1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Thì có khi do yêu cầu cấp bách nên lấy hàng niêm cấy của NGA ra đóng cho mau.
    Các bác để ý xem tại sao con kilo 01.338 không thấy trong bảng này chì có 01.670 cái này của NGA đang đóng cùng với 01.339
    http://militaryrussia.ru/blog/topic-722.html
    01.337 của ALGERIA
    01.339 HA NOI
    Như thế với tốc độ đóng trong 3 năm mà được 2 em thì quá nhanh.
  2. piano89

    piano89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    9
    Bác nói đúng, dân mà biết thì địch nó cũng biết thôi, còn j là bí mật quân sự nữa, nếu như các cụ găm hàng Kilo từ trước thì cũng là đúng thôi, 1 hạm đội tàu ngầm xương sống của Việt Nam mà ko có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì quả là thiếu sót....., Kilo coi như xong từ lâu rồi, còn bây giờ có khi đang lục đục chuẩn bị cho mấy thứ hay ho khác nữa ý chứ [:P]
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    về kinh nghiệm vận hành tàu ngầm theo Jane công bố và mọi người bàn luận ở đây thì cũng không thua gì khựa, việc có mặt lữ 182 hơn 30 năm trước cũng là ta yên tâm về khoảng lái tàu, vấn đề còn lại chính là tàu. Việc này cũng nhiều người bàn rồi. Việc đóng nhanh và công bố tin hợp đồng ngay từ khi đặt bút ký cũng như lộ trình di chuyển về đã làm mọi người dự đoán rằng nhà mình có 1 lượng đáng kể cá quả. Phải chăng đây là cách "xô" hàng của mình. Còn loại hiện đang nằm ở Nga thì có gì khó đâu bác./.
    Bác đừng lo công an mời vì bác chỉ dự đoán thôi chứ đâu phải moi tin ở đâu nhưng Sỡ Giáo Dục có thể mò đến bác khi bác nói đúng[:D][:D][:D]
  4. middle_point

    middle_point Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    5
    nghe mấy bác nói mà nhớ lại mấy cái hình xuất hiện tàu kilo ở Việt Nam mấy năm trước, truyền thống của ta là thích show hàng cũ mà !
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    HQ-184 Hải Phòng[r2)][r2)][r2)]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. cao_caox

    cao_caox Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nên vui hay nên lo đây các đồng chấy nhẫy =))

    Nga đàm phán bán tàu ngầm Amur cho Trung Quốc

    8:22 PM, 07/07/2013, Views: 2221 | By VNH

    VietnamDefence - Viện thiết kế kỹ thuật hải quân TsKB MT Rubin cùng với hãng Rosoboronoexport đang đàm phán với Trung Quốc về việc hợp tác đóng tàu ngầm thông thường dựa trên thiết kế Amur, Phó Tổng giám đốc Rubin phụ trách hợp tác kỹ thuật quân sự, ông Andrei Baranov tiết lộ tại triển lãm hải quân MVMS-2013 ở St. Peterburg, Nga.
    [​IMG]
    Tàu ngầm St. Petersburg lớp Projekt 677 Lada​
    “Đúng là đàm phán với Trung Quốc về việc hợp tác tàu ngầm trên cơ sở Amur đang được tiến hành. Về số lượng còn quá sớm để nói”, ông Baranov nói khi trả lời câu hỏi về dư luận Nga đóng 4 tàu ngầm điện-diesel cho Trung Quốc.

    “Trung Quốc không quan tâm đến chuyện mua tàu ngầm. Họ nay đã có các tàu ngầm của mình. Bởi vậy, chắc chắn đó là nói về chuyện hợp tác trên những công nghệ đặc biệt thiết kế các bộ phận riêng lẻ của tàu ngầm”, ông Baranov nói.

    Ông Baranov cũng cho hay, hiện có hợp đồng khung về hợp tác Nga-Trung “trong lĩnh vực tàu ngầm trên cơ sở tàu Amur” do Rosoboronoexport ký. Việc cụ thể hóa hợp đồng sẽ mất rất nhiều thời gian, ông Baranov dự đoán: “Cả đối tác cũng khó nhằn mà đề tài cũng không đơn giản. Bởi vậy, tôi thậm chí không dám nói nó sẽ kéo dài bao lâu”.

    Tháng 3/2013, báo chí Trung Quốc loan tin Nga và Trung Quốc đã ký hiệp định khung mua bán Su-35 và tàu ngầm lớp Lada (biến thể xuất khẩu của tàu ngầm Amur). Hai bên đã thỏa thuận bán cho Trung Quốc 4 tàu ngầm Lada.

    Còn tháng 12/2012, có tin Nga và Trung Quốc đã ký hợp đồng khung hợp tác thiết kế và đóng 4 tàu ngầm lớp Projekt 1650 Amur.

    Amur-1650 dành cho Trung Quốc sẽ được trang bị động cơ không cần không khí do nước ngoài sản xuất.

    Hiện nay, hạm đội Nga mới có duy nhất 1 tàu ngầm lớp này là St. Petersurg mà thực chất mới là mẫu thử nghiệm vì tàu có những trục trặc với động cơ và hệ thống thông tin chỉ huy chiến đấu.

    Trước đó, việc đóng 2 tàu ngầm lớp Lada là Sevastopol và Kronshtadt đã bị tạm dừng, sau đó được quyết định đóng tiếp vào tháng 2/2013.
  7. senk

    senk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ , tưởng cái quần què gì , hóa ra đông á bệnh phu cũng chỉ đc cái mõm phụ khoa chuyên thủ râm tinh thần với những siêu phẩm vũ khí , nhưng vẫn xách dái đi mua hàng của thằng Nga Ngố =)) bệnh phu tì cũng chỉ có vậy thôi , mua rồi làm con kẹt gì đc Vịt nào =)) hay mua rồi lại để đấy thủ râm hù dọa nước khác hả thằng bệnh phu mặt phụ khoa :))
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Mình tiết lộ nhỏ cho riêng bạn thôi nha, Nga đang tìm thằng ngố nào lắm tiền để chia sẽ bớt tiền nghiên cứu và tìm lấy 1 con tốt thí để tiến hành thí nghiệm Amur.

    Mới chỉ có 1 cái Amur giao cho HQ thử nghiệm, nhưng do phiên bản mới quá chưa biết chìm nổi-chất lượng thế nào, thế là HQ liền bảo nên tìm động vật 2 vú có não phát triển để làm vật thí nghiệm. Cuối cùng cũng tìm ra được 1 thằng bệnh phu có 2 vú tương đối, tuy não hơi có vấn đề và mắc bệnh nổ nan y. Thế cũng đủ, mừng chết đi được
    =))
  9. NguyenHuuVinhPleiKu

    NguyenHuuVinhPleiKu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này. Bọn lái súng không thể tin được. Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Cuộc chơi này giữa Mỹ, Nga, Tàu, Việt chỉ có mình là bất lợi nhất. Nếu đẩy tình hình căng thì Nga, Mỹ có lợi, ngược lại thì Tàu có lợi. Chúng ta chỉ có thể hi vọng rằng vụ Nga bán vũ khí hiện đại hơn ta cho Tàu là vì giữ mối quan hệ để kiềm chế Mỹ ở khu vực. Nhưng cả Nga và mỹ cũng không ai quan tâm nhiều đến việc biển đông rơi vào tay ai. Rõ khổ cho một nước nhỏ như mình.
  10. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Thương vụ 6 tàu ngầm này cộng thêm mấy cái base ở VN cũng đã hơn 3 tỷ . Không ai đi mua nhiều như vậy mà không đòi đối tác chuyển giao kỹ thuật để khách hàng tự đóng . Indonesia mua dưới 1 tỷ tàu ngầm mà Nam Hàn phải xây dựng cơ sở hạ tầng đóng tàu ngầm cho Indo và chuyển giao kỹ thuật để Indo tự đóng thêm . Các "bạn" Nga cũng nên biết điều mà tuân theo luật chơi của thị trường khi mua bán với VN chứ các bạn ấy tham ăn hết cái kiểu ấy thật quá tởm

Chia sẻ trang này