1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là khi nào Su hay Mig hay T (plane) sang giúp Assad đây, ngóng quá, rồi sẽ có nhiều "truyền thuyết" Su-35 vs F-35 =))
  2. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
  3. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Syri chứ ko phải libi. Dân biểu tình nhưng VK đâu? Lãnh đạo chiến trận đâu? Và Nga sẽ đem lính sng nữa. Ai chẳng biết AL ( liên đàn Ả rập ) là con hổ giấy. Edorgan còn phải vời nga để sản xuất Helicop để bắn nhau nữa. Hơi bị phiêu đấy
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    :-w:-w:-wKhốn khổ mãi mới vào được ,vụ này chắc cũng chỉ nắn gân nhau thôi, khó xảy ra choảng nhau thật:-":-":-"
  5. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...Choảng nhau hay không cũng chỉ là "sự suy nghĩ". Khi người ta đã quyết tâm (đánh, hoặc không đánh)...thì vấn đề cũng chỉ là vấn đề thời gian...

    Cuối cùng thì chỉ còn tuỳ thuộc vào vấn đề "nhậu nhẹt, gái gú, giao lưu" giữa hai đại gia mà thôi...
  6. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Các bác nghĩ sao về việc này, liệu thật hư thế nào:

    Nga bí mật gửi S-300 tới Syria
    Cập nhật lúc :4:05 PM, 25/11/2011
    Nga đã bí mật triển khai các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 trên lãnh thổ Syria và đã gửi các chuyên gia để giúp Syria vận hành hệ thống tên lửa này.

    (ĐVO) Thông tin trên được tờ Israel National News đăng tải hôm 25/11.

    Theo Israel National News, Moscow nhận thấy một cuộc tấn công của phương Tây vào Syria như một "dòng máu đỏ" mà họ sẽ không thể tha thứ.

    Nguồn tin cũng khẳng định, chính các tàu chiến Nga đang tuần tra ven biển Syria đã đưa những vũ khí hiện đại này đến cho chế độ Damascus.
    Ngoài tên lửa S-300, Nga còn lắp đặt hệ thống radar tiên tiến ở tất cả các căn cứ quân sự quan trọng và các cụm trung tâm công nghiệp ở Syria.

    Các hệ thống radar cũng đã được triển khai ở cả khu vực phía Bắc và phía Nam của Syria, nơi có thể phát hiện ra sự di chuyển của máy bay xâm nhập lãnh thổ Syria.

    Báo cáo cho biết, các mục tiêu quan sát của radar được triển khai đã bao phủ phần lớn lãnh thổ của Isreal, cũng như các căn cứ quân sự của NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ.

    [​IMG]Nếu việc Nga mang hệ thống tên lửa chống máy bay tiên tiến S-300 sẽ là một thách thức lớn đối với bất kỳ quân đội nước nào muốn tấn công Syria.

    Hệ thống tên lửa phòng không S-300 được coi là một trong những hệ thống tên lửa chống máy bay mạnh nhất thế giới. Radar của hệ thống có thể đồng thời theo dõi tới 100 mục tiêu trong khi dẫn hướng cho tên lửa tấn công đồng thời 12 mục tiêu cùng lúc.

    Việc Nga mang hệ thống tên lửa chống máy bay tiên tiến S-300 và triển khai các tổ hợp radar tầm xa trên lãnh thổ Syria sẽ là một thách thức lớn đối với bất kỳ quân đội nước nào muốn tấn công chế độ Assad, bởi họ chắc chắn không muốn các máy bay, tàu chiến...của mình bị tiêu diệt.
  7. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Nước Nga nên tính thiệt hơn. Bảo vệ được Syria nhưng bị cô lập trên trường quốc tế thì nên chọn cái nào? Hậu quả là không hề nhỏ
  8. assasin_of_love

    assasin_of_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    48
    Tình hình Syria có quá nhiều biến động không lường trước được, các thông tin đưa ra đều là 01 chiều từ các báo phương Tây.

    Mục đich và các động cơ còn khá là phức tạp. Em đồ rằng các đòn gió này là sự khởi động cho việc chống lại Syria một cách toàn diện thông qua kênh Truyền thông.
  9. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Liệu bao nhiêu tên lửa S-300 sẽ được đưa vào để bảo vệ Syria? 10, 100 hay 1000?
  10. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    3.044
    Đã được thích:
    879
    Tin này có vẻ không chuẩn lắm, tôi nghĩ việc Nga giương vây lên tại Xyri cũng chỉ là để thể hiện nỗ lực bênh vực đồng minh thôi, chứ nếu bị phương Tây tấn công thật thì Nga sao có thể cứu được Xyri và Nga cũng thừa hiểu khả năng của mình. Việc đưa S300 (kể cả xe tăng Nga như nhiều nguồn tin) đến là quá tốn kém và mạo hiểm với Nga, Nga ngày nay không thể và cũng không muốn đóng vai trò hiệp sỹ như Liên Xô nữa. Hơn nữa xét riêng về yếu tố kỹ thuật, có lẽ 3 tàu chiến (không phải tàu vận tải hoặc đổ bộ) thì khó mà chuyển được vài tổ hợp S300 ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này