1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về cách xưng Cô, Quả của Tầu khựa ngày xưa

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Mascherano, 23/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Quả nghĩa là gì, cô nghĩa là gì ? Khi nào dùng quả, khi nào dùng cô. Thanks:-bd
  2. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Một cách xưng khiêm tốn của nhà vua.
  3. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Không hề khiêm tốn đâu bác bên trên ạ, mà là tột đỉnh kiêu kỳ xa hoa đấy.
    Vua, hoàng đế Tàu và cả VN, thường tự xưng cô gia , quả nhân. Nói tắt là cô, quả.
    Cô, quả vốn gốc tiếng Hán là mồ côi, góa, cô độc. Vì họ quan niệm vua, hoàng đế là con trời, là thiên tử. Do trời sinh ra, sai xuống hạ giới cai quản con dân. Cha mẹ kiếp trước của họ là Ngọc Hoàng Vương mẫu, nay đang ở cõi trên. Còn họ bây giờ là đứa con mồ côi của trời đất, phải ở dưới trần coi sóc . Mồ côi mồ cút..
    Kể cũng buồn cười vì hoàng đế cha họ cũng xưng là con trời, đến họ cũng là con trời.,Tức là các triều vua đều ngang hàng nhau hết..anh em hết, hi hi.
  4. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ủa vậy họ gọi cái người sinh ra trực tiếp mình là cái gì, anh sinh chị để sao [:D]
  5. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Họ vẫn gọi phụ hoàng mẫu hậu thôi, vẫn kính yêu.
    Nhưng họ quan niệm đó là cha mẹ hiện sinh, còn cha mẹ thật ở trên trời. Em..không làm vua nên ko nắm được hihi
  6. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Quả nhân không biết <):)
  7. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Cô là để 1 vị Vương (có đất, quân đội, thực quyền) xưng (VD Lưu Bị lúc làm Hán Trung Vương, Tào Tháo, Tôn Quyền lúc làm Ngô Vương).
    Quả nhân là 1 vị vua thời Xuân Thu - Chiến Quốc xưng.
    Chú thích là 1 vị vua chư hầu thời Xuân Thu - Chiến Quốc có tước là Vương, Công, Hầu, Bá, Tử, Nam, Phụ Dung.
  8. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Có cái giải thích này là mình chưa nghe ở đâu này. Cô và quả nhân là 2 cách xưng xuất phát từ 2 lão vua khỉ gió nào từ thời Xuân Thu, về sau các đời vua sau đều học cách gọi như vậy.
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi không đồng ý với cách giải thích của bạn này. Từ Cô, Quả đúng là nó mang nghĩa mồ côi, đơn độc nhưng đó chỉ là cách xưng khiêm tốn của nhà vua vì họ ở trên ngai vàng chỉ có 1 mình, trị quốc chỉ có 1 mình nên họ xưng như vậy để nói lên sự khiêm nhường và bạc đức của họ.từ Cô Quả xuất hiện đầu tiên từ thời chiến quốc, thường dùng cho các vua các nước chư hầu. Lúc này Trung Hoa vẫn xem nhà Chu là thiên tử, bất cứ vua nước chư hầu nào cũng phải thần phục nhà Chu. Sau trong Tam Quốc đoạn Lỗ Túc hỏi Tôn Quyền có đoạn: sau này bệ hạ còn có thể ngoảnh mặt về phương nam xưng Cô được nữa hay không? lúc này Tôn Quyền xưng vương ở Giang nam, chỉ làm vua chư hầu và thần phục thiên tử nhà Hán.
    Sau này các Hoàng Đế Trung Hoa tuy không còn làm vua chư hầu nhưng vẫn dùng Quả Nhân để xưng với bầy tôi để chỉ sự cô đơn của mình khi ngồi trên ngai vàng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tôi không đồng ý với cách giải thích của bạn này. Từ Cô, Quả đúng là nó mang nghĩa mồ côi, đơn độc nhưng đó chỉ là cách xưng khiêm tốn của nhà vua vì họ ở trên ngai vàng chỉ có 1 mình, trị quốc chỉ có 1 mình nên họ xưng như vậy để nói lên sự khiêm nhường và bạc đức của họ.từ Cô Quả xuất hiện đầu tiên từ thời chiến quốc, thường dùng cho các vua các nước chư hầu. Lúc này Trung Hoa vẫn xem nhà Chu là thiên tử, bất cứ vua nước chư hầu nào cũng phải thần phục nhà Chu. Sau trong Tam Quốc đoạn Lỗ Túc hỏi Tôn Quyền có đoạn: sau này bệ hạ còn có thể ngoảnh mặt về phương nam xưng Cô được nữa hay không? lúc này Tôn Quyền xưng vương ở Giang nam, chỉ làm vua chư hầu và thần phục thiên tử nhà Hán.
    Sau này các Hoàng Đế Trung Hoa tuy không còn làm vua chư hầu nhưng vẫn dùng Quả Nhân để xưng với bầy tôi để chỉ sự cô đơn của mình khi ngồi trên ngai vàng
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, ý của họ khi xưng Cô Quả là để mong người nghe thương xót cho sự cô độc của mình mà đưa tay gánh vác giúp một phần công việc trị quốc.

Chia sẻ trang này