1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến Lybia và những bài học cần thiết cho việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Sinbad_vking, 20/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minh_Huong

    Minh_Huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ông Li Bi trước cuộc chiến có tận ngàn quả vác vai,mấy hầm vũ khí và biết bao tên lửa mà cuối cùng đành thất thủ...:((
    Qua đây ta cũng thấy dược vũ khí không là gì khi chính con người đã là đám vô dụng
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    mới xem đoạn cuối Green Zone xong, đám bộ sậu được Mỹ tiền hô hậu ủng, trước khi vào phòng tay bắt mặt mừng, vào rồi thì cãi nhau ỏm tỏi, chỉ mặt nhau và giải tán.
  3. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Dậu đổ thì bìm leo, mà bìm nào chả muốn mình thành dậu.
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.626
    Đã được thích:
    4.604
    "Cách mạng" thành công rực rỡ xong tất nhiên là tới tiết mục chia phần. Đấu đá loạn ẩu một thời gian thì sẽ đến tiết mục "chỉnh lý" do một anh thiếu tá trung tá nào đấy đạo diễn, rồi đâu lại vào đấy thôi.
  5. moonplayer

    moonplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ vì dầu lửa va sự phát triển đối đầu... Ga.da.Fi chết vì ký kết hợp đồng với Trung quốc nhận vũ khí từ trung quốc..mà Anh Phap My coi Trung quốc là cái gai trong mắt cần phải bóp. Khi mà tất cả những mỏ dầu quan trọng nằm trong tay họ Anh Phap My thi su phat trien cua Trung Quoc chậm đi.. Vâỵ ban biet Trung quoc thiêú Dâù để phát trien đất nước thì phải đi CƯỚP. MÀ ..ngươì bị cướp chính là Vietnam, su nhập nhằng lich sử chủ quyền biển đảo co luợng dầu mỏ đưa hai nươc vao cuộc chiến. Muốn không có chiến tranh lanh đaọ nhà mình phai thẳng thắn giải quyết từ gốc, Neu không... có thể 10, 20, 30 năm sau ...một khi trung quốc hết tài nguyên họ vẫn đi cướp của vietnam dù là anh em, 16 chữ vàng bạc, đồng chí....
    Con bài học cho vietnam...:) Tất cả các anh đêù tốt hết mới có thể duy tri được sự binh yên để phát triển.

    Thân aí và quyết thắng.
  6. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Bước đi của Mỹ tại Châu Phi là cực kỳ khôn ngoan. Libya là 1 nước cờ trên ván cờ đó.

    Việc TT Obama gửi cố vấn và lính đặc nhiệm đến Uganda, Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, và Cộng hòa Dân chủ Congo cho thấy người Mỹ bắt đầu nhúng tay vào châu Phi để loại bỏ dần vòi bạch tuộc TQ trên vùng đất này. Như vậy tình hình châu Phi sẽ còn bất ổn dài dài. TQ sẽ mất một thị trường và nơi cung cấp nguyên nhiên liệu để phát triển. Trước sau gì cũng sẽ choảng VN để tranh giành tài nguyên biển
  7. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    haiz, Bác Sa, hay Serbi cũng đầy hàng nóng đấy, mà có dám xách ra chơi đâu... nói cho cùng, bị đánh hội đồng thì bao nhiêu cũng chả đủ. Bác Ga này cũng đầy hàng vác vai, tên lửa đấy, mà cũng chả dám xách ra bem đám NTC, quan trọng là cái tính toán, nếu ko có ai chống lưng thì phải cân nhắc tính toán là mang hàng ra chơi thì có ai bơm thêm hàng ko, chứ xài hết rồi ko có hàng khác bổ sung cũng như không
  8. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Bảo TQ về học lại cờ vây đê :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có hàng mà không dùng người ta bảo là n.gu :-" Muốn được đầu tư thì phải chứng tỏ khả năng đánh đấm. VN ngày xưa mà không đánh đấm ra hồn đợi đấy mà được viện trợ [r23)]
  9. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chính xác là thế ạ, nhưng VN mà không có cái hậu phương kia thì cũng phiền.
    Nhiều khi em cũng nghĩ: đằng nào cũng chết, có nhiêu xách ra chơi hết, có chết cũng vinh quang, kiểu như mấy tàu không số: có nhiêu chơi hết, xong rồi tự xử. Nhưng mà lắm người lại không nghĩ thế... haiz
  10. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Nhà em đang chờ xem đám nào được Mỹ và chư hầu chống lưng cho đây ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này