    Cũng quá đáng khi nói TQ không chịu mở hầu bao ra đối với phương Tây. Nhiều năm nay TQ vẫn đều đặn mua trái phiếu chính phủ Mỹ, cũng nghe loáng thoáng thấy TQ vẫn đầu tư vào các công ty công nghệ ở Mỹ. Nhưng liệu lượng đầu tư này có đủ, có tương xứng với số tiền mà TQ kiếm được từ những gã nhà giàu. Thay vì chăm lo cho đầy đủ cho con bò sữa của mình TQ lại quay sang nắm những nguồn khoáng sản ở Châu Phi, như link trên đầu bài của em :))

    Sắp tới sẽ là hội nghị G20, rồi sẽ là G7, G8, nhưng liệu có ai bảo được TQ mở hầu bao ra bảo lãnh cho NHTW Italya hay Tây Ban Nha phát hành thêm trái phiếu kỳ hạn ngắn. Mặc dù cả Italy và Tây Ban Nha vẫn mạnh mồm tuyên bố không thèm đến gói cứu trợ của ECB. Nhưng hình dạng của nền kinh tế hai quốc gia này cứ như cái bàn gãy một chân, bập bênh, nghiêng hết bên nọ đến bên kia. Khiến các nhà đầu tư tư nhân lẫn các NHTW các quốc gia chạy đạn ào ạt vào vàng.

    Theo thông lệ, cứ mỗi khi có anh nào đó trong đám nhà giàu làm ăn thua lỗ, thì các định chế tài chính lớn như WB hay IMF sẽ nhảy vào cứu. Nhưng sau vụ Hy Lạp, IMF đã hết hơi khi bà Cristine Lagarde tuyên bố : "... IMF cần tìm thêm nguồn vốn.."

    Giờ thì mọi người vẫn đang đợi FED nâng lãi suất đồng USD, hay khả quan hơn, thực hiện gói QE3 (gói kích thích kinh tế). Nhưng xem ra FED không có ý định nâng lãi suất trong vòng 2 năm tới, còn gói QE3 thì mọi người cũng chỉ rì rầm bàn tán mỗi khi ông Ben Bernanke bóng gió : "... sẽ xem xét..."; "... mọi phương án đang được cân nhắc..."

    Nói tóm lại là đang đợi Mỹ múc nước đổ vào máng cho cỗ máy tiếp tục chạy. Nhưng ngặt nỗi nợ công của Mỹ đang ở mức cao, thanh khoản phập phù :)). Mỗi đợt CP Mỹ thanh toán nợ cho hàng ngàn công ty, tập đoàn là lập tức các chỉ số CK phố Wall lại xanh lét, nhưng được vài ba hôm lại quay đầu chạy như điên theo chiều ngược lại :)) Điều này là cơ sở để FED tính toán xem QE3 sẽ là bao nhiêu thì đủ.

    :)):)):))

    TQ xùy tiền ra, chi tiêu CP mạnh lên, giữ một đống tiền [r23)]
  5. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
  6. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    'Vấn đề Biển Đông cần giải quyết đa phương'

    Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb, người bảo trợ nghị quyết về Biển Đông chiều nay nhấn mạnh nhân chuyến thăm Việt Nam rằng, vấn đề Biển Đông cần cách tiếp cận đa phương vì giải quyết bằng đàm phán song phương sẽ rất khó khăn.

    Trong ngày 24/8, ông Webb có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam như ************* Trương Tấn Sang, trong đó hai bên thảo luận về những vấn đề và sáng kiến do văn phòng của thượng nghị sĩ đặt ra liên quan đến Biển Đông. Ông cho biết đã quan tâm và bày tỏ quan điểm về vấn đề này trong suốt hơn 15 năm qua, đặc biệt kể từ khi nắm chức vụ Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương của Uỷ ban đối ngoại Thượng viện Mỹ, hai năm rưỡi trước.
    "Do đó sau 3 vụ Trung Quốc gây hấn xảy ra tại Biển Đông trong năm nay, gồm một vụ xâm phạm vùng biển của Philippines và hai vụ xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tôi đã nỗ lực cùng các thượng nghị sĩ khác đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Thượng viện Mỹ về vấn đề này và được nhất trí thông qua", ông Webb nói thêm.
    Nghị quyết trên có hai nội dung chính là phản đối Trung Quốc dùng vũ lực gây hấn và kêu gọi giải pháp đa phương và hoà bình cho vấn đề Biển Đông. "Đây là lần đầu tiên Thượng viện Mỹ chính thức lên án một hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Đó là tín hiệu rất quan trọng của Mỹ về việc chúng tôi muốn một giải pháp hoà bình cho vấn đề Biển Đông", ông Webb nhấn mạnh.
    Giải thích lý do chủ trương giải quyết đa phương vấn đề Biển Đông, Thượng nghị sĩ Jim Webb cho rằng không có nước nào trong khu vực có vị thế tương xứng với Trung Quốc, nên sẽ “bất lợi nếu đàm phán song phương để giải quyết tranh chấp. Hơn nữa đây là vấn đề rất khó khăn nếu giải quyết theo phương thức đàm phán song phương". Ông khẳng định phương thức tiếp cận đa phương cho Biển Đông là phù hợp và “tiếng nói của ASEAN trong vấn đề này rất có giá trị và quan trọng”.
    +++++++++++++++++

    Ông Jim Webb gặp chuyên gia về Biển Đông

    Trong thời gian ở Việt Nam, Thượng nghị sĩ Webb đã có cuộc trao đổi kín với một số học giả Việt Nam chuyên nghiên cứu về Biển Đông tại khách sạn nơi ông tạm trú.
    Hai chuyên gia Việt Nam đã gặp ông Webb là ông Trương Trọng Nghĩa, chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, đại biểu Quốc hội đồng thời là chủ tịch Ban nghiên cứu pháp lý về Biển Đông và hải đảo của Liên đoàn luật sư; và Thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên Đại học Luật TPHCM và là thành viên Ban nghiên cứu.
    Ban nghiên cứu pháp lý về Biển Đông và hải đảo được Liên đoàn luật sư Việt Nam thành lập cách đây hai tháng gồm 12 thành viên là các nhà nghiên cứu và các luật sư với mục đích nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
    Trong cuộc gặp này, ông Nghĩa đã trao cho Thượng nghị sĩ Jim Webb các tài liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa và quyền chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo Công ước quốc tế về luật biển.
    Ông Nghĩa cũng đề nghị ông Webb tìm cách giúp đỡ huấn luyện chuyên gia Việt Nam về Công pháp quốc tế cũng như kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tranh tụng quốc tế về biển đảo.
  7. cratos

    cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    1
  8. matshuda

    matshuda Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    17
    Em rất kết bác Webb này khi trả lời báo chí đã sử dụng từ "East Sea" thay vì "South China Sea" như thường lệ, điều này chứng tỏ ông rất hiểu văn hoá Việt Nam (chắc là qua bà vợ:))) và cũng ngấm ngầm tỉa đểu cái quan điểm coi biển "South China Sea" là cái ao của riêng nhà cu Khựa... Tàu tiếp vận của Mỹ cũng vừa vào Cam Ranh tiến hành sửa chữa, chả cần nói gì đến nguồn thu từ đó, kế đó là tính răn đe với Khựa, em thiết nghĩ chỉ cần mấy cái tàu sân bay vào đó cho thuỷ thủ nghỉ ngơi và giao lưu năm vài lần cũng giúp ngành du lịch của ta tăng trưởng lớn.
  9. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ
    24/08/2011 22:20
    Chủ t.ịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam tiếp tục đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện; tiếp tục coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ như một đối tác hàng đầu có ý nghĩa chiến lược.

    Sáng 24/8, tại Hà Nội, Chủ t.ịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thượng nghị sĩ Jim Webb, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á - Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đang ở thăm Việt Nam.
    Thượng nghị sĩ Jim Webb bày tỏ mong muốn tiếp tục góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước. Ông cho biết trước khi thăm Việt Nam đã thực hiện chuyến thăm, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Thái Lan, Singapore, Indonesia và ASEAN và ở đâu cũng nhận thấy tình cảm trân trọng về những đóng góp tích cực của Việt Nam đối với các vấn đề của khu vực và quốc tế nói chung.
    [​IMG]
    Chủ t.ịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Thượng nghị sĩ Jim Webb tiếp tục quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước. - Ảnh: VOV
    Thượng nghị sĩ Jim Webb khẳng định, cá nhân ngài và Q.uốc hội Hoa Kỳ luôn quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ giải pháp đa phương và hòa bình đối với vấn đề Biển Đông, hợp tác sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông, mục tiêu là nhằm giữ gìn sự ổn định, phát triển trong khu vực. Đó cũng là lý do để Hoa Kỳ và các nước ASEAN cần quan hệ bền chặt hơn nữa về kinh tế, thương mại, văn hóa và an ninh.
    Chủ t.ịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn những đóng góp tích cực của Thượng nghị sĩ trong đẩy mạnh quan hệ hai nước cũng như các vấn đề liên quan đến hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông và vấn đề sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông.
    Chủ t.ịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam tiếp tục đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện; tiếp tục coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ như một đối tác hàng đầu có ý nghĩa chiến lược. Thực tế, quan hệ hai nước thời gian qua đã phát triển tốt đẹp.
    Trọng tâm của Việt Nam thời gian tới là tập trung phát triển kinh tế, tạo điều kiện để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Chủ t.ịch nước đề nghị ngài Jim Webb tiếp tục quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước, bên cạnh những vấn đề nói trên, cần đặc biệt ủng hộ vấn đề ưu đãi thuế quan phổ cập, quy chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam; tăng cường hợp tác hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh, nhất là vấn đề chất độc da cam/dioxin; tăng cường hợp tác về đối phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
    Nhân dịp này, Chủ t.ịch nước Trương Tấn Sang, qua ngài Thượng nghị sĩ Jim Webb, chuyển tới Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lời mời thăm chính thức Việt Nam.
    Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
  10. memo4148

    memo4148 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hình như VN đã chọn MỸ làm đối tác để phối hợp vụ Cam Ranh thì phải, thấy tàu chiến Mỹ vào rồi, Ấn chưa thấy tăm hơi gì, chắc sợ khựa

Chia sẻ trang này