1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592
    [​IMG]
  2. halongbienxanh

    halongbienxanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Mỹ có thể sẽ triển khai bộ binh vào Libya để trợ giúp phe nổi dậ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm qua, ngày 7/4, Tướng Carter Ham cũng nói với các nhà lập pháp rằng việc Mỹ can thiệp sâu hơn không phải là một ý tưởng hay, và rằng lực lượng bộ binh có thể làm tan rã liên minh quốc tế và khó có được hỗ trợ từ Ả Rập đối với các hoạt động tại Libya.

    Ông Ham cho biết tình hình ở Libya đang rất bế tắc và không có bất cứ sự cải thiện nào kể từ khi Mỹ chuyển giao vai trò chỉ huy cho NATO.

    Ông cho biết NATO đã làm việc rất hiệu quả khi tình hình giao tranh ở Libya ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng với chiến thuật mới, lực lượng Muammar Gaddafi đã làm cho hoạt động không kích trở nên khó khăn hơn khi ông ta cho dàn lực lượng quân sự gần khu vực dân sự như trường học và nhà thờ Hồi giáo và sử dụng lá chắn người.

    Sử dụng một lực lượng bộ binh quốc tế là một kế hoạch để tăng cường khả năng chiến đấu của phe nổi dậy chống lại lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya, ông Ham nói thêm.

    Khi được hỏi liệu Mỹ sẽ cung cấp cho binh sỹ trong việc triển khai bộ binh ở Libya hay không, ông trả: "Tôi nghĩ rằng điều đó là có thể xảy ra mặc dù tôi cho rằng vào thời điểm này, đó không phải là ý tưởng hay”.

    Tổng thống Barack Obama đã nói nhiều lần sẽ không có đưa bộ binh vào ở Libya. Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cũng đã khẳng định với các nhà lập pháp hồi tuần
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhiều kho vũ khí của Libya đã bốc cháy sau cuộc không kích của NATO. (Cập nhật giờ VN).
    - 3h40’: NATO không kích hàng loạt kho vũ khí của quân chính phủ Libya gần thành phố Zintan. Các kho này nằm cách Zintan 15km về phía Đông Nam.
    Theo lời nhân chứng, họ đã nghe thấy 14 tiếng nổ lớn, và lửa bùng lên dữ dội. Phe nổi dậy cho rằng, nhiều kho vũ khí bị phá hủy, nhưng không phải là tất cả.
    - 3h07’: Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon sẽ nhóm họp các tổ chức quốc tế và khu vực tại thủ đô Cairo (Ai Cập) vào tuần tới để củng cố sự hợp tác của cộng đồng quốc tế về vấn đề Libya.

    - 1h56’: Giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ và phe nổi dậy ở thành phố Misrata do phiến quân nắm giữ, hãng tin AFP cho hay.
    - 0h30’: Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt về tài chính đối với nhiều quan chức nữa của chính quyền Libya và hai Tập đoàn do các con của Đại tá Gaddafi quản lý.
  3. GT13E2

    GT13E2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0


    [​IMG]
  4. 3quexola

    3quexola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    trông giống tài tử hu-li-út quá:x
  5. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Gà Fi chơi chiêu này, mấy tay cầm súng bị trung bom chết hô biến một cái sẽ trở thành dân thường chết oan>:)
  6. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    Mấy ngày nay mà tin chiến sự trên TTVNOL chán quá.Làm một chút cho vui nhưng mấy anh hùng thích bạo loạn chắc không vừ ý đâu;
    Sau khi mĩ rời trận địa Liby thì quân chính phủ chiếm ưu thê hơn quân nổi dậy.Để phản công quân nổi dậy huy động 20 ? xe tăng T-55 và T-72 cùng dàn tên lửa và vài trăm xe Zeep gắn súng tấn công Brega từ Ajdabia nhưng gặp ngay liên quân không kích tơi bời và sau đó có các cột khói và tiếng nổ tiếp ở Ajdabia và trên đường đến Brega.
    Các phóng viên cho là liên quân không kích nhưng phe nổi dậy nói là máy bay của quân chính phủ oanh kích.Sau đó người dân và quân nổi dậy thoá chaỵ về Benghazi.Trong lúc liên quân oanh kích các mỏ dầu và kho vũ khí của quân chính phủ thì quân chính phủ cũng công kích các mỏ dầu ở đông liby làm tan kế hoạc xuất dầu của quân nổi dậy và triệt nguồn dự trữ xăng dầu của quân nổi dậy ở các vùng.Quân chính phủ tuyên bố chiếm được Ajdabioya còn mạng nói họnđã đến cổng dông và tây Ajdabia

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    Thursday 7 April

    Nato planes mistakenly struck a rebel tank position killing at least five.
    The BBC's Wyre Davies reported chaotic scenes on the outskirts of Ajdabiya, with rebel forces in retreat.
    It was the third such incident in recent days involving international forces deployed to protect Libyan civilians.
    One rebel commander told the BBC he saw at least four missiles land among rebel fighters.
    According to NATO, the alliance flew 155 sorties of which 54 were strike sorties where aircraft identify appropriate targets, but do not necessarily fire on them each time.
    Thursday 7 April

    Nato planes mistakenly struck a rebel tank position killing at least five.
    The BBC's Wyre Davies reported chaotic scenes on the outskirts of Ajdabiya, with rebel forces in retreat.
    It was the third such incident in recent days involving international forces deployed to protect Libyan civilians.
    One rebel commander told the BBC he saw at least four missiles land among rebel fighters.
    According to NATO, the alliance flew 155 sorties of which 54 were strike sorties where aircraft identify appropriate targets, but do not necessarily fire on them each time.

    Friday 8 April


    Nato says it strongly regrets the loss of life after a friendly fire attack yesterday (7 April) on rebel tanks in eastern Libya, in which at least four people lost their lives.
    The rebels hit in Thursday's attack had been moving tanks, armoured vehicles and rocket launchers, near the front line between Ajdabiya and Brega in more than 30 transporters.
    This is the third so-called friengly fire incident since Nato took over the air operation more than a week ago.
    Pro-Gaddafi forces are said to be advancing into the eastern suburbs of the rebel-held city of Misrata.

    http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12666108

    http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13008384

    http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/04/2011480523612561.html


    http://af.reuters.com/article/libya...09?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true
  7. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
  8. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    NATO không kích kho vũ khí của Gaddafi (bù đắp cho vụ bắn nhầm quân nổi dậy)

    Ngày 8/4, các chiến đấu cơ của NATO đã không kích tên lửa vào các kho vũ khí của lực lượng trung thành với đại tá Gaddafi.
    Các kho vũ khí bị NATO không kích nằm cách thành phố Zintan 15 km về phía đông nam.

    Một người dân thành phố cho biết, tại khu vực bố trí các kho vũ khí đã xảy ra 14 vụ nổ và cháy lớn. Tuy nhiên, các kho vũ khí đã không bị phá huỷ hoàn toàn mà chỉ bị thiệt hại tương đối lớn.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/NATO-khong-kich-kho-vu-khi-cua-Gaddafi/20114/139870.datviet
  9. tuanlinh25

    tuanlinh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cựu Bộ trưởng Libya lên án ông Gaddafi?

    Ông Fathi Hamed bin Shatwan, cựu Bộ trưởng Năng lượng Libya lên án ông Gaddafi tàn bạo hơn Hittler.

    Qua cuộc phỏng vấn bằng điện thoại của hãng AP, ông Shatwan cho biết, nhiều thành viên trong bộ máy chính quyền tại Libya muốn bỏ chạy nhưng họ quá sợ hãi vì bị ông Gaddafi đe doạ, một số trường hợp bị bao vây cả gia đình.

    "Những người có gia đình ở ngoài Libya sẽ bỏ chạy nếu họ có cơ hội, nhưng nhiều người không thể rời vì tất cả các gia đình của các bộ trưởng đang bị bao vây", ông này nói.

    -------------------

    Thêm một kẻ phản bội

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Cuu-Bo-truong-Libya-len-an-ong-Gaddafi/20114/139877.datviet
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    NATO không xin lỗi vì bắn nhầm quân nổi dậy

    Ngày 9/4, Phó Đô đốc hải quân Hoàng gia Anh, ông Russ Harding cho biết, NATO "rất hối tiếc" về việc tấn công nhầm vào các xe tăng của lực lượng nổi dậy tại phía đông thị trấn Ajdabiya (ngày 8/4) làm 5 người thiệt.

    Ông Harding nói với các phóng viên ở Naples: “Tôi không xin lỗi vì người chịu trách nhiệm cho các hoạt động quân sự của lực lượng nổi dậy đã không báo cáo tình hình cho chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ dân thường trước các cuộc tấn công của quân đội Chính phủ Libya và thậm chí là cả của lực lượng nổi dậy”.

    ...

    Tuy nhiên, chỉ huy của lực lượng nổi dậy Gen Abdelfatah Yunis vẫn nhấn mạnh: “Đây chỉ là một sự nhầm lẫn đáng tiếc và không ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng nổi dậy và NATO. Tôi hi vọng đây là sự nhầm lẫn cuối cùng”.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...vi-ban-nham-quan-noi-day/20114/139880.datviet

    ---------------------

    Nhục chưa
  10. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Thủ đô Tripoli của Libya hôm qua (29/3) lại rung chuyển bởi các cuộc không kích trong ngày thứ 11 liên tiếp của lực lượng liên quân. Trong lúc này, các cường quốc đang cân nhắc khả năng trang bị vũ khí cho quân nổi dậy Libya nhằm lật đổ Tổng thống Muammar Gaddafi.

    Pháp đã sẵn sàng thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Libya nhằm chống lại các lực lượng trung thành với ông Gaddafi, Ngoại trưởng Alain Juppe đã phát biểu như vậy tại hội nghị bàn về tương lai đất nước Bắc Phi thời hậu Gaddafi ở thủ đô London, Anh.

    Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng cho biết, ông không bác bỏ khả năng trạng bị vũ khí cho quân nổi dậy Libya khi lực lượng này đang tìm cách giành giật từng cm lãnh thổ với quân chính phủ.

    "Tôi không bác bỏ khả năng đó. Nhưng tôi cũng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc đó. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình đánh giá xem các lực lượng của ông Gaddafi sẽ làm gì tiếp theo," ông Obama đã cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình NBC.

    Tuy nhiên, Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói thêm rằng, ông tin Tổng thống Gaddafi cuối cùng sẽ phải ra đi. "Chúng tôi mong đợi là khi chúng tôi tiếp tục gây sức ép liên tục không chỉ bằng quân sự mà còn thông qua các biện pháp khác, ông Gaddafi rốt cuộc cũng phải từ chức".

    Ngoài Pháp, Mỹ, Anh cũng đang tích cực xem xét việc cấp vũ khí cho phe nổi dậy Libya sau khi các nhà lãnh đạo của lực lượng này kêu gọi ************** David Cameron cung cấp cho họ vũ khí để đánh quân của Tổng thống Gaddafi.

    Các thành viên thuộc phe nổi dậy Libya hôm qua đã nói với ************** Anh rằng, họ có thể đánh bại ông Gaddafi trong vài ngày nếu phương Tây tăng cường hỏa lực cho họ.

    Theo một số nguồn tin, chính phủ Anh đã được bật đèn xanh để thả vũ khí gồm súng máy hạng nặng và vũ khí chống tăng vác vai cho quân nổi dậy Libya nhằm giúp họ phá hủy các xe bọc thép của quân chính phủ.

    Ông Mustafa Ghuriani - một phát ngôn viên của Ủy ban Quốc gia Libya do phe nổi dậy thành lập, đã nói với các phóng viên rằng: “sẽ là ngây thơ nếu nghĩ rằng chúng tôi không tự trang bị vũ khí cho mình” để có thể đương đầu với những vũ khí của đội quân trung thành với Tổng thống Gaddafi.

    Tuy nhiên, ông Ghuriani không xác nhận cũng chẳng bác bỏ việc Mỹ và Pháp đang cung cấp vũ khí cho họ. Người phát ngôn này chỉ nói, “các nước thân thiện” đang ủng hộ và hậu thuẫn cho quân nổi dậy Libya.

    Nhờ được tiếp sức từ các cuộc không kích liên tục của liên quân trong những ngày qua, phe nổi dậy Libya đã liên tiếp giành thắng lợi trước quân chính phủ và chiếm lại được nhiều thành phố quan trọng. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua, các lực lượng của Tổng thống Gaddafi đã chặn đứng bước “tây tiến” của đoàn quân này.


    Lick hay: http://www.youtube.com/watch?v=YtAJlfonhzU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này