1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Beo kiểm soát một cửa khẩu biên giới

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    [​IMG]
    A Free Syrian Army soldier waves Syrian opposition flag at the Bab Al-Salam border crossing to Turkey July 22, 2012.


    [​IMG]
    A Free Syrian Army soldier steps on a Syrian flag at the Bab Al-Salam border crossing to Turkey July 22, 2012.


    [​IMG]
    Free Syrian Army soldiers pray at the Bab Al-Salam border crossing to Turkey July 22, 2012.


    [​IMG]
    Free Syrian Army soldiers pray at the Bab Al-Salam border crossing to Turkey July 22, 2012.


    [​IMG]
    Free Syrian Army soldiers pray at the Bab Al-Salam border crossing to Turkey July 22, 2012.


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hàng độ bắn cũng như không
  2. cudzoom

    cudzoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Assad đã tung hết lực lượng trù bị chiến lược, 4 sư đoàn ở Cao nguyên Golan về, có nghĩa Assad đã dùng con bài tẩy cuối cùng của mình cho cuộc chiến. Lực lượng Rebel nếu không giữ được các thành phố lớn thì nên rút về củng cố chặt chẽ vành đai biên giới với TNK, Jordan, Ỉraq vừa chiếm được lấy nó làm hậu cứ, để có đường tiếp vận quân lương (mình tin là phương Tây không bỏ rơi Rebel), các trại tị nạn biên giới cũng là nơi cung cấp lực lượng dồi dào, đường biên giới là bức tường thành vô hình vững chắc để trú ngụ. Tiếp tục cuộc chiến tranh tiêu hao với Assad.
    Vùng kiểm soát có thể bị chia nhỏ thành nhiều mảnh, nhưng như thế là phù hợp với kiểu chiến tranh du kích. Mỗi vùng sẽ hoạt động riêng biệt, nhưng phối hợp nhịp nhàng đảm bảo Assad muốn diệt cũng rất khó. Chờ khi tình hình có sự chuyển đổi sẽ tiếp tục tổng tấn công. Hồi ở Lybia cũng thế, nhưng ở đây thiếu bom Nato nên khó khăn hơn.
  3. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0

    Homs
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Chiếc BMP cứu thương cũng bị làm thịt

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lính Assad ở Damascus. Ai bắn thì bắn tụi mình ngồi ở đây chơi! :))
  4. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Chính phủ Syria phản công và trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ
    Quân đội Syria đã nhanh chóng hồi phục sau vụ đánh bom liều chết ngày 18/7 và chuyển sang phản công ở Damascus cũng như ở một số mặt trận khác.
    [​IMG]

    Một vụ nổ lớn ở thành phố Homs, Syria, ngày 21/7. Ảnh AFP​

    Theo debkafile, trong vòng 24 giờ, Tổng thống Assad ông đã cử em trai là tướng Maher Assad, chỉ huy của Sư đoàn 4 tinh nhuệ, cầm đầu một bộ tư lệnh mới chống quân nổi dậy. Ông cũng bổ nhiệm tướng Ali Mamloukh đứng đầu Cơ quan An ninh chung; tướng Hafez Makhlouf làm Tư lệnh quân sự Damascus và tướng Ali Hassan làm Tư lệnh của lực lượng dân quân Shabiha. Tướng Fahad Jassim al-Freij đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng ngày 19/7/2012.

    Quân chính phủ thắng thế ở Damascus, quân nổi dậy tấn công thành phố Aleppo

    Bất chấp làn sóng đào ngũ, quân đội Syria vẫn không tỏ ra bị sốc hoặc dao động ở cấp chỉ huy.
    [​IMG]

    Trong vòng 48 giờ, quân đội Syria đã xua đuổi quân nổi dậy khỏi quận Midan ở thủ đô Damascus. Các binh sĩ chính phủ Syria đã sử dụng máy bay trực thăng vũ trang và xe tăng để đánh bật quân nổi dậy khỏi các khu vực Barzeh và Mazzeh, ngoại ô thủ đô Damascus. Hãng tin nhà nước SANA khẳng định tình hình thủ đô Damascus đang trở lại bình thường, giữa lúc các lực lượng chính phủ “đánh đuổi tàn quân khủng bố ” ra khỏi các đường phố.
    Trong khi đó, một chỉ huy phe nổi dậy đã xuất hiện trên internet, loan báo việc phát động chiến dịch giải phóng thành phố Aleppo, một trung tâm thương mại của Syria. Giao tranh đường phố đã nổ ra ở nhiều khu vực trong thành phố Aleppo, trong đó có các khu vực Salaheddine và Sakhour.

    Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng phe nổi dậy Syria đã chiếm được thêm một chốt kiểm soát biên giới giữa hai nước ngày 22/7 và giành quyền kiểm soát doanh trại Bab Al-Salama từ tay quân đội Syria.

    Tìm cách trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ


    Trong khi một số phương tiện truyền thông tập trung đưa tin về việc quân nổi dậy chiếm được 2 cửa khẩu biên giới giữa Syria và Iraq ngày 21/7, nguồn tin của debkafile cho biết Tổng thống Assad và và bộ chỉ huy mới của ông đã đang bận rộn lên kế hoạch trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đã mở cửa biên giới cho các chiến binh PKK (Đảng Lao động Kurdistan) Thổ Nhĩ Kỳ từ Iraq vào khu vực người Kurd ở mạn Bắc Syria và cho phép các chiến binh này thiết lập căn cứ hoạt động dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

    Biện pháp này có ba hậu quả ngay lập tức:

    - Thứ nhất, thông qua việc cho phong trào ly khai của người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ mở các cuộc tấn công chống lại Ankara, chính quyền của Tổng thống Assad đã vỗ về 2-3 triệu người Kurd vốn chiếm 10% dân số Syria và ngăn chặn khả năng người Kurd ở miền Bắc tham gia cuộc nổi dậy hiện nay.

    - Thứ hai, sau khi có được cự ủng hộ của người Kurd, Tổng thống Assad có thể điều chuyển lực lượng quân đội đóng ở miền Bắc Syria đến các mặt trận khác.

    - Trong khi ủng hộ Quân đội Syria Tự do (FSA) chống Damascus, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa chiến lược mới từ biên giới phía nam với Syria.

    Các nguồn tin quân sự của debkafile cho biết việc các chiến binh PKK ồ ạt từ Iraq đến miền Bắc Syria đã tăng cường sức mạnh của người Kurd ly khai dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân chủ Thống nhất Syria. Hai lực lượng hợp nhất này đã giành quyền kiểm soát hai thị trấn Afrin và Ayn-al Arab nằm trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

    Tổng thống Assad toan tính rằng việc dành cho người Kurd qui chế bán tự trị ở miền Bắc Syria sẽ khuyến khích người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ đấu tranh đòi quyền tương tự ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 20/7, các chiến binh PKK đã làm nổ tung tuyến đường ống dẫn dầu Kirkuk-Ceyhan tại thị trấn Midyat gần biên giới với Syria. Tuyến đường ông này vốn vận chuyển ¼ tổng số dầu thô xuất khẩu của Iraq.

    ------------
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. cudzoom

    cudzoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Liên đoàn Ả Rập kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức



    http://vietnamese.ruvr.ru/2012_07_23/82525990/

    Các ngoại trưởng Liên đoàn Ả Rập (LAS) yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức vì lợi ích kết thúc cuộc xung đột trong nước. Điều này đã được Agence France Presse công bố vào hôm thứ Hai. Theo những người tham gia cuộc họp đêm thứ Hai của Ủy ban Liên đoàn Ả Rập về Syria, việc Assad ra đi "sẽ giúp ngăn chặn đổ máu" trong nước. Tuyên bố chỉ ra rằng "Liên đoàn Ảrập sẽ giúp ông ta và đảm bảo sự an toàn của gia đình ông." Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Qatar Sheikh Hamad Bin Jasim al-Thani cuộc họp báo sau cuộc họp nói rằng một "quyết định dũng cảm như vậy sẽ cứu đất nước", gần đây gia tăng xung đột giữa các lực lượng chính phủ và các nhóm vũ trang chống đối. Đồng thời, theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Qatar, các bộ trưởng Ả Rập “kêu gọi phe đối lập và quân đội Syria tự do thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc." Các người tham gia cuộc họp cho rằng đại sứ mệnh Liên Hợp Quốc ở Syria cần tập trung vào “quá trình chuyển đổi hòa bình chính quyền" trong nước, và lưu ý việc tiến hành họp bất thường Đại hội đồng LHQ để tạo "vùng an toàn" và "hành lang nhân đạo" ở Syria. Hội nghị cũng quyết định cấp cho người tị nạn Syria 100 triệu $ viện trợ nhân đạo. Dự kiến rằng al-Thani và Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil al-sẽ đến thăm Moscow và Bắc Kinh để thuyết trình trước các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc với kết quả cuộc họp.
  7. cudzoom

    cudzoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Assad đang chơi với con dao 2 lưỡi:
    - Vấn đề người Kurd xưa nay luôn là vấn đề đau đầu các quốc gia Trung Đông, họ luôn đóng vai trò chống đối lại chính quyền TU của các quốc gi nhằm thành lập 1 quốc gia Kurd, họ luôn nằm ngoài vòng pháp luật, sử dụng họ là cho họ cơ hội sử dụng bạo lực, giá trị họ tăng cao => quyền lợi thế nào cho xứng đáng? Họ sẽ chiến đấu cho Assad hay chỉ vờ thế để xây dựng 1 căng cứ vững chắc ngồi tọa sơn quan hổ đấu để chuẩn bị một tương lai tự trị cho mình...?
    - Kurd đánh ống dầu nghĩa là Assad đụng chạm quyền lợi với Mỹ và đồng minh, Mỹ sẽ càng nôn nóng dây máu ăn phần với Beo.
    Chơi con bài này kể Assad cũng cao cơ nhưng chỉ là đường cùng mà thôi.
  8. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Tới sĩ quan an ninh nghỉ chơi với Assad
  9. quangthanhbinh

    quangthanhbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    nếu Beo thắng thì số phận Assad chắc sẽ thê thảm lắm
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Các bác ơi. Bây giờ em mới nhớ ra. Thế lực lượng Hezbollah bên Libăng thân Syria và Iran đâu rồi. Sao không tham chiến cùng chính phủ Syria nhỉ.
    Lực lượng đó đánh nhau tốt đấy. Lại quen đánh du kích nên oánh nhau với Beo tốt hơn.
    Hay là Hezbollah bị Mẽo mua chuộc rồi nhể.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này