1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
  2. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Tuỳ vào lợi ích và mặc cả giữa các nước lớn thôi, chứ thực tế trên thế giới hiện nay, Nga và TQ chỉ đủ sức mạnh đảm bảo cho an ninh lãnh thổ nhà mình + 1 số nước nhỏ cửa ngõ, còn khi Mỹ và đồng minh đã quyết đánh nước nào ngoài cái nhóm trên, thì cùng lắm Nga và TQ chỉ phản đối cho có tiếng nói, rồi tuỳ cơ sự mà dấm dúi vũ khí là cùng!
  3. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Căn cứ hải quân của Nga ở Tartus là căn cứ cuối cùng ngoài không gian " CCCP" cũ.
    Mất Syria vào tầm ảnh hưởng của mình đồng nghĩa với việc Nga bị hất cẳng hoàn toàn khỏi Trung Đông
    Một bước lùi rất lớn cho hải quân nếu muốn tiến ra khỏi các ao làng truyền thống
  4. son198099

    son198099 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    17
    Nhật báo Sabah (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 17-11 đưa tin Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) đối lập cùng lực lượng Anh em Hồi giáo nước này đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập một vùng cấm bay, giống như từng áp đặt với Libya, ở miền Bắc Syria. Đây là nơi đang xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu giữa quân chính phủ và lực lượng chống đối.
    "http://phapluattp.vn/20111118120127937p1017c1076/syria-binh-linh-dao-ngu-tiep-tuc-tan-cong.htm"

    Đúng bài Lí bí luôn.
  5. nhihong_1991

    nhihong_1991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    40
    Nhiều bác mở miệng ra là thằng này ác thằng kia độc tài...tóm lại là chết hết đi.Theo tui thấy nhiều bác đại thần dùng acc cày làm tép mồi để câu tôm to(giang hồ thật là hiễm ác quá đi) giống như bác SSX bên tem LIBY là 1 ví dụ điển hình.^:)^
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    LiBi thì toàn khối NaTo quyết định sau đó đưa ra Liên Hợp Quoc chờ biểu quyết, nhưng ở đây Nga TRung phủ quyết, nên khả năng này thấp, nhiều khả năng các nước lớn sẽ thực hiện một cuộc thoả hiệp để ở siri chuyển giao quyền lực mềm
  7. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Nga gửi tàu chiến đến bảo vệ Syria
    Cập nhật lúc :8:59 AM, 21/11/2011
    Nga đang gửi một số tàu chiến của họ đến vùng biển của Syria trong một động thái nhằm ngăn chặn bất kỳ một cuộc tấn công nào của NATO vào quốc gia này.

    (ĐVO) Theo tờ The Nation của Nga, quyết định gửi tàu chiến nhằm ngăn chặn chiêu bài "can thiệp nhân đạo" vào Syria. Như vậy, Nga bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ cho Syria, quốc gia đang chìm trong cuộc nội chiến.

    Liên minh quân sự phương Tây, NATO đang nỗ lực bôi nhọ Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các lực lượng an ninh nước này bằng thông tin về các vụ xung đột với phe đối lập.

    Thủ tướng Nga Vladimir Putin mới đây cũng đã cảnh báo phương Tây không được sử dụng bất kỳ hành động can thiệp nào chống lại chính quyền Syria.

    [​IMG]
    Một tàu chiến Nga đang chuẩn bị lên đường đến Syria. Ảnh Prestv.
    Trước đó, hôm 15/11, Nga tuyên bố sẽ không dừng cung cấp vũ khí cho Syria theo hợp đồng đã ký kết (>> chi tiết), gồm việc cung cấp 36 hệ thống tổ hợp phòng không Pantsir-S1, Buk-M2E, các hệ thống tên lửa chống tàu Bastion, và hiện đại hóa tất cả các xe tăng chiến đấu T-72 cũng như máy bay chiến đấu MiG-29 cho Syria.

    Động thái của Nga đưa ra một phần muốn tăng cường sức mạnh chiến đấu cho Quân đội Syria, sau khi rút ra bài học kinh nghiệm trong sự sụp đổ của chính quyền Gaddafi ở Lybia. Mặt khác, Nga cần phải bảo vệ Syria để có thể thực hiện được các hợp đồng bán vũ khí trị giá lên đến 3,5 tỷ USD cho quốc gia này.

    Cam kết cung cấp vũ khí hiện đại và gửi tàu chiến đến bảo vệ vùng biển của Syria cho thấy quyết tâm của Nga nhằm ngăn chặn bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ và NATO.

    Syria đang trải qua tình trạng bất ổn kể từ giữa tháng 3/2011, với các cuộc biểu tình chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Assad.

    Theo Liên Hợp Quốc, có hơn 3.000 người, bao gồm cả các nhân viên an ninh Syria đã bị giết hại trong cuộc khủng hoảng này.

    Các nước phương Tây cáo buộc phe đối lập và lực lượng an ninh Syria đứng đằng sau các vụ giết người trong nước còn Chính phủ Syria đổ lỗi cho các hành động bạo loạn trong nước là phạm pháp, nhấn mạnh tình trạng bất ổn của nước này là do được can thiệp từ nước ngoài.




    WW3 tới nơi rồi
  8. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Nếu mà đúng thế thì cho kẹo mấy thằng LATO và ALX cộng Thổ ty cũng ko dám đụng vào syria, kịch bản tiếp theo chắc là đám đối lập trốn qua Thổ Ty quá
  9. son_ici

    son_ici Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    246
    Cứ thử ném bom, nhà Ngố không can thiệp nhưng lỡ như ném nhầm vô co Udalay hay Sov của Ngố thì ắt hẳn có chuyện vui để xem.
    Siri là kịch bản mới, không giống như Lí Bí hay Cairo.
  10. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Chắc sang năm đến lượt Shi Lang tới Siry quá :)) =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này