1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến Lybia và những bài học cần thiết cho việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Sinbad_vking, 20/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    thôi, tới đây thôi, nước ngưòi ta thì kệ họ. chỉ mong Lybia ổn định để xuất khẩu xăng dầu ổn định thị trường, bình ổn giá cả ở VN. lạm phát cao quá rồi.
  2. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Ai bảo là không thế, có mà hàng đống.[r23)]
  3. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    154
    Ông ấy dù sao cũng chết trên mặt trận chứ không bỏ chạy tìm kiếm cuộc sống.
    ông ấy có bản lĩnh của người lãnh đạo của người chiến sĩ kiên định. những kẻ kêu gọi bỏ bom lên đất nước mới đáng khinh bỉ
    rồi đây lũ giặc cỏ kia sẽ làm cho người dân Libya coc cuộc sông tốt hơn thời Gadafi hay không.??????
  4. cva2000

    cva2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Quân phiến loạn Lybia đã bộc lộ bản chất dã man tàn bạo khi giết một người đã đầu hàng, thậm chí còn kéo lê xác trên đường phố. Đất nước Lybia làm sao có thể có một tương lai tươi đẹp hơn được khi những tên thổ phỉ như vậy lên làm chủ.
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Em suy luận thế này các bác thấy thế nào nhé.
    Libya là 1 nước giàu có với 6 triệu dân.
    Trong khi bên cạnh đó là nước đông dân nhất thế giới Ả Rập với 80 triệu dân mà đa phần trong đó sống dưới mức nghèo khổ.
    Các bác google trang Libya SOS xem có cái gì nhé, có cả video đấy.
    Tình cảnh của Việt Nam ko khác lắm đâu.
    Chỉ khác là 2 nước ko cùng nói tiếng Ả rập như họ.
  6. lechinh6882

    lechinh6882 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    So sánh Lybia và VN là sai rồi . 90 triệu người dân VN không muốn thế lực bên ngoài chõ mõm vào [r23)]
  7. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    90 triệu người tưởng mà to à?
    Đến lúc cần thì có ngay vài trăm người nói hộ 90 triệu người ngay.
    bác có thể lên youtube search các video về cuộc chiến này, các commment được vote nhiều nhất luôn là các comment ủng hộ tên độc tài Gadafi.
    Thiệt là bọn Gadafi rảnh quá đi, ko đi bắn nhau mà lên mạng clone acc vote youtube, thậm chí em chơi game cũng có thằng hô tụi mày đừng có tin báo chí phương Tây bọn nó toàn cho chúng mày ăn shyt thôi, đừng tin nó viết về Libya. Mà em chơi ở sever Bắc Mĩ nhé, đa phần là Mĩ và Canada, đừng bảo thằng đó đến từ Venezuela hay Bolovia:|
  8. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    Với trình độ như Đại tá thì việc trốn sang 1 nước khác là hoàn toàn có thể được! Nhưng không ông đã trọn con đường chiến đấu đến cùng để bảo vệ cho lý tưởng của mình! Sai hay đúng thì ngay bây giờ nhiều người vẫn chưa thể kết luận được!
    Trích:
    ‘Gaddafi anh hùng đến lúc chết’
    Cập nhật lúc :10:46 AM, 21/10/2011
    Moammar
    Gaddafi có thể trốn thoát và sống lưu vong ở một quốc gia khác nhưng
    ông quyết trụ lại và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng như từng hứa, giáo
    sư người Jordan Ibrahim Alloush bình luận.


    >> 'Ông Gaddafi đã chết ở Sirte'


    “Chúng ta đã được chứng kiến trận chiến quả cảm cuối
    cùng của người anh hùng quyết bảo vệ Libya khỏi cuộc xâm lược do NATO
    dẫn đầu. Cái chết của ông Gaddafi có thể là tấm gương sáng cho hàng
    nghìn người ủng hộ ông trong cuộc chiến chống lại sự can thiệp quân sự
    của NATO”, ông Ibrahim Alloush nhấn mạnh.


    “Đây là cuộc chiến về chính trị chống lại cuộc xâm
    lược của NATO tại Libya. Thế giới, đặc biệt là các quốc gia Arab nhận
    thấy rõ rằng, hành động của những người nổi dậy tại Libya không phải
    cuộc cách mạng mà thực tế là họ chỉ là những con rối của NATO”, ông
    Alloush quả quyết.


    Giáo sư Ibrahim Alloush nhấn mạnh thêm, hôm nay là
    ngày đau buồn đối với tất cả những người phản đối chủ nghĩa đế quốc và
    tư tưởng bá quyền.










    Giáo sư Ibrahim Alloush khẳng định, ông Gaddafi đã có trận chiến cuối cùng quả cảm.





    Theo giáo sư Alloush, khi bị bắt vào hôm qua, ông
    Gaddafi chỉ bị thương và sau đó bị ám sát. Đây rõ ràng là một tội ác
    nghiêm trọng khi sát hại vô cớ một người còn đang sống.



    Chia sẻ quan điểm của giáo sư về chi tiết cái chết của ông Gaddafi, kênh truyền hình Al-Jazeera
    cho rằng, ông Gaddafi vẫn còn sống khi bị các tay súng NTC bắt giữ và
    áp giải lên xe, trước khi chính quyền lâm thời Libya thông báo nhà lãnh
    đạo bị lật đổ này bị bắn chết. Hình ảnh trong đoạn clip được Al-Jazeera đăng
    tải cho thấy, một tay súng dường như chĩa súng vào đầu nhà lãnh đạo bị
    lật đổ, song hiện chưa rõ có phải người này đã bắn ông Gaddafi hay
    không.


    Theo kênh truyền hình này, nếu đúng là ông Gaddafi bị
    bắn chết sau khi bị bắt sống thì lực lượng NTC đã vi phạm điều luật
    quốc tế về tù binh chiến tranh.


    Trong một diễn biến liên quan, nhiều nguồn tin cho
    hay các tay súng của NTC đang đọ súng với một người con trai khác của
    Gaddafi là Seif al-Islam gần thành phố Sirte. Tuy nhiên, truyền hình
    quốc gia Libya sau đó thông báo rằng Seif cũng đã chết.


    Quan hệ giữa Libya với Mỹ và các nước phương Tây lâu
    nay rất căng thẳng. Phương Tây buộc tội người Libya gây ra hai vụ tai
    nạn máy bay làm hàng trăm người thiệt mạng. Năm 1992, Liên Hiệp Quốc ra
    nghị quyết trừng phạt Libya với lý do không hợp tác điều tra hai nghi án
    này, khiến Libya thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm, đời sống khó khăn,
    chính trị mất ổn định.


    Khi làn sóng ************ chống Chính phủ từ Tunisia và
    Ai Cập lan sang Libya, người dân nước này nổi dậy chống lại Gaddafi. Đến
    cuối tháng 6/2011, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt nhà
    lãnh đạo này vì những tội ác chống lại loài người. Dưới sự bảo trợ của
    một số nước phương Tây, lực lượng chống Chính phủ đã lật đổ chế độ của
    nhà lãnh đạo Gaddafi.



  9. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Hôm nay ngủ thức dây có hai cái chết tuy không liên quan gì đến mình nhưng cũng làm lòng mình xao động.
    1/ Thứ nhất là cái chết của pác gà ....bọn NTC này cũng có xem vấn đề nhân quyền là cái "dog" gì đâu....đúng là bọn rước voi về xéo mả tổ thời nào cũng có....
    2/ Thứ hai là cái chết của bé Duyệt Duyệt tại Trung Quốc bị xe đụng hai lượt mà không ai cứu giúp.....ai mà làm cha làm mẹ thấy clip đó mà lòng không đau như cắt ...
  10. menquangbmt

    menquangbmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cùng tâm trạng với bạn ngày hôm nay! Chiến tranh chỉ có đau thương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này